Chương 2: Tờ hóa đơn và bốn nghìn tệ
Truyện audio Hoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Ba chiếc túi tôi đặt phịch xuống bàn từ lúc mới vào lớp vẫn nằm nguyên đó, vì mải chửi tôi và bênh nữ thần nên từ nãy giờ chẳng ai thèm để mắt tới chúng. Tôi bước lại, vỗ đen đét lên mặt túi cho tiếng khô khốc xé toạc đám ồn ào, rồi nói bằng giọng cợt nhả.
“Uông Y Nhi, cậu nói bốn túi gà trên bàn giáo viên là cậu gọi điện đặt đúng không? Vậy thiên kim tiểu thư giải thích giùm, ba túi đang nằm đây là gì? Lẽ nào tự mọc chân chạy theo tôi từ KFC về đây?”
Cả lớp đứng hình, mà Y Nhi còn đứng hình hơn: ba túi trước mặt cô ta giống hệt bốn túi trên bàn giáo viên, từ logo, kiểu dáng đến kích cỡ.
“Cái, cái đó.”
Cô ta ấp úng, não bộ hẳn đang chạy hết công suất tìm lời bào chữa.
“Để tôi nói cậu nghe.”
Tôi không cho cô ta cơ hội mở miệng mà kéo khóa một túi ra. Chuyện là thế này: đơn hai nghìn tệ của tôi chia thành bảy túi, bốn túi nhờ thằng hèn Từ Khải mang lên, ba túi tôi tự xách. Rồi tôi thò tay vào ngăn nhỏ ở hông túi, lôi ra tờ hóa đơn dài ngoằng chi chít chữ và giơ lên cho cả lớp thấy.
“Cửa hàng KFC ở cổng Nam trường mình có quy định: đơn trên một nghìn tệ sẽ in kèm một tờ hóa đơn tổng hợp, đính ở túi cuối cùng. Trên này ghi rõ giờ đặt, số điện thoại đặt, và đặc biệt.”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt Y Nhi, lúc này đã tái như xác chết trôi.
“Cả phần ghi chú của khách hàng. Uông Y Nhi, nếu cậu là người đặt, cậu đọc rành rọt cho cả lớp nghe thử xem ghi chú đặc biệt của đơn hàng này là gì?”
Lớp học đặc quánh, im đến mức nghe cả tiếng ực ực nuốt nước bọt của vài đứa đang ngậm dở miếng gà. Từ nghi ngờ, tò mò đến hoang mang, mọi ánh mắt cùng đổ vào gương mặt Y Nhi, trắng nhợt như giấy.
Thấy nữ thần bị dồn vào chân tường, Hầu Kiệt sốt sắng nhắc bài.
“Y Nhi, cậu sợ con điên này làm gì? Nói đi, có phải cậu ghi chú xin thêm tương cà với tương ớt không? Lớp mình nhiều người ăn cay, cậu chu đáo thế cơ mà.”
Như kẻ đuối nước vớ được cọc, mắt Y Nhi bừng lên hy vọng; cô ta gật đầu lia lịa, hít sâu, gắng lấy lại vẻ dịu dàng thường ngày.
“Đúng, đúng vậy. Tớ ghi chú xin thật nhiều tương cà và tương ớt vì tớ nhớ Kiệt cùng mấy bạn nam bàn cuối mê ăn cay. Tớ, tớ lúc nào cũng quan tâm khẩu vị của mọi người mà.”
Nói rồi cô ta nở nụ cười rưng rưng đầy vị tha và liếc sang Hầu Kiệt, khiến tên chó liếm này sướng rơn, ưỡn ngực như vừa được phong hiệp sĩ. Đám đông xì xào gật gù, câu trả lời nghe hợp tình hợp lý đã củng cố lại niềm tin mong manh của họ.
“Nghe chưa con quê mùa kia?”
Hầu Kiệt hất hàm.
“Người ta bao trọn gói, còn nhớ sở thích từng người, mày lấy gì mà so? Cất cái tờ giấy lộn đó đi.”
Tôi không nhịn được nữa, ngửa cổ cười phá lên, tiếng cười sảng khoái chứa mười phần châm biếm làm sắc mặt Y Nhi đang đỏ chuyển sang trắng bệch.
“Quan tâm khẩu vị cơ đấy, cảm động quá. Tôi sắp khóc đến nơi rồi đây này.”
Tôi vừa lau khóe mắt, vừa đập tờ hóa đơn xuống chiếc bàn gần nhất.
“Mở to mắt chó của các người ra mà đọc cho kỹ. Đọc to phần ghi chú lên.”
Vài đứa ngồi gần rướn cổ nhìn, và sắc mặt chúng cứng đơ ngay tắp lự, mắt trợn như vừa thấy đĩa bay đáp giữa sân trường. Lớp phó học tập, cậu cận lòi mắt, đẩy gọng kính, run run đọc dòng in đậm chình ình trên tờ hóa đơn.
“Ghi chú của khách hàng: Chú shipper đẹp trai chú ý, lúc giao hàng vui lòng đứng trước cổng trường hét to ba lần câu Chử Lạc là nữ hoàng thiết kế, phú bà tương lai rồi hẵng giao. Xin thêm năm mươi gói tương cà để tắm gà cho bõ ghét. Đơn hàng ăn mừng giải thưởng. Xin hãy chiên gà bằng cả trái tim.”
Cả lớp, Hầu Kiệt, Uông Y Nhi, tất cả đều chìm vào im lặng chết chóc. Thứ vô tri, ấu trĩ và mất não đến mức ấy thì chẳng ai ngụy tạo nổi. Tôi đập bàn cái rầm, chỉ thẳng vào mặt Y Nhi.
“Sao, thiên kim tiểu thư? Đặt đồ cho lớp mà bắt shipper hét tên tôi là nữ hoàng thiết kế, phú bà tương lai? Cậu mê tôi đến mức đó à? Hay cậu đa nhân cách, lúc đặt hàng thì mượn tên tôi cho sang mồm?”
Tôi lật mặt sau tờ hóa đơn, gõ cộc cộc vào mục thanh toán.
“Nhìn này: bốn số cuối của số điện thoại đặt hàng là tám tám chín chín, trùng với số tôi; thanh toán bằng tài khoản Alipay tên Chử Lạc; giờ đặt chín giờ bốn mươi lăm sáng nay. Còn cãi nữa không, Bồ Tát sống?”
Giấy trắng mực đen thế, sắt cũng chẳng chối nổi. Những đứa vừa chửi tôi hăng nhất giờ đỏ như gấc: đứa nhổ toẹt miếng gà đang nhai vào thùng rác, đứa lau miệng rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác. Còn lớp trưởng Từ Khải, người mới lúc nãy đạo mạo thề làm chứng cho Y Nhi, mồ hôi túa ra như tắm, lùi vài bước, lắp bắp.
“Tôi, tôi nhớ nhầm. Lúc nãy tôi đau bụng quá nên hoa mắt.”
“Hoa mắt mà nhìn ra Uông Y Nhi á? Đồ gà, mắt cậu đục thủy tinh thể hay mù màu mà nhìn tôi thành cô ta? Đồ hèn, thấy gái đẹp là liếm gót, bán rẻ liêm sỉ.”
Tôi chửi thẳng mặt không nể nang, đến nỗi Từ Khải chỉ muốn độn thổ.
Nhưng ai tưởng màn kịch khép lại ở đây thì đánh giá thấp độ mặt dày của trà xanh cấp max. Hết đường chối chuyện hóa đơn, Y Nhi lảo đảo lùi lại, vấp mép bục giảng rồi bỗng ôm mặt khóc nấc. Tiếng khóc đứt ruột đứt gan như thể tôi vừa chặt đứt đường sống của cả dòng họ cô ta.
“Chử Lạc, sao cậu lại nhẫn tâm tính toán chi li như vậy?”
Cô ta ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt, giọng run lên vì uất ức.
“Tớ thừa nhận gà là cậu mua, nhưng nhưng cậu có biết tại sao tớ làm vậy không?”
Tôi khoanh tay, nhếch mép.
“Ồ, để xem cậu sủa ra được lý do gì nào?”
Y Nhi nấc từng hồi, áp tay lên ngực trái.
“Tớ thấy dạo này cậu ăn mặc kham khổ, lại vừa cày đồ án thâu đêm đến kiệt sức. Cậu mua nhiều gà thế mang lên lớp, với tính khó gần của cậu thì chắc chẳng ai chịu ăn, cậu sẽ xấu hổ, quê độ lắm. Nên tớ mới nhận là của mình, để mọi người vui vẻ ăn, giải quyết giúp cậu đống đồ này. Lát tan học tớ định lặng lẽ chuyển trả cậu gấp đôi số tiền cậu đã bỏ ra, coi như tớ mua lại để khao lớp.”
“Tớ chỉ muốn giữ gìn lòng tự trọng mong manh của cậu thôi. Tớ làm việc tốt không cần ghi danh, vậy mà cậu lấy oán báo ân, bêu riếu tớ trước cả lớp. Chử Lạc, tim cậu làm bằng sắt đá sao?”
Trời đất quỷ thần ơi! Đầu tôi suýt đình công vì không xử lý nổi cái logic vặn vẹo, chó gặm ấy. Ăn cắp đồ của người ta, đem ra lấy le với cả lớp, bị lật tẩy thì quay xe thành thiên thần bảo vệ lòng tự trọng cho người nghèo. Phim truyền hình máu chó tám giờ tối còn chẳng dám viết liều đến thế. Mà điều kinh dị nhất: cả đám vô tri trong lớp tôi vẫn tin.
Hầu Kiệt như được tiêm doping, sống lại ngay tắp lự. Hắn lao lên chắn trước Y Nhi, gân cổ gào.
“Nghe chưa, con tiện nhân kia? Y Nhi nghĩ cho mày, sợ mày nhục nên mới ôm rơm dặm bụng, còn định trả mày gấp đôi tiền nữa kìa. Không biết ơn thì thôi, lại ở đó sủa bậy cắn càn. Đúng là đồ nghèo rớt mồng tơi, thấy tiền là mờ mắt, không phân nổi tốt xấu.”
Vài nữ sinh cũng xì xào đồng tình.
“Đúng đấy, Chử Lạc tính tình kỳ cục, tự dưng mua gà khao lớp thì ai dám ăn. Y Nhi làm vậy là tinh tế lắm rồi. Chỉ vì hai nghìn tệ mà ầm ĩ, phá hỏng tình đoàn kết cả lớp. Chử Lạc, cậu ích kỷ thật.”
Máu nóng xộc lên tận đỉnh đầu. Một lũ ngu bị dắt mũi mà cứ tưởng mình đang bảo vệ chính nghĩa! Thích chơi bài tình thương, thích giữ gìn lòng tự trọng cho người khác chứ gì? Nụ cười tôi càng tươi thì ánh mắt càng lạnh như dao cạo. Tôi thong thả bước lên bục, đứng đối diện Y Nhi và Hầu Kiệt.
“Bảo vệ lòng tự trọng của tôi, định trả gấp đôi tiền.”
Tôi gật gù, vỗ tay bồm bộp.
“Tuyệt vời, cảm động quá. Vậy thì thiên kim tiểu thư Uông Y Nhi, cậu nói được làm được nhé.”
Tôi chỉ tay vào bốn túi gà bị moi móc tơi tả trên bàn, giọng sắc lạnh vang khắp lớp.
“Hai nghìn tệ tiền gốc, gấp đôi là bốn nghìn tệ. Trả ngay tại đây, ngay bây giờ. Quẹt thẻ, chuyển khoản hay Alipay, tôi nhận tất. Còn nếu hôm nay cậu không nhả ra đủ bốn nghìn tệ.”
Tôi vớ cốc nước ngọt Sprite trên bàn, hất thẳng vào mặt Hầu Kiệt đang đứng chắn phía trước, rồi tuyên bố lạnh lùng.
“Thì mấy đứa đã nuốt gà của tôi hôm nay, tôi sẽ gọi cảnh sát lập biên bản tội ăn cắp tài sản có tổ chức. Để xem lúc ấy danh thiên kim tiểu thư của cậu cứu được bao nhiêu đứa.”
Cốc nước ngọt lạnh ngắt, dính nhớp, văng thẳng vào mặt khiến Hầu Kiệt rú như heo bị chọc tiết. Nước nâu sẫm chảy từ tóc xuống cằm, nhỏ tong tong lên chiếc sơ mi trắng hàng hiệu dỏm mà hắn vẫn hãnh diện.
“Á, con điên này, mày dám hất nước vào tao!”
Hắn gầm lên và giơ tay định tát. Tôi không lùi, trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát.
“Đánh đi, đánh thử xem. Camera trên bục giảng đang quay rõ mồn một. Tao vừa bị ăn cắp đồ, giờ lại bị đánh hội đồng; để xem cảnh sát gán cho mày tội gì. Cố ý gây thương tích thêm đồng phạm trộm cắp. Hồ sơ của mày đẹp mặt lắm đấy.”
Hầu Kiệt sững lại, bàn tay treo lơ lửng. Hắn hung hăng thật, nhưng cũng sợ ảnh hưởng học bạ; nghiến răng ken két hạ tay, quay sang Y Nhi cầu cứu.
“Y Nhi, cậu chuyển khoản cho nó đi, bịt cái miệng chó của nó lại. Bốn nghìn tệ với cậu chỉ là tiền ăn sáng. Đập thẳng vào mặt nó cho nó biết hào môn là gì.”
Cả lớp cũng hùa theo, mắt đầy kỳ vọng hướng về thiên kim tiểu thư.
“Đúng rồi, Y Nhi, chuyển tiền cho nó sáng mắt ra. Loại người nghèo hèn thấy tiền là tít mắt. Cậu cho nó mấy hào bố thí đi.”
Y Nhi đứng đực, mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh lè, tay bấu mép váy run bần bật. Tôi cười thầm. Nếu cô ta thực sự là thiên kim hào môn như lời đồn thì bốn nghìn tệ chẳng bõ bèn gì; nhưng tôi biết rõ cái mác ấy là hàng fake. Y Nhi lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nhà bình thường, thậm chí hơi chật vật. Vỏ bọc tiểu thư của cô ta được đắp lên bằng đồ nhái tinh vi, mỹ phẩm chiết sang chai xịn và tài ăn chùa dùng ké đỉnh cao. Sinh hoạt phí mỗi tháng của cô ta chắc không quá một nghìn năm trăm tệ, lấy đâu ra bốn nghìn để đập vào mặt tôi.
Thấy cô ta cứ trơ ra, chẳng có ý định rút điện thoại, tiếng xì xào trong lớp bắt đầu đổi hướng.
“Sao Y Nhi không chuyển tiền đi nhỉ?”
“Chắc cậu ấy đang mở app ngân hàng. Mạng lag chăng?”
Tôi tiến sát cô ta, rút điện thoại của mình, mở sẵn mã QR nhận tiền rồi dí vào ngay mặt cô ta.
“Nào, thiên kim tiểu thư, quét mã đi. Cả lớp đang chờ cậu thể hiện đẳng cấp. Hay thẻ đen của cậu bị khóa rồi? Hay cậu không có nổi bốn nghìn tệ?”
Giọng tôi không to nhưng đủ để cả lớp nghe rõ. Y Nhi cắn nát môi dưới, nước mắt lại tuôn, ánh mắt chất đầy căm hận lẫn hoảng loạn.
“Chử Lạc, cậu đừng ép người quá đáng.”
Cô ta rít qua kẽ răng.
“Hôm nay, hôm nay tớ quên mang điện thoại. Thẻ ngân hàng cũng để ở ký túc xá rồi.”
“Ồ, quên mang điện thoại à?”
Tôi nhướng mày, trỏ vào chiếc túi xách hàng hiệu rỗng đặt trên bàn giáo viên.
“Vậy cái cục gạch đang sáng lên báo tin nhắn trong túi cậu là gì? Cậu nhắn tin từ thập niên chín mươi à?”
Cả lớp nhìn theo tay tôi, và quả nhiên trong chiếc túi mở hé, màn hình điện thoại của Y Nhi đang sáng bần bật. Lời nói dối bị lật tẩy phũ phàng; tiếng cười rúc rích vang lên từ góc lớp, những ánh nhìn nghi ngờ lần lượt quay về phía nữ thần thanh thuần. Hầu Kiệt, não tàn đến mấy cũng thấy có gì sai sai, lau mặt và nhíu mày.
“Y Nhi, điện thoại cậu nằm trong túi kìa. Lấy ra chuyển khoản cho nó đi, hay để nó làm nhục cậu thế?”
Bị dồn vào đường cùng, mặt Y Nhi cắt không còn giọt máu. Cô ta vội chộp túi xách giấu ra sau lưng, lắp bắp.
“Điện thoại tớ, điện thoại tớ hết pin rồi. Vừa nãy là, là ánh sáng phản chiếu thôi.”
“Hết pin mà màn hình sáng trưng như vậy. Điện thoại cậu chạy bằng năng lượng mặt trời hả?”