Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bài bóc phốt và quán cà phê hẻm mười hai

Truyện audio Hoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ · 5 chương

Chương 4: Bài bóc phốt và quán cà phê hẻm mười haiHoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ
0:006:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng chưa hết. Đi xuống khỏi bục, ngang qua chỗ Y Nhi, tôi cúi sát tai cô ta thì thầm, chỉ đủ hai người nghe.

“Thiết kế bạch liên đẹp đấy. Nhưng cậu có biết phông chữ cậu dùng cho logo là phông có bản quyền, và tôi đã đăng ký sở hữu trí tuệ cho nó từ tháng trước không? Chờ nhận giấy triệu tập của luật sư đi, thiên kim tiểu thư.”

Câu thì thầm ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cả người Y Nhi đơ ra, hai mắt trợn trừng nhìn tôi như thấy quỷ, môi mấp máy mà không thốt nổi tiếng nào. Tôi mỉm cười tao nhã, lùi một bước, để lại cho cô ta bóng lưng đầy kiêu ngạo rồi thong thả về chỗ ngồi.

Khỏi phải nói, hôm đó tôi được điểm tuyệt đối. Y Nhi lúc đầu được khen, nhưng khi tôi bóng gió với hội đồng chuyện bản quyền phông chữ, bài của cô ta rớt thê thảm vì vi phạm sở hữu trí tuệ. Danh thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn lại ăn thêm một nhát chí mạng. Chuyện về cô ta trong khoa mỗi lúc một nhiều: hết nhận vơ gà rán lại đạo nhái đồ án, hình tượng bạch liên hoa sụp nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Nhưng trà xanh thì vẫn là trà xanh: sức sống dai và độ lật lọng của chúng luôn làm người ta há hốc. Mấy hôm sau, trên diễn đàn trường nổi lên một bài ẩn danh với tiêu đề giật gân: nữ hoàng thiết kế khoa đồ họa bị tố đổi tình lấy điểm, chèn ép bạn học nghèo.

Bài không nêu tên ai, nhưng từng chi tiết đều chĩa vào tôi. Nào là ra vào khách sạn với giảng viên, bỏ tiền mua chuộc hội đồng giám khảo, ăn cắp ý tưởng của một nữ sinh hiền lành yếu đuối rồi vu oan ngược lại. Kèm theo là vài tấm ảnh chụp lén tôi nói chuyện với thầy trưởng khoa ngoài hành lang, bị cắt ghép, chỉnh màu mờ mờ cho ra vẻ khuất tất. Bài lên thẳng top trending của diễn đàn, và hàng nghìn bình luận chửi bới, thóa mạ mọc ra như nấm sau mưa.

“Trời ơi, nhìn mặt rõ hiền mà thủ đoạn thâm độc thế.”

“Hèn chi điểm cao thế, hóa ra là ngủ ra điểm à. Tởm quá.”

“Tội nghiệp bạn nữ kia, bị nó chèn ép tới mức rớt môn. Phải tẩy chay con mụ này ra khỏi trường.”

Tôi ngồi ở ký túc xá, lướt qua từng bình luận, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Không cần đoán cũng biết tác giả: Uông Y Nhi, đúng kiểu cùng đường cắn dậu. Tiểu Mai, bạn cùng phòng, tức đến đập bàn.

“Chử Lạc, con ả Uông Y Nhi này quá đáng thật rồi. Nó bôi nhọ danh dự cậu, cậu phải báo cảnh sát, kiện nó tội vu khống đi.”

Tôi lắc đầu, điềm tĩnh gập laptop.

“Cảnh sát điều tra mất thời gian, mà với cái tính thích đóng nạn nhân của cô ta, kiểu gì cô ta cũng khóc lóc bảo bị hack nick hay bị ai hại. Tớ có cách nhanh gọn hơn nhiều.”

“Cách gì?”

Tiểu Mai tò mò. Tôi cười bí hiểm.

“Cậu cứ chờ xem, kịch hay vẫn còn ở phía trước.”

Tối hôm ấy, tôi đăng nhập tài khoản clone trên diễn đàn trường, gửi cho Y Nhi một tin nhắn ẩn danh.

“Tôi có bằng chứng cô ăn cắp thiết kế của Chử Lạc, mười vạn tệ hoặc tôi tung hê tất cả.”

Chưa đầy năm phút sau, tin trả lời đã tới.

“Mày là ai? Mày muốn gì? Tao không có tiền.”

Tôi gõ nhanh.

“Không có tiền thì hẹn gặp mặt, tám giờ tối mai tại quán cà phê góc khuất hẻm mười hai. Không đến, hậu quả tự chịu.”

Tôi biết Y Nhi sẽ đến. Cô ta đang hoảng, sợ bị bóc phốt, đâu bỏ lỡ cơ hội nào để bịt miệng kẻ nắm thóp mình.

Tám giờ tối hôm sau, tôi ngồi ở góc khuất của quán cà phê, mũ sụp, khẩu trang kín mít; quán vắng, chỉ có nhạc du dương. Cửa mở ra, Y Nhi bước vào, ngó nghiêng cẩn trọng. Cô ta tiều tụy hẳn, mắt thâm quầng, chẳng còn dáng kiêu kỳ thiên kim. Tôi giơ tay vẫy nhẹ; cô ta rụt rè lại gần, ngồi xuống đối diện.

“Mày, mày là ai? Bằng chứng đâu?”

Cô ta run run hỏi, giọng khàn đặc. Tôi thong thả tháo khẩu trang, ngẩng mặt, mỉm cười rạng rỡ.

“Chào buổi tối, thiên kim tiểu thư.”

Y Nhi giật bắn mình đến suýt ngã ghế, mặt tái như giấy, mắt mở hết cỡ.

“Chử, Chử Lạc, sao lại là mày?”

“Bất ngờ không?”

Tôi nhấp ngụm trà, nhướng mày.

“Tôi tưởng cậu phải nhận ra văn phong của tôi chứ?”

“Mày, mày lừa tao.”

Y Nhi nghiến răng, đứng phắt dậy định bỏ đi.

“Ngồi xuống.”

Tôi gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm như dao.

“Cậu nghĩ cậu đi được sao? Cậu tưởng bài bóc phốt trên diễn đàn trường không ai biết là do cậu viết à?”

Y Nhi cứng người, từ từ ngồi xuống, lúng búng.

“Tao, tao không biết mày đang nói gì. Bài viết đó không liên quan đến tao.”

“Ồ, vậy sao?”

Tôi rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm rồi bấm phát. Giọng Y Nhi vang lên rõ mồn một trong quán cà phê tĩnh lặng.

“Anh Kiệt, anh giúp em đăng bài này lên diễn đàn trường nhé? Em phải làm cho con Chử Lạc thân bại danh liệt. Nó dám sỉ nhục em, em sẽ cho nó biết tay. Anh nhớ dùng nick ẩn danh, đừng để lộ IP.”

Đoạn ghi âm vừa dứt, Y Nhi há hốc, mồ hôi hột túa trên trán, chỉ tay vào tôi, lắp bắp.

“Mày, mày lấy đoạn ghi âm này ở đâu?”

Tôi cười khẩy.

“Cậu nghĩ Hầu Kiệt trung thành với cậu lắm sao? Sau vụ KFC, hắn hận cậu thấu xương rồi. Cậu nhờ hắn đăng bài, hắn liền ghi âm lại, bán cho tôi với giá một nghìn tệ, rẻ bèo.”

Sự thật là Hầu Kiệt không bán gì cho tôi. Hắn chỉ vô tình để lộ đoạn ghi âm khi khoe khoang với đám bạn nhậu, và tôi nhanh tay thó được. Nhưng Y Nhi đâu cần biết điều đó.

“Mày, mày muốn gì?”

Y Nhi run rẩy, nước mắt lại rơi.

“Chử Lạc, tao xin mày, tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao đi.”

“Tha cho cậu?”

Tôi bật cười.

“Lúc cậu ăn cắp đồ ăn của tôi, ăn cắp thiết kế của tôi rồi vu khống tôi trên mạng, cậu có nghĩ tới chuyện tha cho tôi không?”

Tôi nghiêng người sát bàn, mắt không rời mắt cô ta, từng chữ rít qua kẽ răng.

“Tôi không cần tiền của cậu. Tôi chỉ muốn cậu làm một việc: ngày mai, đứng trước toàn trường, công khai xin lỗi tôi và nhận hết những việc bỉ ổi cậu đã làm. Không thì đoạn ghi âm này, cùng bằng chứng cậu đạo nhái thiết kế, sẽ đến thẳng ban giám hiệu và cảnh sát.”

Y Nhi khóc nấc, lắc đầu quầy quậy.

“Không, tao không làm thế được. Xin lỗi là tao mất hết thể diện, rồi bị đuổi học mất.”

“Đó là chuyện của cậu.”

Tôi lạnh lùng đứng dậy, quẳng một tờ giấy xuống bàn.

“Đây là bản thảo lời xin lỗi, học thuộc lòng đi. Tám giờ sáng mai, tại sân trường, đừng để tôi phải đợi.”

Tôi quay đi, để mặc Y Nhi gục xuống bàn khóc nức trong tuyệt vọng và nhục nhã. Trận này tôi thắng áp đảo, không khoan nhượng. Nhưng tôi hiểu kẻ như Y Nhi sẽ chưa dừng: cô ta còn giãy giụa, còn tìm cách cắn trả, và tôi luôn sẵn sàng giáng thêm cho cô ta những cú tát đau điếng hơn nữa.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích