Chương 1: Mạng mộc khắc mạng kim
Truyện audio Hoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp · 5 chương
Hẹn giờ
“Thanh Hòa, cậu dọn lớp đi. Không phải mình muốn ức hiếp cậu đâu, mà thầy phong thủy bảo mạng mộc của cậu khắc mạng kim của đôi giày này. Nhìn xem, cậu vừa đi ngang qua, luồng khí xui xẻo của cậu đã làm giày mình dính bụi rồi.”
Khưu Nguyệt Ảnh, hoa khôi kiêm đại tiểu thư nức tiếng của trường quý tộc Phong Minh, ngấn nước mắt chỉ vào đôi giày búp bê hàng hiệu dưới chân. Giọng cô ta ngọt nhão, yếu ớt, như thể tôi vừa tung cho cô ta một cú đấm vạn cân, chứ không phải chỉ đi ngang qua bàn cô ta để bỏ rác.
Tôi đứng khựng, tay vẫn cầm hộp sữa chua, cạn lời nhìn sinh vật có cấu tạo não bộ kỳ quặc đang diễn kịch trước mặt. Giày Chanel mà cũng có mạng kim, có luồng khí xui xẻo bám bụi? Mua giày ở tiệm vàng mã hay sao mà kèm cả ngũ hành tương sinh tương khắc vậy hả, đồ điên?
Tôi chưa kịp phản pháo thì một bóng người cao to đã lao ra chắn trước Nguyệt Ảnh như thần hộ mệnh. Đó là Mạnh Gia Thụy, lớp trưởng kiêm liếm cẩu số một, nguyện đem cả thanh xuân làm bệ đỡ gót chân cho hoa khôi. Gia Thụy đập tay xuống bàn, trừng mắt gầm lên.
“Thanh Hòa, thái độ gì đấy? Câm rồi à? Nguyệt Ảnh nhượng bộ lắm rồi, cô ấy không bắt cậu đền đôi giày hai vạn tệ, chỉ bảo cậu dọn lớp thôi. Đồ nhà quê nghèo hèn, đừng không biết điều!”
Lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc, hàng chục ánh mắt đổ về góc lớp. Tiếng xì xào nổi lên, và dĩ nhiên mũi dùi chĩa cả vào tôi.
“Đúng đó, Thanh Hòa, dọn đi. Nhà nghèo thì lấy sức lao động mà bù.”
“Học bổng vào trường này đâu phải để làm màu.”
“Giày của Nguyệt Ảnh mà xước một đường là cậu bán thận cũng không đền nổi hai vạn tệ.”
“Có cái mạng quèn mà dám đi ngang chỗ người giàu à?”
“Nhìn cái mặt lì lợm của nó kìa, ghét ghê. Nguyệt Ảnh hiền quá nên mới bị nó bắt nạt.”
Máu nóng dồn lên tận họng. Tôi là kẻ bắt nạt ư? Tôi chỉ đang đi vứt rác thì bị một con điên hất trà sữa xuống sàn rồi sai lau cả gian lớp bốn trăm mét vuông, vậy mà người bị hại lại hóa thành kẻ ức hiếp? Chắc đầu óc của ngôi trường quý tộc này bị chó tha mất rồi.
Sở dĩ bọn họ dám ngang nhiên xỉ nhục tôi là vì trong mắt họ tôi chỉ là con nhóc nghèo rớt mồng tơi, nhờ thành tích xuất sắc mà vớt được suất học bổng toàn phần. Quần áo tôi mặc không có logo hàng hiệu, ba lô là hàng mua mạng giá năm mươi tệ. Nhưng họ nào biết, tôi chẳng nghèo; tôi chỉ đang tham gia một vụ cá cược vô tri với ông bố nhà tôi.
Bố tôi, chủ tịch tập đoàn địa ốc lớn nhất thành phố A, từng ném cho tôi một tấm thẻ đen và tuyên bố:
“Con gái, nếu con giấu thân phận sống sót qua một học kỳ ở cái trường toàn những đứa hợm hĩnh này mà không dùng tiền của bố giải quyết rắc rối. Bố sẽ để con đứng tên hòn đảo nghỉ dưỡng ở phía nam.”
Vì hòn đảo tư nhân ấy, tôi nghiến răng đóng vai nữ sinh nghèo vượt khó suốt ba tháng. Tôi nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn luôn cả việc chửi thề. Nhưng hôm nay tôi chợt nhận ra: hòn đảo thì đẹp thật, song nhịn nhục đến mức mắc ung thư vú thì đảo chỉ để xây mộ thôi.
Tôi hít sâu, chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào Gia Thụy.
“Lớp trưởng Mạnh.” Tôi mỉm cười, nụ cười mà theo lời con bạn thân tôi là nụ cười của quỷ Satan trước khi diệt kẻ thù. “Lúc sinh ra não cậu quên chưa rã đông à? Hay dây thần kinh thị giác của cậu bị nối nhầm xuống ruột già rồi?”
Gia Thụy sững người, cả lớp cũng sững. Họ quen với một Thanh Hòa lầm lì cúi gằm mặt, chưa bao giờ thấy tôi mở cái miệng hỗn ra.
“Cô… cô dám chửi tôi?” Gia Thụy lắp bắp, mặt đỏ gay.
“Tôi không chửi, tôi đang mô tả chân thực tình trạng y khoa của cậu.” Tôi thong thả đáp, rồi chuyển ánh mắt sang Nguyệt Ảnh đang giả vờ thút thít. “Còn cậu, đại tiểu thư họ Khưu. Thầy phong thủy của cậu giỏi vậy, sao ổng không tính ra là hôm nay cậu ra đường sẽ gặp quả báo vì cái thói làm màu của mình?”
Nguyệt Ảnh mở to đôi mắt ngấn nước, môi anh đào run run. “Thanh Hòa, sao cậu nói những lời thô tục thế? Mình chỉ muốn tốt cho cậu, luồng khí của cậu…”
“Khí cái đầu nhà cậu!” Tôi cắt ngang, bước sát lên khiến cô ta giật mình lùi lại. “Giày hai vạn tệ thì to tát lắm sao? Cậu biết cái sàn vừa bị cậu đổ trà sữa lên làm bằng gỗ gì không?”
Nguyệt Ảnh ngơ ngác. “Gỗ… gỗ gì?”
“Gỗ lát sàn nhập khẩu nguyên khối, tám nghìn tệ một mét vuông. Cậu hất trà sữa làm hỏng lớp sơn bóng ít nhất ba mét vuông, tức là hai vạn bốn nghìn tệ đấy, cô nương mạng kim ạ.” Tôi khoanh tay, nhếch mép. “Chưa kể trà sữa của cậu nhiều đường, kiến bu vào là hỏng luôn cấu trúc gỗ. Theo quy định bồi thường tài sản của trường, hành vi cố ý phá hoại này đủ để cậu nhận kỷ luật trước toàn trường.”
Mặt Nguyệt Ảnh trắng bệch ngay. Cô ta cắn môi, hoảng loạn liếc sang Gia Thụy cầu cứu. Thấy nữ thần bị dồn ép, Gia Thụy hóa dại, vung tay lên. “Con khốn, mày dám dọa Nguyệt Ảnh à? Tao đánh chết mẹ mày!”
Nhưng cú tát của hắn chưa kịp hạ xuống thì tôi đã nhanh tay vớ lấy cái thùng rác nhựa dẻo bên cạnh, dùng sức của người từng có đai đen taekwondo, úp thẳng từ trên xuống đầu hắn.
Bốp! Thùng rác va vào hộp sọ, vang lên giòn giã, hòa cùng tiếng rú của lớp trưởng. Rác, giấy vụn và chút nước thừa trong hộp sữa chua của tôi đổ ụp lên mái tóc bóng loáng keo cùng bộ đồng phục sang trọng của hắn. Tôi phủi tay, lùi một bước cho khỏi dính bẩn, nở nụ cười tao nhã.
“Xin lỗi nhé lớp trưởng, thầy phong thủy của tôi vừa báo mộng bảo mạng hỏa của tôi xung khắc nặng với cái bản mặt thiếu đòn của cậu. Không úp thùng rác lên đầu cậu thì tôi sợ luồng khí ngu dốt của cậu làm ô uế bầu không khí trong lành của trái đất mất.”
Cả lớp như bị ai bấm nút tạm dừng: không một tiếng động, không một lời xì xào. Bốn mươi mấy con người trố mắt nhìn Gia Thụy giãy giụa trong cái thùng nhựa màu xanh lá chói lọi, trông chẳng khác con rùa xanh cố lật mình. Mùi rác chua loét hòa quyện với nước hoa xịt phòng đắt tiền của lớp, tạo ra một thứ hương vị thật sự khó nuốt. Nguyệt Ảnh đứng chết trân, hai tay bịt miệng, mắt mở to đến nỗi tôi sợ con ngươi cô ta sẽ rớt ra ngoài.
Nữ thần thanh thuần băng thanh ngọc khiết của Phong Minh, người luôn tự hào về sự thanh lịch đẳng cấp, giờ đang đứng cách một đống rác biết đi chưa tới nửa mét.
“Thanh… Thanh Hòa, mày điên rồi!” Một nữ sinh trong nhóm tùy tùng của Nguyệt Ảnh rít lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. “Mày dám đánh lớp trưởng, mày tiêu rồi! Tao đi báo chủ nhiệm, mày chuẩn bị cuốn gói khỏi trường đi!”
Tôi nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi, vắt chéo chân, ung dung đến mức khiến chúng càng phát điên. “Đi đi.” Tôi hất cằm về phía cửa. “Báo luôn với cô chủ nhiệm là Khưu Nguyệt Ảnh cố ý đổ trà sữa làm hỏng sàn gỗ nhập khẩu của trường, còn Mạnh Gia Thụy định hành hung bạn học nhưng bị gậy ông đập lưng ông. Nhớ kể chi tiết vào, đừng thêm mắm dặm muối. Camera góc lớp kìa, chuẩn bốn K, có thu âm luôn đấy.”
Tôi chỉ lên chiếc camera an ninh bé xíu gắn trên trần. Sắc mặt đám học sinh quý tộc đồng loạt biến đổi. Ở trường này, camera không chỉ chống trộm mà còn để các bậc phụ huynh lắm tiền giám sát con cái; mọi hành vi bạo lực, bắt nạt mà bị phanh phui đều làm tổn hại danh dự gia tộc. Trước đây chúng ức hiếp tôi ở góc khuất, hoặc dùng lời lẽ châm chọc không để lại bằng chứng. Hôm nay vì quá tự tin vào quyền lực của Nguyệt Ảnh, chúng đã làm loạn ngay giữa lớp.
Dưới con mắt camera vô tri mà rất có tâm ấy, Gia Thụy cuối cùng cũng vùng ra khỏi cái thùng. Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì giận và nhục, tóc vuốt keo dính đầy vỏ hạt dưa lẫn giấy ăn nhão. Hắn chỉ vào tôi, ngón tay run bần bật. “Mày… mày đợi đấy! Tao gọi người xử mày! Nhà tao không để yên cho con ranh nhà mày đâu!”
“Ôi, sợ quá, sợ quá.” Tôi giả vờ vỗ ngực, biểu cảm khoa trương hết mức. “Nhớ gọi thêm người dọn dẹp nhé. Cái đống bầy hầy cậu vừa bày ra, tôi không rảnh dọn đâu.”
Lúc này Nguyệt Ảnh mới hoàn hồn. Cô ta nhìn Gia Thụy đầy ghét bỏ, lùi vài bước tránh mùi hôi, rồi quay sang tôi với đôi mắt ngấn nước, giọng chuyển ngay sang chế độ bạch liên hoa uất ức. “Thanh Hòa, sao cậu lại trở nên độc ác thế? Cậu làm nhục lớp trưởng, còn đe dọa bọn mình, tưởng có camera là thoát tội sao? Cậu có biết thế lực gia đình Gia Thụy thế nào không? Chọc giận cậu ấy là học bổng của cậu bị cắt đấy. Mình xin cậu mau xin lỗi lớp trưởng rồi lau dọn sạch lớp đi, mình sẽ nói đỡ cho.”
Tôi thật lòng khâm phục khả năng đổi trắng thay đen của Nguyệt Ảnh: đổ lỗi cho người khác, đóng vai nạn nhân, rồi lại làm bộ bao dung độ lượng, một combo hoàn hảo không tì vết. Nếu tôi không phải người bị hại trực tiếp, chắc cũng rơi nước mắt cảm động trước tấm lòng Bồ Tát của cô ta.
Tôi đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô ta, mỗi bước như mang theo áp lực vô hình khiến cô ta vô thức lùi lại. “Bớt diễn đi. Ở đây không có đạo diễn, cũng chẳng có giải Oscar nào dành cho cậu đâu.”
Tôi dừng cách cô ta một gang tay, đủ gần để thấy lớp phấn nền đắt tiền trên mặt cô ta bắt đầu rịn mồ hôi. Tôi hạ giọng, chỉ đủ hai người nghe. “Cậu tưởng tôi không biết lý do thật sự cậu kiếm chuyện với tôi hôm nay? Có phải vì Thịnh Cảnh Dư không?”
Cái tên vừa thốt ra, sắc mặt Nguyệt Ảnh cứng lại, ánh mắt lóe lên ghen tị và tức giận không thể giấu. Thịnh Cảnh Dư, nam thần số một trường Phong Minh, người thừa kế duy nhất của tập đoàn công nghệ Thịnh thị, và cũng là bạch nguyệt quang trong lòng Nguyệt Ảnh. Cô ta theo đuổi anh suốt hai năm, từ lãng mạn đến cực đoan đủ cả, nhưng Cảnh Dư vẫn lạnh như tảng băng trôi.
Vậy mà hôm qua trong giờ thực hành hóa học, Cảnh Dư lại chủ động xin đổi chỗ ngồi cạnh tôi, chỉ vì anh ta nói thích mùi xà phòng giặt rẻ tiền trên người tôi. Phải, anh ta nói một câu vô tri đến thế, nhưng với Nguyệt Ảnh, đó là sự sỉ nhục tột cùng. Một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc lại thua con nhỏ nhà nghèo dùng xà phòng giặt mười tệ một bánh.
“Mày… mày nói bậy bạ gì thế?” Nguyệt Ảnh lắp bắp, gắng giữ giọng cao ngạo. “Cảnh Dư làm sao để mắt đến loại rác như mày? Anh ấy chỉ thương hại mày thôi!”
“Thương hại hay không tôi chẳng biết.” Tôi cười khẩy. “Nhưng tôi biết chắc nếu anh ấy hay cậu là con nhỏ giả tạo, mỏ nhọn như mỏ quạ, hở tí là lôi phong thủy ra ức hiếp người khác. Thì có khi anh ấy còn thấy cậu hôi hơn cái thùng rác đang úp trên đầu Mạnh Gia Thụy.”
Nguyệt Ảnh tức điên, giơ tay định tát tôi, nhưng lần này tôi chẳng cần đến thùng rác nữa. Một bàn tay thon dài trắng trẻo đã vững vàng nắm lấy cổ tay cô ta giữa không trung. Một giọng nam trầm ấm, lười nhác và lạnh nhạt vang lên từ phía cửa. Cả lớp lại nín thở, mọi ánh mắt đồng loạt quay về phía người vừa xuất hiện.