Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Bảng điểm bốn trăm chín mươi chín

Truyện audio Hoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai · 5 chương

Chương 4: Bảng điểm bốn trăm chín mươi chínHoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai
0:005:45
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tiếng chuông hết giờ vang lên, thầy Đổng gõ thước. “Tất cả bỏ bút, ai cố viết thêm trừ nửa số điểm.” Mộ Uyển Nhi hoảng hốt, tay vẫn cuống cuồng gạch xóa trên tờ giấy trắng. Thầy Đổng bước tới, chẳng nể nang rút phăng bài thi khỏi tay cô ta. “Thầy, cho em thêm một phút thôi.” Cô ta rơm rớm, giở chiêu khổ nhục kế quen thuộc, nhưng Thiết Diện Vô Tư đâu ăn chay. Thầy Đổng lướt qua bài làm, chân mày nhíu thành một chữ “xuyên” sâu hoắm.

“Mộ Uyển Nhi, em viết cái gì đây? Trắc nghiệm thì khoanh bừa toàn chữ C, tự luận thì chép lại đề bài ba lần. Em đang trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi à?” Giọng thầy vang khắp phòng. Tất cả đang nộp bài đều khựng lại, trăm ánh mắt dồn về Mộ Uyển Nhi, nửa ngạc nhiên nửa châm biếm.

Mộ Uyển Nhi đứng chôn chân, mặt đỏ bừng vì nhục, cắn nát cả môi, ném về phía tôi một ánh mắt hằn học như chực nuốt sống. Tôi nhún vai qua loa, nộp bài rồi vác ba lô đi ra, để lại sau lưng một nữ thần đang vỡ vụn cả cái hình tượng. Nghiệp quật chẳng chừa một ai đâu, cưng à.

Bảng điểm khảo sát được dán ngay giữa sảnh lớn Hạo Nguyệt vào sáng thứ Hai. Không ngoài dự đoán, cái tên Thương Dư chễm chệ ở vị trí top hai toàn khối, chỉ kém chiến thần học bá Nhiếp Trạch đúng năm điểm. Còn Mộ Uyển Nhi, cô ta xuất sắc ẵm lấy hạng bốn trăm chín mươi chín trên năm trăm, đứng áp chót, chỉ nhỉnh hơn mỗi Lư Cảnh — kẻ bị hủy kết quả môn toán. Cả sảnh xôn xao như cái chợ vỡ, đám đông bu quanh bảng điểm chỉ trỏ.

“Trời đất, hoa khôi vạn người mê của chúng ta đứng thứ bốn trăm chín mươi chín kìa.” “Học bổng toàn phần mà điểm còn thua mấy đứa đóng tiền vào học, đã dốt lại còn hay ra vẻ.” “Hôm trước còn vác cái đơn đòi năm nghìn hai trăm tệ một ngày để tuyển bạn trai nữa chứ, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi.” Những lời châm chọc cứ thế dội vào tai. Cái bệ thờ nữ thần mà bấy lâu cả trường ngước nhìn nay đổ sập không phanh.

Tôi tựa lưng vào cột cẩm thạch, thong thả hút hộp sữa dâu, thưởng thức màn hào quang vạn người mê nứt toác. Nhiếp Trạch đứng cạnh, hai tay đút túi quần, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng khóe mắt ánh lên một tia thỏa mãn khó nhận ra. “Vui chưa?” Nhiếp Trạch nhạt giọng. “Vui chứ sao không. Cảm giác đè bẹp kẻ thù bằng chính thực lực của mình nó sướng tê người ấy.” Tôi cười híp mắt, giơ ngón cái với cậu ta.

Đúng lúc đó, đám đông giạt ra, Mộ Uyển Nhi xuất hiện, chẳng còn dáng vẻ yếu đuối thanh thuần, mắt sưng húp, tóc rối bù, bước chân loạng choạng như người mất hồn. Nhìn thấy con số bốn trăm chín mươi chín đỏ chót, cô ta trắng bệch như tờ giấy, lùi mấy bước, lẩm bẩm: “Không, không thể nào. Chắc chắn có nhầm lẫn. Hệ thống, mày ra giải thích cho tao.”

Cô ta ôm mặt khóc nức nở, khuỵu xuống đất, diễn vai mỹ nhân chịu oan điêu luyện. “Mọi người ơi, xin hãy tin mình. Mình ôn tập rất kỹ, nhưng hôm nọ bị sốt cao, đầu óc quay cuồng nên mới làm bài không tốt.” Vài nam sinh yếu lòng bắt đầu xì xầm bênh vực. Dù sao nước mắt mỹ nhân vẫn luôn là vũ khí lợi hại. Thấy tình hình có vẻ êm, Mộ Uyển Nhi lén liếc tôi, khóe môi nhếch lên đắc ý. Cô ta nghĩ dăm giọt nước mắt là tẩy trắng được sao? Ngây thơ quá.

Tôi búng cái vỏ hộp sữa vào sọt rác, phủi tay rời khỏi góc khuất. “Ồ, ốm à? Sốt cao à?” Tôi đến trước mặt Mộ Uyển Nhi, khoanh tay, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh. “Thế mà sáng hôm đó tôi vẫn thấy cô tung tăng chạy đi mua trà sữa trân châu đường đen full topping ở quán đối diện trường cơ mà. Sốt cao mà còn uống đồ lạnh, lại nhai trân châu khỏe thế. Thể lực hoa khôi tốt thật đấy.” Đám đông bỗng im bặt. Mấy nam sinh vừa bênh vực lập tức sượng mặt.

“Cậu… cậu nói dối, tôi không hề.” “Camera an ninh trước cổng trường ghi lại rõ mồn một. Cô cần tôi nhờ phòng bảo vệ trích xuất cho cả trường cùng xem không?” Tôi nhướng mày, dồn ép. “Chưa hết, cô bảo ôn rất kỹ, thế giải thích xem sao câu tự luận yêu cầu tính tích phân, cô lại chép y nguyên đề bài ba lần? Sốt cao làm giảm trí nhớ tôi hiểu, chứ sốt cao làm mất luôn khả năng đọc hiểu cơ bản thì tôi mới nghe lần đầu.”

Tiếng cười rộ lên, những lời bàn tán thương hại lúc nãy chuyển hẳn sang châm biếm. Mộ Uyển Nhi run rẩy bám mép bảng điểm để đứng vững, cái hào quang vạn người mê giờ đã vỡ vụn không cách gì chắp lại, cô ta trừng mắt căm hận. “Thương Dư, mày dồn tao vào đường cùng, mày tưởng mày yên thân sao?” Cô ta rít qua kẽ răng, nhỏ tới mức chỉ mình tôi nghe thấy.

“Hệ thống, dùng toàn bộ điểm mị lực còn lại kích hoạt đạo cụ lời nguyền xui xẻo lên người Thương Dư.” “Tít. Điểm mị lực chỉ còn năm mươi, kích hoạt lời nguyền xui xẻo cấp thấp, hiệu ứng: vấp ngã trước đám đông.”

Vấp ngã trước đám đông? Cái đạo cụ phế vật gì vậy. Nhưng tôi vẫn đề cao cảnh giác. Quả nhiên, vừa quay lưng định bước đi, một lực cản vô hình bỗng xuất hiện dưới chân, như có ai ngáng lại, trọng tâm tôi chúi hẳn về trước. “Á!” Tôi buột kêu, nhắm tịt mắt chờ ôm hôn mặt sàn đá. Nhưng cơn đau dự kiến không tới — một cánh tay rắn chắc vòng qua eo kéo giật tôi lại, lưng tôi va vào một vòm ngực rộng thoảng mùi bạc hà thanh mát quen thuộc. Mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là cái yết hầu của Nhiếp Trạch.

Cậu ta đang ôm chặt lấy tôi, một tay giữ eo, một tay đỡ vai. “Đi đứng kiểu gì thế, mắt để trên trán à?” Nhiếp Trạch cau mày trách móc, nhưng lực tay giữ tôi lại rất chặt, như sợ tôi ngã thật.

Cả sảnh lặng phắc, rồi vang lên tiếng hít khí lạnh đồng loạt của đám nữ sinh. “Trời ơi, Nhiếp thiếu gia ôm Thương Dư kìa, ngọt quá.” “Cặp thanh mai trúc mã này tôi đẩy thuyền.” Tôi ngẩn ra mấy giây rồi vội đẩy cậu ta ra, mặt nóng bừng. “Khụ, cảm ơn, sàn trơn quá.” Tôi liếc Mộ Uyển Nhi — sắc mặt cô ta giờ không còn là nhợt nhạt nữa mà xanh như tàu lá chuối.

Cái đạo cụ xui xẻo kia chẳng bôi tro được tôi thì chớ, lại còn vô tình dọn sẵn một sân khấu cho tôi và Nhiếp Trạch rải cẩu lương giữa bàn dân thiên hạ. Bồi thẳng một đòn chí mạng vào chút hy vọng cuối cùng của cô ta. “Hệ thống, mày lừa tao!” Mộ Uyển Nhi gào thét trong câm lặng rồi trợn trắng mắt, ngất lịm ngay tại chỗ — lần này ngất thật chứ chẳng phải diễn.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích