Chương 5: Chiếc USB, suất học bổng và cú plot twist định mệnh
Truyện audio Hoa Khôi Mượn Tiền Mất Trí Nhớ · 5 chương
Hẹn giờ
Quả nhiên, chỉ một tuần sau, sóng gió lại ập tới. Hôm ấy là thứ tư, trường Thịnh Lan tổ chức lễ trao học bổng Ngôi Sao Sáng, quỹ học bổng danh giá nhất trường, do tập đoàn viễn thông lớn nhất thành phố tài trợ. Suất học bổng trị giá năm vạn tệ, dành cho một sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà vẫn đạt thành tích xuất sắc. Năm nay lớp tài chính hai có một ứng viên nặng ký là Ôn Khiêm.
Cậu ấy vừa là lớp phó học tập điểm số cao ngất, gia cảnh lại thật sự ngặt nghèo: bố mất sớm, mẹ làm lao công, bà nội ốm đau triền miên. Chính ba nghìn tệ mà Hạ Nhu Nhi mượn rồi quỵt hôm nọ là khoản Ôn Khiêm đi bốc vác đêm chắt chiu để đóng viện phí cho bà. Hồ sơ của cậu ấy đã qua vòng duyệt của khoa, chỉ chờ lên sân khấu nhận giải.
Buổi lễ diễn ra ở hội trường lớn, có đủ mặt ban giám hiệu và đại diện nhà tài trợ. Khi người dẫn chương trình xướng tên Ôn Khiêm, cả lớp vỗ tay rào rào. Nhưng đúng vào khoảnh khắc cậu ấy sắp sửa nhận tấm bảng tượng trưng trị giá năm vạn tệ, thì từ phía dưới hội trường vọng lên một giọng the thé chói tai.
“Khoan đã, em phản đối.”
Tất cả quay lại. Hạ Nhu Nhi vận một chiếc váy trắng giản dị, tóc tết hai bên trông thuần khiết lạ thường, đứng thẳng, tay giơ cao một xấp tài liệu. “Thưa thầy hiệu trưởng, thưa đại diện nhà tài trợ, suất học bổng này không thể trao cho Ôn Khiêm. Cậu ta là một kẻ lừa đảo.”
Cả hội trường nhốn nháo. Thầy hiệu trưởng nhíu mày. “Em sinh viên kia, em đang nói gì vậy? Em có bằng chứng không?”
“Có ạ.” Hạ Nhu Nhi bước nhanh lên, đưa xấp tài liệu cho thầy. “Đây là sao kê tài khoản ngân hàng của Ôn Khiêm trong tháng qua. Cậu ta luôn miệng nói nhà nghèo, bà nội ốm nặng, nhưng tài khoản lại đầy những giao dịch chuyển tiền tới các quán bar, club sang trọng, thậm chí mua cả giày hiệu phiên bản giới hạn. Một người như vậy có xứng nhận học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó không?”
Tôi ngồi dưới, siết tay đến mức móng bấm hằn vào da thịt. Sao kê ngân hàng ư? Thứ thông tin tối mật ấy, bằng cách quỷ quái nào mà cô ta moi ra được?
Ôn Khiêm đứng trên sân khấu, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. “Không, không phải. Đó không phải tiền của em. Em không đi bar, không mua giày hiệu.”
“Vậy sao kê này là giả à?” Hạ Nhu Nhi cười khẩy, quay mặt xuống khán giả. “Mọi người xem đi, trên này ghi rõ chủ tài khoản là Ôn Khiêm, số chứng minh nhân dân cũng trùng khớp. Cậu ta dùng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ mình đi ăn chơi trác táng, rồi lại lên đây đóng vai nạn nhân để lừa lòng thương của nhà trường và nhà tài trợ. Hành vi này thật đáng khinh bỉ.”
Tiếng xì xào trong hội trường bùng lên như ong vỡ tổ. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Ôn Khiêm lúc trước giờ chuyển sang nghi ngờ, khinh miệt. Thầy hiệu trưởng lật xấp tài liệu, sắc mặt mỗi lúc một khó coi, quay sang Ôn Khiêm giọng nghiêm khắc. “Ôn Khiêm, em giải thích sao về những giao dịch này?”
Ôn Khiêm luống cuống, nước mắt ứa ra. “Thưa thầy, em thật sự không biết. Tài khoản này, tài khoản này.” Cậu ấy chợt khựng lại như nhớ ra điều gì, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Lục Thần đang ngồi cạnh tôi.
Mặt Lục Thần cũng tái mét. Cậu ta đứng phắt dậy định nói, nhưng tôi đã nhanh tay kéo cậu ta ngồi phịch xuống. “Im lặng.” Tôi rít qua kẽ răng. “Cậu mà lên tiếng bây giờ là chết cả lũ.”
Tôi đã lờ mờ đoán ra cơ sự. Lục Thần là thiếu gia nhà giàu, nhưng bố cậu ta nghiêm khắc, quản chi tiêu cực chặt. Để lách luật mà vẫn rủng rỉnh tiền ăn chơi, Lục Thần đã mượn chứng minh nhân dân của Ôn Khiêm lập thêm một tài khoản bí mật, qua mặt bố mẹ để nhận khoản tiền tiêu vặt ông nội dấm dúi cho. Các lần quẹt thẻ ở quán bar hay tiệm giày đều do một tay Lục Thần, chỉ có điều cái tên trên tài khoản lại là Ôn Khiêm.
Hạ Nhu Nhi không rõ bằng cách nào đã moi ra được tài khoản này, rồi dùng nó tung một mũi tên trúng hai đích: vừa cướp học bổng, vừa bôi tro trát trấu lên danh dự Ôn Khiêm trước toàn trường.
“Cậu ta không giải thích nổi đúng không?” Hạ Nhu Nhi đắc ý nói lớn. “Thưa thầy, em đề nghị hủy tư cách nhận học bổng của Ôn Khiêm, trao nó cho người thực sự xứng đáng hơn.”
“Người xứng đáng hơn?” Tôi từ từ đứng dậy, bước ra khỏi hàng ghế, giọng lạnh lùng vang vọng khắp hội trường. “Ý cậu là cậu, phải không, Hạ Nhu Nhi?”
Cô ta hơi giật mình khi thấy tôi ra mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ưỡn ngực. “Tôi không nói là tôi, nhưng ít ra tôi không lừa dối nhà trường như cậu ta.”
“Cậu không lừa dối à?” Tôi bật cười, một nụ cười châm biếm đến tận xương tủy, rồi thong thả bước dọc lối đi giữa các hàng ghế, tiến thẳng về phía sân khấu. “Thưa thầy hiệu trưởng, thưa quý vị đại diện, bạn Hạ Nhu Nhi vừa chìa ra một bản sao kê tài khoản để tố cáo Ôn Khiêm. Vậy em xin hỏi, một sinh viên bình thường thì lấy đâu ra quyền trích xuất sao kê ngân hàng của người khác, trừ phi cô ta có người quen trong ngân hàng và đã lợi dụng chức vụ để xâm phạm quyền riêng tư một cách bất hợp pháp?”
Cả hội trường im bặt. Đại diện nhà tài trợ, một người mặc vest lịch lãm, hơi nhíu mày gật gù. “Đúng vậy, làm rò rỉ thông tin khách hàng là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.”
Mặt Hạ Nhu Nhi bắt đầu biến sắc. Cô ta lắp bắp. “Tôi, tôi nhặt được. Đúng rồi, tôi nhặt được xấp tài liệu này ở bãi gửi xe.”
“Nhặt được?” Tôi cười lớn. “Trùng hợp dữ vậy? Nhặt được đúng bản sao kê của đối thủ cạnh tranh học bổng, ngay trước giờ trao giải. Cậu nghĩ mọi người ở đây là trẻ lên ba chắc?”
Tôi bước hẳn lên sân khấu, đứng đối diện cô ta. “Để tôi nói cho mọi người biết sự thật về cái tài khoản này.” Tôi hít một hơi thật sâu. “Tài khoản đó đúng là mang tên Ôn Khiêm, nhưng người sử dụng nó không phải cậu ấy.”
“Cô nói dối.” Hạ Nhu Nhi gắt. “Tên rành rành ra đấy.”
“Tên là của Ôn Khiêm, nhưng số điện thoại đăng ký nhận mã xác thực, địa chỉ mạng thực hiện giao dịch, và camera an ninh tại các quán bar, cửa hàng giày, tất cả đều có thể chứng minh ai mới là người thực sự tiêu tiền.” Tôi quay sang thầy hiệu trưởng. “Thưa thầy, nếu nhà trường đồng ý, em xin phép gọi cảnh sát mạng đến điều tra. Chỉ cần mười lăm phút, họ sẽ truy ra ngay ai là chủ nhân thật của những giao dịch đó, và em cam đoan người đó không phải Ôn Khiêm.”
Hạ Nhu Nhi giật lùi một bước, con ngươi đảo loạn. Trong tay cô ta họa chăng chỉ là tờ sao kê in sẵn do ai đó lén đưa cho, chứ lấy đâu ra bản lĩnh thọc tay vào hệ thống ngân hàng mà chỉnh sửa địa chỉ mạng hay những khung hình camera. Một khi công an nhúng tay vào, màn kịch sẽ phơi ra hết, và kẻ phải gánh tội lại chính là Lục Thần. Nhưng tôi không định để cậu ta bị kéo vào. Tôi còn một con bài khác, sắc bén hơn nhiều.
Tôi rút từ túi áo ra một chiếc USB nhỏ, giơ cao lên. “Em cũng có vài tài liệu muốn chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh khó khăn của bạn Hạ Nhu Nhi đây. Không biết ban tổ chức có thể cho em mượn máy chiếu vài phút được không ạ?”
Trông thấy chiếc USB trên tay tôi, Hạ Nhu Nhi sụp đổ tức thì. Hai đầu gối cô ta khuỵu xuống, người chao đi tưởng chừng đổ gục. Cô ta thừa biết bên trong thanh USB ấy là gì. Suốt một tháng ròng, tôi đã lặng lẽ gom góp đủ thứ: clip cô ta ngả tay xin xỏ rồi trở mặt, hóa đơn mua sắm xa xỉ, cả mấy đoạn thu âm cô ta buông lời cay nghiệt với bạn cùng lớp. Phen này đâu chỉ để vả cho sưng mặt, mà là để nhổ tận gốc rễ.
Thầy hiệu trưởng nhíu mày, liếc về phía tổ kỹ thuật. Cậu nam sinh lo phần âm thanh ánh sáng vội vàng chạy tới, cắm thanh USB vào máy tính.
“Không, không được mở.” Hạ Nhu Nhi hét thất thanh, lao tới định giật, nhưng Ôn Khiêm đã nhanh tay chắn ngang, giữ chặt tay cô ta.
“Buông tôi ra, cậu là đồ khốn nạn.” Cô ta vùng vẫy, khuôn mặt xinh đẹp giờ méo mó dữ tợn.
Màn hình lớn nhấp nháy mấy nhịp, rồi bày ra một thư mục đầy ắp, nào clip, nào bản thu âm, nào ảnh chụp, đếm sơ cũng vài chục tệp. Tôi nhấc micro lên, thong thả bấm nút phát đoạn đầu tiên. Đó là đoạn camera an ninh tại sảnh một trung tâm thương mại lớn, thời gian hiển thị đúng vào chiều cái ngày Ôn Khiêm cho cô ta mượn ba nghìn tệ viện phí. Trong video, Hạ Nhu Nhi chẳng hề có vẻ gì lo lắng cho người bà đang hấp hối, cô ta xách một chiếc túi giấy thương hiệu Dior.
Cười nói vui vẻ, khoác tay một người đàn ông trung niên bụng phệ bước ra khỏi cửa hàng. Người đàn ông ấy không ai khác, chính là vị phó giám đốc ngân hàng đã phát hành bản sao kê của Ôn Khiêm.
Cả hội trường ồ lên.
“Tiền viện phí của bà nội mà đem mua Dior á? Cái ông đi cùng thì bằng tuổi bố cô ta, sugar baby chứ còn gì nữa. Thế mà cũng dám bảo nhặt được sao kê ở bãi xe, rõ là ông bồ già tuồn ra cho chứ đâu.” Những lời bàn tán cứ thế lan đi khắp các hàng ghế.
Tôi chuyển sang tệp kế tiếp, lần này là một bản thu âm. Cái chất giọng nhão nhoẹt nũng nịu quen thuộc của Hạ Nhu Nhi vang lên rõ mồn một qua dàn loa công suất lớn. “Anh yêu à, cái thằng Ôn Khiêm lớp em ngu lắm. Em khóc vài câu là nó rút sạch tiền tiết kiệm đưa em luôn. Thằng này anh mua cho em cái túi Chanel mới nhé. Em hứa sẽ làm anh vui.”
Vị đại diện nhà tài trợ, người đàn ông mặc vest lịch lãm, bỗng đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng, chỉ tay thẳng vào mặt cô ta, giọng run lên vì giận. “Cô, cô là con tiện nhân. Cô dụ dỗ chồng tôi.”
Cả hội trường nín thở chừng ba giây, rồi vỡ òa như vừa bị giội bom. Hóa ra người phụ nữ đại diện nhà tài trợ lại chính là phu nhân của gã phó giám đốc ngân hàng vừa lù lù trên màn hình. Bà là một nữ doanh nhân nắm trong tay phần vốn lớn nhất ở tập đoàn viễn thông kia, còn gã chồng chẳng qua chỉ là kẻ ăn theo váy vợ, nhờ bà nâng đỡ mới ngoi lên được cái ghế đang ngồi.
Hạ Nhu Nhi đứng sững như trời trồng, đôi mắt mở to trân trân nhìn vị phu nhân đang giận đến tột độ. Cô ta không thể ngờ vở kịch mình dàn dựng lại có một cú lật kinh hoàng đến thế. “Phu, phu nhân, tôi không biết.” Cô ta lắp bắp, lùi lại từng bước.
“Không biết?” Phu nhân lạnh giọng, rút điện thoại ra. “Cô lừa tiền bạn học, cặp kè với người đã có gia đình, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp học bổng, giờ lại bảo không biết. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Xâm phạm quyền riêng tư, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cô chuẩn bị tinh thần hầu tòa đi.”
Thầy hiệu trưởng cũng không ngồi yên được nữa, đập bàn quát lớn. “Bảo vệ, đưa em sinh viên này ra ngoài, chờ cảnh sát đến giải quyết. Nhà trường quyết định đình chỉ học tập vô thời hạn đối với Hạ Nhu Nhi.”
Hai nhân viên bảo vệ bước lên, kẹp chặt hai cánh tay cô ta. Hạ Nhu Nhi giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, nhưng lần này tịnh không một ai động lòng. Thứ nước mắt cá sấu kia đã mất sạch hiệu nghiệm.
“Đường Vi, Ôn Khiêm, các người đợi đấy, tôi sẽ không tha cho các người.” Cô ta gào thét, bị lôi xềnh xệch ra khỏi hội trường.
Bóng cô ta vừa khuất sau cánh cửa, tôi bước tới gần vị phu nhân, cúi đầu lễ phép. “Thưa phu nhân, em rất xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến buổi lễ, nhưng em không thể đứng nhìn bạn mình bị hàm oan và mất đi cơ hội xứng đáng.”
Vị phu nhân đưa mắt sang tôi, cái nhìn sắc lẹm ban nãy dần hòa dịu. Bà khẽ thở ra, đặt bàn tay lên vai tôi vỗ nhẹ. “Cháu làm đúng lắm. Nếu cháu không dũng cảm vạch trần, suất học bổng này đã rơi vào tay một kẻ không ra gì, và công ty của cô cũng mang tiếng xấu.” Rồi bà quay sang thầy hiệu trưởng, mỉm cười. “Thầy hiệu trưởng, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục buổi lễ được rồi. Cậu sinh viên Ôn Khiêm này không chỉ có thành tích xuất sắc, mà còn có những người bạn tốt sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ phải. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với học bổng Ngôi Sao Sáng.”
Tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy. Lần này không chỉ lớp tài chính hai, mà cả hội trường đều đứng lên chúc mừng. Ôn Khiêm tiến lên đón tấm bảng tượng trưng, hai mắt nhòe lệ, gập người thật sâu tạ ơn vị phu nhân cùng thầy hiệu trưởng.
Khi Ôn Khiêm bước xuống, Lục Thần chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy, khóc bù lu bù loa. “Anh em tốt, tí nữa làm tao đau tim chết mất. Mày mà mất học bổng, tao thề tao bán đôi giày hiệu đền cho mày.”
Tôi bật cười, cốc đầu Lục Thần. “Thôi đi ông tướng, lo mà giải thích với bố ông vụ cái tài khoản phụ đi, cảnh sát sắp điều tra tới nơi rồi đấy.”
Lục Thần mặt nhăn như khỉ ăn gừng. “Thôi xong, quả này tao bị cắt viện trợ thật rồi. Vi Vi, mày nuôi tao nhé.”
“Mơ đi, tao còn đang phải đi nhặt cốc trà sữa thừa đây này.” Tôi đáp.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Mượn Tiền Mất Trí Nhớ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.