Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Sao kê, đoạn video và chiếc USB

Truyện audio Hoa Khôi Mặc Váy Công Chúa Đi Thi Chạy Bền · 5 chương

Chương 5: Sao kê, đoạn video và chiếc USBHoa Khôi Mặc Váy Công Chúa Đi Thi Chạy Bền
0:006:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Lớp trưởng đến rồi kìa.”

Giang Triết kéo dài giọng.

“Sao, hôm nay định trích thêm quỹ lớp đi mua quà cho ai nữa đây?”

Tôi mặc kệ, bước thẳng lên bục giảng và mở ngăn kéo lấy cuốn sổ quỹ. Khóa ngăn kéo đã bị cậy hỏng. Có kẻ đã lợi dụng lúc tôi không có mặt để giở trò.

“Ai đã động vào ngăn kéo của tôi?”

Tôi đập cuốn sổ xuống bàn, giọng vang lạnh khắp lớp. Cả lớp im phăng phắc. Uyển Nghi ngừng dũa móng, ngước lên bằng đôi mắt tròn xoe, ngây thơ vô tội.

“Diệp Khê, cậu đừng đánh trống lảng.” Giọng cô ta trong trẻo, vang khắp phòng. “Nếu không làm gì khuất tất thì sao phải sợ người ta xem sổ quỹ? Bọn tớ chỉ muốn biết tiền mồ hôi nước mắt của cả lớp đã đi đâu thôi.”

“Đúng đấy!” Giang Triết hùa theo. “Giải thích đi, năm trăm tệ mua khăn quàng của cậu từ đâu ra? Có phải tiền quỹ lớp không?”

Tôi nhìn lướt qua những gương mặt đang chĩa mũi dùi vào mình, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót lẫn buồn cười. Đây là những người bạn tôi đã tận tâm giúp đỡ, quản lý cùng suốt hai năm. Chỉ vì một tin đồn vô căn cứ và một tấm ảnh chụp lén mờ mịt, họ đã sẵn sàng quay lưng kết tội tôi.

“Được, các cậu muốn tôi giải thích phải không?”

Tôi hít sâu, lấy điện thoại kết nối với máy chiếu của lớp.

“Vậy thì mở to mắt ra mà xem cho rõ.”

Màn hình chiếu sáng lên, hiện ra một bản sao kê ngân hàng chi tiết. Tôi cầm bút laser chỉ vào từng dòng.

“Đây là sao kê tài khoản cá nhân của tôi trong ba tháng gần nhất. Năm trăm tệ mua khăn quàng được chuyển thẳng từ tài khoản này cho xưởng may vào ngày mười lăm, có hóa đơn điện tử đính kèm. Còn đây…” Tôi mở thêm một tab khác. “…là sao kê tài khoản quỹ lớp. Mọi khoản thu chi đều ghi rõ ràng, khớp từng đồng với cuốn sổ tay này. Các cậu cứ tự kiểm tra.”

Cả lớp xôn xao, những cái đầu chụm lại, căng mắt nhìn lên màn hình. Các con số minh bạch, không thể chối cãi. Sắc mặt Uyển Nghi hơi biến đổi, nhưng cô ta vẫn cố vớt vát.

“Sao kê thì làm giả được mấy hồi? Ai biết cậu có dùng thủ thuật gì để che đậy không?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Làm giả sao kê ngân hàng? Tống Uyển Nghi, cô đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Hay cô đang coi thường nghiệp vụ của ngân hàng quốc gia? Nếu không tin, ta ra thẳng chi nhánh ngân hàng đối diện trường mà đối chứng. Nhưng trước đó…”

Tôi bấm chuyển slide và một đoạn video ngắn hiện lên: camera an ninh hành lang, ống kính hướng thẳng vào cửa sổ lớp 12A3, đồng hồ ghi năm giờ chiều hôm trước, lúc mọi người đã ra về. Trong hình, một bóng người quen thuộc lẻn vào lớp, cạy ngăn kéo bàn giáo viên, lấy sổ quỹ ra chụp rồi cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Người đó chính là Giang Triết.

Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt dồn về phía cậu ta. Giang Triết đứng chết trân, mặt cắt không còn giọt máu.

“Giang Triết, cậu giải thích đoạn video này thế nào?” Tôi khoanh tay, giọng lạnh lùng. “Xâm phạm tài sản cá nhân, bôi nhọ danh dự người khác. Cậu có biết hành vi này đủ cấu thành tội gì không?”

“Tôi… tôi…” Giang Triết lắp bắp, mồ hôi hột vã ra trán. Cậu ta quay sang Uyển Nghi cầu cứu. Nhưng Uyển Nghi lúc này cũng tái mét, vội quay mặt đi, né ánh mắt cậu ta như muốn rũ sạch mọi quan hệ.

“Là… là do tôi tò mò thôi!” Giang Triết cắn răng ngụy biện. “Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có làm tròn trách nhiệm không.”

“Kiểm tra bằng cách cạy khóa, chụp lén, rồi tiện tay đăng lên diễn đàn để vu khống tôi?” Tôi cười khẩy. “Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc sao?”

Tôi bước xuống bục giảng, tiến sát Giang Triết và Uyển Nghi.

“Các người tưởng dùng mấy trò bẩn thỉu này là hạ bệ được tôi, là che đậy được sự yếu kém và lòng đố kỵ của mình? Nhầm rồi.”

Tôi rút từ túi ra một chiếc USB, giơ lên trước mặt họ.

“Trong này không chỉ có đoạn video vừa rồi, mà còn có toàn bộ lịch sử IP của bài đăng nặc danh trên diễn đàn, khớp hoàn toàn với địa chỉ IP điện thoại của Tống Uyển Nghi. Tôi nhờ anh trai, một chuyên gia an ninh mạng, trích xuất dữ liệu. Các người muốn xem thử không?”

Đến lúc này, lớp vỏ bọc hoàn hảo của Uyển Nghi vỡ nát. Cô ta run rẩy, mắt mở to hoảng loạn. Cô ta không ngờ tôi phản công nhanh và triệt để đến thế.

“Không… không phải tôi!”

Cô ta lùi lại, giọng yếu ớt.

“Có phải cô hay không thì lên phòng giám thị là rõ.” Tôi xoay người, lạnh lùng tuyên bố. “Tôi đã gửi toàn bộ bằng chứng cho ban giám hiệu rồi. Chuẩn bị tinh thần nhận quyết định kỷ luật đi.”

Sự thật phơi bày giữa ban ngày. Bầu không khí trong lớp như đông cứng, nặng đến mức khó thở. Những ánh mắt vừa chĩa mũi dùi vào tôi giờ quay ngoắt sang Uyển Nghi và Giang Triết, đầy phẫn nộ lẫn khinh bỉ. Cả lớp nhận ra mình bị dắt mũi, bị biến thành công cụ trong màn trả thù hèn hạ của một bạch liên hoa.

“Trời ơi, không ngờ Uyển Nghi thâm độc thế. Ăn không được thì đạp đổ à?”

“Dám vu khống người khác ăn cắp tiền quỹ lớp, tội này không nhẹ đâu!”

“Còn Giang Triết nữa, đường đường nam nhi mà đi làm tay sai cho con gái, nhục thật.”

Lời xì xào đâm vào lòng tự tôn của Uyển Nghi như từng mũi kim. Cô ta ôm mặt khóc nức nở, nhưng lần này không còn ai xót thương; nước mắt ấy giờ chỉ là thứ vũ khí rẻ tiền quá hạn sử dụng. Giang Triết đứng đó, mặt xám ngoét. Cậu ta hiểu mình mất sạch danh dự, hình ảnh đội trưởng bóng rổ lẫn tương lai học bổng, chỉ vì tin mù quáng một kẻ giả tạo mà tự tay phá hủy bản thân.

Đúng lúc ấy, thầy giám thị cùng cô Hà bước vào lớp, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng.

“Tống Uyển Nghi, Giang Triết, hai em theo tôi lên văn phòng ban giám hiệu ngay!”

Giọng thầy giám thị đanh thép, chẳng chừa cho ai đường chối cãi. Uyển Nghi lảo đảo bước như cái xác không hồn, Giang Triết cúi gầm mặt lê bước nặng nề theo sau. Vở kịch của họ hạ màn thật rồi, và nhà trường chuẩn bị đòi lại cái giá tương xứng.

Mấy ngày sau, nhà trường công bố quyết định kỷ luật trước toàn trường: Uyển Nghi và Giang Triết bị đình chỉ học một tuần, ghi cảnh cáo vào học bạ, bị tước hết danh hiệu cùng tư cách nhận học bổng. Chưa hết, chuyện lan rộng nên gia đình Uyển Nghi cũng ê chề xấu hổ. Bố mẹ cô ta, từng luôn tự hào về cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, giờ không dám ngẩng mặt trước ai.

Còn tôi, sau cơn sóng gió, mọi thứ trở lại nhịp cũ. Những chiếc khăn quàng cổ đã tới tay các em học sinh vùng cao. Trước nụ cười rạng rỡ của các em trong ảnh gửi về, tôi thấy mọi ấm ức, mệt nhọc đều tan đi. Tôi vẫn là lớp trưởng Diệp Khê, vẫn làm việc của mình bằng sự kiên định và chân thành. Khác một điều: giờ chẳng ai còn dám xem thường hay nghi ngờ tôi. Họ hiểu rằng im lặng không phải yếu đuối, mà là sự bao dung của người đủ bản lĩnh trước mọi thử thách.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Mặc Váy Công Chúa Đi Thi Chạy Bền

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích