Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiếc vòng năm trăm nghìn

Truyện audio Hoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá · 5 chương

Chương 2: Chiếc vòng năm trăm nghìnHoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá
0:007:51
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sóng gió Mộng Nhi hứa hẹn đến nhanh hơn tôi tưởng, mà cách làm cũ rích đến mức tôi muốn viết sớ gửi tổ tiên nhà cô ta than phiền về sự thiếu sáng tạo của con cháu.

Chiều thứ Tư, cả lớp đang tập thể dục ngoài sân bóng rổ thì từ phòng thay đồ nữ vọng ra một tiếng thét xuyên thủng màng nhĩ. Mộng Nhi lao ra, nước mắt đầm đìa, và dù lớp phấn nền đắt tiền, vẻ hoảng loạn giả tạo vẫn lộ rõ.

“Mất rồi! Chiếc vòng tay đính kim cương phiên bản giới hạn trị giá năm trăm nghìn tệ của tớ mất rồi!”

Sân trường nháo nhào. Năm trăm nghìn tệ không phải con số nhỏ, đủ mua một căn hộ ở ngoại ô. Thầy thể dục hốt hoảng gọi điện cho ban giám hiệu. Trong lúc đám đông còn xì xào, một “hộ pháp” đắc lực của Mộng Nhi, nữ sinh tên Chương Na, bất ngờ chỉ thẳng vào tôi:

“Lúc nãy tôi thấy Mộc Thanh Hòa là người cuối cùng rời phòng thay đồ, chắc chắn cô ta lấy! Cả lớp ai chẳng biết cô ta nghèo rớt mồng tơi, sống bằng học bổng, thấy đồ đắt tiền nổi lòng tham là chuyện thường.”

Ánh mắt cả lớp đổ dồn vào tôi: người khinh bỉ, người nghi ngờ, vài người hả hê chờ xem kịch. Tôi đang vặn cổ tay khởi động, nghe vậy thì dừng lại, ung dung đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục.

“Chương Na, thị giác của cậu bị mỡ thừa trên mặt chèn ép à? Tôi ra khỏi phòng thay đồ cùng lúc với lớp trưởng. Đã muốn vu thì soạn kịch bản cho hợp lý chút.”

Lớp trưởng đứng cạnh vội gật đầu: “Đúng vậy, tớ với Thanh Hòa đi cùng nhau mà.”

Thấy tình thế chệch hướng, Mộng Nhi bước lên, nước mắt lã chã: “Thanh Hòa, tớ không nghi ngờ cậu, nhưng chiếc vòng đó là quà sinh nhật bà nội tặng tớ, rất quan trọng. Nếu cậu thật sự không lấy, cậu có dám để mọi người lục ba lô của cậu không?”

“Đúng đó, lục đi, trong sạch thì sợ gì!” Đám tùy tùng gào theo. Cô giáo chủ nhiệm vừa chạy tới, nghe vậy cũng nhíu mày nhìn tôi: “Mộc Thanh Hòa, em mở ba lô cho mọi người xem đi, chỉ là thủ tục chứng minh sự trong sạch.”

Tôi bật cười, một nụ cười lạnh đến mức mấy nữ sinh đứng gần phải rùng mình lùi lại.

“Thưa cô, pháp luật bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về tài sản và đời tư của công dân. Trừ khi có lệnh khám xét của cơ quan điều tra, không ai ở đây được phép đụng vào ba lô của em. Mộng Nhi mất đồ thì xin cứ báo cảnh sát, em sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng, chứ em không rảnh để diễn xiếc cùng mấy cô tiểu thư nhiều tiền ít não.”

“Cô ta chột dạ rồi! Chắc chắn giấu trong ba lô!” Chương Na hét, bất ngờ lao tới giật chiếc ba lô tôi để trên ghế đá và dốc ngược xuống đất. Sách, hộp bút, bình nước lăn lóc, rồi vang lên một tiếng “keng” giòn tan. Dưới nắng chiều, chiếc vòng đính đá lấp lánh rơi ra từ ngăn nhỏ của chiếc ba lô cũ sờn, nằm chềnh ềnh trên nền xi măng.

Sân trường im phăng phắc, rồi những tiếng hít sâu nổi lên. Mộng Nhi che miệng như không tin nổi, nhưng khóe môi lại nhếch một nụ cười đắc ý không giấu được.

“Thanh Hòa, sao cậu làm vậy?” Cô ta nức nở. “Nếu cậu cần tiền, cậu có thể mượn tớ mà, sao lại đi ăn cắp?”

Cô chủ nhiệm sầm mặt: “Mộc Thanh Hòa, em giải thích sao đây? Ăn cắp tài sản giá trị lớn, nhà trường buộc phải đuổi học em và giao cho cảnh sát.”

Tôi nhìn chiếc vòng dưới đất, rồi ngẩng lên nhìn gương mặt đắc thắng của Mộng Nhi. Tôi không khóc, không hoảng loạn, cũng không quỳ xin tha như cô ta tưởng tượng. Tôi chỉ thong thả lấy điện thoại, mở một ứng dụng và bấm phát.

“Xin lỗi vì làm mọi người thất vọng. Dạo này an ninh trường kém, để giữ khoản học bổng một trăm nghìn tệ sắp tới, tôi đã mua một camera mini giấu kín, ngụy trang thành cúc áo, gắn lên ba lô. Giá trên mạng chỉ năm mươi tệ nhưng quay HD 1080p rất nét.”

Tôi giơ màn hình cao lên. Đoạn video quay từ góc chiếc ba lô trên băng ghế, ghi cực rõ cảnh Chương Na lén lút tiến lại, ngó quanh rồi nhanh tay nhét chiếc vòng vào ngăn nhỏ. Mốc thời gian là đúng mười phút trước, khi tôi đang chạy bộ khởi động ở góc sân bên kia. Mặt Chương Na cắt không còn giọt máu; Mộng Nhi lùi một bước, mắt mở to kinh hoàng, lớp mặt nạ bạch liên hoa vỡ nát từng mảnh.

“Ôi trời, Chương Na tự nhét vào kìa. Thế mà vu khống Thanh Hòa, ác thật.”

“Chắc chắn Mộng Nhi đứng sau chỉ đạo, chứ Chương Na lấy đâu ra cái vòng năm trăm nghìn?”

Những lời xì xào nhắm vào tôi lúc nãy lập tức quay một trăm tám mươi độ, chĩa thẳng vào Mộng Nhi và đám tùy tùng.

“Thế nào, đại tiểu thư Vi?” Tôi bước tới, nhặt chiếc vòng lên, mân mê dưới ánh sáng. “Vu khống người khác trộm tài sản năm trăm nghìn tệ, tội này đủ để bóc lịch vài năm đấy. Cảnh sát chắc sẽ rất thích đoạn video này.”

“Tôi… tôi không biết gì hết, là Chương Na tự làm!” Mộng Nhi hoảng loạn đẩy Chương Na ra làm bia đỡ đạn. Chương Na ngã phịch xuống đất, khóc lóc thảm thiết.

Đúng lúc ấy đám đông tự dạt sang hai bên, Dạ Trầm bước tới, tay cầm chai nước khoáng lạnh. Anh lướt nhìn hiện trường hỗn loạn, ánh mắt dừng ở chiếc vòng trong tay tôi.

“Năm trăm nghìn tệ?” Anh nhướng mày, giọng khinh khỉnh ngút ngàn. Anh với tay lấy chiếc vòng, chỉ liếc một giây rồi ném thẳng vào thùng rác gần đó.

“Dạ Trầm, anh làm gì vậy?” Mộng Nhi hét lên, định lao tới thùng rác.

“Làm ơn đi, Vi Mộng Nhi.” Anh lạnh nhạt lấy khăn giấy lau tay như vừa chạm phải thứ gì rất bẩn. “Kim cương trên chiếc vòng đó đục như nước vo gạo, giác cắt lệch lạc, hàng nhái loại ba bán đầy chợ đêm năm trăm tệ một cái. Cô mang vào đây lừa ai? Cô tưởng cảnh sát rảnh để điều tra một đống phế liệu rẻ tiền?”

