Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Lời xin lỗi trước toàn trường

Truyện audio Hoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ · 5 chương

Chương 5: Lời xin lỗi trước toàn trườngHoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ
0:005:47
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tám giờ sáng, sân trường đại học nhộn nhịp lạ thường. Chẳng phải vì lễ hội, mà vì đêm trước, một tài khoản ẩn danh đã đăng lên diễn đàn trường dòng trạng thái ngắn mà độc. Nó viết: tám giờ sáng mai tại sân trường, thiên kim tiểu thư Uông Y Nhi sẽ có màn tấu hài cực mạnh, lật tẩy mọi drama khoa đồ họa. Ai không xem là phí nửa đời sinh viên.

Sinh viên vốn mê hóng chuyện nên sân trường đông nghịt, năm nhất đến năm tư đủ cả, vài giảng viên cũng tò mò đứng ở hành lang nhìn xuống. Tôi khoanh tay đứng ở góc khuất cạnh bục chào cờ, thong thả nhai kẹo cao su, đợi nhân vật chính lên sàn.

Đúng tám giờ năm phút, Y Nhi xuất hiện. Không còn váy vóc lụa là, cũng không còn lớp trang điểm kỹ che khuyết điểm: cô ta khoác bộ đồ thể thao nhàu nát, đầu tóc xơ xác, đôi mắt húp híp tròn như hai quả hạt dẻ. Thảm hại đến mức, chỉ cần thêm cái bát mẻ trong tay là kiểu gì cũng có người ném cho vài hào lẻ. Tiếng xì xào nổi lên tứ phía, những ánh nhìn soi mói dán lên người cô ta như hàng nghìn mũi kim.

Y Nhi lên bục, tay run run siết tờ giấy nháp tôi giao tối qua.

“Nhanh lên, khóc lóc cái gì? Bọn này bỏ cả bữa sáng ra đây xem kịch đấy.”

Một nam sinh hàng đầu sốt ruột gào lên. Y Nhi giật mình, cắn môi tới rướm máu. Cô ta biết: không đọc tờ giấy này thì đoạn ghi âm sẽ đến tay ban giám hiệu và cô ta bị đuổi học ngay vì vu khống, đạo nhái. Đường cùng, không còn chỗ lùi. Cô ta nhắm mắt, hít sâu, kề miệng vào micro, và giọng run rẩy nghẹn ngào lan khắp sân trường qua loa công suất lớn.

“Tôi, tôi là Uông Y Nhi, sinh viên năm hai khoa đồ họa. Hôm nay tôi đứng đây để công khai xin lỗi bạn Chử Lạc và thú nhận mọi việc đáng xấu hổ tôi đã làm thời gian qua.”

Cả sân trường im phăng phắc, ai nấy nín thở. Y Nhi nuốt nước bọt, đọc tiếp từng chữ trên tờ giấy tôi đã công phu soạn, thứ kịch bản vô tri và nhục nhã nhất tôi nghĩ ra được.

“Thứ nhất, vụ gà rán KFC: số gà đó tôi không hề mua. Tôi hám danh lợi, thấy Chử Lạc mua nhiều đồ ngon nên nổi lòng tham, đứng ra nhận vơ để lấy le với lớp. Tôi chẳng phải thiên kim hào môn nào. Tôi chỉ là đứa nghèo rớt mồng tơi mà thích phông bạt, xài đồ fake và chuyên ăn trực.”

Dưới sân bùng nổ ngay: tiếng cười, tiếng huýt, tiếng chửi thề dâng lên.

“Trời đất ơi, hóa ra vụ gà rán là nhận vơ thật à? Chơi chén đến thế là cùng.”

“Thiên kim tiểu thư xài đồ fake đi ăn trực, cười chết tôi mất. Thế mà hôm nọ thằng Hầu Kiệt còn bênh nó chằm chằm.”

Hầu Kiệt lúc ấy cũng lẫn trong đám đông. Nghe thấy tên mình, mặt hắn đỏ bừng như gấc, chỉ hận không đào được cái hố để chui xuống. Hắn lườm Y Nhi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lầm lũi chuồn khỏi sân trường.

Trên bục Y Nhi nấc thành tiếng nhưng vẫn phải cắn răng đọc nốt, bởi tôi đang đứng ngay dưới, giơ điện thoại chứa đoạn ghi âm lắc lắc trước mặt cô ta.

“Thứ hai, đồ án giữa kỳ: bản thiết kế Bạch Liên không phải của tôi. Tôi lén chụp trộm bản nháp của Chử Lạc trong thư viện rồi sửa thành của mình. Tôi là kẻ ăn cắp chất xám, đạo nhái vô liêm sỉ. Người thiết kế thật sự là Chử Lạc.”

Một đợt phẫn nộ nữa dội lên từ sinh viên khoa đồ họa: đạo nhái ý tưởng là điều cấm kỵ, đáng khinh nhất trong nghề thiết kế. Những kẻ từng ngưỡng mộ cô ta giờ quay sang nhổ nước bọt.

“Thứ ba.”

Y Nhi nhắm nghiền mắt, nước mắt làm nhòe chữ trên giấy, giọng gần vỡ vụn.

“Bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường nói Chử Lạc đổi tình lấy điểm, chèn ép bạn học đều do tôi bịa. Tôi ghen với tài năng của Chử Lạc, hận cậu ấy đã vạch mặt tôi, nên tôi nhờ người đăng bài vu khống để phá danh dự cậu ấy. Tôi tâm địa rắn độc, là con trà xanh chính hiệu, không xứng học ở ngôi trường này.”

Cô ta gục mặt xuống bục, khóc nấc lên thảm thương. Nhưng giờ không ai còn thấy xót hay thương hại nữa, những giọt nước mắt cá sấu ấy chỉ khiến mọi người thêm ghê tởm.

Đúng lúc ấy, thầy trưởng khoa đồ họa cùng vài thành viên ban giám hiệu từ tòa nhà hành chính bước ra, mặt ai nấy đen như đít nồi; hẳn họ đã nghe trọn lời thú tội. Thầy trưởng khoa tiến tới, giật micro khỏi tay Y Nhi, giọng nghiêm khắc, giận dữ.

“Uông Y Nhi, em làm khoa đồ họa chúng ta thất vọng quá. Ăn cắp tài sản, đạo nhái chất xám, lại còn vu khống, bôi nhọ bạn cùng trường. Hành vi của em vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường và đạo đức sinh viên.”

Thầy quay sang đám đông, dõng dạc tuyên bố.

“Nhân danh ban giám hiệu, tôi tuyên bố đình chỉ học tập ngay lập tức đối với sinh viên Uông Y Nhi. Chiều nay sẽ họp hội đồng kỷ luật; với những vi phạm này, mức cao nhất là đuổi học và ghi vào hồ sơ vĩnh viễn.”

Nghe hai chữ đuổi học, hai chân Y Nhi nhũn ra, cô ta khuỵu xuống sàn bục, ôm mặt thét lên đầy tuyệt vọng. Lớp vỏ hoàn hảo mà cô ta cất công dựng nên bấy lâu nay vỡ nát hoàn toàn, kéo cả tương lai và danh dự cô ta xuống vũng bùn.

Tôi đứng dưới sân, nhìn cảnh hỗn loạn trên bục, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười thỏa mãn. Màn chơi kết thúc, cực căng và sảng khoái đến từng lỗ chân lông.

Sau hôm ấy, Y Nhi chính thức bị đuổi học. Nghe nói cô ta phải dọn khỏi ký túc xá ngay trong đêm, vì không chịu nổi ánh nhìn khinh miệt và lời chửi rủa của bạn cùng phòng. Hầu Kiệt, tên chó liếm mù quáng, xấu hổ lại bị bạn bè tẩy chay, xin bảo lưu kết quả học một năm để về quê lánh nạn. Lớp trưởng Từ Khải tự động từ chức, ngày nào đến lớp cũng cúi gằm, không dám nhìn ai, nhất là tôi. Còn đám từng ăn trực gà rán hôm đó, thấy tôi từ xa là dạt ra hai bên như rẽ sóng, cung kính gọi một tiếng Lạc tỷ.

Đời sinh viên của tôi cuối cùng cũng trở lại yên bình: hết trà xanh quấy phá, hết kẻ đạo đức giả lượn trước mặt. Tôi lại vùi mình vào các bản thiết kế, cày deadline, tận hưởng những bữa Haidilao cùng hội chị em bạn dì. Thi thoảng tôi tự thưởng một bữa KFC khổng lồ, lần nào cũng tự xách lên lớp, vừa ăn vừa nhịp chân, nếm vị giòn rụm của chiến thắng.

Cuộc đời mà, quá hiền thì bị bắt nạt; còn nếu có đầu óc lạnh, cái mỏ hỗn và thứ tinh thần vô tri chẳng sợ trời đất, thì trà xanh nào dám bén mảng gần mình.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Nhận Vơ Gà Rán Hai Nghìn Tệ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích