Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Ghế bên cạnh học bá

Truyện audio Hoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá · 5 chương

Chương 1: Ghế bên cạnh học báHoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá
0:005:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trường tư thục Thịnh Dương quy tụ hai loại người. Loại thứ nhất sinh ra đã ngậm thìa vàng, ném tiền qua cửa sổ thay cho thú vui tao nhã. Loại thứ hai là học sinh nghèo vượt khó, sống nhờ học bổng. Tôi, Mộc Thanh Hòa, vinh dự thuộc nhóm sau. Ở ngôi trường đầy con nhà giàu rảnh rỗi sinh nông nổi này, mục tiêu duy nhất của tôi là giữ vững hạng hai toàn trường. Ăn trọn học bổng một trăm nghìn tệ mỗi học kỳ, và tuyệt đối không dính vào rắc rối nào.

Nhưng đời mà: càng muốn né drama thì drama càng thích tát vào mặt, nhất là khi tôi vô tình được xếp ngồi cạnh hạng nhất toàn trường, Lăng Dạ Trầm.

Dạ Trầm vừa là học bá vừa là thái tử gia tập đoàn Lăng thị: đẹp trai, lạnh lùng, IQ cao ngất, và nhất là cái mỏ hỗn đến nỗi chim bay ngang nghe anh ta nói cũng phải rớt xuống vì sốc tâm lý. Một nam thần cực phẩm như thế đương nhiên phải có bạch liên hoa kèm theo. Đó là Vi Mộng Nhi, hoa khôi trường, thiên kim nhà họ Vi, người lúc nào cũng nhận mình là nữ chính ngôn tình còn coi tôi là nữ phụ độc ác chắn đường tình duyên của cô ta.

Sáng thứ Hai, khi tôi đang vùi đầu giải toán nâng cao chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, một bóng đen thơm nức nước hoa Chanel số Năm ập tới, che hết ánh nắng của tôi.

“Thanh Hòa, mình nói chuyện một chút được không?” Giọng ngọt ngào nũng nịu cất lên.

Tôi ngẩng đầu. Mộng Nhi đứng đó trong bộ đồng phục may riêng ôm sát người, tóc uốn lọn bồng bềnh, đôi mắt to chớp chớp ra vẻ vô tội; sau lưng cô ta là đám tùy tùng lườm tôi cháy máy.

“Tôi đang bận giải đạo hàm.” Tôi gõ cây bút bi hai tệ xuống bàn, đáp gọn: “Nói lại đi, thời gian của tôi tính bằng tiền học bổng đấy.”

Mộng Nhi hơi nhíu mày, chắc không hài lòng với thái độ không biết điều của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, dịu đến mức tôi nổi da gà.

“Thanh Hòa à, cậu cũng biết dạo này mắt mình không tốt, ngồi ở bàn dưới nhìn bảng rất mờ. Cậu nhường chỗ này cho mình được không? Mình sẽ đền cậu một bộ mỹ phẩm cao cấp, coi như quà cảm ơn.”

Chỗ của Mộng Nhi nằm ở bàn thứ ba, giữa lớp, tầm nhìn đẹp thẳng lên bục giảng và đúng khoảng cách để thầy cô ít để mắt mà vẫn nghe rõ giảng. Nếu mắt cô ta mà kém thì cả trường này chắc chẳng ai còn thấy đường. Mục đích thực của cô ta quá lộ liễu: cô ta nhắm vào chiếc ghế cạnh tôi, chỗ của Lăng Dạ Trầm.

“Mắt kém thì đi khám nhãn khoa hoặc sắm kính lão mà đeo.” Tôi bình thản lật trang đề cương kế tiếp. “Ngồi cạnh Dạ Trầm đâu có chữa được cận, trừ phi cậu định mượn học bạ của cậu ấy làm đèn chiếu giác mạc.”

Xung quanh bắt đầu xì xào, vài tiếng cười khúc khích bật ra, làm gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của Mộng Nhi đỏ ửng. Cô ta cắn môi, ngấn nước mắt, lập tức diễn vai cô gái nhỏ bé bị ức hiếp:

“Thanh Hòa, sao cậu nói lời khó nghe thế? Mình chỉ muốn tốt cho việc học thôi mà. Cậu cậy mình học giỏi nên muốn độc chiếm Dạ Trầm sao? Cậu đừng quên thân phận, một đứa nhà nghèo như cậu…”

“Như cô ấy thì làm sao?”

Từ cửa lớp bỗng vang lên một giọng nam trầm, lạnh, chứa đầy mỉa mai sâu cay. Cả lớp im bặt. Dạ Trầm bước vào, ba lô hàng hiệu vắt hờ trên vai, đôi mắt hẹp dài quét qua Mộng Nhi như đang nhìn một đống rác không thể phân hủy. Vừa thấy anh, mắt Mộng Nhi sáng rực, nước mắt lã chã rơi ngay, đáng thương hết cỡ. Cô ta õng ẹo bước tới:

“Dạ Trầm, cậu đến rồi. Mình chỉ xin Thanh Hòa đổi chỗ để tiện hỏi bài cậu, nhưng cậu ấy lại mắng mình.”

Dạ Trầm đi thẳng tới chỗ ngồi, thả ba lô xuống bàn cái rầm, rồi lôi từ ngăn kéo ra một chai xịt khuẩn. Anh xịt lấy xịt để vào khoảng không nơi Mộng Nhi vừa đứng, mặt nhăn nhó đầy ghét bỏ.

“Thứ nhất,” anh lạnh lùng cất giọng, “cất ngay cái kiểu gọi tên tôi thân mật đó đi. Họ tôi là Lăng, tên Dạ Trầm; chúng ta chưa thân đến mức cô được gọi tên cúng cơm của tôi. Thứ hai, IQ của cô có ngồi lên đầu tôi cũng không qua nổi môn Toán. Đừng lấy cớ hỏi bài để làm ô nhiễm không khí quanh tôi.”

“Dạ Trầm…” Mộng Nhi sững sờ, nước mắt mắc kẹt nơi khóe mi, không biết nên rớt hay nên thu về.

“Thứ ba.” Anh quay sang tôi, chỉ vào đống đề cương. “Mộc Thanh Hòa là người duy nhất trong lớp này đủ trình độ trao đổi bài tập với tôi. Cô ấy không độc chiếm tôi; chỉ là bộ não của tôi từ chối giao tiếp với sinh vật đơn bào, rõ chưa?”

Tôi ngồi cạnh, nhịn cười đến nội thương. Cái mỏ hỗn của Lăng Dạ Trầm đúng là danh bất hư truyền: không mắng thì thôi, đã mắng là đối phương chỉ còn nước chui xuống đất. Mộng Nhi nhục nhã run bần bật, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh oán độc như thể chính tôi vừa xịt khuẩn vào mặt cô ta.

“Mộc Thanh Hòa, cậu cứ đợi đấy. Đừng tưởng có Dạ Trầm bảo vệ thì muốn làm gì thì làm!” Cô ta giậm chân, quay ngoắt cùng đám tùy tùng bỏ chạy khỏi lớp.

Tôi thở dài, quay sang người gây ra sóng gió: “Này thái tử gia, anh vừa kéo hận thù về đầu tôi đấy à? Tôi chỉ muốn yên ổn lĩnh học bổng thôi.”

Dạ Trầm liếc tôi, khóe môi nhếch một nụ cười cực kỳ gợi đòn: “Yên tâm, với cái tính vắt cổ chày ra nước của cậu, tôi tin cậu dư sức mắng cô ta khóc bằng tiếng Miên. Với lại…” Anh gõ đốt ngón tay thon dài lên tờ đề toán tôi đang giải dở. “Câu năm cậu tính sai rồi. Cứ đà này, học bổng một trăm nghìn tệ kỳ này chui vào túi tôi đấy.”

Tôi giật mình nhìn lại bài giải. Chết tiệt, sai một dấu âm.

“Lăng Dạ Trầm, anh im đi!” Tôi nghiến răng, vội lấy bút xóa.

Anh tựa lưng ghế, khoanh tay ngắm tôi chật vật sửa bài, tâm trạng có vẻ rất tốt. Anh đâu biết rằng cuộc va chạm sáng nay với Mộng Nhi chỉ là màn dạo đầu của một loạt đòn vả mặt gay cấn sắp tới. Khi cô hoa khôi quyết đem tiền bạc và quyền lực dòng họ ra chà đạp một đứa dân đen như tôi. Nhưng Mộng Nhi quên mất: Mộc Thanh Hòa tôi có thể thiếu tiền chứ chưa bao giờ thiếu não, và càng không thiếu độ điên để chơi với cô ta tới cùng.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích