Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Hòn đảo phía nam

Truyện audio Hoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp · 5 chương

Chương 5: Hòn đảo phía namHoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp
0:006:18
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Ý cậu là sao?” Tôi lắp bắp, thấy tim đập hụt thêm một nhịp.

Cảnh Dư tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Anh cúi xuống sát tai tôi, hơi thở ấm phả vào vành tai khiến tôi khẽ rùng mình. “Ý tôi là, hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam của nhà cậu, tôi cũng muốn có một phần. Cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác lâu dài?”

Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang trong đầu, mắt tôi mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm anh. Anh biết thân phận thật của tôi! Tôi lùi một bước, lưng chạm bức tường lạnh ngắt, nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mắt. “Cậu… cậu điều tra tôi?” Lớp mặt nạ nữ sinh nghèo vượt khó bỗng nứt toác.

Cảnh Dư bật cười, tiếng cười trầm rung trong lồng ngực. Anh lùi lại một chút, trả cho tôi khoảng không để thở. “Tôi không rảnh đi điều tra một cô nhóc. Chỉ là cuối tuần trước, bố tôi đi đánh golf với bố cậu. Chủ tịch Ngụy khoe khắp sân rằng cô con gái cưng đang giả nghèo giả khổ ở trường Phong Minh để cá cược một hòn đảo nghỉ dưỡng. Trùng hợp thay, tôi lại học cùng trường với cô con gái cưng ấy.”

Tôi cạn lời. Lão Ngụy chết tiệt, đã cá cược thì phải giữ bí mật chứ! Đi bêu khắp nơi thế này thì hòn đảo của tôi còn ý nghĩa gì?

“Vậy là cậu biết từ lâu rồi. Vụ đổi chỗ vì thích mùi xà phòng rẻ tiền là bịa.”

Anh nhún vai, khóe môi cong trêu chọc. “Nhưng phải công nhận diễn xuất của cậu xuất sắc. Nhìn cậu ngày nào cũng gặm bánh bao chay, tôi suýt tin cậu nghèo đến mức không mua nổi miếng thịt. Thấy cậu thú vị nên tôi muốn xem cậu định diễn đến bao giờ. Ai ngờ con nhím nhỏ lại xù lông sớm hơn dự kiến.”

Tôi nghiến răng, nhấc chân định đá tên thiếu gia nhà giàu rảnh việc này một phát, song anh đã né kịp. “Bình tĩnh.” Anh giơ hai tay đầu hàng, trong mắt là sự dịu dàng khó gọi tên. “Tôi giữ bí mật hộ cậu, lại bao thẻ VIP để làm lá chắn cho cậu. Đổi lại, khi cậu nhận đảo, cho tôi một vé nghỉ dưỡng VIP trọn đời. Phi vụ này lời quá còn gì.”

Tôi lườm anh, nhưng lòng thở phào. Dù sao thân phận của tôi chưa bại lộ trước toàn trường, hòn đảo phía nam vẫn còn đó chờ tôi. “Được, chốt. Nhưng nếu cậu hé răng nửa chữ trước khi hết học kỳ, tôi sẽ băm cậu làm nhân bánh bao.”

Sáng thứ hai tuần sau, lễ chào cờ của Phong Minh trở thành sự kiện chưa từng có trong lịch sử trường. Dưới nắng gắt, Khưu Nguyệt Ảnh bước lên bục với gương mặt phờ phạc, không chút phấn son, mắt sưng húp. Trước hàng ngàn học sinh và thầy cô, cô ta run run cầm tờ giấy xin lỗi, nghẹn ngào đọc từng chữ nhận tội vu khống và ức hiếp bạn học. Hình tượng nữ thần thanh thuần vỡ tan thành mảnh nhỏ, rơi vãi khắp sân trường giữa những tiếng chỉ trỏ không dứt.

Ngay sau đó điện thoại trong túi tôi reo lên. Tài khoản ngân hàng báo nhận mười vạn tệ tiền bồi thường danh dự, cộng thêm khoản phạt sửa sàn gỗ được chuyển thẳng vào quỹ nhà trường. Tôi nhìn tin nhắn, mỉm cười hài lòng. Chiều nay tôi sẽ mua loại hạt cao cấp nhất cho chú Mochi, coi như thưởng vì nó đã nhai nát chiếc lắc tay Cartier hàng nhái tôi mua trên mạng để luyện răng cho nó.

Về phần Gia Thụy, hắn xin nghỉ ốm một tuần, nhưng bức ảnh hắn quỳ trong phòng giám thị với vẻ mặt tức tối đã nằm chễm chệ trên trang nhất diễn đàn trường, hút hàng ngàn bình luận giễu cợt. Danh xưng liếm cẩu của hắn giờ được nâng cấp thành liếm cẩu thất bại thảm hại nhất lịch sử. Thầy giám thị Kha cũng bị hội đồng quản trị gọi lên nhắc nhở, bị tước danh hiệu thi đua cả năm vì xử lý thiếu công bằng. Mọi ân oán được giải quyết gọn gàng sạch sẽ.

Từ đó đến hết học kỳ, không ai ở Phong Minh dám bén mảng gây sự với tôi nữa. Họ đồn rằng tôi có thế lực ngầm chống lưng, hoặc là đại ca ẩn danh nào đó. Tôi lười giải thích, cứ ung dung tận hưởng những ngày bình yên, ngày ngày cắm rễ ở căn tin tầng ba ăn bò Wagyu và tôm hùm đất bằng thẻ VIP của Cảnh Dư.

Rồi ngày bế giảng cũng tới. Tôi ném bảng điểm đứng đầu khối cùng giấy chứng nhận hạnh kiểm xuất sắc lên bàn gỗ gụ của chủ tịch. “Lão Ngụy, con gái bố đã sống sót qua một học kỳ mà không tốn của bố một xu, cũng không bị đuổi học. Sổ đỏ hòn đảo phía nam đâu? Đưa đây!” Tôi đập bàn, khí thế hừng hực.

Bố tôi tháo kính lão, cầm bảng điểm xem rồi bật cười. “Ha ha, khá lắm. Không hổ là con gái của Ngụy Thiên Hựu. Nhưng này con gái, bố nghe nói con dùng thẻ ăn VIP của thằng nhóc nhà họ Thịnh suốt mấy tháng. Thế này có tính là gian lận không?”

Tôi chột dạ nhưng lập tức gân cổ cãi. “Đó là ngoại giao, là đối tác làm ăn! Bố không thấy con dùng trí thông minh tuyệt đỉnh thu phục thủ khoa khối tự nhiên làm nhà tài trợ sao? Sổ đỏ mau lên!”

Bố tôi cười không khép được miệng, rút từ ngăn kéo một tập hồ sơ đỏ chót đặt vào tay tôi. “Được rồi, cho con. Bố đã cho người dọn lại khu biệt thự trên đảo, cuối tuần này con bay ra đó nghỉ mát đi.”

Tôi ôm tập hồ sơ hôn chụt một cái, thấy đời viên mãn hết mức. Vả mặt trà xanh, dạy dỗ cẩu nam, lại còn thêm một hòn đảo. Kịch bản sảng văn này, tôi chấm mười điểm, không có chữ nhưng nào hết.

Ấy vậy mà sáng thứ bảy, khi tôi kéo chiếc vali khổng lồ ra sân bay tư nhân nhà mình, sẵn sàng cho chuyến nghỉ dưỡng trong mộng, vừa đặt chân tới chân cầu thang máy bay thì tôi chết đứng. Một dáng người cao gầy, mặc sơ mi Hawaii in đầy hoa lá, đeo kính râm hàng hiệu, tay kéo vali bạc, đang tựa cửa máy bay, cười rạng rỡ đến chói mắt.

“Cảnh Dư, cậu làm cái quái gì ở đây?” Tôi trố mắt.

Anh tháo kính râm, nháy mắt với tôi. “Đi nghỉ mát chứ làm gì. Cậu quên rồi sao? Một vé VIP trọn đời cho đối tác. Hơn nữa bố cậu bảo tôi đi theo bảo vệ cậu, tiện bàn luôn chuyện hợp tác dự án mới giữa hai nhà.”

Tôi cạn lời. Lão Ngụy lại bán đứng tôi! “Tôi không cần người bảo vệ!” Tôi gắt, định quay xuống, nhưng Cảnh Dư đã nhanh tay nắm cổ tay tôi, kéo nhẹ về phía anh. Khoảng cách thu hẹp lại, tôi nhìn thấy hình mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu của anh.

“Thanh Hòa.” Anh hạ giọng, âm trầm ấm hòa tiếng gió rít nhẹ trên đường băng. “Đảo là của cậu, nhưng cậu có muốn thử thêm tôi vào danh mục tài sản cá nhân không? Cam kết sinh lời, không bao giờ lỗ.”

Tôi nhìn nụ cười nửa miệng quen thuộc, tim đập chậm một nhịp. Tên thủ khoa mỏ hỗn này tỏ tình cũng nồng nặc mùi tư bản. Tôi bật cười, hất tay anh ra nhưng không lùi lại. “Để xem thái độ phục vụ của cậu trên đảo thế nào đã. Xách vali cho bổn tiểu thư. Đi thôi.”

Cảnh Dư cười tươi rói, ngoan ngoãn xách vali bám theo sau. Dưới bầu trời xanh ngắt, chuyến bay tới hòn đảo phía nam chính thức cất cánh, chở theo những tháng ngày thanh xuân rực rỡ, náo nhiệt và hả hê của chúng tôi. Vở kịch ở Phong Minh đã hạ màn, nhưng một câu chuyện mới có lẽ chỉ mới mở đầu.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích