Chương 5: Đêm dạ hội và cái kết của hệ thống
Truyện audio Hoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai · 5 chương
Hẹn giờ
Mộ Uyển Nhi cáo ốm nghỉ học suốt một tuần, hệ thống của cô ta hẳn đang cạn năng lượng tới mức báo động đỏ, chẳng tung nổi thêm chiêu nào. Nhưng sóng yên biển lặng chẳng được bao lâu. Thứ Sáu tuần sau, Hạo Nguyệt tổ chức lễ hội thanh xuân thường niên — sự kiện lớn nhất trong năm, mà tâm điểm là đêm dạ hội khiêu vũ. Theo kịch bản gốc, đây là lúc nữ chính rực rỡ trong tà váy dạ hội xa hoa mà một nam phụ giấu mặt bỏ tiền sắm cho.
Chiếm trọn ánh nhìn và đoạt luôn nụ hôn đầu của nam chính Nhiếp Trạch dưới hàng loạt ánh đèn flash. Tất nhiên, tôi quyết không để điều đó xảy ra.
Đêm dạ hội, tôi khoác lên người một chiếc đầm lụa sắc đỏ rượu vang, đường cắt xẻ táo bạo mà chẳng mất nét thanh lịch, tóc uốn lọn buông hờ, trang điểm sắc sảo. Vừa bước vào hội trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi. Chẳng cần hệ thống bơm nhan sắc, cái khí chất tiểu thư tài phiệt ngấm vào máu từ thuở lọt lòng đủ sức đè bẹp bất kỳ hào quang nhân tạo nào. Nhiếp Trạch đứng ở góc phòng, tay cầm ly sâm panh, khoác bộ vest đen may đo thủ công, tôn lên dáng người cao ráo hoàn mỹ.
Thấy tôi bước tới, ánh mắt cậu ta khẽ dao động, một tia sáng vụt qua đáy mắt rồi nhanh chóng bị lớp vỏ lạnh lùng che lấp. “Trông cũng tạm được.” Nhiếp Trạch nhấp một ngụm rượu, buông một câu đánh giá nhạt tênh. Tôi lườm cậu ta. “Đại thiếu gia, khen tôi một câu thì rụng mất miếng thịt nào à? Hôm nay tôi tốn ba tiếng sửa soạn đấy.” “Khen để cậu vênh mặt lên trời chắc.” Nhiếp Trạch đặt ly xuống, chỉnh lại cà vạt. “Chuẩn bị tinh thần đi, nhân vật chính sắp xuất hiện rồi.”
Cậu ta vừa dứt lời, cửa hội trường bật tung, đèn spotlight lập tức rọi thẳng vào. Mộ Uyển Nhi bước vào trong chiếc váy trắng tinh khôi đính đầy pha lê, bồng bềnh như nàng công chúa bước ra từ cổ tích, mái tóc tết kiểu vương miện, trên đầu đội một chiếc vương miện kim cương thật. Nhan sắc cô ta quả đã được hệ thống bơm tới mức tối đa, rạng rỡ thuần khiết đến mức khiến người ta khó rời mắt. Đám đông xì xầm, dù vụ bê bối điểm số còn đó, chẳng ai phủ nhận được nhan sắc vẫn là vũ khí hạng nặng.
“Trời ơi, váy của cô ấy là haute couture của Dior mùa mới nhất, ít nhất cũng vài triệu tệ.” “Vương miện là hàng thật kìa, ai mà chơi trội vậy.”
Tôi nhíu mày — hệ thống của cô ta moi đâu ra năng lượng mà đổi mấy thứ đắt đỏ này? Chẳng lẽ đã tìm được cây rụng tiền mới? Tôi vểnh tai bắt sóng cuộc độc thoại nội tâm của cô ta.
“Tao đã hy sinh mười năm tuổi thọ đổi lấy năm vạn điểm mị lực để kích hoạt hào quang thiên thần và bộ trang phục này. Đêm nay tao phải giành lại tất cả. Cái đạo cụ mị hương quyến rũ chắc chắn sẽ ăn với Nhiếp Trạch chứ?” “Tít. Hệ thống xác nhận: mị hương quyến rũ cấp độ S đã kích hoạt. Bất kỳ người đàn ông nào ngửi thấy mùi hương này trong phạm vi năm mét sẽ nảy sinh ham muốn mãnh liệt với ký chủ. Đạo cụ chỉ hiệu lực trong ba mươi phút, ký chủ cần hành động nhanh.”
Mắt tôi mở to. Đổi mười năm tuổi thọ, cô ta điên thật rồi, lại còn định xịt cái thứ thuốc kích phiên bản hệ thống lên Nhiếp Trạch. Tôi quay sang, thấy cậu ta đang nhíu mày xoa xoa thái dương. “Không khí trong này ngột ngạt quá, có mùi gì lạ lắm.” Chết tiệt, mùi hương bắt đầu lan rồi. Tôi vội kéo tay cậu ta. “Ra ban công hóng gió chút đi, trong này ồn ào quá.” Nhưng Mộ Uyển Nhi đã nhanh chân hơn, rẽ đám đông tiến thẳng tới, ánh mắt dán chặt vào Nhiếp Trạch đầy khao khát và quyết tâm bệnh hoạn.
“Nhiếp Trạch,” cô ta cất giọng ngọt như tẩm mật, “bản nhạc này hay quá, anh nhảy với em một điệu được không?” Khoảng cách giờ chỉ còn chưa đầy ba mét. Tôi ngửi thấy một mùi hoa hồng nồng gắt tới mức buồn nôn tỏa ra từ người cô ta. Nhiếp Trạch khựng lại, ánh mắt bắt đầu mờ đi, hơi thở gấp gáp hơn, bàn tay từ từ giơ lên như sắp nắm lấy tay Mộ Uyển Nhi.
“Không thể để chuyện này xảy ra.” Tôi nghiến răng, dốc toàn bộ sức của linh hồn ngoại lai lao tới chắn giữa hai người. “Tránh ra!” Tôi gắt lên, đồng thời vung một cái tát trời giáng xuống mặt Mộ Uyển Nhi. “Chát!” Âm thanh vang dội cắt ngang tiếng nhạc, cả hội trường chết sững. Mộ Uyển Nhi bị tát lệch mặt, lảo đảo lùi mấy bước, ôm bên má hằn năm vệt ngón tay đỏ chót, vương miện trên đầu rơi xuống vỡ vụn. “Thương Dư, mày điên à? Mày dám đánh tao?” Cô ta hét, nước mắt giàn giụa.
Tôi chẳng buồn để ý, vội quay sang Nhiếp Trạch đang nhắm nghiền mắt lắc đầu mấy cái như xua đi cơn váng vất. “Nhiếp Trạch, tỉnh lại đi, cậu bị mùi hương của cô ta làm cho lú rồi.” Tôi nắm chặt vai cậu ta lắc mạnh.
Nhiếp Trạch mở mắt, ánh nhìn đã khôi phục sự tỉnh táo lạnh lẽo thường ngày. Cậu ta nhìn Mộ Uyển Nhi đang ôm mặt khóc, rồi nhìn bàn tay tôi đang nắm vai mình. “Tôi không sao.” Cậu ta trầm giọng, rút chiếc khăn tay từ túi áo ngực. “Lau tay đi, đánh loại người này, bẩn tay.” Câu nói ấy như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt Mộ Uyển Nhi. Cô ta trừng mắt, không tin nổi vào tai mình.
“Không, không thể nào, hệ thống, tại sao mị hương quyến rũ lại thất bại?” “Tít. Báo lỗi: ý chí của mục tiêu Nhiếp Trạch vượt ngưỡng cho phép. Tình cảm của mục tiêu dành cho Thương Dư đã tạo ra một lớp lá chắn tinh thần tuyệt đối, vô hiệu hóa mọi tác động bên ngoài. Đạo cụ thất bại, năng lượng cạn kiệt, hệ thống bắt đầu quá trình tự hủy.”
Cùng lúc đó, cửa hội trường lại bật tung. Một tốp người vận vest đen bệ vệ tiến vào, đi đầu là một gã đàn ông trung niên gương mặt đanh lại — chủ tịch Lư, cha của Lư Cảnh. Ông Lư sải bước tới trước mặt Mộ Uyển Nhi, ánh mắt hừng hực lửa, ném một xấp ảnh và hóa đơn xuống đất.
“Cô Mộ Uyển Nhi, cô giải thích thế nào về việc con trai tôi, Lư Cảnh, trộm thẻ tín dụng đen của tôi để mua cho cô chiếc váy Dior và cái vương miện này? Tổng cộng năm triệu tệ. Cô đang lợi dụng một thằng nhóc ngu ngốc để bòn rút tài sản nhà tôi sao?” Mọi con mắt đổ dồn vào bộ đầm xa hoa cùng cái vương miện vỡ vụn dưới sàn. Thì ra cái cây hái ra tiền của cô ta chính là Lư Cảnh — kẻ vừa bị đình chỉ vì tội gian lận.
Mộ Uyển Nhi mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi lại. “Cháu… cháu không biết, Lư Cảnh tự nguyện tặng cháu mà.” “Tự nguyện? Thằng bé đang bị nhốt ở nhà chờ cảnh sát tới làm việc vì tội trộm cắp tài sản giá trị lớn đấy. Cô chuẩn bị tinh thần lên đồn lấy lời khai đi.” Ông Lư gầm lên. Nghe hai chữ “cảnh sát”, đôi chân Mộ Uyển Nhi mềm nhũn, cô ta ngã phịch xuống sàn, mặc cho chiếc váy haute couture đắt đỏ quét lên những mảnh vương miện vỡ.
Đúng lúc ấy, trong không trung vang lên một tiếng “tít” chói tai kéo dài mà chỉ mình tôi nghe thấy. “Cảnh báo cuối cùng: năng lượng cạn kiệt ở mức không phần trăm. Quá trình tự hủy bắt đầu. Thu hồi toàn bộ hào quang, nhan sắc, mị lực. Trừng phạt: trừ mười năm tuổi thọ do giao dịch thất bại. Tạm biệt ký chủ ngu ngốc nhất lịch sử.” “Không, hệ thống, trả lại cho tao!” Mộ Uyển Nhi gào thảm thiết, ôm chặt đầu lăn lộn.
Ngay trước mắt bao người, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra: làn da trắng sứ của cô ta đột nhiên xỉn màu, xám xịt, nổi đầy vết nám. Mái tóc đen óng khô xơ rụng lả tả từng mảng; đôi mắt to tròn trũng sâu thâm quầng. Cùng với mười năm tuổi thọ bị rút đi, cô ta trông chẳng khác một bà thím tiều tụy, già nua và xấu xí. Cả hội trường bùng lên những tiếng la hét kinh hãi, đám đông giạt ra xa.
Mộ Uyển Nhi sờ lên mặt, chạm phải làn da thô ráp nhăn nheo, rú lên một tiếng chói tai rồi ngất lịm lần thứ hai trong ngày. Lần này chẳng một nam sinh nào chạy tới đỡ. Vệ sĩ nhà họ Lư thô bạo lôi cô ta ra khỏi hội trường, ném thẳng vào xe cảnh sát đợi sẵn ngoài cổng.
“Nhìn đủ chưa?” Một giọng trầm ấm vang bên tai. Nhiếp Trạch bước tới, thản nhiên nắm lấy bàn tay vừa dùng để tát người của tôi, lấy khăn tay sạch cẩn thận lau từng ngón, động tác dịu dàng trái hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. “Lần sau muốn đánh người thì bảo tôi gọi vệ sĩ, hoặc rút dép mà tát. Đánh bằng tay không, đỏ hết cả lên rồi đây này.” Cậu ta nhíu mày, giọng xót xa chẳng buồn che giấu. Tôi khẽ giật mình.
“Này, tên tư bản nghiện việc này, đổi cách xưng hô từ lúc nào vậy?” Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm dịu như nước của cậu ta, tim bỗng đập trật một nhịp. “Hệ thống của cô ta bảo tình cảm của cậu dành cho tôi tạo thành lá chắn tuyệt đối. Cậu thích tôi từ bao giờ thế?” Tôi thẳng thừng hỏi, cái tính mỏ hỗn chẳng ưa vòng vo.
Nhiếp Trạch bật cười, nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt hoàn mỹ khiến cả hội trường như lu mờ. Cậu ta vứt chiếc khăn vào thùng rác, rồi đan mười ngón tay vào tay tôi, kéo tôi ra ban công lộng gió. “Từ bao giờ à?” Nhiếp Trạch tựa lan can, kéo tôi vào lòng. “Có lẽ là từ năm em lên ba, khi em bỗng đổi tính, chỉ tay vào mặt tôi bắt tôi phải thành tinh hoa tư bản, không được làm kẻ lụy tình. Thương Dư, em tưởng tôi không nhận ra em là một linh hồn khác sao?” Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm.
“Cậu… cậu biết?” “Tôi không ngốc.” Nhiếp Trạch véo nhẹ mũi tôi. “Nhưng tôi chẳng quan tâm em từ đâu tới. Tôi chỉ biết người lớn lên cùng tôi, người ép tôi học toán cao cấp, người mắng tôi mỗi khi tôi lơ là, và người vừa che chắn tôi khỏi cái thứ mùi hương nhơ nhớp kia, là em. Trong đầu tôi, trong tim tôi, từ lâu đã chỉ có mình em.”
Nghe những lời tỏ tình thẳng thắn bá đạo ấy, má tôi nóng ran. Hóa ra trong lúc tôi cắm cúi đối phó trà xanh, giằng co với kịch bản, tôi đã vô tình lái hẳn thế giới này sang một đường ray khác, tự mình thêu nên một cái kết trọn vẹn. Tôi vòng tay ôm eo Nhiếp Trạch, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, mỉm cười rạng rỡ. “Được thôi đại thiếu gia, xem ra tiền tiêu vặt cả đời này của tôi cậu phải bao thầu rồi.” “Sẵn lòng phục vụ.” Nhiếp Trạch cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Vài ngày sau, thông báo đuổi học Mộ Uyển Nhi được dán chễm chệ trên bảng tin Hạo Nguyệt. Gia đình cô ta phải bán sạch gia sản, vay mượn khắp nơi mới đền nổi năm triệu tệ cho nhà họ Lư để cô ta khỏi ngồi tù. Nhưng với khoản nợ khổng lồ cùng khuôn mặt già nua xấu xí, nghe nói Mộ Uyển Nhi đã bỏ học, dạt về một khu ổ chuột ngoại ô, ngày ngày rửa bát thuê trả nợ. Còn Lư Cảnh thì bị ông bố tống thẳng ra nước ngoài, quăng vào một quân trường kỷ luật thép.
Cái kịch bản vườn trường bá đạo coi như tan tành: hết sạch vạn người mê, cũng chẳng còn mảnh hào quang nữ chính nào. Thế giới này đã trở về đúng đường ray vốn có của nó, cái nơi mà sự cố gắng, trí óc và tấm lòng chân thật mới là thứ đáng giá nhất. Tôi, Thương Dư, từ một nữ phụ độc ác chờ ngày bị vả mặt, đã tự tay xé nát kịch bản, đè bẹp hệ thống, tiện thể thu phục luôn cả vị thái tử gia lạnh lùng.
Đường đời còn dài, nhưng tôi biết, chỉ cần giữ cái đầu lạnh, trái tim nóng và cái mỏ hỗn chẳng sợ trời chẳng sợ đất này, tôi sẽ mãi là nữ chính trong chính cuộc đời mình.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.