Chương 4: Tiệc sinh nhật và tờ hôn thư
Truyện audio Hoa Khôi Hoang Tưởng Nhận Vơ · 7 chương
Hẹn giờ
Cuối tuần ấy là sinh nhật tròn mười tám của Dự Hàn. Đó vừa là bữa tiệc đánh dấu tuổi trưởng thành, vừa là dịp nhà họ Dịch gặp gỡ đối tác làm ăn, nên được tổ chức cực kỳ xa hoa ở khách sạn sáu sao của Dịch Thị. Ngoài khách làm ăn, Dự Hàn được phép mời vài bạn cùng khóa đến chung vui. Chẳng rõ nhờ chiêu bám dai thần kỳ nào mà Mộng Tuyền cũng có tên trong danh sách.
Cô ta xuất hiện trong chiếc váy dạ hội trắng thướt tha, tóc uốn lọn lớn buông qua một bên vai, cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh, nhiều khả năng là đồ đi mượn hoặc thuê. Chuẩn bị công phu thế này, hẳn cô ta vẫn mơ lật ngược thế cờ.
Giữa tiệc, lúc khách khứa đang nâng ly trò chuyện, Mộng Tuyền bất ngờ xin MC cho mình lên sân khấu. Cô ta ngồi trước cây đại dương cầm giữa sảnh, chỉnh dáng ngồi, mỉm cười buồn nhìn vào micro: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt, bài này tôi xin tặng một người cũng rất đặc biệt. Có thể vì nhiều lý do mà anh ấy chưa bao giờ nói ra lòng mình, nhưng tôi tin ký ức năm ấy, cơn mưa năm ấy, chúng ta vẫn giữ mãi trong tim.”
Mọi con mắt trong sảnh đều đổ về phía Dự Hàn. Vậy nam chính của câu chuyện bi thương ấy lúc này đang làm gì? Anh đang cắm cúi bóc tôm cho tôi. Tay áo sơ mi đắt tiền xắn đến khuỷu, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét, thoăn thoắt lột vỏ từng con tôm hùm Alaska, rồi cẩn thận gắp phần thịt trắng mịn, chấm nước sốt và đặt vào đĩa tôi.
Tôi huých khuỷu tay vào hông anh, thì thầm: “Này, nghe người ta đàn kìa. Cô ấy đang tỏ tình ngầm với anh đó.”
Dự Hàn nhíu mày, không buồn ngẩng đầu dù một giây: “Em lo ăn đi, nói lắm làm gì. Tôm nguội sẽ tanh.”
Tiếng piano của Mộng Tuyền cất lên, du dương mà thê lương. Cô ta vừa đàn vừa thỉnh thoảng liếc sang bàn chúng tôi, ánh mắt đầy đau khổ đưa tình. Tiếc là tới nốt nhạc cuối, Dự Hàn vẫn chẳng có phản ứng gì. Anh không cố tình lạnh nhạt, mà đơn giản là không nghe thấy, vì còn bận lấy khăn giấy chùi vệt nước sốt bên khóe miệng tôi, khẽ hỏi: “Ăn tôm no chưa? Hay để bụng lát ăn bánh kem?”
Mộng Tuyền đàn xong, đứng dậy chờ một rung động, một ánh nhìn đáp lại. Chẳng có gì.
Dì Quan đứng gần đó, tay cầm ly sâm panh, cười hiền: “Hàn Hàn, con cứ mải đút Tiểu Đường ăn thế, lát nữa hai đứa còn lên cắt bánh kem cùng nhau đấy. Chừa bụng mà ăn bánh.”
Nụ cười của Mộng Tuyền méo xệch, nỗi ghen tuông làm cô ta mất lý trí, buột miệng hỏi to: “Tại sao Châu Tiểu Đường lại được cùng Dự Hàn cắt bánh sinh nhật? Theo lệ của giới thượng lưu, bánh kem sinh nhật mười tám tuổi của người thừa kế chỉ ba mẹ hoặc bạn đời tương lai mới được cắt chung.”
Sảnh tiệc lặng phắc. Từ cầu thang xoắn ốc, ông nội Dịch Thành Nghiệp chống cây gậy đầu rồng mạ vàng thong thả bước xuống. Uy thế của người từng một tay dựng nên Dịch Thị khiến ai cũng tự giãn ra nhường lối. Ông liếc Mộng Tuyền đang đứng trơ trọi trên sân khấu, giọng già nhưng đầy uy lực vang khắp sảnh: “Vị hôn thê của nó không cắt chung với nó, chẳng lẽ để một người ngoài mặt dày như cô lên cắt?”
Một câu bóc sạch thể diện hoa khôi. Mộng Tuyền đứng chôn chân giữa sân khấu, đèn pha rọi rõ gương mặt nhăn nhúm vì xấu hổ và giận dữ. Dù bị gọi thẳng là người ngoài mặt dày, ý chí chiến đấu của cô ta vẫn bừng bừng. Cô ta túm chặt tà váy trắng, mắt đỏ hoe, ngẩng cao đầu cãi: “Thưa ông Dịch, cháu kính trọng ông, nhưng hôn ước từ nhỏ chỉ là lời hứa miệng của người lớn. Đâu thể định đoạt tình cảm cả đời của một con người. Cháu chỉ xót cho Dự Hàn, anh ấy bị sợi dây hôn ước trói lại, không được tự do chọn người mình yêu.”
Ông nội nghe xong không những không giận mà còn cười gật gù: “Cháu gái, cháu nói cũng có lý lắm.”
Mộng Tuyền nghĩ ông đã bị thuyết phục, mắt sáng lên. Ai dè ông gõ gậy xuống sàn, thong thả nói tiếp: “Chính vì vậy, hồi đầu năm, khi Hàn Hàn sắp bước sang tuổi mười tám, ta gọi nó vào thư phòng hỏi. Ta nói: Hàn Hàn, hôn ước với Tiểu Đường do ông với ba con đặt ra từ lúc hai đứa còn bé. Nếu con không thích, thấy bị ràng buộc, ông sẽ đứng ra hủy cho con. Con nghĩ sao?”
Mộng Tuyền bước vội lên một bước, giọng run vì hy vọng: “Thế anh ấy đáp thế nào ạ?”
Ông nội cười híp mắt, nếp nhăn đuôi mắt dồn lại thành một nụ cười cực kỳ cáo già: “Thằng cháu đích tôn của ta lúc đó quỳ luôn xuống đất. Nó bảo nếu ông nhất quyết hủy hôn thì con sẽ gọi luật sư tới lập di chúc ngay, sang tên hết tài sản riêng, kể cả cổ phần Dịch Thị đứng tên con, cho Tiểu Đường. Rồi con xách vali rời khỏi nhà, hai bàn tay trắng đi theo đuổi lại cô ấy từ đầu.”
Tôi quay phắt sang Dự Hàn, ánh mắt kinh hãi: “Cái đồ điên này, anh thiểu năng hả? Giao hết tiền cho em rồi ra gầm cầu mà ở à?”
Dự Hàn đưa tay che miệng, ho khẽ một tiếng, tai hơi đỏ, hạ giọng: “Ông nội, chuyện trong nhà đừng nói ra ngoài.”
Ông nội hừ lạnh, bỏ ngoài tai. Ông thò tay vào túi áo ngực bộ Trung Sơn, rút ra một tờ giấy ố vàng, có vẻ đã được bọc nhựa kỹ. Đó chính là tờ hôn thư hai nhà viết đùa với nhau hồi chúng tôi học lớp hai. Ông giơ tờ giấy lên cao. Dưới ánh đèn pha lê, ai cũng thấy nét chữ viết tay nguệch ngoạc, to như gà bới. Dưới cùng là dòng chữ bút chì xanh của Dự Hàn lúc bảy tuổi: “Lớn lên cháu sẽ cưới Tiểu Đường, không cho ai giành.”
Bên cạnh là dòng bút sáp hồng, cong queo, lệch hàng của tôi: “Nếu mỗi ngày cháu được thêm hai viên kẹo dẻo thì cháu sẽ cân nhắc.”
Ở góc dưới còn có một vệt dầu mỡ đỏ tròn ấn lên, chắc lúc đó tôi vừa mút kẹo vị dâu vừa quệt ngón tay vào.
Cả sảnh phá lên cười, bầu không khí căng thẳng tan biến, thay bằng mùi cơm chó ngọt lịm. Ông nội chỉ tờ giấy, nhìn thẳng Mộng Tuyền: “Thấy chưa? Ánh trăng sáng cái gì? Hôn thư nhà tôi còn đóng dấu bằng kẹo vị dâu đây này. Rành rành, có vật chứng hẳn hoi.”
Tôi xấu hổ đến mức muốn đào cái hố xuyên qua sàn khách sạn chui xuống, che mặt: “Ông ơi, xin ông cất đi giùm con.”
Dự Hàn thì bình tĩnh lạ thường. Anh chìa tay: “Ông nội, đưa con giữ tờ giấy này.”
Ông rụt tay, nhét tờ giấy vào túi, lườm anh: “Không được. Đưa con rồi nửa đêm con lại lôi ra ngắm, cười một mình như thằng hâm thì mất mặt lắm.”
Dự Hàn nhăn mặt cãi: “Con có làm mấy chuyện đó đâu.”
Tôi tò mò chọc eo anh: “Anh từng làm thật à?”
“Không.” Dự Hàn nghiến răng chối.
Ngay lúc đó, Tử Khiêm bưng đĩa bánh kem lớn chen từ góc ra, giơ tay hét làm chứng: “Có! Cháu thề có! Tuần trước cháu sang mượn máy game, lúc hai giờ sáng thấy anh Hàn bật đèn ngủ, ngồi ngắm tờ giấy này, cười tủm tỉm, nhìn kỳ cục kinh khủng.”
Dự Hàn sầm mặt, sát khí bốc lên: “Tử Khiêm, tháng này em bị cắt tiền tiêu vặt.”
Sảnh tiệc lại rộ lên một trận cười nghiêng ngả. Còn Mộng Tuyền đã tranh thủ lúc mọi người cười mà xách váy lủi ra cửa sau từ khi nào. Màn kịch giành nam chính ở tiệc sinh nhật khép lại bằng một cú knockout thảm hại không thể thảm hơn.
Sau bữa tiệc làm rung chuyển giới thượng lưu, Mộng Tuyền mất hẳn thế chủ động. Hình tượng ánh trăng sáng đã nát, lại mang thêm tiếng mặt dày. Ai cũng nghĩ cô ta sẽ biết điều, chuyên tâm ôn thi đại học. Nhưng không, sức sống của phản diện trong truyện sảng văn bền như gián. Cô ta đổi hướng tấn công, ra đòn đê hèn hơn, nhắm vào lòng tự trọng và xuất thân của tôi.
Trên các hội nhóm kín của trường, một tài khoản nặc danh bắt đầu tung tin độc ác: “Nhà họ Dịch tốt bụng cưu mang, nhưng có người không biết điều, muốn mượn hôn ước trẻ con để một bước lên mây. Châu Tiểu Đường bám riết lấy nhà họ Dịch như vậy, suy cho cùng chỉ vì ham tiền. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, Dự Hàn sao có thể yêu một người thực dụng thế được?”
Tin đồn này hiểm ở chỗ nó đánh trúng nỗi tự ti của những người xuất thân bình thường khi làm bạn với giới siêu giàu. Và lần đầu từ ngày drama bùng lên, tôi thật sự thấy khó chịu. Không phải vì sợ bị mắng hám tiền, mà vì tôi không muốn thứ tình cảm trong sáng gắn bó hơn chục năm giữa tôi, Dự Hàn và gia đình hai bên bị một kẻ ngoài cuộc bôi bẩn thành cuộc giao dịch vụ lợi.
Hôm đó trong thư viện tôi cầm bút gạch nát tờ nháp, mặt đằng đằng sát khí. Dự Hàn ngồi cạnh nhìn màn hình điện thoại đang mở diễn đàn trường, đôi mắt đen lạnh đến đáng sợ. Anh đóng sầm cuốn sách, nói gọn: “Anh sẽ gọi luật sư của công ty. Lần này không cảnh cáo nữa, kiện thẳng tội phỉ báng.”
Nhưng Dự Hàn chưa kịp ra tay thì ông trùm cuối của Dịch Thị, chủ tịch Chấn Bình, đã đi trước một bước. Tối ấy, kênh tin tức tài chính phát một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông.
Vốn là chương trình khô khan, toàn nói về biến động chứng khoán và các dự án bất động sản hàng tỷ tệ. Nhưng cô phóng viên chắc cũng mê hóng chuyện, cuối giờ khéo léo chêm một câu về chuyện riêng đang ồn ào, hỏi như sau:
“Thưa chủ tịch Dịch, dạo này có nhiều tin đồn về hôn ước gia tộc của con trai ngài, thiếu gia Dự Hàn. Có ý kiến cho rằng vị hôn thê của thiếu gia lợi dụng quan hệ gia đình để nhắm tới khối tài sản khổng lồ của Dịch Thị. Ngài có suy nghĩ gì?”
Chú Chấn Bình ngồi trên ghế sofa, phong thái ung dung đầy uy. Nghe hỏi, ông khẽ đẩy gọng kính vàng, nét mặt không chút giận, từ tốn bình thản: “Tin đồn này hoàn toàn vô căn cứ và thiếu hiểu biết về kinh tế.”
Phóng viên sững người: “Thiếu hiểu biết về kinh tế ạ?”
Ông gật đầu: “Đúng. Châu Tiểu Đường chẳng cần bám Dự Hàn để ham tiền của Dịch Thị. Vì năm con bé lên mười, tôi đã trích một phần lợi nhuận cổ phần lập quỹ tín thác riêng đứng tên nó. Tới giờ, số tiền trong quỹ ấy đủ để con bé mua đứt vài hòn đảo tư nhân mà không phải nhìn giá.”
Ông khẽ nhếch mép, thả một câu chốt chí mạng: “Giờ Dự Hàn muốn tiêu tiền của Châu Tiểu Đường thì còn phải nộp đơn xin phép, và được con bé duyệt.”
Phóng viên trợn mắt, ấp úng: “Vậy… vậy trong nhà họ Dịch, vị trí của cô Châu rất cao sao?”
Chú Chấn Bình ngả người ra sau, vẻ mặt coi đó là chuyện hiển nhiên, bắt đầu kể ra: “Theo gia phả và luật bất thành văn của nhà họ Dịch, vị trí của Tiểu Đường xếp sau mẹ tôi, tức bà nội của Dự Hàn. Xếp trên tôi, tất nhiên cũng trên vợ tôi, vì vợ tôi cưng con bé hơn cưng tôi, và đặc biệt là mãi mãi xếp trên đầu thằng con trai tôi.”
Đoạn phỏng vấn bị cắt clip ngay, lan nhanh như ánh sáng trên mọi nền tảng. Xem xong, tôi đang cắn hạt dưa ở phòng khách nhà họ Dịch. Tôi quay sang Dự Hàn đang gọt trái cây bên cạnh, nuốt nước bọt hỏi: “Nhà anh có bình thường không vậy? Lên truyền hình quốc gia mà ba anh nói cái gì thế?”
Dự Hàn thản nhiên chia đôi quả táo đưa tôi một nửa, gật đầu: “Ba nói đúng mà, anh không phản đối.”
Tôi vò đầu: “Nhưng vậy là quá lố. Anh không thấy nhà anh hơi có vấn đề thần kinh à?”
Dự Hàn ngừng tay, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi. Ánh nhìn của anh dịu dàng đến mức như sắp chảy thành nước, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng đầy sức hút: “Không bình thường từ lúc anh bắt đầu thích em rồi.”
Mặt tôi đỏ bừng ngay, hạt dưa rơi lả tả xuống sàn. Trời đất, cứu với. Nam thần lạnh ngàn năm bỗng dưng thả thính, ai chịu cho nổi.