Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Sợi dây chuyền Tiffany và tin nhắn giả

Truyện audio Hoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ · 5 chương

Chương 3: Sợi dây chuyền Tiffany và tin nhắn giảHoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ
0:005:54
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tối hôm đó diễn đàn dậy sóng lần nữa. Nhưng lần này nhân vật chính là bài đính chính và xin lỗi dài dằng dặc của Thạch Tuyết Nghi, cùng những bằng chứng bóc phốt chiếc gối tám vạn tệ thực chất là hàng rác công nghiệp lan truyền chóng mặt. Từ hoa khôi vạn người mê, cô ta thành trò cười cả trường; đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ. Cái mác công chúa nhặt rác dính chặt lấy cô ta như hình với bóng.

Tôi tưởng sau cú vả đau đó Thạch Tuyết Nghi sẽ ngoan ngoãn rút lui. Nhưng tôi đã đánh giá thấp độ dai dẳng và mặt dày của loài trà xanh. Một tuần sau, khi chuyện cái gối vừa nguội, cô ta lại bày trò mới, và lần này kéo theo cả một người tôi không hề nghĩ tới.

Một chiều thứ sáu, Thạch Tuyết Nghi hớn hở xách về một túi giấy hàng hiệu to đùng. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc trên người đã đổi thành một mùi thoang thoảng thanh lịch hơn, nhưng điệu bộ hất hàm lên trời thì y nguyên. Cô ta đặt túi xuống bàn, cố tình gây tiếng động thật lớn. Ngô Lan đang gặm táo liếc xéo một cái rồi quay đi lẩm bẩm: “Lại định diễn trò gì đây?”

Cô ta mặc kệ, lôi ra hộp quà bọc nhung đỏ, mở nắp: bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, thiết kế tinh xảo. “Thấy chưa?” Cô ta đắc ý, ánh mắt quét qua tôi đầy khiêu khích. “Quà sinh nhật sớm của bạn trai tôi đấy. Hàng limited của Tiffany, trị giá hai mươi vạn tệ, không giống mấy thứ đồ bỏ đi nào đó.”

Tôi đang gõ báo cáo thực tập, nghe vậy dừng tay nhướng mày nhìn sợi dây. Lần này có vẻ là hàng thật: kim cương bắt sáng tốt, đường nét chế tác cũng sắc sảo. Xem ra Thạch Tuyết Nghi đã rút kinh nghiệm từ vụ cái gối, không dám dùng hàng fake nữa. “Chúc mừng nhé.” Tôi nhạt giọng đáp rồi quay lại laptop.

Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ta hụt hẫng, nói to hơn: “Các người có biết bạn trai tôi là ai không? Là Tạ Viễn, hội trưởng hội sinh viên, nam thần học bá của trường đấy.”

Cả phòng 404 im phăng phắc. Ngô Lan cắn hụt miếng táo, há hốc mồm; Từ Hiểu đang cầm chổi quét nhà khựng lại, đánh rơi cả cái chổi. “Tạ Viễn? Cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Hội trưởng Tạ mà thèm để mắt tới loại như cô?” Ngô Lan trợn mắt.

“Sao lại không?” Thạch Tuyết Nghi hất tóc, vênh váo hết cỡ. “Hôm trước ở phòng kỷ luật anh ấy chỉ giả vờ nghiêm với tôi cho người ngoài nhìn thôi. Sau đó anh ấy nhắn tin an ủi, bảo xót vì thấy tôi bị ức hiếp. Dây chuyền này là anh ấy tặng để dỗ tôi đấy.”

Tôi khẽ chau mày. Tạ Viễn nhắn tin an ủi, tặng quà hai mươi vạn? Những hình ảnh buổi chiều hôm đó lướt qua đầu tôi: dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt sắc, nụ cười ẩn ý khi anh thấy bằng chứng của tôi. Một người thông minh lý trí như thế sao có thể dính với một cô nàng trà xanh não tàn. “Cô có bằng chứng không?” Tôi lạnh giọng. “Hay lại tự biên tự diễn?”

Cô ta cười khẩy, rút điện thoại, mở WeChat, giơ cao lướt qua những dòng tin ngọt xớt, quan tâm chăm sóc; tên người gửi rành rành là Tạ Viễn, hội trưởng. Ngô Lan và Từ Hiểu ghé mắt xem, sắc mặt khó coi. “Thật là hội trưởng Tạ sao?” Từ Hiểu lẩm bẩm thất vọng. “Mình cứ tưởng anh ấy công tư phân minh.” Ngô Lan đá cái ghế: “Đẹp trai, học giỏi mà gu mặn chát, thích loại con gái dở hơi.”

Thạch Tuyết Nghi cất điện thoại, vênh mặt như tướng thắng trận, đeo dây chuyền lên cổ ngắm nghía trước gương rồi quay sang tôi: “Chu Mạn, làm đại tiểu thư thì giỏi lắm sao? Có tiền mua được hết chắc? Tiếc là tình yêu thật và sự che chở của người đàn ông như Tạ Viễn thì tiền của cô không mua nổi.” Cô ta ghé sát tai, thì thầm: “Cứ chờ đi. Tạ Viễn đã hứa giúp tôi lấy lại danh dự, những gì cô làm với tôi, tôi sẽ trả gấp đôi. Chuẩn bị mà cuốn gói khỏi trường.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không nao núng, khóe môi khẽ nhếch. “Được thôi, tôi rất mong chờ xem bạn trai hờ của cô làm được gì.”

Tối đó diễn đàn bùng nổ lần nữa. Thạch Tuyết Nghi đăng ảnh selfie khoe dây chuyền kèm dòng trạng thái sến sẩm: cảm ơn anh đã luôn ở bên bảo vệ che chở em qua sóng gió, món quà sinh nhật sớm tuyệt nhất, yêu anh TV. Bên dưới bình luận chúc mừng xuýt xoa ghen tị tràn ngập; nhiều người tinh ý nhận ra TV là viết tắt của Tạ Viễn. Tin hội trưởng hội sinh viên hẹn hò công chúa nhặt rác lan nhanh chóng mặt.

Những kẻ trước đây quay lưng với cô ta giờ vội quay xe nịnh bợ, còn phòng 404 tự nhiên thành cái gai trong mắt nhiều người, bị gán mác kẻ thù của hội trưởng.

Sáng hôm sau, tôi vừa vào lớp là những ánh mắt tò mò và xì xào đổ dồn về mình. “Đó, nhỏ đó, nghe nói cậy nhà giàu ức hiếp Thạch Tuyết Nghi, giờ Thạch Tuyết Nghi có hội trưởng chống lưng, xem nó đắc ý được bao lâu.”

“Đại tiểu thư thì sao, ở trường này hội sinh viên mới có quyền, đắc tội hội trưởng thì tương lai mờ mịt.”

Tôi phớt lờ, đi thẳng về chỗ ngồi. Vừa mở sách thì điện thoại rung, tin nhắn từ số lạ: “Chào bạn học Chu Mạn, tôi là Tạ Viễn. Trưa nay mười hai giờ, hẹn gặp ở quán cà phê góc đường Tây. Có chuyện quan trọng cần bàn.”

Tôi nhìn màn hình, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Cuối cùng nhân vật chính cũng chịu xuất hiện; để xem anh ta định diễn vở này thế nào. Đúng mười hai giờ, tôi đẩy cửa quán cà phê. Tạ Viễn đã ngồi sẵn ở bàn góc khuất, trước mặt hai ly cà phê đen đá bốc khói. Anh vẫn điềm đạm tao nhã như thường, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng mệt mỏi. Thấy tôi, anh đứng dậy lịch sự kéo ghế. “Cảm ơn bạn đã đến. Tôi vào thẳng vấn đề, chắc bạn cũng đoán được vì sao tôi hẹn.”

Tôi ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. “Vì chuyện của Thạch Tuyết Nghi. Chúc mừng hội trưởng nhé, có cô bạn gái tài sắc vẹn toàn, lại còn rất biết tạo drama.”

Tạ Viễn thở dài, day trán. “Tôi không hẹn hò với cô ta. Sợi dây chuyền cũng không phải tôi tặng. Tin nhắn WeChat là giả mạo.”

Tôi hơi ngạc nhiên đặt ly xuống. “Giả mạo thế nào? Tài khoản đó rõ ràng là tên và avatar của anh.”

“Chỉ là một tài khoản clone.” Anh mở điện thoại đưa cho tôi tệp tài liệu. “Tôi đã nhờ người điều tra. Thạch Tuyết Nghi tự tạo một tài khoản WeChat khác, dùng ảnh và tên tôi, rồi tự nhắn qua lại với tài khoản chính để tạo bằng chứng giả. Sợi dây chuyền là cô ta tự mua bằng thẻ tín dụng trả góp.”

Tôi bật cười. Chơi lớn thật: vay trả góp mua kim cương, chỉ để đóng vai nữ chính ngôn tình được tổng tài cưng chiều.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích