Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Biên bản tiêu hủy và tờ giấy chứng nhận củ khoai lang

Truyện audio Hoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ · 5 chương

Chương 2: Biên bản tiêu hủy và tờ giấy chứng nhận củ khoai langHoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ
0:0012:26
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, tiếng Từ Hiểu kêu thất thanh đánh thức tôi: “Mạn Mạn, cậu xem diễn đàn đi, chết chúng ta rồi!” Tôi uể oải ngồi dậy mở điện thoại. Đúng như dự đoán, một bài ẩn danh mà ai cũng đoán ra tác giả đang nằm chình ình đầu trang diễn đàn đại học A. Tiêu đề đỏ chót: nỗi khổ ở ký túc xá của tân sinh viên bị bạn cùng phòng ghen ghét, cả hội xúm vào bắt nạt chỉ vì một chiếc gối lụa.

Kèm theo là bức selfie đẫm nước mắt của Thạch Tuyết Nghi: cô ta ôm khư khư chiếc gối thêu con chim công lác mắt, mắt sưng đỏ, góc chụp từ dưới lên tôn vẻ yếu đuối của một bạch liên hoa chính hiệu. Nội dung kể lể dài lê thê rằng cô ta xuất thân danh gia vọng tộc, mang bảo vật gia truyền tám vạn tệ đến trường chỉ mong một giấc ngủ ngon. Vậy mà mấy bạn cùng phòng bần hàn tâm địa hẹp hòi cứ mỉa mai sỉ nhục.

Thậm chí cô ta còn bịa rằng tôi cố tình đổ nước bẩn lên gối, rằng Ngô Lan dọa đánh cô ta giữa đêm khiến cô ta phải ngắt điện để tự vệ.

Bên dưới, hàng trăm bình luận nhảy liên tục; đội vệ tinh của hoa khôi xuất trận. “Nữ thần của tôi bị bắt nạt! Bọn phòng 404 là lũ khỉ đột chưa tiến hóa à?” “Ghen với người giàu là bệnh thâm căn cố đế của nhà nghèo. Đề nghị đuổi học ba đứa kia!” “Nghe nói có đứa học thể dục cậy khỏe bắt nạt, còn đứa kia mỏ hỗn lắm.” “Xin thông tin ba đứa, để tôi đến tận phòng dạy cho một bài học.”

Ngô Lan đọc xong ném điện thoại xuống nệm. “Mẹ kiếp, đổi trắng thay đen! Tao phải đi xé xác nó!” Tôi nhìn sang giường Thạch Tuyết Nghi; rèm vẫn buông thõng, nhưng tôi cá là cô ta đang trùm chăn cười thầm, đắc ý vì màn mượn dao giết người.

“Bình tĩnh.” Tôi vươn vai xuống giường, mở tủ lạnh mini lấy một lon nước tăng lực. “Chó sủa thì chó không cắn. Nó muốn dùng dư luận ép chúng ta xin lỗi, tiện thể dựng hình tượng tiểu thư cành vàng lá ngọc chịu uất ức.”

“Vậy giờ sao? Để yên cho nó chửi à?”

“Dĩ nhiên là không.” Tôi nhếch mép, lưu lại toàn bộ bài viết và ảnh. Tôi phóng to bức selfie, cắt riêng con chim công lỗi trên chiếc gối rồi gửi cho dì Quế, quản đốc xưởng dệt của mẹ. “Dì Quế, dì tra giúp con sổ xuất hủy hàng tháng trước, tìm biên bản tiêu hủy lô gối lụa lỗi họa tiết chim công, phải có chữ ký bên thu gom phế thải. Càng chi tiết càng tốt, con cần gấp.”

Chưa đầy năm phút, dì Quế nhắn lại: “Đại tiểu thư, lô đó lỗi chỉ thêu, mắt chim công bị lệch nên phu nhân bắt mang ra bãi rác Đông Giao hủy hết rồi. Biên bản dì vẫn giữ, chụp gửi con ngay. Mà con cần cái đống đó làm gì?” Tôi gõ: “Con đang chuẩn bị đi thu gom phế thải bảo vệ môi trường thôi ạ,” nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.

Lúc này rèm giường của Thạch Tuyết Nghi khẽ động. Cô ta vén rèm bước xuống, mặt trang điểm nhẹ kiểu như không, đôi mắt cố tình đánh phấn hồng cho sưng húp để diễn nét tiều tụy. Thấy chúng tôi nhìn, cô ta hất cằm khiêu khích. “Sao, đọc diễn đàn rồi à? Nếu bây giờ các người quỳ xuống xin lỗi, cam kết phục tùng tôi vô điều kiện, tôi sẽ cân nhắc nhờ các anh khóa trên xóa bài. Không thì cứ đợi bị cả trường tẩy chay đi.”

Tôi bật cười thành tiếng, tiến lại gần, ánh mắt quét qua chiếc gối nằm chễm chệ trên giường. “Thạch Tuyết Nghi, cô thích diễn tuồng hào môn đến thế cơ à? Được, để xem khi cả trường biết bảo vật tám vạn tệ của cô được nhặt từ bãi rác Đông Giao, cô sẽ khóc bằng giọng gì.”

Cô ta khựng lại, nụ cười đắc ý cứng đờ, trong mắt thoáng hoảng loạn rồi vội che bằng vẻ kiêu ngạo quen thuộc. “Cô nói bậy bạ gì thế, bãi rác nào? Đây là đồ nghệ nhân hoàng gia làm riêng! Tôi có giấy chứng nhận đàng hoàng!” Cô ta gân cổ cãi, nhưng giọng đã mất vài phần tự tin.

“Giấy chứng nhận? Ý cô là tờ giấy A4 in màu có đóng mộc củ khoai lang, mua trên Taobao giá năm tệ một xấp?” Tôi khoanh tay dựa tủ quần áo. “Cô diễn sâu quá rồi.”

“Cô thì biết cái gì, đồ nhà quê!” Cô ta dậm chân, quay ngoắt định vào nhà vệ sinh, tôi chặn cửa. “Tôi chưa nói xong. Bài đăng trên diễn đàn, cô định giải quyết sao?”

“Giải quyết gì? Tôi nói sự thật. Các người bắt nạt tôi thì tôi phải lên tiếng!” Cô ta hất cằm thách thức. “Cứ chờ đi, lát nữa hội sinh viên sẽ tới kiểm tra phòng, xem lúc đó các người còn cãi được không.” Nói rồi cô ta lách qua tôi, đóng sầm cửa nhà vệ sinh.

Ngô Lan đá chân bàn: “Con này mặt dày thật, định gọi hội sinh viên tới khám phòng à?” Từ Hiểu lo lắng nắm tay áo tôi: “Hay mình xin lỗi đi? Hội sinh viên mà lập biên bản thì bị trừ điểm rèn luyện, nặng còn bị kỷ luật.” “Xin lỗi cái gì!” Ngô Lan gạt tay cô ấy. “Tao thà bị đuổi chứ không cúi đầu với con trà xanh.” Tôi vỗ vai Từ Hiểu: “Yên tâm, không ai bị kỷ luật cả. Để cô ta gọi hội sinh viên đến, càng đông càng vui.”

Quả nhiên chừng nửa tiếng sau, cửa phòng 404 bị gõ dồn dập. Ngô Lan mở cửa. Ngoài hành lang là cả nhóm năm sáu người, đi đầu là một nam sinh đeo kính cận mặt mày nghiêm trọng. Theo sau là mấy nữ sinh tay đeo băng đỏ cùng vài vệ tinh của Thạch Tuyết Nghi đi hộ giá.

“Chào các bạn, tôi là Hầu Lập, trưởng ban kỷ luật hội sinh viên.” Chàng trai đeo kính hắng giọng, đưa mắt quét căn phòng. “Bạn Thạch Tuyết Nghi phản ánh bị bạn cùng phòng bạo hành tinh thần, cố ý phá tài sản cá nhân và vi phạm nội quy ký túc. Chúng tôi tới xác minh.”

Thạch Tuyết Nghi từ nhà vệ sinh bước ra, mắt đỏ hoe, yếu đuối như cành liễu, nấp sau lưng Hầu Lập thút thít. “Đàn anh, may mà các anh đến kịp. Bọn họ vừa nãy còn dọa em, nói sẽ vứt gối của em ra bãi rác.”

Hầu Lập nhìn chúng tôi đầy định kiến. “Các bạn giải thích sao? Bắt nạt bạn cùng phòng là vi phạm nghiêm trọng nội quy.”

“Giải thích? Chúng tôi cần gì giải thích với những người chưa tìm hiểu đã kết tội?” Ngô Lan hừ lạnh bước lên. “Anh hỏi cô ta xem ai cấm chúng tôi bật đèn sau chín giờ? Ai mang cái máy tạo sương công nghiệp vào phòng xịt ướt hết sách vở? Ai tự ý cúp cầu dao?”

Mấy nữ sinh đội băng đỏ xì xào. Hầu Lập khựng lại, quay sang cô ta. “Tuyết Nghi, những lời họ nói là sự thật sao?”

Thạch Tuyết Nghi cắn môi, nước mắt lã chã. “Đàn anh không hiểu đâu. Chiếc gối là báu vật gia truyền nhà em, đáng tám vạn tệ, rất sợ ánh sáng và độ ẩm. Em chỉ muốn giữ gìn nó, vậy mà họ chẳng thông cảm, còn cố ý làm khó em.”

“Tám vạn tệ?” Một nữ sinh thốt lên. “Trời, đắt thế. Thảo nào cậu ấy phải cẩn thận.” Tiếng xì xào bắt đầu đổi chiều, nghiêng về phía cô ta. Hầu Lập lấy lại vẻ tự tin: “Các bạn nghe rõ chưa? Bạn Tuyết Nghi chỉ bảo vệ tài sản hợp pháp, còn các bạn không tôn trọng bạn cùng phòng mà còn chống đối. Tôi yêu cầu các bạn lập tức xin lỗi và cam kết không tái phạm, nếu không tôi lập biên bản kỷ luật.”

“Kỷ luật? Anh lấy quyền gì?” Tôi thong thả bước ra khỏi góc phòng, tay cầm điện thoại đã mở sẵn. “Chỉ dựa vào lời một phía và giọt nước mắt cá sấu kia sao?”

“Cô nói ai là cá sấu?” Thạch Tuyết Nghi chỉ vào mặt tôi. Tôi gạt tay cô ta, đưa điện thoại cho Hầu Lập. “Trưởng ban Hầu, trước khi lập biên bản, phiền anh xem cái này.”

Hầu Lập nhíu mày nhìn màn hình: ảnh chụp biên bản tiêu hủy lô hàng lỗi của xưởng nhà tôi, kèm hình chi tiết những chiếc gối lụa lỗi, trong đó có cả cận cảnh con chim công lác mắt. “Đây là gì?”

“Biên bản tiêu hủy phế thải công nghiệp của xưởng dệt lụa cao cấp Hoa Cẩm thuộc tập đoàn nhà tôi.” Tôi mỉm cười chỉ vào con chim công. “Tháng trước xưởng có một lô hàng lỗi chỉ thêu, cụ thể là mắt chim công bị lệch, đã mang ra bãi rác Đông Giao tiêu hủy. Trùng hợp thay, con chim công trên chiếc gối gia truyền trị giá tám vạn của Thạch tiểu thư lại giống hệt con chim lỗi trong lô rác của nhà tôi.”

Cả phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ về chiếc gối trên giường. Hầu Lập nuốt nước bọt nhìn từ điện thoại sang gối, rồi sang Thạch Tuyết Nghi, mặt thay đổi liên tục. Cô ta tái mét, lắp bắp: “Cô nói dối, đây là hàng thủ công hoàng gia! Tôi có giấy chứng nhận!”

“À, giấy chứng nhận.” Tôi rút từ túi áo ra một tờ A4 in màu, ném thẳng vào mặt cô ta. “Ý cô là tờ này? Lúc cô vào nhà vệ sinh tôi tiện tay chụp rồi quét mã vạch. Mã vạch dẫn thẳng đến một cửa hàng đồ lưu niệm rẻ tiền trên Taobao. Cô muốn xem hóa đơn không? Tôi nhờ người tra rồi đấy.”

Thạch Tuyết Nghi loạng choạng lùi, tờ giấy rơi xuống đất, phơi ra con dấu đỏ hình củ khoai lang lem luốc. “Không, không thể nào…” Cô ta lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn tột độ.

“Sao lại không thể?” Tôi nhặt tờ giấy dí sát mặt cô ta. “Nhặt rác về làm bảo vật thì thôi đi, còn bày ra quy tắc này nọ, hành hạ bạn cùng phòng, rồi lên mạng đóng vai nạn nhân. Cô tưởng diễn đàn trường là rạp xiếc nhà cô à?” Tôi quay sang Hầu Lập, giọng đanh lại. “Trưởng ban Hầu, anh đại diện cho công bằng và kỷ luật của nhà trường. Giờ sự thật rõ rồi. Bạn Thạch Tuyết Nghi không những dùng hàng giả lừa bạn học mà còn vu khống, bôi nhọ danh dự chúng tôi trên diễn đàn. Hành vi này theo quy định bị xử lý thế nào?”

Hầu Lập toát mồ hôi hột, lúng túng; anh ta biết mình đã bị cô ta dắt mũi, lại còn đắc tội một đại tiểu thư hàng thật giá thật. “Chuyện này…” Anh ta ấp úng không biết nói gì.

Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, một giọng trầm ấm cắt ngang không khí căng thẳng. “Có chuyện gì mà ồn thế?” Người bước vào là Tạ Viễn, hội trưởng hội sinh viên đại học A, đồng thời là nam thần học bá được bao nữ sinh ngưỡng mộ. Anh mặc sơ mi trắng phẳng phiu, vẻ điềm đạm nhưng toát uy quyền khó cưỡng. Cả phòng đang như cái chợ vỡ bỗng im bặt. Hầu Lập như bắt được phao, vội nhường đường, mồ hôi trên trán chưa kịp lau. “Hội trưởng Tạ, anh đến đúng lúc quá. Ở đây có chút hiểu lầm giữa các bạn tân sinh viên.”

Tạ Viễn lướt mắt qua căn phòng, dừng ở chiếc gối chim công lác mắt, rồi ở tờ giấy chứng nhận rởm dưới đất, cuối cùng dừng ở tôi; khóe môi anh hơi nhếch lên thành nụ cười khó nhận ra. “Hiểu lầm.” Anh nói đều đều nhưng đủ sức đè bẹp sự bao biện. “Tôi vừa đi ngang hành lang, nghe nói diễn đàn trường cũng đang ầm ĩ chuyện phòng 404. Hầu Lập, cậu xử lý vụ việc kiểu gì mà để ồn đến thế?”

Thạch Tuyết Nghi thấy Tạ Viễn, mắt sáng rực như đèn pha ô tô, vội chỉnh tóc, nặn mấy giọt nước mắt, lao tới định nắm tay áo anh, diễn lại bài ca bạch liên hoa bị bắt nạt. “Hội trưởng Tạ, anh phải làm chủ cho em! Họ hùa nhau ức hiếp em, còn bịa chuyện chiếc gối gia truyền của em là hàng giả, em thật sự không sống nổi trong phòng này nữa!”

Tạ Viễn khéo léo lùi một bước, tránh cái đụng chạm. Anh rút khăn tay thong thả lau cặp kính. “Bạn học Thạch, tôi đã xem bài trên diễn đàn, và vừa nghe những gì bạn học đây trình bày. Nếu tôi không nhầm, bằng chứng bạn ấy đưa ra khá rõ ràng.”

“Hội trưởng, anh không thể tin cô ta! Cái biên bản tiêu hủy rác gì đó chắc chắn là giả. Cô ta ghen với nhan sắc và gia thế của em nên mới dàn cảnh hãm hại em!”

“Gia thế?” Tôi bật cười, búng nhẹ tờ giấy chứng nhận rởm. “Thạch Tuyết Nghi, cô còn dám nhắc hai chữ đó à? Nếu cô thật sự là thiên kim tiểu thư thì sao phải dùng tờ giấy chứng nhận mua trên Taobao giá năm tệ? Sao không gọi thẳng nghệ nhân hoàng gia của cô tới đối chất?”

“Nghệ nhân hoàng gia bận rộn lắm, sao tùy tiện gọi được!” Cô ta cãi cùn, nhưng đôi tay bấu chặt gấu áo đã tố cáo sự chột dạ.

Tạ Viễn đẩy gọng kính, giọng nghiêm hẳn. “Bạn Thạch, dùng đồ giả để khoe là chuyện riêng của bạn, nhà trường không xen vào. Nhưng mượn chuyện đó đặt điều, bôi nhọ bạn cùng phòng trên diễn đàn công khai, gây ảnh hưởng đến môi trường học tập thì hội sinh viên không thể làm ngơ.” Anh quay sang Hầu Lập. “Lập biên bản, buộc bạn Thạch gỡ bài, đăng lời xin lỗi công khai kèm sự thật, và nộp bản kiểm điểm lên văn phòng khoa.”

Thạch Tuyết Nghi trắng bệch, lảo đảo như sắp ngất. “Không, em không viết! Em không sai! Các người hùa ức hiếp tôi, tôi sẽ báo ban giám hiệu, sẽ gọi bố mẹ tôi!”

“Cứ tự nhiên.” Tôi nhún vai. “Nhân tiện bảo bố mẹ cô chuẩn bị gặp bộ phận pháp chế của tập đoàn Hoa Cẩm đi. Cô mang hàng lỗi hàng thải của công ty tôi ra rêu rao thành bảo vật gia truyền, làm tổn hại hình ảnh thương hiệu nặng nề. Chúng tôi có đủ quyền kiện cô tội phỉ báng và xâm hại danh dự doanh nghiệp.”

Câu nói như đòn chí mạng giáng vào chút kiêu ngạo cuối cùng. Cô ta sụp xuống giường, hai tay ôm mặt, không dám hé nửa lời. Mấy nữ sinh đội băng đỏ và đám vệ tinh lấm lét nhìn nhau rồi lẳng lặng lùi ra cửa; chẳng ai dám bênh cô ta nữa. Hầu Lập lau mồ hôi, lật đật mở sổ ghi chép. Tạ Viễn nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe: “Giải quyết rất dứt khoát.”

“Hội trưởng quá khen.” Tôi mỉm cười. “Chỉ là dọn chút rác thôi.”

Khi hội sinh viên đã đi, phòng 404 lặng xuống. Thạch Tuyết Nghi nằm bẹp trên giường, trùm kín chăn, không nhúc nhích. Ngô Lan và Từ Hiểu nhìn tôi như nhìn thần tiên giáng thế. “Mạn Mạn, cậu thật sự là tiểu thư tập đoàn Hoa Cẩm à?” Từ Hiểu rụt rè. “Ừ.” Tôi thản nhiên mở laptop. “Nhưng tôi không thích khoe, chỉ khi có kẻ diễn hề trước mặt thì tôi mới đem thân phận ra dùng.” Ngô Lan vỗ đùi: “Đã quá! Thấy mặt con trà xanh lúc bị lật tẩy mà tao cười muốn nội thương.”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích