Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Đoạn ghi âm AI ở lễ bế giảng

Truyện audio Hoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ · 5 chương

Chương 4: Đoạn ghi âm AI ở lễ bế giảngHoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ
0:0010:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau màn tự thú làm chấn động cả trường, Cát Nghi hoàn toàn trở thành trò cười. Đi đâu cô ta cũng bị chỉ trỏ mỉa mai; đến Quý Bân, gã hiệp sĩ ngày nào, cũng xem cô ta như ôn dịch, từ xa thấy là tránh. Nhưng đúng như tôi dự đoán, đóa bạch liên hoa này dai sức không kém gián. Thay vì trốn chui trốn lủi chờ nhận bằng, cô ta tung ra một nước cờ mà tôi không ngờ.

Hôm lễ bế giảng trao bằng tốt nghiệp, cả trường tập hợp đông đủ dưới sân. Thầy hiệu trưởng vừa kết thúc bài diễn văn dài lê thê, sắp xướng tên các học sinh xuất sắc thì một bóng người gầy gò trong bộ đồng phục cũ lao lên sân khấu. Đó là Cát Nghi, nhưng không phải Cát Nghi tả tơi nhục nhã của mấy hôm trước. Hôm nay cô ta trang điểm nhợt nhạt, để tóc che nửa gương mặt phờ phạc, đáng thương đến mức ai nhìn cũng mủi lòng. Cô ta giật micro khỏi tay thầy hiệu trưởng, quỳ sụp xuống, khóc gào.

“Thưa thầy hiệu trưởng, các thầy cô cùng các bạn, em biết em sai, em biết những việc em làm không thể tha thứ, nhưng em bị ép. Em là nạn nhân!”

Cả sân trường ồ lên kinh ngạc. Tôi nhướng mày, khoanh tay xem vở kịch mới. Tử Đình huých khuỷu tay tôi.

“Lại giở trò gì nữa đây?”

“Nạn nhân cơ à?”

Cát Nghi khóc lóc thảm thiết, chỉ thẳng về phía tôi.

“Là Doanh Khuê, tất cả do Doanh Khuê sắp đặt! Cậu ta ghen vì em luôn được mọi người quý, luôn điểm cao hơn cậu ta. Cậu ta mua chuộc gã hướng dẫn viên, ép em ký hợp đồng để gài em. Cậu ta muốn phá hỏng danh dự của em!”

Cả trường rộ lên, mọi ánh mắt đồng loạt chĩa vào tôi, đầy ngờ vực. Thầy hiệu trưởng cau mày bước tới.

“Cát Nghi, em có hiểu mình đang nói gì không? Vu khống bạn học là vi phạm nội quy rất nặng.”

“Em không vu khống.”

Cát Nghi móc từ túi áo ra một chiếc USB và giơ cao.

“Em có bằng chứng. Trong này là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Doanh Khuê và gã hướng dẫn viên. Cậu ta trả cho gã năm vạn tệ để diễn vở kịch đó, ép em chịu tội thay.”

Tôi bật cười. Oa, chơi lớn thật, dám ngụy tạo cả bằng chứng cơ đấy. Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho nhân viên kỹ thuật cắm USB vào máy rồi phát đoạn ghi âm qua loa lớn. Một giọng nói vang lên, rất giống giọng tôi nhưng cứng đờ, thiếu tự nhiên.

“Nhớ kỹ, cứ ép con Cát Nghi ký hợp đồng. Việc còn lại tao lo, năm vạn tệ sẽ chuyển vào tài khoản mày ngay sau khi xong việc.”

Rồi đến giọng gã hướng dẫn viên xăm trổ.

“Yên tâm đi cô chủ Doanh, tôi làm việc gọn gàng lắm, đảm bảo con ranh đó thân bại danh liệt.”

Ghi âm vừa dứt, cả sân trường lặng ngắt như tờ, rồi những lời xì xào bùng lên mỗi lúc một lớn.

“Trời ơi, không ngờ Doanh Khuê lại độc ác như vậy.”

“Đúng là con nhà giàu, ỷ có tiền muốn làm gì thì làm.”

“Tội nghiệp Cát Nghi bị hàm oan mà không dám lên tiếng.”

Cát Nghi quỳ trên sân khấu, cúi gằm mặt, nhưng tôi thấy rõ nụ cười đắc thắng thấp thoáng nơi khóe môi cô ta. Cô ta tin rằng với đoạn ghi âm ghép khéo bằng AI này, cô ta có thể lật ngược thế cờ và biến tôi thành kẻ phản diện đê tiện nhất. Quý Bân, người vừa tỉnh ngộ vài hôm trước, lại bị màn kịch của Cát Nghi làm mờ mắt lần nữa; cậu ta lao ra khỏi hàng, chỉ thẳng mặt tôi.

“Doanh Khuê, cậu đúng là đồ rắn độc! Cậu đã làm gì Nghi Nghi? Mau xin lỗi cô ấy!”

Tôi thong thả bước lên trước, chẳng chút bối rối trước hàng nghìn ánh mắt phẫn nộ đang chĩa vào mình, và mỉm cười nhìn Quý Bân.

“Lớp trưởng, não cậu dùng để trang trí à? Một đoạn ghi âm rẻ tiền thế này mà cậu cũng tin.”

“Rẻ tiền cái gì? Rõ ràng là giọng cậu!”

Quý Bân gân cổ cãi. Tôi không thèm đôi co, quay sang nhìn Cát Nghi đang quỳ trên sân khấu.

“Cát Nghi, phải công nhận cậu rất có khiếu làm biên kịch. Nhưng cậu quên một điều.”

Tôi rút điện thoại, kết nối Bluetooth với hệ thống âm thanh của trường.

“Cậu quên rằng gã hướng dẫn viên cậu thuê, à không, gã cậu hợp tác, là một kẻ cực kỳ tham lam. Và với kẻ tham lam, tiền của tôi luôn mạnh hơn lời hứa suông của cậu.”

Tôi bấm phát, và màn hình LED khổng lồ sau lưng sân khấu hiện lên một đoạn video. Trong đó, gã hướng dẫn viên xăm trổ ngồi giữa căn phòng sang trọng, trước mặt là cọc tiền dày cộp, run run nói với ống kính.

“Tôi xin khai thật, tất cả do Cát Nghi sắp đặt. Nó tìm tôi, bảo tôi giả bộ ép nó ký hợp đồng, bắt học sinh mua nệm để nó ăn hoa hồng. Nó nói làm vậy vừa kiếm tiền vừa chơi sỏ con nhỏ nhà giàu Doanh Khuê nào đó. Đoạn ghi âm kia cũng do nó đưa kịch bản bắt tôi đọc rồi thu lại, sau đó nó dùng phần mềm ghép giọng con nhỏ Doanh Khuê vào. Tôi thề tôi chỉ vì tiền, không thù oán ai cả.”

Video dứt, sân trường lại lặng đi, nhưng lần này là sự im lặng của bàng hoàng, kinh ngạc tột độ. Cát Nghi mặt cắt không còn giọt máu, thẫn thờ nhìn màn hình rồi quay sang tôi, mắt đầy hoảng loạn.

“Không, không phải sự thật! Video đó là giả, là do Doanh Khuê ép gã nói như vậy!”

“Giả sao?”

Tôi cười nhạt, bước lên sân khấu, đứng trước mặt cô ta.

“Vậy để tôi cho cậu xem thêm một thứ nữa.”

Tôi giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ. Một người đàn ông vest đen bước lên, trao thầy hiệu trưởng một tập hồ sơ.

“Thưa thầy, đây là sao kê tài khoản ngân hàng của Cát Nghi trong tháng qua.”

Tôi nói dõng dạc.

“Trong đó có một khoản năm nghìn tệ chuyển từ tài khoản cô ta sang tài khoản gã hướng dẫn viên, ghi chú ‘tiền đặt cọc diễn kịch’. Ngoài ra còn lịch sử vào các trang web tạo giọng nói AI từ máy tính cá nhân của Cát Nghi ở phòng máy trường.”

Thầy hiệu trưởng lật tập hồ sơ, sắc mặt mỗi lúc một sầm. Ông đập mạnh xấp giấy xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Cát Nghi.

“Cát Nghi, em còn gì để chối? Lừa đảo bạn học, vu khống bạn học, làm giả chứng cứ, em xem kỷ cương nhà trường là gì?”

Cát Nghi sụp đổ hoàn toàn, ôm đầu gào thét điên cuồng.

“Không phải tôi! Các người xúm vào bắt nạt tôi, các người toàn là lũ nhà giàu khốn nạn!”

Nhìn cô ta, tôi thấy sự ghê tởm trào lên tận cổ: đến đường cùng vẫn không chịu nhận lỗi, vẫn đổ cho hoàn cảnh, cho người khác.

“Cát Nghi, trò chơi kết thúc rồi.”

Tôi lạnh lùng nói.

“Cậu muốn đóng vai nạn nhân đúng không? Vậy hãy nếm thử cảm giác của một nạn nhân thật sự.”

Tôi quay sang thầy hiệu trưởng.

“Thưa thầy, với những bằng chứng này, em đề nghị nhà trường kỷ luật thích đáng. Em cũng sẽ chính thức kiện Cát Nghi về tội vu khống và bôi nhọ danh dự.”

Lời tôi như án quyết giáng xuống Cát Nghi, và cô ta ngất lịm ngay trên sân khấu. Nhưng tôi biết đó chỉ là cách trốn tránh hèn nhát; hình phạt thật sự của cô ta bây giờ mới bắt đầu. Cô ta nằm đó mà chẳng ai buồn bước tới đỡ. Thầy hiệu trưởng giận tím mặt, phẩy tay bảo bảo vệ khiêng cô ta xuống phòng y tế, đồng thời tuyên bố cô ta mất quyền nhận bằng tốt nghiệp từ giây phút ấy.

Cả sân trường vỗ tay đồng tình, những ánh nhìn từng thương hại giờ chỉ còn khinh miệt. Quý Bân đứng chết trân, mặt trắng như tờ giấy, nhìn tôi rồi nhìn về phía phòng y tế, môi mấp máy không ra tiếng. Tôi liếc cậu ta một cái lạnh nhạt rồi quay đi; loại gió chiều nào che chiều ấy như cậu ta, tôi không thèm bận tâm.

Mấy hôm sau, giấy triệu tập của tòa án gửi đến tận nhà Cát Nghi. Tôi đã thuê một trong những luật sư giỏi nhất thành phố để kiện cô ta tội vu khống và lừa đảo. Chưa hết, gia đình bốn mươi ba bạn học từng bị lừa đi tour ba mươi sáu tệ cũng đồng loạt nộp đơn tố cáo, đòi bồi thường tổn thất tinh thần.

Cát Nghi bị dồn vào chân tường. Trong khu ổ chuột, căn nhà xập xệ của cô ta ngày nào cũng có chủ nợ kéo đến, vừa đòi tiền vừa chửi bới. Bố mẹ cô ta, vốn trọng nam khinh nữ, thấy con mang họa về nhà liền thẳng tay đuổi ra cửa.

“Đồ sao chổi, cút khuất mắt tao! Nhà này không chứa đứa con gái lừa đảo như mày!”

Giọng mẹ Cát Nghi the thé vang khắp khu phố, kèm theo tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Cát Nghi lê lết trên đường, quần áo xộc xệch, mặt mày bầm dập, không chốn dung thân, bạn bè quay lưng, nhà trường đuổi học, tương lai mịt mù. Đóa bạch liên hoa thanh cao ngày nào giờ chẳng khác con chó hoang bị đánh đập thậm tệ.

Tôi ngồi trong chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa, nhàn nhã nhấp trà, chứng kiến cảnh thảm hại ấy qua cửa kính hạ nửa. Tử Đình ngồi cạnh chép miệng.

“Khuê Khuê, cậu thấy hả dạ chưa? Mình thấy cô ta thảm quá, hay là thôi, tha cho cô ta đi.”

“Tha?”

Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cậu quên cô ta từng định làm gì rồi sao? Nếu tôi không phát hiện âm mưu, nếu tôi không đủ tiền để lật cờ, thì kẻ thân bại danh liệt, bị đuổi học, bị kiện ra tòa hôm nay chính là tôi. Với loại rắn độc này tuyệt đối không được mềm lòng.”

Tôi mở cửa xe bước xuống, thong thả đi về phía Cát Nghi đang ngồi bệt bên lề đường. Nghe bước chân, cô ta ngẩng lên thấy tôi, mắt vằn tia máu, đầy thù hận mà cũng đầy sợ hãi.

“Doanh Khuê, mày đến để cười nhạo tao sao?”

Cát Nghi khản giọng hỏi, co người lại như muốn trốn.

“Tôi không rảnh đến mức đi cười nhạo một kẻ thất bại.”

Tôi dừng trước mặt cô ta, nhìn từ trên xuống.

“Tôi đến để lấy lại những gì thuộc về mình. Hai vạn tệ tiền vé trực thăng, cộng tiền lãi, tổng cộng hai vạn năm nghìn tệ. Cậu định bao giờ trả?”

Cát Nghi cười cay đắng, nước mắt trào ra.

“Mày nhìn bộ dạng tao bây giờ mà nghĩ tao có tiền trả mày sao? Giết tao đi còn hơn!”

“Giết cậu thì bẩn tay tôi lắm.”

Tôi nhếch mép.

“Không có tiền thì trả bằng sức. Tôi đã mua lại cái xưởng nệm cao su ở núi Lạc Hà, chỗ ấy đang thiếu người dọn vệ sinh. Cậu đến đó làm, mỗi tháng tôi trả hai nghìn tệ, trừ dần vào nợ. Khi nào hết nợ thì cậu tự do.”

Cát Nghi mở to mắt kinh hoàng nhìn tôi. Cái xưởng nệm cao su ấy, nơi cô ta từng định đẩy bạn bè vào chỗ chết, nay lại thành nơi giam chính cô ta: hình phạt tàn khốc nhất, nhắm thẳng vào chút tự tôn cuối cùng.

“Không, tao không đi! Mày tha, mày giết tao đi!”

Cát Nghi vùng vẫy định chạy, nhưng hai vệ sĩ của tôi đã xông lên giữ chặt.

“Cậu không có quyền lựa chọn.”

Tôi nói lạnh lùng.

“Hoặc đi làm trả nợ, hoặc vào tù bóc lịch vì tội lừa đảo, cậu tự chọn đi.”

Cát Nghi hoàn toàn gục ngã, khóc nấc, run rẩy toàn thân, nhìn tôi như nhìn một con ác quỷ. Nhưng cô ta hiểu mình không còn đường lùi.

“Đưa cô ta đi.”

Tôi ra lệnh cho vệ sĩ. Nhìn Cát Nghi bị lôi xềnh xệch vào xe, tôi thấy một sự thỏa mãn khó tả. Kẻ ác cuối cùng cũng trả giá, và cái giá ấy cô ta sẽ phải trả cả phần đời còn lại.

Nhưng chiếc xe vừa lăn bánh thì điện thoại tôi đổ chuông, một số máy lạ.

“A lô.”

Tôi bắt máy.

“Doanh Khuê, mày đắc ý lắm phải không?”

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm đục, nồng sát khí.

“Mày dồn con gái tao vào đường cùng, mày nghĩ tao để yên cho mày sao?”

Tôi cau mày. Cát Nghi làm gì có bố? Theo những gì tôi biết thì ông ta đã bỏ đi từ lúc cô ta còn nhỏ.

“Ông là ai?”

Tôi hỏi lạnh.

“Tao là ai, mày không cần biết. Mày chỉ cần biết món nợ này tao bắt mày trả bằng máu.”

Tút tút tút, cuộc gọi bị ngắt. Tôi nắm chặt điện thoại, một nỗi bất an len vào lòng. Màn drama này xem ra vẫn chưa thật sự kết thúc: có một thế lực ngầm đứng sau Cát Nghi, và chúng đang nhắm vào tôi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích