Chương 4: Màn liếm trà sữa dang dở
Truyện audio Hoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp · 5 chương
Hẹn giờ
“Đại tiểu thư, đến lượt cậu rồi.” Tôi thong thả nhắc. “Mười vạn tệ, và màn biểu diễn liếm trà sữa. Tôi đang chờ.”
Nguyệt Ảnh ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa oán hận vừa sợ hãi. Cô ta biết mình đã thua trắng tay, thua nhục nhã và ê chề nhất. “Thanh Hòa, cậu đừng ép người quá đáng,” cô ta nức nở, giọng yếu ớt. “Mình sai rồi. Mình sẽ đền cậu mười vạn tệ, nhưng đừng bắt mình liếm trà sữa. Mình sẽ mất hết mặt mũi.”
“Mặt mũi? Cậu còn mặt mũi để mất à?” Tôi cười khẩy. “Lúc hất trà sữa xuống sàn, lúc bắt tôi dọn lớp, lúc vu tôi ăn cắp, cậu có nghĩ đến mặt mũi của tôi không? Đừng tưởng rơi vài giọt nước mắt cá sấu là xí xóa được mọi chuyện. Trò chơi do cậu bắt đầu, nhưng luật lúc kết thúc là do tôi quyết định.”
Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai cô ta một câu khiến cô ta rùng mình. “Cậu biết vì sao tôi bắt cậu liếm trà sữa không? Không phải vì tôi thích hành hạ cậu, mà để cậu nhớ mãi cảm giác nhục nhã này. Lần sau trước khi định mang cái mác tiểu thư nhà giàu ra chà đạp người khác, cậu sẽ phải cân nhắc xem mình có đủ tư cách không.” Tôi đứng thẳng dậy, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh nhất. “Đi thôi. Lớp đang đợi cậu.”
Nguyệt Ảnh loạng choạng đứng dậy, bước đi như cái xác không hồn. Cô ta hiểu nếu không làm theo, tôi sẽ tung đoạn video, và hậu quả sẽ tệ gấp trăm lần. Chúng tôi quay lại lớp học. Cả lớp đang xì xào, nhưng khi thấy tôi cùng Nguyệt Ảnh bước vào, mọi âm thanh tắt ngấm. Nhìn gương mặt lem nước mắt của cô ta và vẻ lạnh lùng tự tin của tôi, ai cũng lờ mờ đoán ra kết quả. Tôi chỉ vào vũng trà sữa đã khô hơn trên sàn gỗ. “Bắt đầu đi.”
Nguyệt Ảnh nhắm chặt mắt, nước mắt lại trào ra. Cô ta khuỵu gối, quỳ xuống sàn. Giữa hơn bốn mươi cặp mắt mở to kinh ngạc, cô ta cúi đầu, đôi môi run run tiến gần vũng trà sữa dính đầy bụi bẩn, rồi khựng lại.
Một giọng nói lạnh lùng, đầy uy quyền vang lên từ phía cửa. Tôi ngoái nhìn. Cảnh Dư đứng đó, tay xách ly trà sữa full topping cỡ đại, ánh mắt sắc như dao lướt qua Nguyệt Ảnh đang quỳ rồi dừng lại ở tôi.
“Thanh Hòa, cậu chơi hơi quá rồi đấy.”
Cả lớp nín thở trước sự xuất hiện bất ngờ ấy. Nguyệt Ảnh, người vừa chuẩn bị chịu hình phạt nhục nhã nhất đời, giờ như bắt được cọc cứu sinh. Cô ta ngẩng phắt, ánh mắt nhìn Cảnh Dư tràn ngập tủi thân và biết ơn tột độ, như thể anh là vị thần ánh sáng giáng trần để cứu cô ta khỏi nanh vuốt ác quỷ là tôi. “Cảnh Dư, anh cứu em…” Giọng cô ta yếu ớt đáng thương đến mức gã đàn ông nào cũng phải mềm lòng.
Tôi khoanh tay nhướng mày, nhếch môi cười nhạt. “Tôi chơi quá đáng?” Tôi lặp lại lời anh ta, không chút nhún nhường. “Thịnh thiếu gia đang xót xa cho tri kỷ của mình sao? Nếu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ chuẩn bị sẵn tiền bồi thường danh dự cho tôi và cả tiền phạt vì cô ta cố ý phá hoại tài sản của trường.”
Cảnh Dư không đáp ngay. Anh chậm rãi bước vào lớp, đôi chân dài sải vững trên sàn gỗ, lướt qua Nguyệt Ảnh đang quỳ như thể cô ta chỉ là hạt bụi. Rồi dừng ngay trước mặt tôi, gần đến mức tôi ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng từ áo anh. “Tôi không xót cô ta. Tôi xót cái sàn nhà.”
Tôi ngớ người. “Cái gì cơ?”
Anh nhét ly trà sữa vào tay tôi rồi quay sang nhìn vũng trà bẩn. “Sàn gỗ nhập khẩu tám nghìn tệ một mét vuông mà để cô ta liếm. Nước bọt của cô ta khéo còn làm hỏng cấu trúc gỗ nhanh hơn cả trà sữa.” Anh thản nhiên buông một nhận xét có sức sát thương cả vật lý lẫn tinh thần. “Hơn nữa, nhìn cô ta làm trò đó, tôi sợ cậu sẽ bị ám ảnh mà ăn không ngon. Trà sữa tôi mua rồi, thẻ VIP cũng chuẩn bị xong. Tôi không muốn đối tác của mình suy nhược đâu.”
Cả lớp ồ lên. Mặt Nguyệt Ảnh từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng vì nhục, rồi lại tái mét vì giận. Cô ta không ngờ Cảnh Dư cản không phải vì thương mà vì chê cô ta bẩn và sợ tôi ăn mất ngon. Tôi suýt phì cười. Tên nhãi này miệng cũng độc phết. Xem ra tôi đã đánh giá thấp khả năng khịa của thủ khoa khối tự nhiên.
“Vậy theo Thịnh thiếu gia, chúng ta nên giải quyết sao cho vệ sinh?” Tôi phụ họa, cắm ống hút, thong thả nhấp một ngụm. Ừm, trà sữa dâu, đúng gu tôi. Tên này cũng khéo thật.
Cảnh Dư liếc sang Nguyệt Ảnh, mắt băng giá, giọng đều đều không cao không thấp nhưng cả lớp đều nghe rõ. “Khưu Nguyệt Ảnh, sáng mai trước giờ chào cờ tôi muốn thấy cô lên bục xin lỗi công khai Thanh Hòa, kèm theo khoản mười vạn tệ đã hứa và phí sửa sàn. Nếu không, đoạn video ở phòng giám thị sẽ không chỉ nằm trong tay Thanh Hòa đâu.”
Nguyệt Ảnh sững sờ. Đoạn video, sao Cảnh Dư biết? Tôi cũng ngạc nhiên nhìn anh. Lẽ nào anh đã đột nhập vào hệ thống camera trường cùng lúc với tôi? Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nháy mắt, nụ cười ranh mãnh thoáng qua. “Đừng quên, tôi là thủ khoa khối tự nhiên và bố tôi là chủ tịch tập đoàn công nghệ. Mấy cái camera an ninh, tôi búng tay là xong.”
Tôi thầm mắng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Hóa ra tên này cũng là hacker ngầm. May mà tôi không dùng kỹ năng của mình làm gì mờ ám, không thì chắc bị anh nắm thóp từ lâu.
“Cảnh Dư, anh dồn em đến bước đường cùng sao?” Nguyệt Ảnh run rẩy hỏi, nước mắt lại trào. “Vì một con nhỏ nhà nghèo mà anh đối xử với em thế này, em đã làm gì sai? Em chỉ là quá yêu anh thôi!”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến cả lớp dậy sóng. Mọi người đổ dồn mắt về Cảnh Dư chờ phản ứng, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ. “Yêu tôi? Tình yêu của cô là dùng thủ đoạn hèn hạ để vu khống, chà đạp người khác?” Anh lạnh lùng đáp. “Khưu Nguyệt Ảnh, đừng lấy chữ yêu để biện hộ cho sự ích kỷ và độc ác. Cô không yêu tôi, cô chỉ yêu cái danh bạn gái Thịnh Cảnh Dư. Và tôi nói cho cô biết, loại người như cô, tôi vĩnh viễn không bao giờ để mắt tới.”
Từng lời như nhát dao đâm vào tim Nguyệt Ảnh. Cô ta bưng mặt khóc nức nở, lòng kiêu hãnh và tự tôn của một đại tiểu thư bị nghiền nát hoàn toàn. Tôi đứng nhìn, lòng không chút thương xót. Gieo nhân nào gặt quả nấy, đây là cái giá cô ta phải trả cho sự ngông cuồng.
“Được rồi, giải tán.” Cảnh Dư phẩy tay xua đám đông hóng hớt. “Ai về chỗ nấy, chuẩn bị vào tiết.” Anh hất cằm về phía Nguyệt Ảnh. “Còn cô, tự gọi người dọn cái đống này đi, đừng để tôi nhắc lần hai.” Nói xong anh quay sang tôi, ánh mắt dịu hẳn. “Đi thôi, đối tác. Đến giờ học nhóm rồi.”
Tôi gật đầu, hút sột soạt ly trà sữa, theo anh ra khỏi lớp. Vừa ra hành lang, tôi huých khuỷu tay vào eo anh. “Này, cậu diễn cũng đạt đấy, nhưng tôi nói trước: tôi không có hứng làm bình phong cho cậu tránh đào hoa. Xong vụ này mình đường ai nấy đi.”
Cảnh Dư dừng bước, quay lại nhìn tôi, đôi mắt đen sâu ánh lên chút phức tạp. “Thanh Hòa,” anh gọi tên tôi, giọng trầm ấm lạ thường, “cậu thật sự nghĩ tôi đang diễn sao?”
Tôi ngẩn người, nụ cười tắt ngấm. Ánh mắt anh lúc này nghiêm túc đến lạ, chẳng còn chút cợt nhả như mọi khi, và tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.