Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Chiếc vali hồng phấn và máy uốn tóc

Truyện audio Hoa Khôi Mang Máy Uốn Tóc Đi Cắm Trại Sinh Tồn · 5 chương

Chương 1: Chiếc vali hồng phấn và máy uốn tócHoa Khôi Mang Máy Uốn Tóc Đi Cắm Trại Sinh Tồn
0:007:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng động cơ xe buýt rù rì khá êm tai khi tôi mở bừng mắt, nhưng cảnh ngoài cửa sổ thì hoang vu đến rợn người. Hai bên đường, những tán rừng nguyên sinh rậm rạp che kín cả ánh mặt trời. Đầu tôi đau như búa bổ, và một dòng ký ức lạ lẫm mà sống động ào ạt tràn vào não. Thôi xong, tôi xuyên sách rồi.

Hóa ra tôi đã lọt vào một bộ tiểu thuyết thanh xuân học đường não tàn, tên là Bảo Bối Ngọt Ngào Của Ác Thiếu. Đời trước, tôi là Đặng Sơ Nguyệt: dân phượt chuyên nghiệp, chuyên gia sinh tồn đúng nghĩa, kiểu người thản nhiên siết cổ rắn độc hay nướng cá bằng đá lửa. Thế nhưng mở mắt ra, tôi lại ở trong xác một nữ phụ phản diện cùng tên, đứa “liếm cẩu” đích thực, chuyên đi xách dép và gánh mọi việc nặng cho nữ chính bạch liên hoa Tưởng Thanh Liên.

Cốt truyện gốc kể rằng đây là chuyến dã ngoại sinh tồn bắt buộc của một trường đại học quý tộc. Nguyên chủ mê nam chính Chương Dục Thần, người thiếu gia bá đạo luôn vô điều kiện bênh Thanh Liên, nên cam tâm làm osin trọn thời gian cho cô ta. Rốt cuộc, nguyên chủ bị bắt vác chiếc vali nặng ba mươi ký của Thanh Liên băng đèo vượt suối, chia luôn phần ăn của mình. Và chết thảm khi bị rắn độc cắn trong lúc đi lấy nước suối tinh khiết cho Thanh Liên rửa mặt tẩy trang.

Nghĩ tới đó, da gà tôi nổi lên hết. Xin lỗi nhé, Sơ Nguyệt này đã thay ruột. Kịch bản não tàn đó, tôi xé nát rồi quăng cho gấu gặm.

Tiếng phanh xe két lên chói tai, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đầu xe, thầy Địch, giáo viên thể dục kiêm huấn luyện viên sinh tồn, đã thổi còi tuýt tuýt:

“Mọi người xuống xe, tập hợp! Từ giờ các em đã vào bìa rừng nguyên sinh khắc nghiệt: không sóng điện thoại, không wifi, không nguồn điện. Ba ngày hai đêm tới, các em tự dựng trại, tự kiếm thức ăn nước uống, tự sinh tự diệt.”

Đám cậu ấm cô chiêu quen nhung lụa kêu oai oái như bầy vịt bị vặt lông. Chói tai nhất vẫn là giọng nũng nịu của Thanh Liên: “Ôi thầy ơi, sao ở đây nhiều muỗi thế? Da em mẫn cảm lắm, cắn một cái là sưng, để lại sẹo thì em chết mất!” Cô ta rưng rưng, chớp đôi mắt to tròn về phía Chương Dục Thần đứng cạnh. Hắn lập tức nhăn mặt xót xa, rồi quay sang trừng tôi, ra lệnh bằng giọng ban ơn:

“Đặng Sơ Nguyệt, cô còn đứng đực ra đó làm gì? Lấy bình xịt chống muỗi trong ba lô của cô ra xịt cho Tiểu Liên đi! Chậm như rùa bò thế à? Không thấy cô ấy đang sợ sao?”

Tôi từ tốn quay đầu, nhìn gã thiếu gia khoác áo hàng hiệu, tóc vuốt keo bóng lộn giữa rừng già, rồi nhìn sang đóa sen trắng đang tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, cọ cọ vào cánh tay hắn.

“Tay tôi gãy hay tay cô ta bị tật?” Tôi khoanh tay, đáp lạnh nhạt.

Cả đám học sinh sững lại, bầu không khí lặng đến nghe rõ tiếng muỗi vo ve. Trước đây, chỉ cần Chương Dục Thần hắng giọng một cái là nguyên chủ đã vội quỳ gối hầu hạ Thanh Liên tận răng để lấy lòng anh ta. Hôm nay uống nhầm thuốc nên dám cãi lại sao?

“Cô nói thái độ gì thế?” Hắn gầm lên, không tin nổi tai mình.

Tôi nhún vai, hạ chiếc ba lô leo núi nặng trịch xuống, kéo khóa đánh rẹt. “Tôi đang nói tiếng người, nghe không hiểu thì để tôi dịch cho dễ ngấm: tự túc là hạnh phúc. Đồ ai nấy dùng, mạng ai nấy giữ. Đừng hở ra là sai vặt người ta. Tôi đâu có ăn lương osin của nhà anh.”

“Cô…!” Chương Dục Thần tức đến nghẹn họng, mặt đỏ gay.

Thầy Địch thấy không khí căng liền vỗ tay bốp bốp cắt ngang: “Thôi, bớt cãi nhau. Giờ tất cả mở hành lý cho tôi kiểm tra. Đồ không cần thiết cho sinh tồn sẽ bị thu giữ lại ở xe buýt. Chúng ta còn phải hành quân bộ năm cây số nữa mới tới bãi cắm trại.”

Tôi thản nhiên mở ba lô để thầy xem. Trong đó có dao găm sinh tồn, cuộn dây paracord, hộp quẹt chống nước, tấm bạt, túi ngủ cách nhiệt, lương khô ép, viên lọc nước và cả bộ sơ cứu. Thầy Địch liếc qua, thoáng ngạc nhiên rồi gật gù: “Rất chuyên nghiệp. Sơ Nguyệt, em chuẩn bị tốt lắm.”

Tới lượt Thanh Liên, cô nàng ấp úng, tay ghì chặt cần kéo của chiếc vali hồng phấn khổng lồ gắn đầy đá lấp lánh. Vâng, đúng như bạn nghĩ: cắm trại sinh tồn giữa rừng nguyên sinh, mà nữ chính não tàn lại kéo theo vali có bánh xe.

“Mở ra!” Thầy Địch nghiêm giọng, gõ cây gậy chỉ huy lên thành vali. Thanh Liên rơm rớm nước mắt, cắn môi ấm ức bấm mã số. Tách, vali bung tung trước ánh mắt tò mò của cả lớp. Im bặt một nhịp, rồi tiếng hít khí lạnh vang lên đồng loạt. Thầy Địch đứng hình trọn năm giây. Còn tôi phải cắn chặt môi để không phụt cười.

Chiếc vali đồ sộ ấy không chứa lấy một giọt nước, một mẩu lương khô, hay một cái áo ấm. Người ta thấy trong đó ba chiếc váy dạ hội voan mỏng dính được xếp ngay ngắn, bộ cọ trang điểm hai mươi bốn món, lọ nước hoa Chanel, đôi giày cao gót bảy phân gắn đá. Và nằm chễm chệ chính giữa, một chiếc máy uốn tóc điện cỡ lớn.

“Tưởng Thanh Liên, em mang cái gì đi cắm trại sinh tồn thế này?” Thầy Địch gầm, gân xanh nổi trên trán. “Váy dạ hội, giày cao gót, máy uốn tóc! Em định đi thảm đỏ Cannes à? Rừng này lấy điện đâu cho em cắm máy uốn?”

Thanh Liên co người lại, thút thít như thể vừa bị ức hiếp ghê gớm. “Nhưng buổi tối đốt lửa trại chụp ảnh thì sẽ lãng mạn lắm ạ. Em định đăng Weibo báo bình an cho fan. Với lại tóc em không uốn thì xẹp, lên hình không đẹp.” Rồi cô ta quay sang tôi, ánh mắt cầu cứu quen thuộc, giọng nũng nịu như chảy nước: “Sơ Nguyệt, cậu giỏi mấy trò mày mò mà. Vào rừng kiếm giúp tớ cái ổ cắm được không? Hoặc cậu chế cái máy phát điện mini cho tớ. Tớ uốn có mười lăm phút thôi. Làm ơn đi mà!”

Tôi cạn lời toàn tập. Thật sự muốn cưa hộp sọ cô ta ra xem bên trong là não người hay bã đậu ngâm nước. Đòi tìm ổ cắm điện giữa rừng nguyên sinh, chắc cô ta tưởng đây là game Minecraft, chặt cây là rớt ra đồ công nghệ.

“Ổ cắm điện hả?” Tôi cười rạng rỡ, bước sát lại, giọng thân thiết hết cỡ. “Được thôi. Qua ba quả đồi có cái hang gấu đen, từ trường trong đó cực mạnh. Cậu cầm phích cắm vào hang, rồi cắm thẳng vào lỗ mũi con gấu đang ngủ đông. Bảo đảm điện giật tung nóc, tóc xoăn tít từ đầu đến chân, giữ nếp cả đời, khỏi cần máy uốn.”

“Cô… cô dám trù ẻo tôi?” Thanh Liên dậm chân, đôi giày thể thao trắng tinh lấm lem bùn đất.

Chương Dục Thần lập tức chắn trước cô ta như thần hộ mệnh, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Đặng Sơ Nguyệt, đừng quá quắt! Tiểu Liên là con gái yếu đuối, yêu cái đẹp thì có gì sai? Cô là bạn thân cô ấy, không giúp thì thôi lại còn châm chọc. Lát hành quân, cô xách cái vali này cho Tiểu Liên, tới bãi thì dựng lều luôn cho cô ấy. Đó là vinh hạnh của cô!”

Tôi nhìn hắn như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh bị thiểu năng. Cái logic quái quỷ gì thế này?

“Anh Chương, anh ảo tưởng sức mạnh hay mù chữ vậy? Trên trán tôi có khắc chữ ‘Cửu Vạn’ đấy à?” Tôi hất cằm, ánh mắt sắc như dao. “Đây là rừng thiêng nước độc, đâu phải khách sạn năm sao. Rác ai thích mang thì tự xách. Nếu anh xót cô ta thế thì đường đường nam nhi, anh tự gánh đi, đừng đứng đây sủa dơ làm bẩn không khí của rừng.”

“Cô… cô dám mắng tôi là chó?” Chương Dục Thần trố mắt, hai nắm tay siết chặt. Hắn không tin nổi đứa con gái từng lẽo đẽo bám sau mình hôm nay lại dám chửi thẳng mặt trước toàn thể thầy cô và bạn học.

“Ủa, tôi có nói đích danh anh đâu? Ai ngứa thì người nấy tự gãi.” Tôi phủi tay, nhẹ nhàng khoác lại chiếc ba lô nặng trĩu lên vai. “Tránh đường, bổn cô nương đi chọn chỗ cắm trại. Chúc hai người ở lại uốn tóc vui vẻ. Nhớ tìm cho ra con gấu đen đó nhé.”

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng theo hướng thầy Địch vừa chỉ, bỏ lại gã thiếu gia bá đạo và đóa sen trắng đứng chết trân, mặt tái xanh vì giận. Trò vui bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích