Chương 4: Du thuyền Star of Ocean và người thừa kế thật
Truyện audio Hoa Khôi Mang Quản Gia Đi Học Quốc Phòng · 5 chương
Hẹn giờ
Đặt chân lên boong Star of Ocean, tôi lọt thỏm giữa một thế giới xa hoa đến ngợp. Những chùm đèn pha lê rủ xuống lấp lánh, hắt ánh sáng loang loáng trên mặt nước; tiếng nhạc dìu dặt quyện với tiếng ly rượu vang chạm nhau lanh canh.
Đây mới đích thị là thế giới của tôi — cái thế giới mà Vệ Kiều Kiều có nằm mơ cả đời cũng chẳng với tới.
Vừa vào tới sảnh chính, chú Lê, trợ lý thân tín của ông ngoại, đã vội tiến lại cúi chào.
“Đại tiểu thư, chủ tịch đang đợi cô ở phòng VIP tầng thượng, ngài ấy trông cô lắm.”
Tôi gật đầu cảm ơn chú rồi lên thẳng.
Phòng VIP tầng thượng bọc kính trong suốt bốn bề, thu trọn vào tầm mắt toàn cảnh bến cảng rực đèn. Ông ngoại tôi, Vệ Trấn Nam, ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, tay nâng ly vang đỏ, mắt điềm nhiên phóng ra màn đêm. Dẫu đã ngoài bảy mươi, ông vẫn giữ nguyên cái uy nghiêm sắc sảo của người cầm trịch cả một gia tộc. “Ông ngoại.” Tôi bước tới ôm chầm lấy ông. Ông đặt ly rượu xuống, vỗ vỗ lưng tôi, cười hiền hậu.
“Tiểu Ngữ của ông, rốt cuộc cháu cũng chịu ló mặt. Mấy ngày huấn luyện cực nhọc lắm phải không? Nhìn cháu đen đi một chút rồi này.” Tôi bĩu môi, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện. “Đen tí cho khỏe ông ạ. Mà cháu vừa được xem một màn kịch giải trí hết sảy dưới cảng: có người tự xưng đại tiểu thư họ Vệ, định dùng mã QR giao hải sản để leo lên du thuyền đấy.”
Ông ngoại ngả đầu cười ha hả, tiếng cười rền cả căn phòng.
“Chuyện này chú Lê báo ông rồi. Một ông chủ vựa hải sản cỏn con mà dám dung túng con gái làm càn, bôi nhọ danh tiếng họ Vệ. Ông đã cho cắt sạch hợp đồng với nhà đó; từ mai họ đừng mơ cung cấp nổi một con tôm con cá nào cho Vệ Đình nữa.”
Tôi nhướng mày, không ngờ ông xuống tay gọn ghẽ đến vậy, nhưng ngẫm lại cũng phải thôi — danh dự gia tộc đâu phải món đồ chơi đem ra bỡn cợt.
Vệ Kiều Kiều đã giẫm lên lằn ranh đỏ, ắt phải trả giá cho cái ngu xuẩn của mình.
“Thôi, chuyện cỏn con đó chẳng bõ bận tâm.”
Ông ngoại thu nét mặt lại nghiêm nghị, ánh mắt sắc hẳn.
“Tối nay ông muốn chính thức giới thiệu cháu với mọi người. Cháu là người thừa kế duy nhất của Vệ gia, đã đến lúc gánh vác trọng trách rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu, gật đầu dứt khoát.
“Cháu hiểu, thưa ông.”
Đúng tám giờ, buổi tiệc từ thiện chính thức khai cuộc, sảnh lớn chật ních những gương mặt có máu mặt trong giới làm ăn. Ông ngoại dắt tay tôi bước lên bục, ánh đèn sân khấu đổ dồn trọn vẹn vào hai ông cháu; dưới kia, hàng trăm cặp mắt hướng cả về phía tôi, nửa tò mò, nửa dò xét, xen chút ngưỡng mộ. “Thưa quý vị,” giọng ông ngoại trầm ấm vang qua micro.
“Hôm nay, bên cạnh việc quyên góp từ thiện, tôi còn một thông báo quan trọng. Đây là cháu gái ngoại của tôi, Khương Ngữ. Kể từ ngày mai, con bé sẽ chính thức giữ chức giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Vệ Đình, đồng thời là người thừa kế hợp pháp duy nhất của tập đoàn Vệ Thị.” Cả khán phòng vỡ òa trong tràng vỗ tay. Tôi mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu chào. Kể từ giây phút này, tôi không còn là cô sinh viên Khương Ngữ vô danh nữa, mà là Khương Ngữ — đại tiểu thư của Vệ gia.
Buổi tiệc trôi đi êm ả.
Tôi mải miết bắt tay, chuyện trò cùng các đối tác, làm quen dần với nếp sống kinh doanh, mọi thứ ngỡ đã trọn vẹn. Cho tới lúc tôi tạt ra ban công hóng gió và bắt gặp một dáng người quen thuộc nép trong góc khuất, tay cầm ly sâm panh, mắt láo liên.
Là Bùi Hạo.
Hắn bị tống ra ngoài rồi cơ mà, sao lại mò lên được đây?
Tôi nhíu mày, nấp sau tấm bình phong gỗ chạm trổ.
Bùi Hạo đang áp điện thoại vào tai, giọng thì thào mà đầy đắc ý.
“Kiều Kiều, em yên tâm, anh trà trộn vào được rồi, nhờ cái thẻ nhân viên phục vụ của thằng bạn. Anh đang tìm cách tiếp cận con nhỏ Khương Ngữ, nó dám làm em bẽ mặt, anh nhất định trả thù cho em. Anh sẽ chụp vài bức ảnh nhạy cảm của nó với mấy lão già bụng bự rồi tung lên mạng, xem cái danh đại tiểu thư của nó còn giữ nổi không.”
Tôi siết chặt nắm tay, cơn giận dựng lên ngùn ngụt. Cái tên này đúng là vô phương cứu chữa: bị quăng ra ngoài như con chó rồi mà vẫn khăng khăng làm liếm cẩu cho Vệ Kiều Kiều, lại còn toan giở trò bẩn thỉu với tôi. “Được, em cứ chờ tin tốt của anh.” Bùi Hạo cúp máy, nhếch mép cười nham hiểm, xoay người toan bước vào sảnh. “Tìm tôi sao?”
Tôi bước ra khỏi chỗ nấp, khoanh tay, mắt lạnh như băng ghim chặt vào hắn. Bùi Hạo giật thót, ly sâm panh suýt tuột khỏi tay. “Khương… Khương Ngữ, sao cô lại ở đây?” “Đây là du thuyền nhà tôi, tôi muốn ở đâu chẳng được?” Tôi mỉm cười, cái cười không chạm tới đáy mắt. “Ngược lại là anh đấy, một tên trộm lẻn lên tàu, anh nghĩ mình làm gì nổi tôi?”
Bùi Hạo trấn tĩnh lại, liếc quanh thấy ban công vắng tanh bèn lộ nguyên hình lưu manh. “Cô đừng có đắc ý, cô tưởng làm đại tiểu thư thì ghê gớm lắm sao? Loại con gái như cô, tôi thừa cách trị.” Hắn lao tới chực túm tay tôi — nhưng hắn lầm to, tôi đâu phải hạng tiểu thư yếu đuối chỉ biết mếu máo. Từ tấm bé, ông ngoại đã rước võ sư về rèn tôi phòng thân. Tôi lách sang một bên, nhanh như chớp vung chân ngáng; Bùi Hạo mất đà chúi nhào, giập mặt xuống sàn gỗ đau điếng.
“Á!” Hắn ôm mặt rên hừ hừ. Tôi tiến lại, mũi giày cao gót chặn mạnh lên lưng hắn, ghì hắn nằm dí xuống sàn, rồi cúi người, giọng sắc lẻm. “Bùi Hạo, nghe cho kỹ: tôi không phải Vệ Kiều Kiều để anh diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đụng vào tôi, anh chỉ có nước chết. Đừng tưởng tôi không nghe thấy — điện thoại, ảnh nhạy cảm, tung lên mạng. Anh tưởng nhà họ Vệ là bù nhìn chắc?”
Bùi Hạo quằn quại giãy đạp mà chẳng thoát nổi sức ghì của tôi, bắt đầu hoảng, giọng run run.
“Khương… Khương tiểu thư, tôi sai rồi, tôi chỉ nói đùa thôi, xin cô tha cho.”
“Tha cho anh?”
Tôi cười khẩy.
“Được thôi, nhưng trước hết anh phải trả giá cho cái ngu của mình đã.”
Tôi rút điện thoại gọi chú Lê.
Chỉ ít phút sau, chú Lê cùng hai vệ sĩ đã có mặt.
“Đại tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
“Tên này lẻn lên tàu, định tống tiền và làm nhục cháu. Chú giao hắn cho cảnh sát, nhớ cung cấp đầy đủ bằng chứng, cháu muốn hắn ngồi tù ít nhất vài năm.”
“Rõ, thưa đại tiểu thư.”
Chú Lê khoát tay, hai vệ sĩ lôi Bùi Hạo đi như lôi một bao rác, tiếng gào thét thảm thiết của hắn chìm nghỉm giữa tiếng nhạc du dương của buổi tiệc. Một tên cặn bã đã được dọn dẹp xong.
Tôi sửa lại chiếc khăn choàng, miết cho phẳng mấy nếp váy rồi ung dung trở về sảnh tiệc. Giữa đám đối tác tai to mặt lớn, ông ngoại đang nâng ly chuyện trò, môi điểm một nụ cười. Bắt gặp tôi bước vào, ông chỉ khẽ gật đầu — cái gật đầu mãn nguyện của một người thừa hiểu con cháu họ Vệ chẳng đời nào chịu để kẻ khác leo lên đầu lên cổ.