Chương 3: Tấm bảng tin
Truyện audio Hoa Khôi Phông Bạt Trộm Váy Hiệu Ba Triệu Tệ · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, vừa bước qua cổng trường Thánh Đức, tôi đã bị một bầu không khí kỳ lạ vây lấy. Không còn ánh mắt tò mò hay e dè như hôm qua; thay vào đó là tiếng xì xào, những cái chỉ trỏ lén lút và những ánh nhìn đầy ác ý.
“Là cô ta đấy à? Trông hiền lành thế mà không ngờ kinh tởm vậy.”
“Đúng là biết mặt không biết lòng, cậy nhà giàu muốn làm gì thì làm.”
“Tội nghiệp Diệu Nhi bị cô ta bắt nạt đến phát điên.”
Tôi nhíu mày. Bắt nạt đến phát điên? Lại trò gì đây? Tôi rảo bước về phía bảng tin của trường, nơi một đám học sinh đang xúm lại bàn tán. Thấy tôi đến, đám đông tự rẽ sang hai bên nhường đường, nhưng ánh mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Bảng tin dán chi chít những bức ảnh in màu sắc nét. Trong ảnh, một cô gái dáng vóc và gương mặt giống hệt tôi ngồi trong quán bar đèn mờ, ăn mặc hở hang, tay cầm ly rượu ngả ngớn bên mấy gã đàn ông xăm trổ đầy mình. Có tấm còn cho thấy cô gái ấy đang hôn đắm đuối một gã đàn ông đáng tuổi cha mình. Bên dưới là một bài báo mạng in ra, tiêu đề giật gân: “Thiên kim tập đoàn Kiều thị thác loạn trong quán bar, bao nuôi trai trẻ, ép bạn học uống thuốc kích dục”.
Bài báo thuật lại tỉ mỉ rằng Kiều Tâm Ngữ cậy thế bắt nạt bạn bè, hay lui tới các chốn ăn chơi sa đọa. Cao trào là chuyện tôi ghen tị với nhan sắc Diệu Nhi nên đã giăng bẫy, ép cô ta uống thuốc kích dục rồi đẩy vào phòng cho một bọn côn đồ làm nhục. Diệu Nhi may mắn thoát ra, nhưng hoảng sợ quá độ đến phát điên và đang điều trị tâm lý. Cả câu chuyện lâm li, đẫm nước mắt ấy biến tôi thành ác quỷ vô nhân tính, còn Diệu Nhi thành đóa hoa trắng tinh khiết bị giày xéo.
“Kiều Tâm Ngữ, cô còn mặt mũi nào mà đến trường?” Khải từ trong đám đông bước ra, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đầy phẫn nộ. “Cô đúng là đồ cầm thú! Cô đã làm gì Diệu Nhi? Cô ấy phải chịu đựng những gì, cô có biết không?”
Tôi bình tĩnh nhìn lướt những bức ảnh, rồi nhìn Khải đang sùi bọt mép, trong lòng chỉ thấy nực cười.
“Tào hội trưởng, cậu tin mấy thứ rác rưởi này sao?” Tôi khoanh tay, nhướng mày.
“Bằng chứng rành rành ra đó, cô còn định chối?” Khải gân cổ cãi. “Tôi nói rồi, loại như cô nhân phẩm tồi tệ, học giỏi đến mấy cũng vô dụng. Ban giám hiệu Thánh Đức chắc chắn không dung túng một học sinh đồi bại như cô!”
“Đúng vậy, đuổi học Kiều Tâm Ngữ đi!” Đám đông bắt đầu hùa theo, tiếng hô hào đòi đuổi học vang cả một góc sân trường.
Tôi lấy điện thoại, chụp lại những bức ảnh và bài báo trên bảng tin, rồi quay sang đám đông đang phẫn nộ, mỉm cười điềm tĩnh:
“Các bạn học, trước khi kết tội tôi, các bạn dùng chút não để nghĩ được không?”
Tôi cao giọng át tiếng ồn.
“Trước hết, những tấm ảnh này rõ ràng là Photoshop; nhìn cổ và vai cô gái trong ảnh mà xem, tỉ lệ lệch hẳn. Tiếp nữa, giả sử tôi ép Diệu Nhi uống thuốc rồi sai người làm nhục cô ta thật, thì vì sao cô ta không đi báo công an mà lại đi rêu rao trên mạng? Cuối cùng, bài báo nằm ở một trang lá cải không rõ lai lịch, tác giả giấu tên, không có nổi một bằng chứng xác thực.”
