Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Hệ thống rách và cái bánh mì ghi nhớ

Truyện audio Hoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai · 5 chương

Chương 2: Hệ thống rách và cái bánh mì ghi nhớHoa Khôi Phát Đơn Đăng Ký Làm Bạn Trai
0:007:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy tam quan của mình đang bị thử thách nghiêm trọng. “Khoan đã, Lư Cảnh.” Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, cười tủm tỉm.

“Cậu định nghĩa lương thiện thế nào vậy? Là chuyện cô ta đi phát đơn thu phí năm nghìn hai trăm tệ một ngày à? Để tôi tính nhẩm hộ cậu nhé: sáng nay ít nhất năm chục nam sinh đã điền đơn, năm chục nhân với năm nghìn hai trăm tệ, vị chi hai mươi sáu vạn tệ một ngày. Ồ, lương thiện kiểu này thì tư bản treo cổ cũng chào thua. Cô ta đang mở mô hình đa cấp lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngay trong khuôn viên trường học đấy.”

Lời tôi vừa dứt, vài nam sinh đang cầm tờ đơn hồng bỗng khựng lại, cúi xuống dò dòng “chứng minh tình yêu” ở mục ba, sắc mặt bắt đầu ngượng nghịu. Lư Cảnh cứng họng mấy giây, nhưng cái não đã bị tình yêu nhấn chìm của cậu ta nhanh chóng mò ra lý do bào chữa. “Đó là để lọc ra kẻ chân thành. Uyển Nhi thiếu gì chút tiền đó, cô ấy chỉ muốn xem ai thực lòng hy sinh vì cô ấy thôi.”

“Ồ, vậy sao?” Tôi chống cằm, mắt lướt qua chiếc túi xách Chanel nhái siêu cấp lủng lẳng trên tay Mộ Uyển Nhi. “Thế cậu chuyển khoản chưa, đội trưởng Lư? Tôi nhớ không nhầm thì tuần trước cậu vừa vay quỹ lớp để nạp thẻ game, moi đâu ra năm nghìn hai trăm tệ mỗi ngày mà chứng minh lòng thành? Hay cậu định bán thận nuôi nữ thần?” Đám đông lại ồ lên, tiếng xì xầm nổi khắp. Mấy nữ sinh vốn chướng mắt Mộ Uyển Nhi từ lâu bắt đầu công khai cười cợt.

“Đúng rồi, Lư Cảnh nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu tiền mà đòi làm bạn trai?” “Trời ơi, năm nghìn hai trăm tệ một ngày, cô ta tưởng mình là công chúa hoàng gia chắc.”

Nhận ra dư luận đang xoay chiều, cái hào quang vạn người mê dường như chập chờn muốn tắt. Tôi tinh mắt bắt được Mộ Uyển Nhi lén cắn chặt môi, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh, đôi môi mấp máy rất khẽ. Nhờ thị lực mười trên mười của một kẻ không cắm mặt vào điện thoại lúc nửa đêm. Tôi đọc trọn khẩu hình của cô ta: “Hệ thống, sao độ hảo cảm của mọi người lại tụt? Mau dùng đạo cụ khống chế Thương Dư lại.” Bingo, quả nhiên có hệ thống.

Ngay khi cô ta vừa dứt, một cơn đau nhói xẹt ngang đầu tôi, như thể có dòng điện vô hình chực cắm phích vào não, ép tôi thốt ra những lời ngu ngốc để làm nền cho cô ta. Trong nguyên tác, hễ nữ phụ định phản đòn là y như rằng bất thần mất não, lỡ lời hay giở trò lố bịch để nữ chính được dịp tỏa sáng thanh cao. Nhưng xin lỗi, linh hồn tôi đã tôi luyện qua hàng vạn bộ sảng văn, ba cái trò thao túng tinh thần rẻ tiền này làm sao làm khó nổi.

Tôi nhắm mắt, hít sâu, dốc cái ý chí sắt đá của kẻ từng cày deadline ba ngày ba đêm trắng để nghiền nát luồng sóng điện tàng hình kia. Cơn đau tan biến chỉ trong tích tắc.

Tôi mở mắt, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, nhìn thẳng Mộ Uyển Nhi đang trợn mắt sững sờ vì đạo cụ xịt. “Mộ Uyển Nhi.” Tôi đứng dậy, lấy đũa gõ lanh canh vào mép đĩa. “Thay vì đứng đây làm trò hề, cô nên lo cho kỳ thi khảo sát tuần sau đi. Nghe đồn lần này mà cô lại đội sổ khối, nhà trường sẽ rút học bổng và mời phụ huynh đấy. Đến nước đó, dù cô có gom đủ năm nghìn hai trăm tệ của cả cái trường này cũng chẳng mua lại nổi cái mác học sinh ưu tú đâu.”

Bị chọc trúng chỗ đau, mặt Mộ Uyển Nhi tái dại đi trong tích tắc. Điểm số mới là gót chân Achilles của cô ta — cái hào quang kia bơm được nhan sắc, bơm được mị lực, chứ chữ nghĩa thì có nằm mơ cũng chẳng rót thẳng vào một cái đầu chây lười cho nổi. Nhiếp Trạch lúc này mới thủng thẳng đứng lên, thân hình cao lớn che khuất nửa tầm nhìn của đám đông. Cậu ta chỉnh lại cổ tay áo, giọng mang theo cái uy của người thừa kế tương lai.

“Từ bao giờ Hạo Nguyệt lại cho phép sinh viên vác rác đi rải lung tung thế này? Dọn đi, ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi với Thương Dư.” Dứt lời. Cậu ta tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rời nhà ăn, mặc kệ sau lưng Lư Cảnh gân cổ chửi bới và Mộ Uyển Nhi khóc lóc ỉ ôi.

Vừa ra khỏi cửa, Nhiếp Trạch buông tay tôi, móc trong túi áo ra chai nước rửa tay khô mini, xịt một ít. Chà chà rồi cau mày lẩm bẩm: “Không khí trong đó ô nhiễm quá, về phải bảo thư ký Lý lắp thêm hệ thống lọc khí cho trường mới được.” Tôi phì cười, vỗ vai cậu ta. “Đồng chí Nhiếp Trạch, giác ngộ tư bản của cậu lên tay ghê, mà nãy cậu ngầu phết đấy.” Nhiếp Trạch liếc tôi, khóe môi nhếch lên một độ cong tí xíu rồi lập tức ép xuống.

“Bớt nịnh đi. Bài toán cao cấp hôm qua cậu giải sai hai câu cuối, lên thư viện tôi giảng lại. Thi khảo sát tuần sau mà không giữ nổi top hai toàn trường, tôi cắt tiền tiêu vặt tháng này của cậu.”

Tôi há hốc mồm. Cái tên tư bản máu lạnh này, tôi vừa còng lưng giúp cậu ta đuổi trà xanh, vậy mà cậu ta lại lấy bài tập ra để “báo đáp”. “Này, tôi là hôn thê của cậu, không phải nhân viên chạy KPI đâu nhé.” Tôi gào theo cái bóng lưng đang sải bước của Nhiếp Trạch. Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu, ả trà xanh kia sẽ chẳng chịu ngồi yên. Kỳ thi tuần sau, kiểu gì cô ta cũng xài hệ thống để gian lận. Và tôi, Thương Dư, đã mài sẵn dao chờ băm nát cái hệ thống rách rưới ấy.

Thư viện Hạo Nguyệt tĩnh lặng như một hầm mộ, song với tôi lúc này nó chẳng khác phòng tra tấn. Nhiếp Trạch ngồi đối diện, cây bút máy nạm kim cương gõ nhịp đều lên mặt bàn, mỗi tiếng “cạch” là một lần dây thần kinh tôi giật nảy. “Câu đạo hàm này tôi giảng ba lần rồi. Thương Dư, não cậu bị hệ thống của Mộ Uyển Nhi hack mất rồi à?” Nhiếp Trạch đẩy gọng kính lọc ánh sáng xanh, ánh mắt sắc như dao mổ lướt qua bài làm của tôi. Tôi rên rỉ gục mặt xuống bàn.

“Đại thiếu gia, tha cho tôi đi. Tôi là nữ phụ độc ác, nhiệm vụ là đi gây thị phi chứ đâu phải tranh giải toán học.” “Nữ phụ độc ác mà điểm số lẹt đẹt thì chỉ là một con hề.” Nhiếp Trạch lạnh nhạt đáp, đẩy sang một xấp đề thi thử dày cộp. “Làm xong chỗ này mới được đi ăn tối.”

Chừng một tiếng sau, tôi xin đi vệ sinh để xả bớt áp lực bàng quang lẫn áp lực tinh thần. Vừa bước vào khu rửa tay, tôi đã nghe tiếng lầm bầm phát ra từ buồng trong cùng. Giọng trong trẻo cố làm ra vẻ đáng thương mà vẫn lẫn đầy cay cú, không lẫn đi đâu được, chính là vạn người mê Mộ Uyển Nhi.

“Hệ thống mày vô dụng vừa thôi. Tại sao đạo cụ hào quang giáng trí lại chẳng ăn thua với Thương Dư? Hại tao hôm nay mất mặt trước toàn trường, điểm hảo cảm của đám nam sinh rớt thê thảm rồi đây này.” Một giọng điện tử lạnh lẽo rè rè vang lên. Có lẽ chỉ mình tôi, một linh hồn ngoại lai, mới nghe được cái tần số này. “Cảnh báo: hào quang nữ chính đang suy giảm. Thương Dư có ý chí phản kháng quá mạnh. Ký chủ cần nhanh chóng khôi phục danh tiếng, kỳ thi khảo sát tuần sau là cơ hội tốt nhất.”

“Tao biết rồi.” Mộ Uyển Nhi gắt.

“Mau đổi cho tao con mắt toàn tri đi, tao muốn copy toàn bộ kiến thức của Nhiếp Trạch vào đầu. Lần này tao phải đứng nhất toàn khối để vả mặt con khốn Thương Dư.” “Tít. Số dư điểm mị lực hiện tại: hai trăm năm mươi điểm, không đủ đổi mắt toàn tri giá mười nghìn điểm. Ký chủ chỉ có thể đổi bánh mì ghi nhớ — hệ thống trích xuất đáp án đề thi gốc rồi in lên bánh mì, ký chủ ăn vào sẽ nhớ như in.” “Chết tiệt, bọn nam sinh dạo này nghèo tình cảm thế à, sao điểm mị lực tụt nhanh vậy?” Mộ Uyển Nhi giậm chân bình bịch, cuối cùng đành cắn răng thỏa hiệp.

“Thôi, đổi bánh mì ghi nhớ đi, chỉ cần chép y nguyên đáp án, tao vẫn là học thần trong mắt mọi người.”

Tôi đứng ngoài, bịt miệng cười tới run cả vai. Ố dề chưa, hóa ra cái hệ thống của cô ta cũng chạy theo cơ chế “có làm thì mới có ăn”, sống nhờ sự u mê của người khác mà nạp năng lượng. Mất đám fan cuồng, nó cũng chỉ còn là cái máy tính Casio cạn pin. Hơn nữa, cô ta định dùng đáp án đề gốc để gian lận ư? Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng rộng, bảy phần tà ác, ba phần hưng phấn. Tôi nhẹ nhàng lùi ra, quay lại thư viện.

“Nhiếp Trạch.” Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống, hai con mắt sáng rỡ dán vào cái người đang chau mày hí hoáy với mớ phương trình. “Cậu có số máy của hiệu trưởng không?”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích