Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Món nợ hai triệu và xưởng nệm cao su

Truyện audio Hoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ · 5 chương

Chương 5: Món nợ hai triệu và xưởng nệm cao suHoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ
0:004:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi nhìn chằm chằm màn hình vừa tắt, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh. Trả bằng máu à? Đã lâu lắm rồi mới có kẻ dám dùng giọng giang hồ rẻ tiền ấy nói chuyện với Doanh Khuê này.

“Chú Mã.”

Tôi quẳng điện thoại sang ghế phụ, ra lệnh giọng nhạt.

“Kiểm tra số vừa gọi. Cháu muốn biết toàn bộ gốc gác của kẻ đó trong vòng mười lăm phút.”

Quản gia Mã gật đầu, rút máy tính bảng ra thao tác. Chưa đến mười phút sau, một bản báo cáo chi tiết đã nằm trong tay tôi. Lướt qua những dòng thông tin, tôi không nhịn được bật cười.

“Hóa ra kẻ nhận là bố Cát Nghi tên Cát Đại Phúc, một con sâu rượu kiêm con bạc nổi tiếng, mười năm trước bỏ mẹ con Cát Nghi để trốn nợ. Dạo này nghe phong thanh con gái cặp được mỏ vàng, mà thật ra chỉ là cái danh giả do Cát Nghi tự vẽ, lão liền mò về định hút máu. Về tới nơi mới biết con bị đuổi khỏi nhà, nợ ngập đầu. Cay vì mất miếng mồi, lại thêm tính lưu manh, lão gọi điện định tống tiền tôi. Đúng cha nào con nấy, rác rưởi như nhau.”

Tôi ném bản báo cáo sang bên, ánh mắt lóe tia sắc lạnh.

“Chú Mã, lão già này đang nợ sòng bạc dưới trướng bang Hắc Long bao nhiêu tiền?”

“Thưa tiểu thư, tính cả gốc lẫn lãi là hai triệu tệ.”

“Mua lại toàn bộ số nợ đó cho cháu. Ngay lập tức.”

Tôi ngả người trên ghế da êm ái, búng tay một cái. Đã muốn chơi thì tôi cho cả nhà họ đoàn tụ ở một chốn thật ấm áp.

Hôm sau, ở sân sau cái xưởng nệm cao su tồi tàn tại núi Lạc Hà, Cát Nghi mặc bộ đồ công nhân xám xịt, mồ hôi đầm đìa, còng lưng khiêng những tấm nệm nặng trịch. Đôi tay từng được chăm chút để đóng vai bạch liên hoa giờ chai sần, rớm máu. Vừa thấy chiếc Rolls-Royce của tôi lăn vào, cô ta run bắn, nỗi sợ hiện rõ trong mắt. Cửa xe mở, tôi bước xuống, sau lưng là hai vệ sĩ đang lôi xềnh xệch một gã trung niên béo phệ, mặt bầm dập, rồi ném xuống đất.

“Bố!”

Cát Nghi kinh hãi kêu lên, rơi cả tấm nệm đang khiêng. Cát Đại Phúc ngẩng cái đầu sưng vù lên, thấy tôi thì run như cầy sấy, dập đầu cồm cộp xuống nền sỏi đá.

“Doanh đại tiểu thư, tôi có mắt không tròng, không biết cô là người của tập đoàn Doanh Thị. Xin cô tha mạng, đừng chặt tay tôi!”

Tôi đứng cao nhìn xuống lão, quăng xấp giấy ghi nợ đỏ chót vào mặt.

“Hai triệu tệ. Tôi đã mua lại mạng của ông từ tay Hắc Long.”

Giọng tôi chẳng mang chút cảm xúc.

“Ông muốn trả bằng máu, hay tự chặt hai tay hai chân để trả nợ tôi trước?”

Cát Đại Phúc sợ đến són cả ra quần, bò lết ôm chân Cát Nghi, gào khóc.

“Nghi Nghi, cứu bố! Mày mau xin lỗi Doanh tiểu thư đi! Mày làm gì đắc tội người ta để bây giờ bố phải khổ thế này hả, con ranh con?”

Cát Nghi giận dữ đá văng lão, nước mắt trào ra, gào lên như điên.

“Ông cút đi! Mười năm ông bỏ mẹ con tôi, giờ về đây gây họa rồi bắt tôi gánh à? Tôi cũng đang làm nô lệ trong cái xưởng rách này! Tất cả tại con khốn Doanh Khuê!”

Nhìn hai bố con xé nhau như chó cắn chó giữa đống cao su bốc mùi, tôi thấy buồn nôn. Nỗi ức chế bấy lâu tan sạch, chỉ còn lại khinh bỉ tột cùng.

“Đủ rồi.”

Tôi lạnh lùng cắt ngang màn kịch lố bịch của họ.

“Cát Đại Phúc, từ hôm nay ông làm việc ở xưởng này cùng con gái ông. Lương tháng hai nghìn tệ, trừ thẳng vào khoản nợ hai triệu. Tính nhẩm đi, chắc khoảng tám mươi năm nữa ông trả hết.”

Tôi quay sang dặn tên quản đốc xưởng, người chính tay tôi cài vào.

“Trông chừng bọn họ cho kỹ. Ai dám bỏ trốn thì đánh gãy chân rồi giao cảnh sát.”

Hắn cung kính cúi đầu.

“Thưa tiểu thư, đảm bảo bọn họ sẽ được chăm sóc tận tình.”

Bỏ lại sau lưng tiếng gào tuyệt vọng và những lời chửi rủa nhau của hai bố con nhà họ Cát, tôi lên xe, đóng sầm cửa. Trong xe mát lạnh thơm tho, xua đi mùi mục ruỗng của lòng tham và sự hèn hạ ngoài kia. Mọi chuyện đến đây là xong: hết drama, hết khoan nhượng, kẻ ác đã rơi đúng vào hố đen mà chính chúng tự tay đào, từ nay không ngóc đầu lên nổi.

Vài tháng sau, hè qua, tôi cùng hội bạn thân kéo vali bước qua cổng Đại học Hoàng gia danh giá nhất thủ đô. Chuyện tour ba mươi sáu tệ hay đóa bạch liên hoa Cát Nghi giờ đã thành dĩ vãng, thi thoảng chỉ được nhắc lại như bài học cảnh tỉnh cho những kẻ thích làm Bồ Tát sống bằng tiền người khác. Nghe nói Quý Bân quá nhục nên xin gia đình cho đi du học, lánh những ánh mắt giễu cợt của bạn bè. Còn mẹ Cát Nghi cũng phải rời thành phố, vì không chịu nổi sức ép từ chủ nợ cũ của chồng.

Tử Đình khoác tay tôi, hất mái tóc bồng bềnh, cười rạng rỡ dưới nắng thu.

“Khuê Khuê, lên đại học rồi, nghe nói ở đây nhiều trai đẹp lắm, cậu không định kiếm anh người yêu à?”

“Yêu đương gì lúc này?”

Tôi bật cười, hất cằm kiêu hãnh.

“Bản tiểu thư còn bận tiêu tiền và tận hưởng cuộc sống. Ai rảnh mà rước phiền phức vào người.”

Chúng tôi nhìn nhau cười phá lên, tiếng cười giòn tan lan khắp sân trường ngập lá vàng. Trời hôm nay xanh quá, và cuộc sống của đám nhà giàu dơ bẩn chúng tôi chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Nghèo Đòi Đi Du Lịch 36 Tệ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích