Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Đoạn video trong chiếc USB

Truyện audio Hoa Khôi Phông Bạt Trộm Váy Hiệu Ba Triệu Tệ · 5 chương

Chương 4: Đoạn video trong chiếc USBHoa Khôi Phông Bạt Trộm Váy Hiệu Ba Triệu Tệ
0:007:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau tôi không đến trường. Thay vào đó, tôi cùng luật sư Phạm của Kiều thị có mặt tại đồn cảnh sát khu vực.

Đội trưởng Cao, người phụ trách vụ án, mặt nghiêm lại và báo cho tôi kết quả khám xét khẩn cấp khu nhà phụ nhà họ Kiều, nơi bà Hà ở, vượt xa dự đoán. Anh đẩy về phía tôi một xấp tài liệu và mấy tấm ảnh. “Kiều tiểu thư, ngoài trang sức và đồ hiệu cô đã liệt kê, chúng tôi còn thu được một lượng lớn tiền mặt giấu trong vách tường giả, sổ tiết kiệm đứng tên người khác. Và nhất là các hóa đơn mua bán đồ cổ, trang sức giá trị lớn ở những tiệm cầm đồ chợ đen.”

Tôi lật xem những bức ảnh: đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn của ba, những bộ trang sức kim cương của mẹ, và vô số món đồ cổ đắt tiền khác. Tất cả đều bị người đàn bà mang vỏ bọc bảo mẫu hiền lành kia tuồn đi. Số tiền bà ta chiếm đoạt không chỉ vài nghìn vạn tệ mà có thể lên tới hàng chục nghìn vạn.

“Bà Hà hiện ở đâu?” Giọng tôi lạnh lẽo.

“Chúng tôi đã bắt giữ bà ta ngay đêm qua khi bà ta đang cố mua vé máy bay chuồn ra nước ngoài.” Đội trưởng Cao đáp. “Bà ta đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.”

Tôi gật đầu, quay sang luật sư Phạm: “Chú Phạm, chú làm thủ tục kiện bà ta tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại, không thiếu một đồng.”

“Đại tiểu thư yên tâm. Với bằng chứng rành rành thế này, bà ta không thoát được. Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này là tù chung thân.”

Tù chung thân là cái giá quá đắt cho lòng tham không đáy, nhưng bà ta phải gánh lấy.

“Còn Mạc Diệu Nhi?” Tôi hỏi tiếp.

Đội trưởng Cao chần chừ một chút: “Cô ta hiện ở bệnh viện tâm thần số ba của thành phố. Theo hồ sơ bệnh án, cô ta có dấu hiệu hoang tưởng và trầm cảm nặng. Chúng tôi chưa thể lấy lời khai.”

Bệnh viện tâm thần ư? Tôi bật cười. Diễn cũng khá đấy, nhưng tôi không tin cô ta điên thật.

Rời đồn, tôi bảo tài xế chạy thẳng tới bệnh viện tâm thần số ba. Trong phòng bệnh sực nức mùi thuốc sát trùng, Diệu Nhi ngồi co ro trên giường, tóc xõa rối, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Cô ta tàn tạ đến mức chẳng ai nhận ra đó từng là hoa khôi thanh thuần đầy kiêu hãnh của Thánh Đức. Thấy tôi bước vào, cô ta giật mình, thu mình vào góc tường, miệng thì thầm những tiếng không thành lời.

“Đừng diễn nữa, Diệu Nhi.” Tôi kéo ghế ngồi đối diện giường, thong thả nói. “Ở đây không có khán giả.”

Cô ta vẫn đờ đẫn không phản ứng. Tôi nhếch mép, rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm:

“Alo, anh làm xong việc chưa? Đã đăng bài báo đó chưa? Nhớ ghép ảnh cho thật vào, làm cho con khốn Kiều Tâm Ngữ đó thân bại danh liệt, tiền tôi chuyển cho anh ngay.”

Giọng nói lanh lảnh đầy ác độc vang trong phòng bệnh tĩnh lặng. Đó chính là giọng Diệu Nhi, không lẫn vào đâu được. Cô ta cứng đờ, ánh mắt vô hồn bỗng lóe tia hoảng loạn rồi nhanh chóng bị che giấu.

“Cô… cô lấy đâu ra cái này?” Cô ta lắp bắp, giọng run, hết cả vẻ điên dại.

“Cậu tưởng thuê một gã hacker rởm ẩn danh trên mạng thì tôi không tìm ra à?” Tôi cười khẩy. “Cậu quên tôi là ai sao? Kiều Tâm Ngữ, đại tiểu thư tập đoàn Kiều thị. Chỉ cần tôi muốn, không có thông tin nào tôi không mua được.”

Mặt Diệu Nhi trắng bệch như xác chết. Cô ta biết vở kịch đã hạ màn.

“Cậu… cậu muốn gì?” Cô ta run rẩy hỏi.

“Mẹ cậu bị bắt vì tội trộm tài sản giá trị lớn, đối mặt án tù chung thân.” Tôi chậm rãi, thưởng thức nỗi tuyệt vọng lan trên mặt cô ta. “Còn cậu, nghĩ mình thoát được sao? Tội vu khống bôi nhọ danh dự, cộng thêm đồng phạm tẩu tán tài sản trộm cắp, cậu nghĩ mình phải ăn cơm tù mấy năm?”

“Không! Không!” Diệu Nhi ôm đầu hét lên thất thanh. “Tớ không muốn đi tù, tớ không muốn!”

Cô ta lao xuống giường, quỳ rạp dưới chân tôi, khóc lóc thảm thiết:

“Tâm Ngữ, tớ van cậu, tha cho tớ! Tớ sai thật rồi. Tớ không nên ghen tị, không nên hại cậu. Cậu muốn tớ làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ xin đừng đưa tớ vào tù!”

Cô gái đang quỳ dưới chân tôi, mặt mũi nhoe nhoét nước mắt nước mũi, hèn mọn đến cùng cực. Vẻ cao ngạo của nữ thần hào môn đâu rồi? Sự độc ác, thủ đoạn lúc hại tôi giờ ở đâu?

“Cậu không xứng làm trâu làm ngựa cho tôi.” Tôi hất chân cô ta ra, đứng thẳng dậy. “Tôi từng cho hai mẹ con cậu cơ hội, nhưng các người không biết giữ. Giờ muộn rồi.”

Tôi quay người ra cửa, bỏ lại Diệu Nhi gào khóc phía sau:

“Kiều Tâm Ngữ, cô không thể tuyệt tình như vậy! Cô sẽ bị quả báo!”

“Quả báo?” Tôi bật cười. “Nếu có thì nó cũng đang giáng xuống đầu mẹ con cô đấy.”

Ngay buổi chiều, luật sư Phạm nộp cho cảnh sát đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Diệu Nhi và tên hacker. Sự thật sau bài báo bịa đặt bị phơi ra, và những kẻ tung tin lần lượt sa lưới. Trên diễn đàn trường Thánh Đức có một bài đính chính, kèm lời xin lỗi công khai của ban giám hiệu vì đã không xác minh thông tin mà làm tổn hại danh dự tôi. Khải, kẻ từng sủa to nhất, thành trò cười của cả trường; bị cô lập, không ai thèm nói chuyện, cuối cùng hắn chịu không nổi phải xin chuyển trường.

Diệu Nhi bị Thánh Đức đuổi học, bệnh án tâm thần giả cũng bị lột trần, và cảnh sát bắt cô ta ngay tại bệnh viện.

Có vẻ mọi chuyện đã ngã ngũ, kẻ ác đã nhận quả. Nhưng tôi biết vẫn còn một kẻ giấu mặt: kẻ đã gọi điện đe dọa tôi tối hôm ấy, với chất giọng khàn khàn trầm thấp. Hắn là ai? Có dính dáng gì tới hai mẹ con dì Hà? Và hắn nắm giữ bí mật nào mà làm được tập đoàn Kiều thị lung lay? Linh cảm mách bảo tôi rằng sóng gió thực sự giờ mới tới.

Mấy ngày sau, tôi nhận một bưu phẩm không tên, bên trong là chiếc USB. Tôi cắm vào máy: chỉ có duy nhất một tệp video. Tôi bấm mở. Màn hình hiện một phòng khách sạn sang trọng, một người đàn ông đang ôm ấp người phụ nữ rất tình tứ. Mặt người đàn ông lọt vào ống kính và tim tôi như ngừng đập. Đó là ba tôi; còn người trong vòng tay ông chính là dì Hà.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn hai phút, vậy mà đủ phá nát thế giới hoàn hảo tôi vẫn tin tưởng. Ba tôi, vị chủ tịch mẫu mực mà ai cũng cho là chung thủy, lại đang ôm ấp dì Hà, người đàn bà quê mùa thô kệch vừa vào tù vì tội trộm cắp. Tôi tua đi tua lại để tìm dấu vết cắt ghép hay deepfake, nhưng không có: ánh mắt nồng nàn, cử chỉ thân mật, nụ cười thỏa mãn trên mặt ba đều thật đến tàn nhẫn.

Cơn buồn nôn dâng cuộn, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nước mắt chảy ròng, hòa với vị đắng trong miệng.

Hóa ra sự dung túng vô lý của gia đình tôi với mẹ con dì Hà suốt ba năm qua không phải lòng thương người. Hóa ra Diệu Nhi kiêu ngạo, ngang ngược như vậy không chỉ vì ảo tưởng, cô ta biết. Cô ta biết mẹ mình là nhân tình của ba tôi.

Một tiếng bíp vang lên từ máy tính, một tin nhắn mới từ số lạ hôm trước:

“Sao hả, Kiều đại tiểu thư? Món quà nhỏ này vừa ý chứ? Nếu cô không muốn video này lên trang nhất các báo mạng sáng mai rồi làm cổ phiếu Kiều thị lao dốc, thì rút đơn kiện mẹ con bà Hà ngay và chuẩn bị năm nghìn vạn tệ tiền mặt. Đợi điện thoại của tôi.”

Tôi siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch. Kẻ tống tiền này là ai? Có vẻ hắn không chỉ muốn cứu mẹ con dì Hà mà còn muốn nhân cơ hội tống tiền nhà họ Kiều. Năm nghìn vạn tệ không nhỏ, nhưng với tập đoàn Kiều thị chưa đủ để chao đảo. Thứ hắn thực sự nắm giữ là danh dự của ba tôi, uy tín của tập đoàn. Tôi không thể để mẹ biết chuyện: bà có tiền sử bệnh tim, cú sốc này có thể giết bà. Tôi cũng không thể để ba biết, ít nhất chưa phải lúc này. Nếu ông biết chuyện bại lộ, ông sẽ làm gì?

Bảo vệ gia đình này, hay bênh nhân tình? Tôi không dám đánh cược.

Tôi hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, gõ phím trả lời: “Tôi cần thời gian chuẩn bị tiền.”

“Ba ngày thì lâu. Một ngày thôi. Tám giờ tối mai, bến tàu số bốn khu công nghiệp bỏ hoang. Đi một mình. Báo cảnh sát hay giở trò thì hậu quả cô tự chịu.”

Tôi nhìn trân trối vào màn hình, đầu óc quay hết tốc lực. Bến tàu số bốn vắng vẻ, phức tạp, lại không có camera an ninh; một mình tới đó đêm khuya chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Nhưng tôi không còn đường nào khác.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích