Chương 4: Vở kịch bạch liên hoa trên mạng và phòng họp điều trần nóng bỏng
Truyện audio Hoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương
Hẹn giờ
Cả sân trường chìm trong bầu không khí kinh ngạc tột độ. Hàng trăm ánh mắt của các sinh viên khóa dưới và bạn bè cùng lớp đều đổ dồn về phía tôi với sự ngưỡng mộ và thán phục không ngớt.
Hóa ra cô bạn lớp trưởng bốn năm đại học luôn giản dị, hòa đồng. sẵn sàng chi tiền túi mua trà sữa cho cả lớp lại chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của một trong những tập đoàn thời trang lớn nhất cả nước.
Vương Cường dập đầu lia lịa xuống mặt đường nhựa nóng bỏng, van xin thảm thiết. “ Hạ phu nhân tha mạng! Tiểu thư tha mạng! Tôi bị ma quỷ ám ảnh, tôi có mắt như mù không nhận ra núi Thái Sơn! Xin Chủ tịch giơ cao đánh khẽ cho tôi một con đường sống!”
Mẹ tôi không thèm liếc nhìn gã lấy một lần, chỉ lạnh lùng phẩy tay ra hiệu cho đội vệ sĩ. “ Giao toàn bộ chứng cứ cho Cục Cảnh sát kinh tế thụ lý vụ việc trộm cắp bí mật thương mại và tham ô tài sản. Bắt đầu từ giây phút này, niêm phong toàn bộ tài sản đứng tên của hắn.”
Bốn nhân viên an ninh lập tức tiến lên, khóa tay Vương Cường lôi xềnh xệch ra xe cảnh sát tuần tra đang hú còi ngoài cổng.
Lâm Uyển ngồi bệt dưới đất, chiếc váy cưới trắng muốt giờ đây đã nhuộm đen bởi bụi đất và bùn lầy, trông thảm hại và nhếch nhác không khác gì một đống giẻ lau nhà di động. Hai cô bạn thân của cô ta thì sợ hãi lẩn ra sau đám đông rồi chuồn mất dạng từ lúc nào.
Mẹ bước tới ôm nhẹ lấy vai tôi, ân cần hỏi han. “ Con gái cưng của mẹ không bị dọa sợ chứ? Vụ con ả sinh viên này mẹ sẽ cho đội ngũ pháp chế xử lý dứt điểm ngay trong ngày hôm nay.”
Tôi mỉm cười lắc đầu, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, sắc sảo. “ Mẹ cứ yên tâm, chuyện của tên sâu mọt Vương Cường mẹ cứ để pháp luật xử lý. Còn chuyện của cô nàng hoa khôi thích đóng kịch này, con muốn xin mẹ đúng hai mươi bốn giờ đồng hồ. Ngày mai là buổi điều trần tốt nghiệp trước toàn trường, con sẽ tự tay thu dọn đống rác rưởi này một cách sạch sẽ nhất!”
Thế nhưng, kẻ lòng lang dạ sói như Lâm Uyển tuyệt nhiên không dễ dàng chịu thua.
Ngay trong đêm hôm đó, sau khi trở về phòng trọ, cô ta liền giở trò bẩn thỉu quen thuộc của loài trà xanh chuyên nghiệp. Trên diễn đàn chính thức của trường và mạng xã hội, một bài viết dài đẫm nước mắt cùng đoạn video cắt ghép tinh vi bất ngờ được đăng tải và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Trong video, Lâm Uyển xuất hiện với gương mặt mộc nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc lóc. Cô ta tự vẽ nên một câu chuyện bi thương đến rớt nước mắt: rằng bản thân là một nữ sinh nghèo vượt khó, suốt bốn năm đại học phải làm thêm ba công việc bưng bê vất vả. nhịn ăn nhịn mặc để tích cóp từng cắc mua chiếc váy cưới thanh xuân để chụp ảnh kỷ yếu.
Sau đó, cô ta chĩa mũi dùi ác độc về phía tôi, vu khống tôi là kẻ cậy thế nhà giàu, ỷ lại quyền lực của mẹ để chèn ép bạn học nghèo. lăng mạ nhân phẩm của cô ta và còn sai người giật bồ, phá hoại danh dự của một cô gái ngây thơ.
Dưới sự dẫn dắt của đám tài khoản ảo và dư luận mù quáng, hàng chục ngàn bình luận ác ý bắt đầu tràn vào trang cá nhân của tôi và fanpage của trường Đại học A. Đám đông thi nhau thóa mạ, chửi rủa tôi là “ác nữ ngậm thìa vàng”, đòi nhà trường phải hủy bỏ tư cách tốt nghiệp của tôi. thậm chí đòi tẩy chay toàn bộ các sản phẩm của tập đoàn Hạ Thị.
Đêm hôm đó, điện thoại của tôi rung lên liên hồi vì tin nhắn lo lắng của bạn bè trong lớp. Tôi chỉ thản nhiên nhắn lại đúng một câu. “ Cứ ngủ ngon đi, sáng mai xem kịch hay tại hội trường lớn.”
Tám giờ tối ngày hôm sau, tại hội trường trung tâm có sức chứa hơn hai ngàn người của trường Đại học A. một buổi điều trần công khai và vinh danh sinh viên tiêu biểu niên khóa được tổ chức dưới sự chủ trì của Ban giám hiệu cùng đại diện các cơ quan báo chí truyền thông.
Lâm Uyển xuất hiện từ rất sớm trong bộ váy áo giản dị màu trắng, đôi mắt u sầu ngấn lệ, được đám đông sinh viên hiếu kỳ vây quanh an ủi như một vị nữ anh hùng bị áp bức.
Khi tiếng chuông khai mạc vang lên, Lâm Uyển lập tức bước lên bục phát biểu, cầm micro khóc nức nở trước toàn thể hội trường.
“Kính thưa các thầy cô và các bạn sinh viên… Em chỉ là một đứa con gái nghèo xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, em chỉ muốn có một bức ảnh thanh xuân trọn vẹn mà thôi. Nhưng bạn Hạ An cậy gia thế giàu sang, ỷ thế mẹ là Chủ tịch đã nhục mạ và dẫm đạp lên ước mơ của em… Em xin hỏi sự công bằng ở đâu trong cái trường học này?”
Những tiếng xì xào phẫn nộ bắt đầu dấy lên từ phía khán đài dưới sự kích động của đám bạn thân cô ta.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớn của hội trường bật mở toang.
Tôi bước vào trong bộ âu phục màu trắng tinh tế, phong thái đỉnh đạc, tự tin sải bước thẳng lên sân khấu trung tâm. Tống Cảnh đi sát phía sau tôi, trên tay cầm chiếc máy tính xách tay chuyên dụng kết nối trực tiếp với màn hình LED khổng lồ rộng hơn một trăm mét vuông treo giữa khán phòng.
“Lâm Uyển, cậu diễn tuồng bi kịch xong chưa? Nếu diễn xong rồi thì để tôi chiếu phim tài liệu thực tế cho mọi người cùng mở rộng tầm mắt nhé!” Tôi nở nụ cười rạng rỡ, cầm lấy chiếc micro từ bục chủ tọa.
Lâm Uyển thoáng giật mình, run giọng quát lớn. “ Mày… mày định giở trò gì nữa hả Hạ An?”
“Tôi chẳng giở trò gì cả, tôi chỉ đang giúp cậu trả lời câu hỏi: sự công bằng nằm ở đâu mà thôi!”
Tôi dứt khoát bấm nút điều khiển trên tay.
Ngay lập tức, màn hình LED khổng lồ phía sau bừng sáng. Toàn bộ hình ảnh tài liệu mật được phóng to với độ phân giải siêu nét hiển thị trước mắt hơn hai ngàn con người đang có mặt tại hội trường.
Đó chính là bảng sao kê giao dịch ngân hàng chi tiết từng tháng giữa gã phó kho Vương Cường và Lâm Uyển trong suốt hai năm qua. Mỗi tháng đều đặn năm mươi ngàn tệ tiền chu cấp sinh hoạt phí, kèm theo những dòng nội dung chuyển khoản mờ ám khiến người xem phải đỏ mặt tía tai.
Chưa hết, màn hình tiếp tục chuyển sang hợp đồng thuê căn hộ chung cư cao cấp đứng tên Vương Cường dành riêng cho Lâm Uyển. cùng hàng loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn ngọt ngào giữa “bố đường” và “bé cưng”. trong đó Lâm Uyển vòi vĩnh mua túi xách hàng hiệu và đòi tuồn các bản thiết kế phế phẩm của Hạ Thị ra ngoài bán kiếm chác.
Đỉnh điểm là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô ta và Vương Cường. “ Anh Cường ơi, cái mẫu váy cưới lỗi đó anh cứ cho thợ may lậu làm y hệt đi, em mặc vào chiếm sóng kỷ yếu rồi gài bẫy ép thằng thủ khoa Tống Cảnh cầu hôn. thế là em vừa có tiếng vừa có miếng tha hồ bước chân vào giới thượng lưu!“.