Chương 3: Năm nghìn tệ và màn nhận cha nuôi tập thể
Truyện audio Hoa Khôi Mượn Tiền Mất Trí Nhớ · 5 chương
Hẹn giờ
Bị vây giữa vòng xoáy xì xào chế giễu cùng cả rừng ống kính, cái giao diện bạch liên hoa mỏng manh của Hạ Nhu Nhi chính thức sập nguồn. Đôi mắt ướt rượt lúc nãy giờ trừng lên đầy hoảng loạn lẫn phẫn nộ.
“Các người, các người hùa nhau bắt nạt tôi.” Cô ta ré lên một tiếng chói tai, bỏ mặc khay cơm tám mươi lăm tệ, quay gót chạy bán sống bán chết. Tốc độ phi nước đại ấy thừa sức phá kỷ lục điền kinh của trường, chẳng còn mảy may dáng vẻ một tiểu thư tụt huyết áp gió thổi là bay.
Dì múc cơm gõ muỗng đánh cạch, hất hàm về phía khay đồ ăn. “Thế rốt cuộc khay này đứa nào trả tiền?”
Đinh Dũng lập tức thu lại bộ mặt bi thương, nhét tờ giấy có hình con vịt quay trở lại túi quần, móc thẻ sinh viên ra, nhe răng cười hì hì. “Dì ơi, quẹt thẻ cháu. Bữa này cháu khao hai đứa này. Hôm nay trừ tà thành công, phải ăn mừng cho đã.”
Tôi với Ôn Khiêm đập tay nhau đánh chát. Quả nhiên lấy độc trị độc là chân lý, cái cảm giác vả thẳng vào mặt loại trà xanh chuyên thao túng người khác bằng chiêu nghèo khổ giả tạo, nó sảng khoái len lỏi tới tận từng lỗ chân lông. Nhưng tôi thừa hiểu, với bản tính của cô ta, cục tức này tuyệt đối không dễ nuốt. Một kẻ đã quen ký sinh bằng máu người khác, khi bị cắt nguồn nuôi, chắc chắn sẽ giở ra những ngón nghề thâm hiểm gấp bội.
Quả đúng như vậy. Đến chiều, diễn đàn trường Thịnh Lan nổ tung vì một bài đăng nặc danh, mà ai đọc cũng thừa biết chủ thớt là ai. Bài viết đẫm nước mắt ấy leo thẳng lên top một tìm kiếm nóng, tựa đề là một câu hỏi bi ai rằng cái nghèo lẽ nào lại là cái tội. Rằng chỉ vì vài đồng bạc lẻ mà bị cả lớp cô lập, nhục mạ, đến mức muốn buông xuôi tất cả. Kèm theo là một tấm ảnh chụp nghiêng bốn mươi lăm độ chuẩn trà xanh, một bóng lưng cô độc ngồi trên ghế đá.
Bên cạnh lác đác mấy chiếc lá vàng, trông thê lương như sắp sửa ra bờ sông tìm chuyện dại dột.
Trong bài cô ta chẳng nêu tên ai, nhưng khéo léo cắt cúp câu chữ để vẽ chúng tôi thành một lũ tư bản máu lạnh, chèn ép một cô gái yếu đuối chỉ vì cô ta chưa kịp trả tiền. Phần bình luận lập tức chia hai chiến tuyến. Phe biết chuyện ở nhà ăn thì mắng cô ta giả tạo, quỵt tiền đi ăn sung mặc sướng. Còn phe hiệp sĩ bàn phím cùng đám nam sinh bị nhan sắc làm mờ con mắt thì ùn ùn kéo vào an ủi, đòi xông tới tận lớp tài chính hai đòi lại công bằng cho nữ thần.
Người cầm đầu cái đội quân anh hùng cứu mỹ nhân ấy không ai khác là Hoắc Thiếu Quân, phó chủ tịch hội sinh viên, một thiếu gia nức tiếng ăn chơi và khoái ra oai của trường. Tiết sinh hoạt lớp buổi chiều vừa trôi được mươi phút, cánh cửa phòng học bị đạp mở đánh rầm. Hoắc Thiếu Quân sải bước vào, sơ mi hàng hiệu phanh ngực khoe sợi dây chuyền vàng chóe, mặt vênh lên đúng kiểu tổng tài bá đạo trong mấy bộ phim ba xu.
Lếch thếch theo sau, nép mình như con chim cút bị thương, chính là Hạ Nhu Nhi, mặt cúi gằm, mắt sưng húp, chốc chốc lại đưa tay quệt lệ một cách đầy tính toán.
“Ai là lớp trưởng? Ai là Ôn Khiêm? Ai là Đinh Dũng?” Hoắc Thiếu Quân hất hàm, giọng trịch thượng vang khắp phòng.
Cả lớp đang lướt điện thoại hóng kịch bỗng im phăng phắc, đồng loạt ngẩng lên. Lục Thần, Ôn Khiêm và Đinh Dũng thủng thẳng đứng dậy.
Hoắc Thiếu Quân cười khẩy, rút từ chiếc ví da cá sấu ra một xấp tiền mặt dày cộp, ném đánh phạch xuống bàn giáo viên. “Nghe nói các người vì mấy nghìn tệ rẻ rách mà hùa nhau ức hiếp Nhu Nhi ngoài nhà ăn. Đúng là một lũ hẹp hòi bần tiện. Đàn ông con trai đi so đo từng đồng với con gái, các người không thấy nhục à? Đây là năm nghìn tệ, coi như tôi trả thay cho cô ấy, cầm lấy rồi ngậm cái mồm lại. Từ nay cấm đứa nào đụng tới một sợi tóc của cô ấy.”
Hạ Nhu Nhi nấp sau lưng hắn, khẽ kéo tay áo, thì thào nức nở. “Anh Quân, anh đừng thế mà, là lỗi của em. Em nghèo nên mới bị mọi người khinh rẻ.”
“Em không phải sợ.” Hoắc Thiếu Quân vỗ ngực đánh rầm. “Có anh ở đây, xem đứa nào dám động vào em.”
Cái màn tổng tài che chở cho sủng nhi này, đặt ở nơi khác hẳn sẽ khiến khối người lóa mắt. Nhưng xui cho họ, đây là lớp tài chính hai, chi nhánh ruột của Cái Bang. Nhìn xấp năm nghìn tệ đỏ chót trên bàn, mắt cả lớp không hề gợn lên chút tức giận hay nhục nhã nào, trái lại còn sáng rực như bầy sói đói ba ngày mới thấy miếng mỡ.
Một giây trôi qua, hai giây, ba giây. Đột nhiên, ông lớp trưởng oai phong của chúng tôi phóng tới bàn giáo viên nhanh như chớp. Lục Thần không thèm đụng vào tiền, mà hai tay ôm riết lấy bắp đùi Hoắc Thiếu Quân, trượt dài trên sàn, gào lên một tiếng xé gan xé ruột. “Đại ca Bồ Tát, Bồ Tát sống hạ phàm cứu khổ cứu nạn rồi!”
Hoắc Thiếu Quân giật bắn người, suýt ngã ngửa. “Cái, cái quái gì thế này? Buông ra.”
Nhưng Lục Thần bám chặt như đỉa, nước mắt giàn giụa. “Anh Quân, anh đúng là ánh sáng của đời em. Công ty nhà em vỡ nợ hôm qua, xã hội đen đang dọa chặt tay em đây. Anh đã có lòng từ bi trả nợ cho Nhu Nhi, vậy anh cưu mang luôn em được không? Anh cho em xin hai vạn tệ đi trốn nợ đi. Em nguyện làm trâu làm ngựa, xách dép hầu anh cả đời.”
Hoắc Thiếu Quân hốt hoảng cố rút chân nhưng vô ích. Hắn chưa kịp định thần thì Đinh Dũng đã lao tới ôm nốt cái chân còn lại. “Anh Quân, anh giàu quá, ném năm nghìn tệ mà chẳng thèm chớp mắt. Anh cứu em với, tháng này em phải ngắm ảnh vịt quay nuốt cơm trắng, dạ dày sắp thủng đến nơi rồi. Anh bao nuôi em đi, mỗi ngày chỉ cần một cái đùi gà thôi, em sẽ gọi anh là cha nuôi.”
“Cha nuôi!” Một nam sinh cuối lớp cũng rống lên, chạy ào tới níu lấy cánh tay hắn. “Cha nuôi ơi, ký túc con bị cắt điện cắt nước rồi, học phí con cũng chưa đóng. Cha nuôi thương tình tài trợ con với.”
Chỉ trong nháy mắt, Hoắc Thiếu Quân bị vây chặt giữa một đám nam sinh gào khóc thảm thiết, kẻ đòi nhận cha nuôi, người xin tiền cứu trợ, có đứa còn đòi tiền mua thuốc bôi trĩ. Tôi đứng dưới, bụm miệng, nhịn cười đến mức tưởng chừng nội thương.
Hạ Nhu Nhi đứng bên hoàn toàn hóa đá. Kịch bản cô ta vẽ ra là để hắn ra oai, lấy tiền tát vào mặt chúng tôi cho bẽ bàng, buộc chúng tôi phải cúi đầu nhận lỗi. Nào ngờ, lũ chúng tôi căn bản chẳng thèm cái thứ gọi là thể diện. Thể diện có ăn được đâu. Nhưng vắt kiệt được cái tên thiếu gia rởm đời này thì lại khác hẳn.
“Các người điên hết rồi à? Tránh ra, tránh xa tao ra.” Hoắc Thiếu Quân gào lên tuyệt vọng. Hắn chỉ định bỏ năm nghìn tệ ra lấy le với người đẹp, chứ đâu có ý mở trại trẻ mồ côi kiêm viện dưỡng lão cho nguyên một lớp đại học.
Tôi tiến lên một bước, vẻ mặt vô cùng xúc động, nắm chặt tay cô ta. “Nhu Nhi, cậu đúng là ân nhân của lớp mình. Quen được một đại gia hào phóng nhường này mà cậu giấu kỹ thế. Cậu xem, anh Quân giàu nứt đố, chắc chắn chẳng ngại bao trọn gói sinh hoạt phí cho cả lớp mình đâu nhỉ?”
Hạ Nhu Nhi giật tay về như bị rắn mổ, lắp bắp. “Cậu, cậu ăn nói bậy bạ. Anh Quân tiền đâu mà lo cho các cậu?”
“Sao lại không có?” Ôn Khiêm từ phía sau bước tới, cầm xấp năm nghìn tệ trên bàn lên đếm đếm, rồi nhét thẳng vào túi áo hắn. “Anh Quân à, năm nghìn tệ này anh cứ giữ lấy, nợ của Nhu Nhi tụi em xóa sạch, coi như quà ra mắt. Đổi lại, anh làm nhà tài trợ kim cương cho lớp em nhé. Quỹ lớp đang âm, cộng tiền liên hoan cuối kỳ, tiền đi thực tập, tổng cộng chỉ tầm mười vạn tệ thôi. Với thiếu gia như anh, mười vạn tệ chắc chỉ là tiền tiêu vặt một buổi đúng không?”
Nghe đến con số mười vạn tệ, Hoắc Thiếu Quân trợn trắng mắt. Hắn đạp mạnh một cú, hất văng Lục Thần với Đinh Dũng ra, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù như vừa bị cướp giật giữa đường. “Cút, lũ ăn mày, các người loạn hết rồi.” Hắn gầm lên, không buồn liếc cô ta lấy một cái, quay ngoắt bỏ chạy. Tốc độ lúc này còn vượt xa cái lúc cô ta tháo thân khỏi nhà ăn hồi trưa.
“Anh Quân, anh Quân ơi, đừng bỏ tụi em mà.” Lục Thần vẫn rướn cổ gọi với theo, giọng đầy nuối tiếc.
Phòng học giờ chỉ còn trơ lại một mình Hạ Nhu Nhi đứng chơ vơ giữa bục giảng. Tôi khoanh tay, mỉm cười nhìn cô ta. “Sao thế hoa khôi, kim chủ của cậu chạy mất dép rồi kìa, không đuổi theo mượn tiền ăn tối à?”
Cô ta cắn môi đến bật máu, đôi mắt nhìn tôi chan chứa hận thù. “Đường Vi, cô đợi đấy.” Cô ta rít qua kẽ răng, rồi ôm mặt khóc òa chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, cả lớp lại vỡ òa cười. Nhưng linh cảm của một con mọt truyện drama mách bảo tôi rằng, con ả này nhất định chưa chịu dừng. Một khi không mượn được tiền bằng chiêu giả nghèo, cô ta sẽ xoay sang trộm cắp, hoặc tệ hơn là giăng bẫy vu oan giá họa. Lớp tài chính hai, chuẩn bị đón bão lớn thôi.