Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Váy rách, vạch mặt và món quà kẹp tóc

Truyện audio Hoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ · 5 chương

Chương 5: Váy rách, vạch mặt và món quà kẹp tócHoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ
0:004:17
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Loa gọi các người mẫu lên sân khấu. Thạch Tuyết Nghi vuốt váy, hít sâu, ngẩng cao đầu bước như nữ hoàng, không biết mình đang đi không phải về phía vinh quang mà là về phía vực. Tôi thong thả theo sau, kiếm một chỗ dưới khán đài có góc nhìn đẹp. Đèn sân khấu bừng sáng, nhạc nổi, từng người mẫu bước ra, và cuối cùng, điểm nhấn cả đêm, Thạch Tuyết Nghi xuất hiện, sải bước dài tự tin, tà váy xòe dưới ánh đèn, ra vẻ kiêu sa.

Nhưng khi cô ta bước tới giữa đường băng, sự cố bất ngờ xảy ra. Xoạt! Một tiếng rách chói tai xé toạc không khí hội trường. Thạch Tuyết Nghi khựng lại, mặt tái nhợt. Tà váy đuôi cá may bằng vải kém chất lượng, đường chỉ mỏng manh, không chịu nổi những bước đi quá mạnh, rách toạc từ đùi xuống tận gót chân, phơi ra lớp lót rẻ tiền và đôi chân đang run rẩy.

Khán đài lặng đi một nhịp rồi vỡ òa thành những tiếng xì xào. “Trời ơi váy rách kìa! Hàng Hoa Cẩm gì mà chất lượng kém thế? Rách toạc như giấy!” “Đồ giả chứ hàng hiệu gì! Nhìn cái lớp lót kìa, phèn quá!” Thạch Tuyết Nghi luống cuống lấy tay che chỗ rách, nước mắt trực trào, hoảng loạn nhìn quanh, ánh mắt cầu cứu hướng về Kha Hạo ở cánh gà. Nhưng Kha Hạo đã lùi sâu vào bóng tối, biến mất tăm.

Tạ Viễn từ hàng ghế đầu chậm rãi đứng lên, cầm micro, giọng rành rọt vang khắp hội trường. “Xin lỗi mọi người vì sự cố vừa rồi. Nhân tiện tôi muốn đính chính vài thông tin sai lệch đang lan truyền.” Anh bước lên mấy bậc thang, đứng đối diện Thạch Tuyết Nghi đang co ro giữa sân khấu. Hàng trăm đèn flash điện thoại chớp liên hồi, thu lại từng khoảnh khắc thê thảm nhất của cô ta.

“Thứ nhất, giữa tôi và bạn Thạch Tuyết Nghi không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Mọi tin nhắn, hình ảnh trên mạng đều do cô ta tự lập tài khoản giả để dựng chuyện.” Hội trường ồ lên. Thạch Tuyết Nghi lắc đầu lia lịa, nước mắt làm nhòe lớp phấn dày. “Không, anh nói dối! Hội trưởng, anh từng bảo sẽ bảo vệ em!”

“Thứ hai.” Tạ Viễn phớt lờ tiếng gào khóc. “Bộ váy bạn Thạch đang mặc hoàn toàn không phải sản phẩm của tập đoàn Hoa Cẩm. Đó là thiết kế đạo nhái may bằng chất liệu rẻ tiền, được cô ta cố tình mang lên sân khấu để bôi nhọ nhà tài trợ. Chúng tôi có bằng chứng.”

Tôi đứng dậy từ hàng ghế khán giả, thản nhiên bước lên sân khấu, ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật. Màn hình LED khổng lồ phía sau bật ra hàng loạt hình ảnh và video. Đoạn camera của một tiệm may nhỏ trong hẻm, quay cảnh Thạch Tuyết Nghi cùng Kha Hạo ngồi mặc cả tiền may bộ váy nhái; và cả bản ghi âm Kha Hạo xúi cô ta đổ vấy cho tôi.

“Kha Hạo, anh định chuồn đâu?” Tôi lạnh lùng nhìn về phía cánh gà, nơi hắn đang lấm lét tìm đường tháo thân. Mấy nam sinh hội sinh viên đã nhanh chân chặn lại, áp hắn ra giữa sân khấu. Mặt Kha Hạo trắng bệch, ấp úng: “Tôi, tôi chẳng biết gì cả, là cô ta tự làm!”

“Anh còn chối?” Tôi cười khẩy chỉ lên màn hình. “Bằng chứng rành rành. Anh mượn tay Thạch Tuyết Nghi để phá hoại danh tiếng Hoa Cẩm, đồng thời hạ bệ hội trưởng Tạ. Một mũi tên trúng hai đích, mưu kế cũng khá. Tiếc là anh chọn nhầm đồng đội.”

Thạch Tuyết Nghi sụp đổ hoàn toàn, ngồi bệt xuống sàn, ôm tà váy rách, khóc thảm thiết. Lớp mặt nạ bạch liên hoa sang chảnh đã bị lột sạch, chỉ còn lại một sự thảm hại lố bịch.

Chuyện đêm ấy làm rúng động cả trường. Ban giám hiệu vào cuộc ngay, và trước những bằng chứng không thể chối cãi, Thạch Tuyết Nghi cùng Kha Hạo bị đình chỉ học. Trong hồ sơ ghi rõ các vi phạm nặng: lừa đảo, bôi nhọ danh dự người khác, phá hoại tài sản của trường.

Đến ngày dọn khỏi ký túc, chẳng còn ai giúp Thạch Tuyết Nghi xách đồ. Cô ta lủi thủi kéo chiếc vali rẻ tiền, một tay vẫn ôm chặt cái hộp gỗ chứa chiếc gối chim công lác mắt, đi qua tôi mà mặt cúi gằm, nín thinh. Ngô Lan tựa khung cửa, nhai dở cây xúc xích, nhếch mép: “Gậy ông đập lưng ông. Mang gối rác đi ngủ chung phòng, cuối cùng chính mình thành rác.” Từ Hiểu thở phào: “Từ nay phòng mình được yên rồi.”

Tôi mỉm cười, quay lại laptop. Đời đại học của tôi rốt cuộc trở lại nhịp bình thường: hết máy phun sương công nghiệp, hết luật cấm bật đèn, và nhất là hết những màn kịch lố bịch của kẻ thích đóng công chúa nhặt rác.

Mấy hôm sau phòng nhận một bưu kiện. Trong chiếc hộp nhung nhỏ nằm kèm tấm thiệp tay, nét chữ nắn nót: “Cảm ơn em đã giúp dọn rác. Món quà nhỏ này coi như lời xin lỗi vì những phiền toái vừa rồi. Mong em thích. Tạ Viễn.” Tôi tưởng sẽ là trang sức đắt tiền, nhưng hóa ra là chiếc kẹp tóc bạc mảnh, tạo hình một nhánh lan bé xíu. Tôi cười, cài ngay lên tóc. Ông hội trưởng này, xem ra cũng không tệ như tôi nghĩ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Ký Túc Xá Và Chiếc Gối Tám Vạn Tệ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích