Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Giám đốc rởm xuất đầu lộ diện và màn gặp gỡ chủ tịch Hạ Thị

Truyện audio Hoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương

Chương 3: Giám đốc rởm xuất đầu lộ diện và màn gặp gỡ chủ tịch Hạ ThịHoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu
0:006:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nói là làm, Lâm Uyển lập tức bấm số gọi đi, bật loa ngoài hết cỡ cốt để thị uy với toàn thể sinh viên có mặt ở sân trường.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, cô ta đã vội vã òa khóc nức nở như thể vừa bị người ta hãm hại trăm bề.

“Alo, anh Cường ơi! Hu hu… anh mau đến cổng thư viện trường Đại học A cứu em với! Có một con nhỏ sinh viên nghèo hèn đang vu khống chiếc váy cưới trăm vạn tệ anh tặng em là đồ nhặt từ bãi rác, nó còn dám sỉ nhục uy tín của tập đoàn Hạ Thị nhà anh nữa! Anh mau tới đây trừng trị nó giúp em!”

Từ trong loa điện thoại, một giọng đàn ông khàn đặc, hách dịch vang lên đầy vẻ bực bội. “ Cái gì? Đứa nào to gan lớn mật dám đụng vào bảo bối của tao? Em đợi đấy năm phút, anh đang ở gần cổng trường, anh vào dạy cho con ranh đó một bài học nhớ đời ngay!”

Cuộc gọi kết thúc, Lâm Uyển lập tức lấy lại vẻ ngạo mạn thường ngày. Cô ta hất cằm, khoanh tay đứng nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng của kẻ bề trên.

“Hạ An, mày nghe thấy chưa? Anh Cường của tao là lãnh đạo cấp cao của Hạ Thị, chỉ cần một câu nói của anh ấy là có thể khiến mày bị đuổi học. thậm chí cả đời này đừng hòng xin được việc ở bất kỳ công ty thời trang nào trong thành phố! Khôn hồn thì mau quỳ xuống đây xin lỗi tao, có khi tao còn mở lượng khoan hồng!”

Hai cô bạn tùy tùng cũng đắc chí hùa theo. “ Đúng đấy, thứ nghèo hèn mà cũng đòi đọ quyền thế với hoa khôi của bọn tao à? Chờ anh Cường tới thì mày chỉ có nước khóc bằng tiếng Mán thôi!”

Tôi và Tống Cảnh nhìn nhau mỉm cười điềm tĩnh, chẳng buồn mở miệng tranh cãi với đám hề xiếc này làm gì cho tốn nước bọt. Tôi thong dong nhấp thêm một ngụm trà sữa dâu mát lạnh, lấy điện thoại trong túi ra gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.

Đúng mười phút sau, tiếng còi xe inh ỏi lại vang lên phía cổng chính. Một chiếc sedan màu đen đắt tiền phóng thẳng vào bãi cỏ, phanh kít lại ngay sau chiếc xe của Lâm Uyển.

Cửa xe bật mở, một gã đàn ông trung niên trạc bốn mươi tuổi bước xuống. Gã có thân hình béo lùn, chiếc bụng phệ nhô hẳn ra ngoài chèn ép chiếc dây lưng gắn khóa kim loại mạ vàng bóng lộn. Gã vuốt lại mái tóc vuốt keo bóng nhẫy, tháo chiếc kính râm xếch lên trán rồi ngông nghênh rảo bước về phía đám đông.

Vừa nhìn thấy gã, Lâm Uyển như vớ được cọc, lập tức kéo tà váy ba mét chạy ùa tới nép vào cánh tay gã, nũng nịu mách tội.

“Anh Cường! Anh cuối cùng cũng tới rồi! Chính là con nhỏ mặc áo cử nhân đứng đằng kia kìa! Nó dám bảo váy anh tặng em là hàng phế phẩm ăn cắp từ bãi rác, anh phải phong sát nó cho em!”

Gã đàn ông béo họ Vương vỗ vỗ lên mu bàn tay Lâm Uyển vẻ cưng chiều, rồi híp cặp mắt ti hí nhìn xoáy vào tôi với vẻ khinh bỉ tột cùng.

“Là cô em đây hả? Gan to bằng trời nhỉ! Dám xúc phạm đến em gái của Vương Cường này, cô có biết tôi là ai không? Tôi là Giám đốc Marketing nắm quyền sinh sát của tập đoàn thời trang Hạ Thị danh tiếng lẫy lừng đấy! Chỉ cần một cuộc gọi của tôi tới Ban giám hiệu nhà trường, tấm bằng tốt nghiệp của cô coi như vứt vào sọt rác!”

Gã vừa dứt lời, đám đông sinh viên xung quanh bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, thì thào khuyên tôi nên nhượng bộ kẻ quyền thế. Thế nhưng Tống Cảnh đã khẽ bước lên nửa bước, che chắn trước mặt tôi với ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.

“Vương Cường? Giám đốc Marketing của Hạ Thị? Sao tôi lại nhớ Giám đốc Marketing chính thức của tập đoàn Hạ Thị là cô Triệu Mẫn cơ mà nhỉ? Một kẻ như ông từ xó xỉnh nào chui ra thế?”

Gã đàn ông thoáng biến sắc trong tích tắc, nhưng rất nhanh sau đó gã lại gân cổ lên quát tháo để át đi sự chột dạ. “ Mày là thằng nhóc con nào mà dám chất vấn tao? Tao là Giám đốc phụ trách khối đặc biệt! Bọn sinh viên miệng còn hôi sữa như tụi mày biết cái đếch gì!”

Tôi nhẹ nhàng kéo tay Tống Cảnh lùi lại, mỉm cười bước lên đối diện với gã béo họ Vương.

“Vương Cường ơi Vương Cường, ông làm việc ở bộ phận quản lý kho mẫu vải phế liệu tại phân xưởng số ba mới được hơn nửa năm. mà độ chém gió đã thăng cấp lên tận ghế Giám đốc Marketing rồi cơ à? Gan chó của ông cũng lớn thật đấy!”

Sắc mặt Vương Cường lập tức tái ngắt như vừa thấy ma giữa ban ngày. Gã lắp bắp chỉ tay vào mặt tôi. “ Mày… mày là ai? Sao mày lại biết phân xưởng số ba…”

Chưa để gã kịp hoàn hồn, từ phía con đường rợp bóng cây cổ thụ dẫn vào sân trường, một đoàn xe sang gồm ba chiếc Mercedes Maybach màu đen tuyền sang trọng chầm chậm tiến vào.

Đoàn xe dừng lại ngay ngắn thành một hàng dài. Đội ngũ vệ sĩ mặc âu phục đen lịch thiệp nhanh chóng bước xuống, cung kính mở cánh cửa sau của chiếc xe dẫn đầu.

Một người phụ nữ quý phái trạc ngoài bốn mươi tuổi chậm rãi bước xuống xe. Bà khoác trên mình bộ trang phục dạ hội cắt may thủ công tinh xảo của các nhà mốt Paris, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai biển sâu tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Khí chất vương giả, uy nghiêm và quyền lực toát ra từ từng cử chỉ khiến cho toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào im lặng như tờ.

Vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy, hai đầu gối của Vương Cường bỗng mềm nhũn ra như cọng bún thiu, chiếc cặp da kẹp dưới nách rơi bộp xuống vũng nước bùn trên mặt đất.

“Hạ… Hạ phu nhân… Chủ tịch… sao người lại ở đây…” Gã run rẩy lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm chảy ròng ròng trên hai gò má béo phị.

Lâm Uyển đứng bên cạnh vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô ta giật giật tay áo gã gắt gỏng. “ Anh Cường, bà già này là ai mà anh phải sợ hãi thế? Anh mau gọi bảo vệ đuổi hết bọn họ đi chứ!”

“Câm mồm lại con khốn nạn này!” Vương Cường quay ngoắt sang tát thẳng một phát trời giáng vào mặt Lâm Uyển khiến cô ta lảo đảo ngã ngồi bệt xuống vạt váy ba mét bụi bặm.

Người phụ nữ quý phái sải những bước chân thanh lịch tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn gã đàn ông đang quỳ sụp dưới đất, rồi cất giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực.

“Vương Cường, gan của cậu đúng là to hơn trời thật đấy. Lợi dụng chức vụ quản lý kho phế phẩm để tuồn các mẫu thiết kế lỗi bị hủy bỏ ra ngoài cho các xưởng may lậu gia công hàng nhái. lại còn dám mạo danh Giám đốc Marketing của tập đoàn tôi để đi lừa gạt, bắt nạt sinh viên trong trường? Cậu nghĩ phòng kiểm toán nội bộ và luật sư của Hạ Thị đui mù hết cả rồi sao?”

Bà khẽ dừng lại một nhịp, đưa ánh mắt tràn ngập yêu thương và tự hào nhìn sang phía tôi.

“Và điều nực cười nhất là cậu lại dám dùng chính những món hàng rác rưởi ấy để dọa dẫm, phong sát con gái cưng duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Hạ Thị này?”

Một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang sức công phá như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa sân trường.

Lâm Uyển chết trân dưới đất, hai mắt trợn trừng nhìn tôi như nhìn thấy một con quái vật không tưởng. “ Con gái… con gái cưng của Chủ tịch Hạ Thị? Mày… mày là thiên kim tiểu thư của Hạ Thị sao? Không thể nào… chuyện này tuyệt đối không thể nào là sự thật!”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích