Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đoạn video từ camera

Truyện audio Hoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp · 5 chương

Chương 3: Đoạn video từ cameraHoa Khôi Phong Thủy Bắt Lau Lớp
0:007:32
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Lớp trưởng Mạnh nói được làm được nhé.” Tôi quay sang Nguyệt Ảnh, khóe môi cong lên khiêu khích. “Còn cậu thì sao, đại tiểu thư?”

Nguyệt Ảnh bóp chặt quai ba lô hàng hiệu, móng tay cắm vào lớp da đắt tiền. Cô ta ngó chiếc ba lô cũ trên bàn, nhớ lại cái liếc mắt ra hiệu của đứa tùy tùng khi nãy, và sự tự tin lại trào về. “Mình không buộc cậu rời trường.” Cô ta hếch cằm, giọng cao ngạo quay lại. “Nếu không có, mình sẽ xin lỗi công khai và đền cậu mười vạn tệ danh dự. Còn nếu có, cậu phải quỳ liếm sạch vũng trà sữa trên sàn lớp rồi tự viết đơn thôi học. Dám không?”

Mười vạn tệ. Liếm trà sữa. Thú vị thật. Lũ nhóc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mười vạn tệ chưa đủ để tôi mua bữa sáng cho chú chó Mochi nhà tôi. Nhưng cái vế liếm trà sữa đã chọc đúng dây thần kinh điên của tôi.

“Thành giao.” Tôi gật đầu dứt khoát, rút tay lại. “Thầy Kha, mời thầy làm chứng, và phiền thầy bật camera điện thoại quay lại quá trình khám, kẻo lát nữa có người lật lọng.”

Thầy Kha hơi e dè trước sự cứng rắn của tôi nhưng vẫn lấy điện thoại bấm quay. Ông ta nghĩ, một học sinh nghèo như tôi làm sao lật nổi thế cờ trước hai thế lực lớn nhất trường. “Được, để tôi tự kiểm tra.” Ông kéo ba lô của tôi lại, mở từng ngăn.

Ngăn chính: sách giáo khoa, vở, một hộp bút nhựa, không có. Ngăn giữa: một áo đồng phục dự phòng, không có. Ngăn nhỏ phía ngoài: gói khăn giấy, chai nước lọc, vẫn không. Gia Thụy bắt đầu đổi sắc, hắn nhón chân nghển cổ nhìn vào. “Thầy tìm kỹ đi, chắc chắn nó giấu ở đâu đó!” Thầy Kha dốc hết đồ ra, lật ngược ba lô vẩy mạnh nhưng chẳng rơi ra thứ gì. Ông sờ từng đường chỉ, từng lớp lót, trống trơn. Chiếc lắc Cartier không hề có.

“Sao… sao có thể thế được?” Nguyệt Ảnh buột miệng, mắt mở to kinh hãi, mặt trắng bệch như thấy ma. Cô ta kịp bịt miệng nhưng câu vừa rồi đã đủ để bán đứng tất cả.

“Sao không thể, đại tiểu thư?” Tôi bước lên, chống hai tay xuống bàn giám thị, ép sát mặt cô ta. “Rõ ràng là đứa tùy tùng của cậu đã lén nhét nó vào ngăn nhỏ nhất ba lô tôi lúc tôi đang bận úp thùng rác lên đầu Gia Thụy, đúng không?”

Nguyệt Ảnh lùi lại, lắp bắp. “Cậu… cậu ngậm máu phun người! Mình không biết cậu nói gì!”

“Không biết à? Để tôi nhắc.” Tôi điềm nhiên thọc tay vào túi quần, rút ra một chiếc điện thoại. Đó chẳng phải chiếc cục gạch dùng để diễn vai con nhà nghèo, mà là smartphone thế hệ mới nhất, trên màn hình đã sẵn một đoạn video. Tôi bấm phát, quay màn hình về phía thầy Kha và hai kẻ kia.

Trong video, lớp học hiện lên sắc nét từ góc cao, chính là camera an ninh tôi đã chỉ cho chúng xem. Đoạn phim bắt đầu từ lúc tôi vứt rác, Nguyệt Ảnh hất trà sữa, Gia Thụy lao ra mắng chửi, mọi thứ y như tôi đã kể. Điểm mấu chốt nằm ở khúc sau khi tôi úp thùng rác lên đầu Gia Thụy, khi mọi sự chú ý đổ dồn vào hắn: một nữ sinh tết tóc đuôi sam, đứa tùy tùng thân cận của Nguyệt Ảnh. Lén rút một vật sáng lấp lánh trong túi áo, nhét nhanh vào ngăn nhỏ nhất bên hông ba lô của tôi đang đặt trên ghế.

Hình ảnh được phóng to đến mức nhìn rõ logo Cartier trên chiếc lắc.

Tôi mỉm cười với ông giám thị đang há hốc mồm. “Thầy Kha, thầy nhìn thấy cả rồi nhé. Kẻ nào lấy cắp, kẻ nào bịa chuyện, thầy tự rõ.”

Gia Thụy mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vào video, lắp bắp. “Mày… mày lấy đâu ra đoạn này? Camera an ninh của trường chỉ có phòng bảo vệ mới xem được!”

“Việc của tôi.” Tôi nhún vai. Thật ra từ lúc rời lớp cùng Cảnh Dư, tôi đã dùng chiếc điện thoại xịn truy cập vào hệ thống an ninh của trường. Đừng quên, bố tôi làm chủ tập đoàn địa ốc, và hệ thống an ninh nơi này do công ty con của ông lắp đặt. Chép một đoạn video với tôi nhẹ như trở bàn tay.

“Còn một điều nữa.” Giọng tôi dần lạnh đi. “Đại tiểu thư, cậu biết vì sao chiếc lắc không nằm trong ba lô tôi không?” Nguyệt Ảnh run rẩy lắc đầu quầy quậy, nước mắt đã nhòe lớp trang điểm đắt tiền. “Vì vừa phát hiện trò mèo của tùy tùng cậu, tôi đã tương kế tựu kế, lén lấy lại chiếc lắc.” Tôi cố kéo dài giọng, liếc chiếc ba lô hàng hiệu trên đùi cô ta. “Rồi nhét nó vào ngăn ngoài cùng ba lô của cậu.”

“Cái gì?!” Nguyệt Ảnh thét lên, vội vồ lấy ba lô của mình, luống cuống kéo khóa ngăn ngoài cùng. Và nằm chễm chệ giữa đống son phấn đắt tiền chính là chiếc lắc tay Cartier bản giới hạn trị giá hai mươi vạn tệ.

Phòng giám thị lại chìm vào im lặng, nhưng lần này là sự im lặng của nhục nhã, bàng hoàng và sợ hãi.

“Kịch hay kết thúc rồi.” Tôi vỗ tay bồm bộp, phá vỡ không khí ngột ngạt. “Giờ ta tính sổ nhé. Lớp trưởng Mạnh, cậu hứa quỳ xuống xin lỗi tôi trước toàn trường. Còn đại tiểu thư, mười vạn tệ bồi thường danh dự. Và quan trọng nhất…” Tôi cúi sát tai cô ta, thì thầm rành rọt từng chữ. “Tôi rất mong chờ màn biểu diễn liếm trà sữa của cậu.”

Nguyệt Ảnh như con búp bê bị rút cạn sinh khí, đổ gục xuống ghế. Chiếc lắc Cartier rơi loảng xoảng xuống sàn, ánh lấp lánh của nó giờ trông thật mỉa mai. Cô ta há miệng thở dốc, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, không thốt nên lời. Gia Thụy khá hơn một chút, hắn lùi vài bước, liên tục lắc đầu, lẩm bẩm như kẻ mộng du. “Không thể nào… mày chỉ là con nhà quê, làm sao hack được camera, làm sao lấy lại được chiếc lắc?”

“Làm sao ư? Não cậu phẳng quá nên không hiểu được thao tác phức tạp của người bình thường đâu.” Tôi đáp lạnh lùng, không buồn giấu vẻ khinh bỉ. “Giờ thực hiện lời hứa đi. Thầy Kha vẫn đang quay đấy.”

Thầy Kha lúc này mới giật mình tắt camera, luống cuống nhét điện thoại vào túi, hắng giọng cố lấy lại uy nghiêm của một giám thị nhưng giọng run thấy rõ. “Chuyện… chuyện này có lẽ chỉ là hiểu lầm. Chắc Nguyệt Ảnh quên lắc trong ba lô mà không nhớ. Còn đoạn video kia… ừm… chưa chắc đã thật. Kỹ xảo bây giờ tinh vi lắm.”

Tôi phá lên cười, tiếng cười vang khắp căn phòng khiến thầy Kha giật thót. “Thầy đùa tôi đấy à? Hiểu lầm, kỹ xảo? Thầy định bao che cho họ đến mức này sao?” Tôi đập tay xuống bàn, ba người giật nảy. “Được. Nếu thầy nói vậy, tôi sẽ mang đoạn video đến công an để họ giám định xem có phải kỹ xảo không. Tôi sẽ gửi bản sao cho ban giám hiệu, hội đồng quản trị trường, và tất cả các tòa soạn lớn trong thành phố. Tiêu đề sẽ là: giám thị trường điểm Phong Minh bao che học sinh nhà giàu vu khống bạn học nghèo ăn cắp. Thầy thấy sao?”

Mặt thầy Kha chuyển từ trắng bệch sang xám xịt. Ông biết nếu chuyện này không bưng bít nổi, chẳng những ghế giám thị bay mất mà tiếng tăm Phong Minh cũng bị hủy hoại. “Thanh… Thanh Hòa, em bình tĩnh đã.” Ông lắp bắp, thái độ đảo một trăm tám mươi độ, từ hung hăng sang nhún nhường nịnh nọt. “Thầy đâu nói không tin em. Thầy chỉ muốn giải quyết nội bộ. Chuyện bé xé ra to làm gì, ảnh hưởng hòa khí bạn bè.”

“Hòa khí bạn bè?” Tôi khoanh tay, hất cằm. “Thầy nói tiếng ngoài hành tinh à? Lúc chúng xúm lại ức hiếp, vu oan, đòi đuổi học tôi, thầy có nghĩ đến hòa khí bạn bè không? Giờ sự thật rành rành, thầy lại muốn tôi bỏ qua? Nằm mơ giữa ban ngày à?” Tôi quay sang hai kẻ kia, giọng sắc như dao cạo. “Hoặc thực hiện đúng điều đã hứa, hoặc gặp nhau ở đồn công an. Chọn đi.”

Gia Thụy nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. Hắn là thiếu gia nhà họ Mạnh, ngậm thìa vàng từ bé, chưa từng phải cúi đầu trước ai, huống hồ trước một đứa con gái hắn luôn khinh thường. Nhưng nếu chuyện này lộ ra, bố hắn chắc chắn đánh gãy chân hắn.

“Tao… tao xin lỗi!” Hắn gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, đầu gối khuỵu xuống, quỳ phịch xuống sàn. “Tao vu khống mày, tao sai rồi, được chưa?”

Tôi gật gù, giơ điện thoại chụp tách một kiểu. “Tốt, tư thế quỳ rất chuẩn, biểu cảm rất chân thật. Mai bức ảnh này sẽ được dán ở bảng tin trường, nhớ đón xem nhé.”

Gia Thụy tức đến hộc máu, bật dậy, lườm tôi một cái cháy mắt rồi hùng hổ chạy khỏi phòng giám thị. Chỉ còn lại Nguyệt Ảnh vẫn ngồi bất động trên ghế, nước mắt giàn giụa, môi run không thành tiếng.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích