Chương 4: Lệnh trục xuất bị hoãn lại
Truyện audio Hoa Khôi Nổ Gả Tỷ Phú Dubai Đi Khách Sạn Nhà Tôi · 5 chương
Hẹn giờ
Phòng siêu hoàng gia ở đỉnh khách sạn Thiên Cảnh rộng hơn tám trăm mét vuông, cửa sổ mở ra toàn cảnh vịnh Ba Tư xanh thẳm. Sau chuyến bay dài, tôi ngả mình vào bồn tắm lát vàng ròng, tay cầm ly sâm banh Dom Perignon đã ướp lạnh, toàn thân dần thư giãn. Ngoài kia trời đã nhá nhem, Dubai thắp đèn rực rỡ, lộng lẫy và xa hoa. Tôi cầm chiếc iPad đặt trên kệ, bật hệ thống camera an ninh của khách sạn lên xem.
Cảnh sát du lịch đã lùa đám nữ sinh ra khỏi khu mặt tiền; họ lê vali, lếch thếch đi dọc con đường nhựa hầm hập hơi nóng, mấy cô kiệt sức gục xuống lề đường khóc sụt sùi. Đoàn Mỹ Kỳ lết ở cuối đoàn, tóc tai xơ xác, đôi giày cao gót fake gãy mất gót bên này nên cà nhắc từng bước, trông còn thê thảm hơn một kẻ ăn xin. Tôi ấn tắt iPad và cười khẽ: gieo gió thì gặt bão, tự làm tự chịu thôi.
Hôm sau, tôi mặc váy lụa đỏ rượu vang của Dior, đeo cặp kính râm Prada bản to rồi thong thả xuống nhà hàng dưới sảnh ăn sáng. Vừa rời khỏi thang máy VIP, tôi đã thấy chú Quách chờ sẵn, vẻ mặt hơi căng.
“Đại tiểu thư, có chuyện tôi cần báo cáo.” Chú Quách cúi đầu.
“Chuyện gì?” Tôi vừa đi vừa hỏi.
“Sáng nay cảnh sát Dubai gọi tới. Tối qua đám bạn học của tiểu thư ngủ vạ vật ở công viên, sáng nay bị tuần tra phát hiện và sắp bị trục xuất vì vi phạm trật tự công cộng. Họ đang khóc lóc ầm ĩ ở đồn, một mực đòi gọi cho tiểu thư cầu cứu.”
Tôi dừng bước, nhướn mày: “Trục xuất? Nhanh vậy sao? Tôi còn chưa xem hết kịch mà.”
“Vâng. Cảnh sát bảo họ không tiền, không chỗ ở, lại gây mất trật tự nên bị xếp vào diện lang thang. Tiểu thư mà không bảo lãnh thì chiều nay họ bị tống lên máy bay về nước.”
Tôi gõ ngón tay lên chiếc túi Hermes bạch tạng thật một trăm phần trăm trong tay, nghĩ vài giây rồi nói: “Trục xuất thì nhẹ nhàng cho họ quá. Phải để họ nếm cho đủ mùi hào môn mà họ hằng khao khát. Chú Quách, chú đích thân tới đồn bảo lãnh họ ra, rồi thuê một nhà nghỉ rẻ nhất ở khu ổ chuột ngoại ô, loại phòng tập thể mười người một phòng. Sau đó nói với họ rằng tôi cho họ cơ hội kiếm tiền mua vé về nước.”
Chú Quách ngạc nhiên: “Kiếm tiền bằng cách nào, thưa tiểu thư?”
Tôi mỉm cười, kiểu cười mà chú Quách hiểu ngay là sắp có người xui xẻo: “Khách sạn mình đang thiếu người dọn vệ sinh khu bếp và cọ toilet công cộng, đúng không? Nhận họ làm thời vụ, trả lương tối thiểu của Dubai và trừ tiền ăn ở. Khi nào đủ mua vé máy bay giá rẻ thì cho về.”
Mắt chú Quách sáng lên, ông lập tức cúi đầu: “Tiểu thư anh minh, tôi đi sắp xếp ngay.”
Ba tiếng sau, lúc tôi đang nằm massage đá nóng trong phòng spa thì chú Quách gửi tới một đoạn video. Trong đó, năm mươi cô phù dâu kiêu kỳ hôm trước giờ mặc đồng phục tạp vụ xanh xám thô kệch, xếp hàng trong khu bếp tầng hầm, tay cầm chổi và giẻ lau, mặt nhăn nhó vì mùi dầu mỡ lẫn rác. Đoàn Mỹ Kỳ bị phân đi cọ nhà vệ sinh dành cho nhân viên: cô ta đeo găng cao su vàng, tay cầm bàn chải cọ bồn cầu, vừa cọ vừa khóc nức nở.
Hân Hân thì hì hục khiêng những thùng rác khổng lồ ra khu tập kết, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
“Tiêu Vãn là đồ ác quỷ, nó cố tình sỉ nhục chúng ta!” Hân Hân vừa đẩy xe rác vừa nghiến răng chửi.
“Các cô im lặng và làm việc đi!” Giám sát viên khu bếp, một phụ nữ Nam Á to béo, quát bằng tiếng Anh. “Nếu không dọn sạch chỗ này trước mười hai giờ, trưa nay không có cơm ăn!”
Cả đám im bặt, lầm lũi làm như những cỗ máy. Tôi tắt video, nhắm mắt thoải mái: làm ác nữ vả mặt người khác đúng là sảng khoái thật.
Mười ngày sau, đám nữ sinh dần quen với nhịp làm việc nặng nhọc, và sự kiêu ngạo ban đầu đã bị thực tế phũ phàng mài mòn sạch. Họ chẳng còn sức mà chửi tôi, ngày nào làm xong cũng ngã vật ra ngủ như chết trong nhà nghỉ tồi tàn chật chội. Riêng Đoàn Mỹ Kỳ thì vẫn ấp ủ giấc mộng lật kèo ngoạn mục. Một buổi chiều, khi tôi đang dùng trà trên ban công tầng năm mươi, chú Quách lại mang tới một tin thú vị.
“Tiểu thư, Đoàn Mỹ Kỳ vừa lén mượn điện thoại ở nhà nghỉ gọi về nước, nói với bố mẹ rằng tiểu thư ghen vì cô ta lấy chồng tỷ phú nên lấy quyền lực giam cô ta cùng các bạn ở Dubai, ép lao động khổ sai. Bố mẹ cô ta đang làm ầm trên mạng trong nước, đòi kiện tập đoàn Tiêu thị tội bắt cóc và bóc lột sức lao động.”
Tôi đặt tách trà xuống và bật cười khúc khích. Tài đổi trắng thay đen của gia đình này đúng là di truyền. “Họ đăng ở đâu?”
“Trên Weibo, thưa tiểu thư, bài đang leo hot search. Cư dân mạng không rõ sự thật nên mắng tiểu thư và tập đoàn rất nặng lời.” Chú Quách đưa iPad cho tôi.
Dòng tiêu đề chói mắt trên hot search: “Thiên kim tập đoàn Tiêu thị ghen tị hãm hại bạn học, giam trái phép năm mươi nữ sinh tại Dubai làm nô lệ.”
Bên dưới là video bố mẹ Đoàn Mỹ Kỳ khóc thảm trước ống kính truyền thông: “Con gái tôi học giỏi, xinh đẹp, được tỷ phú Ả Rập cầu hôn. Vậy mà con ranh Tiêu Vãn kia vì ghen ăn tức ở đã bắt cóc cháu, ép cháu đi cọ toilet. Xin cộng đồng mạng đòi lại công bằng cho nhà tôi!” Bà mẹ khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem.
Cư dân mạng lập tức nổi giận: “Trời ạ, tư bản ác bá, có tiền là muốn làm gì thì làm sao?”
“Tẩy chay tập đoàn Tiêu thị, bắt Tiêu Vãn đền tội!”
“Thương Mỹ Kỳ quá, sắp thành phu nhân hào môn thì bị con điên kia phá đám.”
Tôi lướt các bình luận, chẳng hề tức giận mà chỉ thấy buồn cười. Rồi tôi ngẩng lên, ánh mắt lóe tia tinh nghịch:
“Chú Quách, chuyển cho bộ phận truyền thông của tập đoàn toàn bộ băng camera lúc họ cãi nhau ở sảnh, video Mỹ Kỳ mạo danh vợ tỷ phú đòi bao trọn khách sạn. Và cả biên lai quẹt thẻ nội địa không đủ tiền của cô ta. Bảo họ dựng thành một phim tài liệu ngắn gọn, súc tích rồi đăng thẳng lên tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn.”
“Vâng, thưa tiểu thư.” Chú Quách mỉm cười hiểu ý.
“À, còn nữa.” Tôi nói thêm. “Đưa luôn bản hợp đồng thời vụ họ tự nguyện ký với khách sạn lên, đủ chữ ký và dấu vân tay. Nhấn mạnh rằng ta chỉ tạo cơ hội để họ kiếm tiền về nước sau khi bị kẻ lừa đảo bỏ rơi. Nhớ gắn thẳng tài khoản Weibo của bố mẹ Đoàn Mỹ Kỳ.”
Một tiếng sau, bộ phim tài liệu của tập đoàn Tiêu thị lên sóng. Cục diện lật ngược một trăm tám mươi độ nhanh như lốc xoáy. Những người vừa mắng tôi giờ ngã ngửa trước sự trơ trẽn của Đoàn Mỹ Kỳ.
“Vãi cả phu nhân tỷ phú, hóa ra bị lừa tình, không có tiền trả phòng nên bị đuổi ra đường.”
“Thẻ nội địa không đủ trả một đêm phòng tiêu chuẩn mà đòi bao trọn khách sạn bảy sao, cười ẻ.”
“Tiêu Vãn cứu vớt họ, cho việc làm để kiếm tiền mua vé mà còn bị cắn ngược. Cả nhà này đúng là ăn cháo đá bát.”
“Thiên kim tiểu thư ngầu bá cháy, vả mặt bôm bốp. Tôi tuyên bố từ nay làm fan cứng của Tiêu Vãn.”
Bố mẹ Đoàn Mỹ Kỳ bị ném đá tới mức phải khóa vội tài khoản Weibo, trốn biệt không dám ló mặt.