Chương 1: Tờ đơn đăng ký làm bạn trai
Truyện audio Hoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi tên Thương Dư. Năm lên ba, sau một trận sốt bừng bừng, ký ức bỗng dưng bật dậy trong đầu. Tôi mới ngã ngửa nhận ra mình đã lọt vào một cuốn ngôn tình học đường mà chỉ nghe cái tên đã thấy tụt mood: “Vườn trường bá đạo, nụ hôn nóng bỏng của hoa khôi vạn người mê”. Chiếu theo nguyên tác, tôi chính là mẫu nữ phụ phản diện kinh điển. Nhà có điều kiện, mặt mũi sắc nước hương trời, mà tính nết thì y hệt một con ruồi nhặng, suốt ngày lẵng nhẵng bám đuôi nam chính Nhiếp Trạch.
Để rồi kết cục bị nữ chính Mộ Uyển Nhi lấy hào quang thánh mẫu cho tan nhà nát cửa, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Nhưng tiếc thay, cái kịch bản ấy chỉ dành cho hạng vô tri mất não. Còn tôi, một linh hồn gen Z gói ghém trong người cả cái triết lý độc lập tự cường, có thù ắt báo của thế kỷ hai mươi mốt, thì còn lâu mới chịu lết theo cái cốt truyện rách bươm đó. Từ tấm bé, tôi đã lôi Nhiếp Trạch đi theo con đường học bá tinh hoa, rót vào đầu cậu ta thứ tư tưởng tư bản sòng phẳng. Biến thành công một nam chính bá đạo lạnh lùng thành gã thiếu gia nghiện việc, lại còn dị ứng nặng với mọi thể loại trà xanh.
Hôm nay, ngay giữa nhà ăn học viện quý tộc Hạo Nguyệt, tôi đang được mục sở thị một màn kịch sến súa vào hàng bậc nhất nhân gian. Mộ Uyển Nhi — nữ chính vạn người mê của chúng ta — khoác bộ đồng phục bị xẻ ngắn tới mức chẳng thể ngắn hơn, ôm một xấp giấy A4, uốn éo đi lượn khắp nhà ăn. Theo sau cô ta là cả một dàn nam phụ, nam sinh cùng mấy tên đàn em nhao nhao hò reo như đang khênh kiệu rước thần.
“Các bạn nam chú ý, vì mỗi ngày có quá đông người tỏ tình với Uyển Nhi, ảnh hưởng đến việc học của cậu ấy, nên từ hôm nay, ai muốn làm bạn trai của hoa khôi thì vui lòng điền vào đơn đăng ký này. Uyển Nhi sẽ đích thân chấm điểm và chọn ra người xứng đáng nhất.” Tên nam phụ số ba. Đội trưởng đội bóng rổ, cầm loa gào tướng lên.
Tôi đang gặm miếng sườn xào chua ngọt, suýt nữa sặc. Cái quái gì đây? Tuyển phi tần thời hiện đại à? Liếc sang bàn bên, một cậu nam sinh run run đón lấy tờ giấy từ tay Mộ Uyển Nhi như đón thánh chỉ. Tôi nheo mắt đọc lướt nội dung in trên đó. Mục một: cao từ một mét tám lăm trở lên, bụng đủ sáu múi. Mục hai: tiền tiêu vặt hằng tháng không được thấp hơn năm mươi vạn tệ. Mục ba: ngày nào cũng phải nạp vào tài khoản cô ta năm nghìn hai trăm tệ, gọi là “minh chứng con tim”.
Mục bốn: phải rành khoản xếp hàng tậu trà sữa trân châu đường đen, phục vụ chuẩn năm sao, mưa gió cỡ nào cũng cấm than nửa lời. Ảo ma Canada thật sự.
Tôi ngoảnh sang Nhiếp Trạch ngồi đối diện. Vị thái tử gia của tập đoàn Nhiếp Thị, kẻ vốn được nguyên tác chỉ định làm nam chính, lúc này đang xỏ găng tay ni lông, mặt lạnh tanh bóc vỏ con tôm hùm đất rồi gắp bỏ vào bát cho tôi. “Cậu ngó mà xem, nữ chính của thế giới này đang đi gọi vốn khởi nghiệp đấy à?” Tôi nhếch mép, lấy đũa chọc chọc con tôm. Nhiếp Trạch đến cái mí mắt cũng chẳng buồn nhấc. “Ăn tôm đi, đừng dòm mấy thứ rác rưởi cho đau mắt.”
Nhưng đời đâu chiều lòng người. Được cái hào quang nữ chính chống lưng, Mộ Uyển Nhi dĩ nhiên chẳng đời nào chịu buông tha Nhiếp Trạch — miếng mồi béo bở nhất cái trường này. Đám đông bỗng giạt sang hai bên, cô ta ôm xấp đơn, bước những bước được tính toán kỹ sao cho vừa yếu đuối vừa thanh thuần, nhắm thẳng bàn chúng tôi mà tới. “Bạch!” Một tờ A4 in màu hồng phấn chói lọi đập đánh bộp xuống mặt bàn, ngay cạnh đĩa tôm của tôi.
Mộ Uyển Nhi vén lọn tóc mai, khẽ cắn môi dưới, đôi mắt to tròn long lanh hướng về Nhiếp Trạch. Giọng ngọt như pha ba cân đường hóa học: “Nhiếp Trạch, em biết anh luôn kiêu ngạo, chẳng thích tranh giành, nhưng dạo này cứ thấy anh lén nhìn em, em hiểu tâm ý của anh mà. Đây, em đặc biệt giữ riêng tờ đơn mang số báo danh không-không-một cho anh, anh chỉ cần ký tên, em cho anh qua thẳng vòng sơ khảo.”
Cả nhà ăn lặng phắc, trăm cặp mắt dồn về phía này. Đám nam sinh thì ghen đỏ cả mắt, đám nữ sinh thì nín thở hóng drama. Tôi buông đũa, khoanh tay, cười lạnh. Hay cho một câu “lén nhìn em”. Nhiếp Trạch cận hai độ mà nhất quyết không đeo kính; hôm qua cậu ta nheo mắt dòm lên bảng tin để đọc thực đơn, thế quái nào vào mắt cô nàng lại hóa thành liếc trộm.
Nhiếp Trạch khựng tay, chậm rãi tháo đôi găng ni lông dính dầu mỡ, rút một tờ khăn ướt lau từng ngón, động tác tao nhã thong dong, nhưng áp suất không khí quanh cậu ta thì đang tụt xuống dưới độ âm. “Cô là ai?” Nhiếp Trạch ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một sinh vật đơn bào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Uyển Nhi cứng đờ, nụ cười suýt nứt toác.
“Nhiếp… Nhiếp Trạch, anh đừng đùa nữa, em là Uyển Nhi đây, hoa khôi của trường.” Cô ta cố vớt vát, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe như vừa bị bắt nạt thê thảm. “Em biết anh vì giữ thể diện trước mặt Thương Dư nên mới cố lạnh nhạt với em, nhưng tình yêu có lỗi gì đâu, anh đừng tự dằn vặt mình.” Rồi cô ta quay sang tôi bằng ánh mắt thương hại.
“Thương Dư, cậu cũng đừng ghen tỵ. Nhiếp Trạch ở bên cậu chẳng qua vì cái hôn ước thương mại của hai nhà thôi. Cậu buông tha cho anh ấy đi, để anh ấy được sống thật với lòng mình.”
Tôi nghe mà buồn cười tới mức muốn vỗ tay tán thưởng. Cái lý luận thần tiên ở đâu ra vậy? Che đậy sự vô duyên của mình bằng cách đổ vấy cho người khác. Cái mỏ hỗn của tôi chính thức vào guồng. “Này Mộ Uyển Nhi, lần gần nhất cô đi khám khoa thần kinh là bao giờ thế?” Tôi nhón tờ đơn hồng lên, kẹp bằng hai ngón tay như kẹp một miếng giẻ rách.
“Mục số ba, chuyển khoản năm nghìn hai trăm tệ mỗi ngày, một tháng là mười lăm vạn sáu nghìn tệ. Cô đang tuyển bạn trai hay đang mở đường dây rửa tiền? Hay nhà cô phá sản nên phải ra đây phát tờ rơi xin ăn một cách công khai và hợp pháp?”
“Thương Dư, cậu ngậm máu phun người, đây là thử thách tình yêu.” Mộ Uyển Nhi giậm chân, nước mắt rơi lã chã. “Thử thách tình yêu?” Tôi cười khẩy, ném tờ giấy vào cái sọt rác con trên bàn. “Thế mục số bốn, bắt bạn trai đội mưa đội nắng xếp hàng mua trà sữa. Cô là công chúa triều đại nào xuyên tới đây vậy? Liệt hai chân hay đứt dây thần kinh vận động mà không tự đi mua nổi? Nhiếp Trạch nhà tôi một phút đặt bút ký hợp đồng là kiếm về vài triệu tệ, cô nghĩ cậu ấy rảnh tới mức đi làm shipper chạy vặt cho một cái bình hoa di động à?”
Đám đông bắt đầu rì rầm, vài người đã che miệng cười khúc khích. Lớp mặt nạ thanh thuần của Mộ Uyển Nhi rạn dần, nhưng cô ta đâu dễ bỏ cuộc. Hệ thống của cô ta hẳn đang réo chuông báo động đỏ. Cô ta đột ngột tiến một bước, định níu lấy tay áo Nhiếp Trạch. “Nhiếp Trạch, anh nghe em giải thích.” Chưa kịp chạm tới, Nhiếp Trạch đã bật dậy, lùi hai bước như tránh hủi, nhấc ly nước lọc trên bàn lên, giọng trầm thấp vang khắp nhà ăn. “Đừng chạm vào tôi. Bẩn.”
Nhiếp Trạch không hắt nước vào mặt cô ta, bởi theo cái lý của cậu ta, nước lọc cũng tốn tiền mua, tạt vào loại người này là phí phạm tài nguyên quốc gia. Cậu ta chỉ thản nhiên nghiêng ly, rót một đường nước róc rách xuống ngay mũi giày Mộ Uyển Nhi. “Tẩy uế.” Nhiếp Trạch nhả ra hai chữ lạnh tanh, rồi rút khăn tay lau qua miệng ly, ném luôn chiếc khăn hàng hiệu phiên bản giới hạn vào thùng rác.
Sắc mặt Mộ Uyển Nhi thoắt xanh thoắt trắng, đôi vai mỏng run lên bần bật như chiếc lá khô trước gió bấc, nước mắt rốt cuộc trào ra, lăn dài trên gò má đánh phấn hồng kiểu “say rượu” đầy toan tính.
“Nhiếp Trạch, mày làm quá rồi đấy!” Một giọng nam giận dữ cắt ngang bầu không khí. Lư Cảnh, đội trưởng đội bóng rổ, lôi cái thân hình vạm vỡ rẽ đám đông lao tới, chắn trước mặt Mộ Uyển Nhi như gà mẹ xù lông che chở gà con, trừng mắt nhìn Nhiếp Trạch. “Uyển Nhi có lòng tốt cho mày cơ hội, mày không nhận thì thôi, mắc mớ gì sỉ nhục cô ấy. Thương Dư, có phải mày xúi giục Nhiếp Trạch không? Cái đồ đàn bà độc ác, mày ghen tỵ với sự lương thiện của Uyển Nhi chứ gì?”