Chương 3: Chiếc loa phóng thanh một trăm lần
Truyện audio Hoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Trực thăng đáp xuống sân thượng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp nhất đảo Hải Lam. Đám bạn vừa xuống đã gặp biển xanh cát trắng, nắng vàng và những bể bơi vô cực lấp lánh; ai nấy như hồi sinh, vài cô ôm nhau khóc thút thít, chắc là dư chấn từ tour ba mươi sáu tệ kinh hoàng. Tôi khoanh tay tựa vào cửa khoang, lạnh lùng nhìn họ.
“Cứ tận hưởng đi. Coi như năm nghìn tệ các cậu vừa ký nợ là vé vào cổng khu nghỉ dưỡng này. Từ giờ tới hết chuyến đi, mọi chi phí ăn ở tôi lo, nhưng nhớ kỹ bài học hôm nay đừng quên.”
Quý Bân bước tới, mặt đầy ăn năn. Cậu ta cúi gằm, giọng lí nhí.
“Doanh Khuê, mình, mình xin lỗi. Mình quá mù quáng, không nhận ra bộ mặt thật của Cát Nghi. Mình đúng là một thằng ngu.”
“Biết mình ngu là tốt.”
Tôi nhếch mép.
“Nhưng xin lỗi tôi làm gì. Cậu nên xin lỗi bốn mươi ba người bạn kia kìa. Chỉ vì sự ngu ngốc của cậu mà họ suýt bỏ mạng trong cái xưởng nệm rách nát đó.”
Quý Bân đỏ mặt tía tai, không nói nổi một lời, lẳng lặng đi về phía đám đông.
“Khuê Khuê, cậu ác thật đấy, nhưng mà đã cái nư. Để xem con ả Cát Nghi kia làm sao mà lết về được.”
Tôi nhún vai.
“Yên tâm, cô ta dai như đỉa, không chết dễ thế đâu. Kịch hay vẫn còn ở phía trước.”
Đúng như tôi đoán, ba ngày sau khi chúng tôi kết thúc kỳ nghỉ xa hoa và quay về trường dự lễ tốt nghiệp, Cát Nghi đã có mặt. Nhưng bộ dạng cô ta lúc này, nói sao nhỉ, tệ đến mức tôi suýt không nhận ra. Chiếc váy trắng tinh khôi ngả xám, lấm bùn, tóc rối tung, gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm như gấu trúc. Rõ ràng cô ta đã phải chật vật mới về được thành phố.
Vừa thấy tôi bước vào sân trường cùng hội bạn thân, Cát Nghi như điên lên, xông tới định cào tôi.
“Doanh Khuê, đồ ác quỷ! Mày hại tao, mày cố tình gài bẫy tao!”
Cô ta gào lên, nước mắt nước mũi nhoe nhoét. Bốn vệ sĩ của tôi liền bước lên chắn lại, đẩy cô ta ngã ngồi xuống đất, trông càng thảm hơn. Tôi cười phá lên, tiếng cười vang khắp sân.
“Gài bẫy? Cát Nghi, cậu nói năng cẩn thận. Ai đi tìm cái tour ba mươi sáu tệ ấy? Ai ký hợp đồng ăn hoa hồng với gã hướng dẫn viên? Ai lừa bạn bè? Tất cả bởi lòng tham không đáy của cậu, vậy mà giờ đổ lỗi cho tôi.”
Đám học sinh quanh đó bắt đầu thì thầm. Chuyện tour ba mươi sáu tệ đã lan khắp trường, ai cũng biết bộ mặt thật của đóa bạch liên hoa Cát Nghi, và những ánh nhìn từng ngưỡng mộ, thương hại cô ta giờ chỉ còn lại khinh bỉ, ghê tởm.
“Mày, mày có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?”
Cát Nghi cắn môi đến bật máu, mắt đầy oán hận.
“Mày ỷ nhà giàu, mày chà đạp lòng tự trọng của tao. Mày cướp đi mọi thứ của tao!”
“Lòng tự trọng?”
Tôi nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt thù hận ấy.
“Cậu mà có lòng tự trọng ư? Người có lòng tự trọng không dùng nước mắt để lừa lòng thương hại. Người có lòng tự trọng không bán bạn bè lấy tiền hoa hồng bẩn. Cát Nghi, cậu chỉ có lòng tham và đố kỵ thôi.”
Tôi đứng thẳng dậy, phủi tay như vừa chạm phải thứ gì bẩn.
“À đúng rồi, hai vạn tệ tiền vé trực thăng, cậu định bao giờ trả? Hay muốn tôi gửi giấy nợ về cho bố mẹ cậu?”
Cát Nghi chết lặng. Bố mẹ mà biết chuyện, họ sẽ đánh cô ta chết mất; nhà cô ta vốn trọng nam khinh nữ, cô ta khó khăn lắm mới được đi học, giờ lại gánh thêm món nợ khổng lồ thì tương lai coi như chấm dứt.
“Không, đừng!”
Cát Nghi hoảng loạn, bò tới ôm chân tôi, khóc lóc van xin.
“Doanh Khuê, mình xin cậu, đừng nói cho bố mẹ mình biết. Mình sẽ trả, mình đi làm thêm trả cậu, xin cậu tha cho mình.”
Nhìn cô ta, lòng tôi chẳng hề dậy chút thương xót. Hạng người như Cát Nghi nếu không bị đánh một đòn nhớ đời thì sẽ chẳng bao giờ tỉnh ngộ.
“Tha cho cậu?”
Tôi cười lạnh.
“Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện.”
Cát Nghi ngẩng đầu, mắt lóe tia hy vọng.
“Điều kiện gì? Cậu nói đi, mình sẽ làm tất cả.”
Tôi ra hiệu cho Tử Đình. Cô bạn hiểu ý, lấy ngay từ túi xách ra một chiếc loa phóng thanh mini đưa cho Cát Nghi.
“Cầm lấy cái này.”
Tôi nói lạnh lùng.
“Đứng giữa sân trường, hét to một trăm lần câu: ‘Tôi, Cát Nghi, là một kẻ lừa đảo tham lam, lợi dụng lòng tốt của bạn bè.’ Hét xong, tôi xé giấy nợ.”
Cát Nghi mở to mắt, không tin vào tai mình. Đứng giữa sân trường, trước mặt cả nghìn học sinh, hét lên những lời nhục nhã thế ấy còn kinh khủng hơn cái chết với kẻ luôn dựng hình tượng hoàn hảo như cô ta.
“Doanh Khuê, cậu, cậu ép người quá đáng!”
“Ép người?”
Tôi nhếch mép.
“Khi cậu lừa bốn mươi bốn người bạn vào xưởng nệm, khi cậu định nuốt trọn bảy vạn tệ, cậu có thấy mình ép người quá đáng không? Tôi chỉ cho cậu một cơ hội. Hét, hoặc giấy nợ về nhà cậu và toàn bộ chuyện này lên ban giám hiệu. Cậu nghĩ nhà trường để yên cho một học sinh lừa đảo tốt nghiệp chắc?”
Lời đe dọa của tôi giáng đòn chí mạng vào chút kiêu hãnh cuối cùng của Cát Nghi. Cô ta biết tôi nói là làm: nhà trường mà biết, cô ta sẽ bị đuổi học và tương lai sụp đổ hoàn toàn. Cô ta run run nhận chiếc loa, nước mắt lã chã trên gương mặt xám ngoét, hít sâu rồi nhắm mắt.
“Tôi, tôi là Cát Nghi, là một kẻ lừa đảo tham lam, lợi dụng lòng tốt của bạn bè.”
Giọng cô ta nhỏ xíu như muỗi kêu, vọng ra qua chiếc loa rè rè.
“To lên!”
Tôi quát.
“Chưa ăn sáng à?”
Cát Nghi giật mình, nước mắt trào như suối, rồi gào lên bằng giọng khản đặc đầy tuyệt vọng.
“Tôi, Cát Nghi, là một kẻ lừa đảo, tham lam, lợi dụng lòng tốt của bạn bè!”
Tiếng hét dội khắp sân trường, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía cô ta, tiếng thì thào, chỉ trỏ, cười cợt rộ lên khắp nơi. Cát Nghi đứng giữa tâm bão sỉ nhục, hét hết lượt này đến lượt khác; mỗi tiếng hét là một nhát dao cứa vào lòng tự tôn giả tạo của cô ta. Tôi khoanh tay, lạnh lùng xem cô ta diễn trọn vai bi kịch do chính mình dựng nên. Nỗi ức chế bao ngày rốt cuộc cũng được giải tỏa.
Nhưng tôi biết chuyện chưa dừng. Cái nhìn thù hận tột độ cô ta ném về phía tôi qua làn nước mắt nhục nhã cho tôi biết cô ta sẽ không bao giờ chịu thua. Rắn độc bị dồn đến đường cùng sẽ cắn trả điên cuồng nhất, và tôi đã sẵn sàng chờ đòn phản công của cô ta.