Chương 4: Kế hoạch ở quán cà phê và đêm tổng duyệt
Truyện audio Hoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
“Vấn đề là giờ cả trường tin tôi đang hẹn hò với cô ta.” Tạ Viễn nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. “Cô ta lợi dụng danh tiếng của tôi để lấy lại vị thế, đồng thời đang lên kế hoạch hãm hại bạn.”
Tôi khuấy nhẹ ly cà phê đen, viên đá va vào thành ly leng keng, lạnh như nụ cười của tôi lúc ấy. “Hãm hại tôi kiểu gì? Lại đăng tin đồn lên diễn đàn? Hay lén bỏ thuốc xổ vào cơm của tôi?”
Anh lắc đầu, vẻ mặt không hề thả lỏng. “Nếu chỉ là mấy trò vặt đó thì tôi đã không hẹn bạn ra đây. Cô ta nhắm vào lễ kỷ niệm thành lập trường sắp tới.”
Tôi khẽ nhíu mày. Lễ kỷ niệm thành lập trường đại học A là sự kiện lớn, tụ họp hàng ngàn sinh viên, cựu sinh viên cùng nhiều khách quý. Năm nay tập đoàn Hoa Cẩm của nhà tôi là một trong các nhà tài trợ chính, mẹ tôi còn dự định lên phát biểu mấy câu. “Cô ta định làm gì?”
Tạ Viễn đẩy tập tài liệu sang. “Theo tin tôi có, Thạch Tuyết Nghi đã đăng ký một tiết mục trình diễn thời trang trong đêm hội, mượn danh bạn gái hội trưởng để ép ban tổ chức nhường vị trí nổi bật. Hơn nữa cô ta lén đặt may một bộ trang phục.” Anh dừng một nhịp. “Bộ đó nhái trắng trợn bộ sưu tập mới nhất của Hoa Cẩm, nhưng làm bằng vải rẻ, may ẩu. Cô ta định mặc lên sân khấu rồi tuyên bố là hàng Hoa Cẩm tài trợ.”
Tôi siết chặt tay vịn ghế đến trắng khớp ngón. Cô ta không chỉ muốn trả thù riêng mà còn định lôi danh tiếng cả tập đoàn Hoa Cẩm xuống bùn trước hàng ngàn con mắt, trong đó có cả mẹ tôi. Độ ngu của cô ta đã vượt xa mọi thứ tôi tưởng tượng được.
“Cô ta nghĩ qua mặt được tất cả sao?” Tôi gằn giọng. “Cô ta không cần qua mặt tất cả.” Anh bình tĩnh phân tích. “Chỉ cần tạo một sự cố truyền thông. Bộ trang phục xuất hiện trên sân khấu kèm lời rêu rao của cô ta, hình ảnh Hoa Cẩm sẽ bị ảnh hưởng nặng. Dù sau đó đính chính thì ấn tượng xấu cũng đã in sâu. Hơn nữa, cô ta còn định vu cho bạn là người tuồn mẫu thiết kế nội bộ ra ngoài để cô ta tham khảo.”
Tôi cười lạnh sắc như dao cạo. “Một mũi tên trúng hai đích, vừa hạ bệ Hoa Cẩm vừa đổ tội cho tôi. Kế hoạch này không giống phong cách của một kẻ não tàn như Thạch Tuyết Nghi. Có người đứng sau giật dây cô ta, đúng không?”
Tạ Viễn gật đầu, ánh mắt đầy tán thưởng. “Bạn nhạy thật. Người đứng sau là Kha Hạo, phó hội trưởng hội sinh viên, đối thủ của tôi trong cuộc đua ghế hội trưởng nhiệm kỳ tới. Kha Hạo từng có xích mích với nhà bạn, muốn mượn tay Thạch Tuyết Nghi phá rối, tiện thể kéo tôi xuống bùn bằng cái mác bạn trai của cô ta.”
Mọi chuyện đã rõ: Kha Hạo mượn dao giết người, còn Thạch Tuyết Nghi hám danh lợi, cam tâm làm con rối. Tôi dựa lưng ghế, khoanh tay nhìn anh. “Hội trưởng Tạ, anh hẹn tôi ra chắc không chỉ để cảnh báo suông?”
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi lần đầu xuất hiện trên gương mặt điềm đạm. “Tôi cần sự hợp tác của bạn. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, cho bọn họ một bài học nhớ đời.”
Mấy ngày sau, phòng 404 yên ắng một cách giả tạo. Thạch Tuyết Nghi vẫn vênh váo, ngày nào cũng diện đồ hiệu mua trả góp, xịt nước hoa đắt tiền và mở miệng là khoe tin nhắn ngọt ngào của “Tạ Viễn”. Ngô Lan với Từ Hiểu mấy lần nghẹn họng định vạch mặt, nhưng đều bị tôi ngăn. Tôi bảo cứ để cô ta diễn: vở càng hay, đến lúc hạ màn càng đã.
Đêm tổng duyệt trước lễ kỷ niệm, hậu trường ồn ã và căng thẳng, sinh viên chạy tới chạy lui, loa phát thanh réo liên tục. Tôi đứng ở một góc nhìn Thạch Tuyết Nghi được cả nhóm nữ sinh bao quanh khen bộ đồ cô ta đang mặc: chiếc váy dạ hội xanh ngọc bích dáng đuôi cá, ôm sát người, đính dày hạt cườm lấp lánh. Mới nhìn qua nó khá giống mẫu chủ đạo của bộ sưu tập Hải Thần sắp ra mắt của Hoa Cẩm.
Nhưng tôi lớn lên giữa xưởng dệt nên liếc là biết ngay: vải thô, đường may nhăn, hạt cườm toàn nhựa rẻ tiền gắn ẩu.
“Trời, Tuyết Nghi, bộ váy này đẹp quá, chắc phải đắt lắm nhỉ.” Một nữ sinh trong đội người mẫu trầm trồ.
Thạch Tuyết Nghi vuốt nếp váy, hất cằm kiêu ngạo. “Tất nhiên, đây là thiết kế độc quyền do chính bạn trai tôi, hội trưởng Tạ, nhờ người đặt riêng cho tôi từ tập đoàn Hoa Cẩm, hàng limited, có tiền cũng chưa chắc mua nổi.”
Cô ta nói to, liếc về phía tôi khiêu khích. Tôi cười khẩy quay đi. Diễn đi, diễn cho sâu vào.
Kha Hạo bước tới vỗ tay ra hiệu cho mọi người chú ý. “Các bạn người mẫu chuẩn bị, năm phút nữa chạy thử đường băng. Tuyết Nghi, em là vị trí chủ chốt, nhớ giữ thần thái. Bộ trang phục của em là điểm nhấn cả chương trình.” Hắn trao ánh mắt đầy ẩn ý với cô ta rồi quay sang tôi, khóe môi giật giật nụ cười nham hiểm. Tôi lờ hắn, rút điện thoại nhắn cho Tạ Viễn: “Cá đã cắn câu, chuẩn bị lưới.” Tin trả lời đến ngay: “Rõ, chờ tín hiệu của em.”