Một đòn chí mạng: vừa bị bóc phốt vu khống, vừa bị vạch trần xài hàng fake. Cả sân trường bùng lên tràng cười chế giễu. Mộng Nhi nhục nhã đến đỏ gay mặt, không nói được lời nào, chỉ ôm mặt khóc rồi bỏ chạy thục mạng, để mặc đám tùy tùng ngơ ngác không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, rồi quay sang Dạ Trầm: “Hàng fake thật à?” Tôi thì thầm.

Anh cúi xuống, kề sát tai tôi, mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi: “Thật. Dạo này nhà họ Vi đang khủng hoảng tài chính, tiền mặt cạn, cô ta lấy đâu ra năm trăm nghìn để mua đồ thật. Chỉ có cậu mới dại mà đôi co với loại người đó.”

“Tôi ngốc? Tôi vừa cứu danh dự mình bằng một cái camera năm mươi tệ đấy.” Tôi bĩu môi.

Dạ Trầm bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang châm biếm. Anh búng nhẹ lên trán tôi: “Được rồi, học bá. Thu dọn đồ đi, tôi mời cậu ăn kem, coi như thưởng cho màn vả mặt xuất sắc vừa rồi.”

Nhìn bóng lưng cao gầy của anh bước đi, tôi khẽ xoa trán. Cuộc chiến với Mộng Nhi chắc chắn chưa dừng ở đây. Kẻ quen thói tiểu thư như cô ta, bị dồn vào chân tường và bị tước lớp vỏ hào nhoáng, sẽ càng điên cuồng và thâm độc hơn. Nhưng không sao, Mộc Thanh Hòa tôi sinh ra đã quen giông bão. Cứ đến đi, tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là nghèo nhưng có não.

Dạ Trầm dắt tôi tới một quán kem thủ công ở góc phố sầm uất bậc nhất trung tâm, nơi chỉ một viên kem nhỏ như nắm tay trẻ con cũng ngang tiền ăn một tuần của tôi. Anh ung dung gọi hai phần đắt nhất, rút chiếc thẻ đen quyền lực thanh toán, rồi đẩy một ly sang cho tôi.

“Ăn đi, coi như nạp năng lượng đối phó với những trò bẩn tiếp theo của Mộng Nhi.” Anh nhàn nhạt, phong thái như đang thưởng thức trà chiều ở hoàng gia Anh.

Tôi múc một thìa kem matcha, cảm nhận vị đắt tiền tan trong miệng, lầm bầm: “Cô ta bị bóc phốt đến mặt nhẵn thín rồi, còn dám làm gì nữa? Chẳng lẽ thuê giang hồ chặn đường đánh tôi?”

Dạ Trầm khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe tia trào phúng: “Cậu đánh giá thấp độ dày da mặt Mộng Nhi và đánh giá cao trí tuệ cô ta rồi. Nhà cô ta ngập trong nợ, chiếc phao cứu sinh duy nhất bây giờ là sự hậu thuẫn của Lăng thị. Cô ta sẽ không buông tôi, và dĩ nhiên sẽ tìm cách đá văng kỳ đà cản mũi là cậu bằng cách đánh vào điểm yếu chí mạng của cậu.”

Tôi khựng lại, thìa kem lơ lửng. “Ý anh là học bổng?”

“Bingo. Tuần sau thi giữa kỳ rồi. Cậu tốt nhất nên ngủ mở một mắt.” Anh nhếch mép, rút khăn lau khóe miệng rồi đứng dậy. “Về thôi. Tôi không muốn ngồi cạnh một kẻ ngốc ăn kem dính cả lên mũi.”

Tôi vội quệt mũi, lườm theo dáng lưng kiêu ngạo ấy. Gã mỏ hỗn này mà một ngày không châm chọc tôi chắc ăn không ngon ngủ chẳng yên! Tuy vậy, anh nói không sai. Mấy ngày sau, Mộng Nhi hiền đến lạ: không vào lớp kiếm chuyện, không liếc xéo tôi, còn tự nhường lối mỗi khi hai đứa chạm mặt ngoài hành lang. Cái lặng ấy y như quãng yên trước một cơn bão cấp mười hai, ngầm báo một mưu đồ lớn đang được ấp ủ.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích