Chương 2: Màn ép cầu hôn dở khóc dở cười và cú bóc phốt hàng nhái lỗi mốt
Truyện audio Hoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương
Hẹn giờ
Nói đoạn, Lâm Uyển chẳng buồn để tâm đến sự phản đối của bất kỳ ai, tự tin giẫm đôi giày cao gót bước thẳng tới bậc thềm cao nhất. ngang nhiên chen lấn vào vị trí trung tâm trang trọng nhất của khung hình.
Tà váy cưới xòe rộng quét trúng chân mấy bạn nữ đứng bên cạnh, để lại những vệt bụi đất xám xịt bám trên vạt áo cử nhân sạch sẽ của họ.
“Này Lâm Uyển, cậu dẫm bẩn hết áo của tớ rồi đấy!” Một bạn nữ bức xúc kêu lên thành tiếng.
“Ai bảo chân cậu dài quá làm gì, tớ đâu có cố ý!” Lâm Uyển liếc mắt buông một câu ráo hoảnh, rồi quay sang giục giã thợ ảnh. “ Nhiếp ảnh gia ơi, chuẩn bị chụp đi chứ, nhớ chỉnh góc máy hất từ dưới lên để tôn đôi chân dài và tà váy thướt tha của em nhé!”
Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ như thùng thuốc súng sắp nổ tung, từ phía hàng cây râm mát ven đường bỗng vang lên tiếng bước chân vững chãi.
Một bóng dáng cao ráo, tuấn tú xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tế kết hợp cùng quần âu phẳng phiu, toát lên phong thái đĩnh đạc, lạnh lùng và tri thức ngút ngàn. Trên tay anh là một chiếc túi giữ nhiệt cỡ lớn, bên trong chứa đầy những ly trà sữa ướp lạnh đá sảng khoái.
Đó chính là Tống Cảnh – nhân vật truyền kỳ của trường Đại học A, thủ khoa toàn khóa kiêm thần tượng trong lòng hàng ngàn nữ sinh các khoa.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Tống Cảnh, đôi mắt đẫm phấn của Lâm Uyển bỗng chốc sáng rực lên như vớ được vàng. Cô ta lập tức vứt bỏ vẻ mặt hờn dỗi ban nãy, vội vã đưa hai tay lên vuốt lại mái tóc uốn bồng bềnh, rồi quay sang nháy mắt ra hiệu cho hai cô bạn thân đang cầm điện thoại.
Hai đứa bạn lập tức hiểu ý, đồng loạt bật tính năng phát trực tiếp trên mạng xã hội, chĩa thẳng ống kính máy quay về phía Tống Cảnh và Lâm Uyển với những lời bình luận lố lăng. “ Mọi người mau vào xem nè, cảnh tượng tỏ tình thế kỷ giữa hoa khôi nghệ thuật và học thần khoa công nghệ sắp diễn ra rồi!”
Lâm Uyển khẽ cắn môi, bày ra vẻ mặt thẹn thùng e ấp của một thiếu nữ ngập tràn hạnh phúc. Cô ta nâng tà váy trắng muốt, uyển chuyển lướt từng bước xuống thềm đá, chặn đứng lối đi của Tống Cảnh ngay giữa khoảng sân đầy nắng.
“Tống Cảnh… anh đến rồi sao?” Giọng nói của cô ta nghẹn ngào, rung rinh những giọt nước mắt giả tạo được nặn ra từ khóe mi. “ Em biết mà, em biết sâu thẳm trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Suốt những năm tháng đại học vừa qua, anh luôn âm thầm dõi theo em có đúng không?”
Tống Cảnh dừng bước, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn cô ta như đang nhìn một chướng ngại vật chắn ngang đường giao thông.
Lâm Uyển càng diễn càng nhập tâm, cô ta đưa bàn tay đeo găng ren trắng ra định chạm vào vạt áo của Tống Cảnh, ánh mắt chứa chan tình cảm sướt mướt.
“Hôm nay, em đã quyết định rồi. Em mặc bộ váy cưới lộng lẫy này đến đây là vì anh, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc trọng đại nhất của thanh xuân cùng anh. Chỉ cần bây giờ anh bước tới, quỳ một gối xuống và cất lời cầu hôn em trước sự chứng kiến của toàn thể thầy cô bạn bè, em sẽ gật đầu đồng ý làm cô dâu của anh ngay lập tức!”
Lời tuyên bố hùng hồn của nàng hoa khôi khiến cả góc sân trường nổ ra một trận chấn động kinh hoàng. Đám đông sinh viên hiếu kỳ từ các khoa xung quanh bắt đầu ùa lại vây kín quanh bãi cỏ, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên như ong vỡ tổ.
Hai cô bạn tùy tùng phía sau ra sức vỗ tay gào thét tạo hiệu ứng. “ Cầu hôn đi! Cầu hôn đi! Học thần xứng đôi vừa lứa với hoa khôi, mau quỳ xuống dâng hoa cho Uyển Uyển đi anh Tống Cảnh ơi!”
Thế nhưng, đáp lại màn kịch sướt mướt ấy chỉ là một cái nhích chân cực kỳ dứt khoát của Tống Cảnh.
Anh hơi nghiêng người lùi lại nửa bước, né tránh hoàn toàn bàn tay đang vươn ra của Lâm Uyển hệt như đang né một vũng nước bẩn bên lề đường. Cú hụt tay bất ngờ khiến nàng hoa khôi mất đà trên đôi guốc nhọn mười lăm phân, suýt chút nữa thì cắm thẳng mũi giày xuống nền gạch nung.
Không thèm liếc nhìn cô ta lấy một giây, Tống Cảnh thản nhiên sải bước dài vượt qua tà váy ba mét bụi bặm. đi thẳng lên bậc thềm thư viện nơi tôi đang đứng khoanh tay quan sát trò hề.
Gương mặt lạnh lùng như tảng băng trôi ngàn năm của vị học thần bỗng chốc tan chảy hoàn toàn, thay vào đó là một nụ cười ấm áp, cưng chiều đến nghẹt thở. Anh mở túi giữ nhiệt, lấy ra một ly trà sữa vị dâu tây ướp lạnh cắm sẵn ống hút, ân cần đưa tận tay tôi.
“Trời nắng gắt thế này mà em đứng hò hét nãy giờ chắc khát khô cả cổ rồi phải không? Uống ngụm trà sữa lạnh cho hạ hỏa đi.”
Nói xong, anh còn thong thả rút từ túi áo ra chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng thấm đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán của tôi. cử chỉ dịu dàng tự nhiên như thể xung quanh chẳng hề có sự tồn tại của bất kỳ ai khác.
“Tống Cảnh… cậu chu đáo thật đấy.” Tôi mỉm cười đón lấy ly trà sữa, thong thả hút một ngụm lớn, cảm nhận vị ngọt mát lan tỏa khắp lồng ngực.
Bên dưới thềm đá, Lâm Uyển chết trân tại chỗ, hai bàn tay nắm chặt mép váy cưới run lên bần bật vì bẽ bàng và nhục nhã. Gương mặt trát phấn của cô ta lúc đỏ bừng vì tức giận, lúc lại tái mét như tàu lá chuối héo úa.
Hai cô bạn thân của cô ta lập tức nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, chĩa mũi nhọn gào thét về phía tôi.
“Con nhỏ kia! Mày đã dùng thủ đoạn đê hèn gì để bỏ bùa mê thuốc lú học thần hả? Mày nhìn lại bản thân mày xem, áo phông quần vải xuề xòa như con bé làm công, lấy tư cách gì mà đứng cạnh anh Tống Cảnh?”
Cô ả thứ hai cũng the thé phụ họa. “ Đúng thế! Uyển Uyển nhà tao xinh đẹp khuynh thành, gia thế trâm anh thế phiệt! Chiếc váy cưới cô ấy đang mặc trên người trị giá cả trăm vạn tệ, là mẫu thiết kế độc quyền giới hạn của tập đoàn thời trang cao cấp Hạ Thị đấy! Một đứa nghèo kiết xác như mày có bán cả gia tài dòng họ đi cũng chẳng mua nổi một cái cúc áo của người ta đâu, mau buông tay khỏi học thần ngay!”
Nghe đến bốn chữ “tập đoàn thời trang Hạ Thị”, tôi suýt nữa thì sặc ngụm trân chú trong miệng ra ngoài. Tôi đưa tay vỗ vỗ ngực cho xuôi cơn buồn cười, rồi từ từ bước xuống từng bậc thềm đá, dừng lại ngay trước mặt Lâm Uyển.
Khóe môi tôi nhếch lên một đường cong trào phúng, ánh mắt sắc lẹm lướt từ bờ vai cúp ngực xuống tận vạt ren đang quét đất của bộ váy cưới.
“Hàng độc quyền giới hạn trăm vạn tệ của tập đoàn Hạ Thị cơ đấy à?” Tôi cất giọng đều đều nhưng từng chữ thốt ra đều mang sức nặng ngàn cân. “ Lâm Uyển, cậu nói dối mà không biết chớp mắt ngượng ngùng sao?”
“Mày… mày nói bậy bạ gì đó? Đồ nghèo nàn như mày thì biết cái quái gì về thời trang thượng lưu!” Lâm Uyển gắt gỏng lùi lại một bước, cố tình khoe khoang những đường nét uốn lượn trên thân áo.
Tôi cười khẩy, tiến sát lại gần cô ta hơn.
“Tôi không biết về thời trang à? Vậy để tôi khai sáng cho bộ não rỗng tuếch của cậu nhé. Thứ nhất, chất liệu ren này bốc lên mùi sợi tổng hợp hóa học nồng nặc, hoàn toàn là loại vải nilon rẻ tiền mua theo cân ở chợ đầu mối. Thứ hai, những viên đá lấp lánh đính trên ngực áo cậu thực chất là hạt nhựa acrylic dán bằng keo dính công nghiệp lem nhem. chỉ cần phơi nắng thêm mười lăm phút nữa là keo chảy ra rụng lả tả xuống đất ngay lập tức.”.
Tôi ngừng một nhịp, chỉ thẳng vào đường viền thêu hoa văn hình cánh bướm bên hông eo cô ta.
“Và điều quan trọng nhất: mẫu hoa văn cánh bướm lệch góc này chính là bản vẽ phác thảo bị lỗi trong đợt thử nghiệm tháng trước của bộ phận thiết kế Hạ Thị. Nó đã bị Chủ tịch tập đoàn ký lệnh hủy bỏ và ném thẳng vào sọt rác vì không đạt chuẩn chất lượng quốc tế! Chiếc váy cưới mà cậu đang tự hào mặc trên người chẳng qua chỉ là một món hàng nhái phế phẩm loại ba, được nhặt nhạnh từ đống rác thải thiết kế mà thôi!”
Từng lời bóc mẽ đanh thép của tôi như những cái tát trời giáng nện thẳng vào mặt Lâm Uyển. Đám đông sinh viên xung quanh bắt đầu ồ lên kinh ngạc, thi nhau chĩa ống kính điện thoại soi sát vào các hạt nhựa lem nhem keo dán trên ngực áo cô ta.
Mặt Lâm Uyển cắt không còn một giọt máu. Trong cơn cùng quẫn và xấu hổ tột cùng, cô ta nghiến răng ken két, rút chiếc điện thoại thông minh ra gào lên giận dữ.
“Mày dám vu khống bôi nhọ tao! Mày chết chắc rồi con ranh con! Anh trai kết nghĩa của tao là Vương Cường – Giám đốc Marketing quyền lực của tập đoàn Hạ Thị! Chính tay anh ấy đã mang bộ váy độc quyền này từ phòng sáng tạo ra tặng tao! Để tao gọi anh Cường đến đây, xem mày còn dám mở miệng láo xược nữa không!”