Tôi dừng lại một chút để lời mình thấm vào đầu họ.
“Các bạn đều là học sinh Thánh Đức, tương lai là tinh anh của xã hội. Đừng để người ta dắt mũi bằng vài bức ảnh ghép rẻ tiền và một bài báo bịa đặt như những con rối.”
Đám đông bắt đầu lặng đi, vài người xì xào, ánh mắt nhìn những bức ảnh trên bảng cũng có phần nghi ngờ. Thấy tình hình không ổn, Khải vội la lên:
“Cô đừng ngụy biện! Nếu cô trong sạch thì tại sao Diệu Nhi phát điên? Tại sao mẹ cô ấy phải quỳ lạy van xin cô?”
“Tại sao ư?” Tôi cười lạnh. “Vì hai mẹ con họ là một lũ trộm cắp. Mẹ cô ta trộm tài sản nhà tôi, cô ta trộm đồ hiệu của tôi. Bị tôi phát hiện và đòi bồi thường, họ không có tiền trả nên mới giở trò vu khống hãm hại tôi, mong ép tôi xóa nợ.”
Cả sân trường ồ lên. Lời tôi như quả bom ném xuống đám đông.
“Trộm cắp? Diệu Nhi ăn trộm đồ hiệu?”
“Trời ơi, chuyện này là sao? Rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối?”
Khải cứng họng, mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn không ngờ tôi dám công khai chuyện Diệu Nhi ăn trộm trước toàn trường.
“Cô… cô vu khống!” Hắn lắp bắp.
“Tôi vu khống hay không, cảnh sát sẽ làm rõ.” Tôi lạnh lùng đáp. “Nhà tôi mất tài sản, tôi đã trình báo. Tôi cũng sẽ kiện kẻ đưa ảnh và bài báo bịa đặt này lên mạng, về tội phỉ báng và xúc phạm danh dự người khác.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Khải, gằn từng chữ:
“Tào Khải, nếu cậu còn tiếp tục bênh kẻ trộm và vu khống tôi, cậu cũng chuẩn bị hầu tòa đi.”
Khải lùi một bước, ánh mắt lộ rõ sợ hãi. Hắn biết nhà họ Kiều không phải loại gia đình hắn có thể đắc tội. Tôi quay người đi về phía lớp, đám đông tự động tránh đường, không ai dám hé răng.
Vừa vào lớp, tôi đã nhận một tin nhắn từ số lạ hôm qua: “Kiều Tâm Ngữ, cô khá lắm, nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu. Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết đắc tội với tôi thì hậu quả thế nào.”
Tôi nhìn dòng chữ, khóe môi nhếch nụ cười lạnh. Trò chơi mới bắt đầu thôi. Được, tôi rất sẵn lòng chơi đến cùng.
Chiều đó, tan học xong, tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát mà không về nhà. Tôi nộp toàn bộ chứng cứ về việc dì Hà trộm cắp tài sản: video camera ghi cảnh bà ta lén lấy đồ, cộng với sao kê ngân hàng cho thấy các khoản tiền không rõ nguồn gốc chảy vào tài khoản bà. Cảnh sát nhanh chóng thụ lý và mở cuộc điều tra. Song song, đội luật sư của tập đoàn Kiều thị cũng vào cuộc, thu thập chứng cứ để kiện trang lá cải và những kẻ phát tán bài báo bịa đặt.
Tối ấy, tôi ngồi trong phòng làm việc của ba, nhấp ly trà nóng. Ba tôi, chủ tịch tập đoàn Kiều thị, ngồi đối diện, mặt nghiêm nghị.
“Tâm Ngữ, con định xử lý chuyện này thế nào?”
“Ba cứ để con lo.” Tôi mỉm cười. “Con sẽ cho họ biết nhà họ Kiều không phải chỗ để muốn làm gì thì làm.”
Ba gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm tự hào: “Được, ba tin con. Cứ làm những gì con cho là đúng. Cần ba giúp gì cứ nói.”
“Vâng, con biết rồi.”
Ra khỏi phòng, tôi ngước lên bầu trời đêm đầy sao. Mạc Diệu Nhi, dì Hà và cả kẻ giật dây phía sau, cứ chuẩn bị đi: cơn ác mộng của các người giờ mới thật sự mở màn. Sóng gió ở Thánh Đức chỉ là màn dạo đầu, một vở kịch vụng về của lũ cùng đường. Tôi hiểu rằng muốn diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc.