Chương 5: Cú dãy chết cuối cùng, bản án thích đáng và chiếc nhẫn độc bản
Truyện audio Hoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu · 5 chương
Hẹn giờ
Tiếng ghi âm vừa dứt, toàn bộ hội trường hai ngàn người nổ tung như một cơn địa chấn kinh hoàng.
Những tiếng ồ lên sửng sốt, tiếng la ó châm biếm và những tràng cười khinh miệt vang lên không ngớt từ khắp các hàng ghế khán giả.
“Trời đất ơi! Hóa ra cái danh hoa khôi thanh thuần chỉ là cái vỏ bọc của một con hồ ly tinh giật chồng người khác à?”
“Nữ sinh nghèo nhịn ăn nhịn mặc mua váy cưới cơ đấy! Mỗi tháng nhận năm mươi ngàn tệ chu cấp từ gã phó kho có vợ con đàng hoàng, mặt dày đến mức không biết xấu hổ là gì!”
“Còn dám lên mạng dựng chuyện ăn vạ đóng vai nạn nhân để dắt mũi dư luận nữa chứ! Đúng là loại trà xanh thượng đẳng trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy!”
Những ánh mắt thương hại ban nãy của các thầy cô và sinh viên lập tức chuyển thành những ánh nhìn ghê tởm, khinh bỉ tột độ dồn thẳng về phía sân khấu. Đám phóng viên báo chí thì liên tục bấm máy tanh tách, ghi lại trọn vẹn từng biểu cảm sụp đổ, nhục nhã của nàng hoa khôi tự phong.
Lâm Uyển đứng chết trân giữa bục phát biểu, mặt cắt không còn một hột máu. Đôi chân cô ta run rẩy đến mức không đứng vững nổi, phải bám chặt lấy cạnh bàn để khỏi ngã quỵ.
Thế nhưng, con thú khi bị dồn vào đường cùng thường hay giãy giụa một cách điên cuồng nhất.
Biết rằng bản thân đã hoàn toàn thân bại danh liệt, Lâm Uyển bỗng chốc cười the the như một kẻ mất trí. Cô ta rít từng chữ qua kẽ răng, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu hận thù nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hạ An… mày tưởng mày thắng rồi sao? Mày tưởng mày là thiên kim tiểu thư thì mày có được tất cả à? Tao nói cho mày biết, thằng bạn trai thủ khoa Tống Cảnh của mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu! Anh ta đã lén lút nhắn tin tán tỉnh tao suốt một năm trời qua lưng mày đấy!”
Nói đoạn, cô ta điên cuồng bấm mở chiếc điện thoại thứ hai của mình, giơ cao lên trước ống kính máy quay của phóng viên.
“Mọi người nhìn xem! Đây là những đoạn tin nhắn mùi mẫn mà Tống Cảnh đã gửi cho tôi mỗi đêm! Anh ta bảo anh ta chán ngấy con nhỏ tiểu thư kênh kiệu Hạ An rồi, anh ta chỉ yêu một mình tôi thôi! Mày thấy chưa Hạ An, bạn trai mày cũng chỉ là một kẻ bắt cá hai tay hèn hạ mà thôi!”
Cả hội trường bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt. Mọi ánh mắt nghi hoặc bắt đầu chuyển dịch sang phía Tống Cảnh.
Thế nhưng, Tống Cảnh chỉ khẽ nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ tột cùng. Anh thong dong bước lên phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím máy tính xách tay.
Trên màn hình LED lớn lập tức hiện ra một bản báo cáo phân tích dữ liệu mạng viễn thông có dấu mộc đỏ chứng thực của tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu.
“Lâm Uyển, năng lực công nghệ của cô kém cỏi đến mức đáng thương hại đấy. Cô nghĩ việc dùng một chiếc điện thoại phụ lắp sim rác, tạo tài khoản mạo danh tôi rồi tự nhắn tin qua lại với chính máy của cô là có thể lừa được thiên hạ sao?”
Tống Cảnh cất giọng trầm ấm, dõng dạc phân tích từng chi tiết kỹ thuật trước hàng ngàn thính giả.
“Toàn bộ địa chỉ IP của cả hai tài khoản gửi và nhận những tin nhắn rác rưởi đó đều phát xuất từ cùng một thiết bị phát sóng wifi đặt tại căn phòng trọ số 302 của cô. Thời gian gửi tin nhắn trùng khớp hoàn toàn với lịch sử định vị GPS của máy cô. Hơn nữa, tài khoản đó được đăng ký bằng chính chiếc thẻ ngân hàng phụ của Vương Cường chu cấp cho cô. Cô còn điều gì muốn giải thích nữa không?”
Từng câu chữ đanh thép kèm theo bằng chứng kỹ thuật không thể chối cãi của chàng học thần như nhát búa tạ cuối cùng đập tan nát chút hy vọng mong manh còn sót lại của kẻ lừa đảo.
Nhìn thấy sự thật bị phơi bày trần trụi đến tận cùng xương tủy, sợi dây lý trí cuối cùng của Lâm Uyển chính thức đứt phựt.
“Tao giết mày! Con khốn nạn, mày đã hủy hoại cả cuộc đời tao!”
Cô ta gầm lên một tiếng man dại như dã thú trúng tên, vơ lấy cây kéo sắc nhọn dùng để cắt băng khánh thành đặt trên khay phủ khăn đỏ của ban tổ chức. điên cuồng lao thẳng về phía tôi nhằm rạch nát mặt đối thủ.
Cả hội trường thét lên kinh hãi trước tình huống biến cố quá đỗi bất ngờ.
Thế nhưng, Lâm Uyển còn chưa kịp chạm tới góc áo của tôi thì một bóng đen đã nhanh như tia chớp lao tới chắn ngang.
Tống Cảnh bằng phản xạ của một võ sinh đai đen Taekwondo đã vung tay gạt phắt chiếc kéo nhọn rơi keng xuống sàn đá hoa cương. Ngay trong tích tắc tiếp theo, anh xoay người thực hiện một thế khóa tay điêu luyện, dùng đầu gối đè chặt lưng Lâm Uyển quật ngã gục cô ta xuống nền sân khấu một cách gọn gàng. dứt khoát.
Đội ngũ an ninh của trường và lực lượng công an khu vực lập tức ùa lên sân khấu. tra còng số tám vào hai cổ tay của người đẹp hoa khôi trước sự chứng kiến và reo hò ủng hộ của hàng ngàn sinh viên.
Lâm Uyển bị áp giải đi trong tình trạng đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục gào thét những lời nguyền rủa vô vọng trong tiếng vỗ tay rầm rộ của cả hội trường.
Màn kịch hề chính thức hạ màn bằng một bản án nghiêm minh nhất của pháp luật.
Ba tháng sau đó, phiên tòa sơ thẩm thành phố chính thức tuyên án.
Vương Cường bị kết án mười lăm năm tù giam vì tội danh tham ô tài sản công ty và xâm phạm nghiêm trọng bí mật thương mại quốc gia. Toàn bộ xưởng gia công hàng nhái của gã bị triệt phá hoàn toàn, tài sản phi pháp bị tịch thu sung công quỹ.
Về phần Lâm Uyển, với tội danh cố ý gây thương tích có hung khí nguy hiểm, vu khống làm nhục danh dự người khác và đồng phạm trong đường dây trộm cắp mẫu thiết kế. cô ta phải nhận mức án bảy năm tù giam không ân xá. Nhà trường ra quyết định trục xuất vĩnh viễn, tước bỏ toàn bộ tư cách sinh viên của cô ta. Gia đình cô ta phải cắn răng bán sạch nhà cửa đất đai ở quê để bồi thường thiệt hại danh dự cho tập đoàn Hạ Thị.
Mùa thu năm ấy, ngày lễ trao bằng tốt nghiệp đại học long trọng diễn ra trong bầu không khí rộn rã cờ hoa.
Tôi không còn là cô sinh viên mặc áo phông giản dị năm nào. mà chính thức xuất hiện với tư cách Giám đốc Chiến lược của tập đoàn Hạ Thị trong bộ âu phục màu trắng cắt may thủ công sang trọng, kiêu sa.
Đứng trên bục danh dự đón nhận tấm bằng thủ khoa xuất sắc, tôi nhìn xuống thấy cả tập thể lớp bốn mươi người đang đồng loạt vẫy tay reo hò chúc mừng nồng nhiệt.
Khi tôi bước xuống sảnh lớn của tòa nhà tập đoàn, một bó hoa hồng nhung đỏ thắm cùng ly trà sữa dâu quen thuộc đã nằm sẵn trên chiếc bàn làm việc ngập tràn ánh nắng.
Tống Cảnh trong bộ vest đen lịch lãm mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người yêu.
“Chúc mừng tân Giám đốc Chiến lược nhé.”
“Thế nào, Chủ tịch công ty công nghệ Tống Cảnh, dự án thiết kế phần mềm 3D độc quyền ký với Hạ Thị bao giờ mới xong đây?” Tôi vòng tay qua cổ anh, nháy mắt trêu chọc.
Tống Cảnh khẽ mỉm cười, thong thả rút từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung đỏ thắm. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương độc bản lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.
“Chỉ cần Giám đốc Hạ đồng ý ký vào bản hợp đồng làm phu nhân trọn đời của tôi, mọi phần mềm và cả trái tim này đều thuộc về em vĩnh viễn.”
Tôi bật cười hạnh phúc, đưa ngón tay thon dài ra phía trước.
“Mau đeo vào cho em đi, em đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi đấy!”
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Mặc Váy Cưới Chụp Kỷ Yếu
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.