Chương 5: Phòng VIP số ba
Truyện audio Hoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá · 5 chương
Hẹn giờ
Vài ngày sau, tôi quay lại trường với mấy miếng băng gạc trên mặt. Tin tôi bị giang hồ “đánh ghen” lan với tốc độ chóng mặt. Ai cũng đồn Mộng Nhi là chủ mưu, nhưng cô ta một mực kêu oan, khóc lóc thảm thiết trước giáo viên. Tôi vờ hoảng sợ, luôn cúi gằm khi đi trên hành lang, tránh né mọi ánh nhìn. Dạ Trầm cũng diễn rất đạt: anh lạnh nhạt với tôi, thậm chí cố ý dọn chỗ ngồi ra xa, thái độ như không muốn dính vào kẻ mang xui xẻo.
Sự ghẻ lạnh ấy khiến những kẻ âm thầm quan sát vô cùng đắc ý, tưởng kế ly gián đã thành công, tưởng tôi thành con cờ vô dụng bị vứt bỏ.
Cuối tuần đó, Thịnh Dương tổ chức dạ tiệc thường niên cho khối mười hai, sự kiện lớn nhất năm, nơi các cậu ấm cô chiêu phô diễn giàu sang và quyền thế gia đình. Tôi dĩ nhiên không định tham gia, nhưng chiều hôm trước tôi nhận được một bưu phẩm nặc danh.
Bên trong là chiếc váy dạ hội xanh ngọc bích tuyệt đẹp, thiết kế tinh tế và chắc chắn có giá không nhỏ. Kèm tấm thiệp viết tay nắn nót: “Tối nay, tám giờ, phòng nghỉ VIP số ba của hội trường, có một bí mật về mẹ cô mà cô cần biết.” Ký tên: “một người bạn cũ của mẹ.”
Tim tôi đập thình thịch. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, trong trí nhớ bà chỉ còn một bóng mờ. Bố cũng hiếm khi nhắc, chỉ bảo bà là người phụ nữ tuyệt vời nhưng bạc mệnh. Bí mật nào về mẹ mà tôi cần biết? Tôi hiểu rất có thể đây là cái bẫy Lăng Tuấn giăng, nhưng nỗi tò mò và khát khao được biết về mẹ đã thắng lý trí. Tôi quyết định tương kế tựu kế: mặc chiếc váy ấy đến dạ tiệc.
Hội trường lộng lẫy nhất của trường ngập ánh đèn pha lê, nhạc du dương, lễ phục đắt tiền lướt qua lại. Tôi vừa xuất hiện trong chiếc váy xanh ngọc bích thì mọi ánh mắt đã đổ dồn. Chẳng ai ngờ một cô bé nhà nghèo lại có thể lột xác xinh đẹp kiêu sa đến vậy. Mộng Nhi đứng giữa đám bạn, thấy tôi thì nghiến răng, ánh nhìn ghen tị lộ rõ. Dạ Trầm đứng một góc xa, tay cầm ly vang, mắt lướt qua tôi một giây rồi dời đi, vẫn dửng dưng như người lạ.
Tôi hít sâu, len qua đám đông, đi thẳng về dãy hành lang dẫn tới các phòng nghỉ VIP.
Hành lang vắng lặng, ánh đèn mờ tạo cảm giác rờn rợn. Tới trước cửa phòng số ba, tôi khẽ gõ. Không có tiếng đáp. Tôi đẩy nhẹ, cửa không khóa. Trong phòng tối om, chỉ có chút sáng nhạt hắt vào từ cửa sổ. Tôi bước vào, tim đập thình thịch.
“Có ai ở đây không?” Giọng tôi hơi run.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng đóng sầm, một tiếng “cạch” khô khốc báo cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Cùng lúc đèn trong phòng vụt sáng; tôi giật mình quay lại thì thấy một gã đàn ông vest đen đang ngồi chễm chệ trên sofa giữa phòng, tay cầm ly rượu, khóe môi nhếch nụ cười nham hiểm.
“Chào cô bé.” Hắn cất giọng ồ ề, ánh mắt quét người tôi đầy thèm thuồng. “Lăng Tuấn thiếu gia gửi lời hỏi thăm cô.”
Tôi lùi một bước, siết chặt chiếc túi xách nhỏ. Quả nhiên là bẫy. “Ông là ai? Lăng Tuấn muốn gì?” Tôi cố giữ bình tĩnh, tay len lén thò vào túi, chạm nút bấm của chiếc máy ghi âm mini đã được bật sẵn từ trước.
“Muốn gì à?” Hắn đứng lên, từ từ tiến lại gần. “Thiếu gia muốn cô ngoan ngoãn hợp tác, quay một đoạn video thú vị để làm quà tặng Lăng Dạ Trầm. Yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Hắn lao tới, vươn tay định tóm tôi. Tôi né sang bên, đồng thời rút bình xịt hơi cay đã chuẩn bị trong túi, xịt thẳng vào mặt hắn.
“Á á á!” Hắn ôm mặt gào, lảo đảo lùi lại, đâm vào chiếc bàn kính làm vỡ ly rượu. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, phóng ra cửa, điên cuồng vặn tay nắm nhưng cửa đã khóa chặt. Tôi dùng hết sức đập cửa, hét lớn: “Cứu với! Có ai không? Cứu!”
Bên ngoài vang tiếng bước chân dồn dập, rồi một tiếng rầm đinh tai. Cánh cửa gỗ dày bị đạp tung, gãy làm đôi. Dạ Trầm đứng đó, sát khí đằng đằng, sau lưng là vài nhân viên bảo vệ và cả thầy hiệu trưởng.
“Thanh Hòa!” Anh lao vào, kéo tôi ra sau lưng bảo vệ. Anh nhìn gã đàn ông đang lăn lộn trên sàn, ánh mắt lạnh như tử thần: “Bắt hắn lại.”
Bảo vệ lập tức xông vào khống chế. Thầy hiệu trưởng tái mặt, lắp bắp: “Chuyện… chuyện gì thế này? Sao lại có kẻ lạ lẻn vào trường?”
Dạ Trầm quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng: “Cậu có sao không?”
Tôi lắc đầu, giơ chiếc máy ghi âm lên, khóe môi nhếch nụ cười lạnh: “Tôi không sao, và tôi nghĩ mình đã có đủ bằng chứng để đưa Lăng Tuấn vào tù.”
Màn kịch tới hồi kết, và người phải trả giá chắc chắn không phải tôi. Đoạn ghi âm trong tay tôi là nhát dao chót. Cảnh sát có mặt rất nhanh. Gã côn đồ, mắt mũi nhoe nhoét vì hơi cay lại bị Dạ Trầm tặng thêm mấy cú đá. Vừa nhìn thấy còng số tám đã khai tuốt tuột: hắn được Lăng Tuấn thuê để hủy hoại danh dự tôi, và người gửi bức thư nặc danh, sắp đặt căn phòng VIP này, chính là Mộng Nhi.
Hóa ra sau khi bị tôi chọc tức, Vi phu nhân đã ngấm ngầm bắt tay Lăng Tuấn, hứa đổ vốn cứu Vi thị nếu con gái giúp anh ta hại tôi. Tiếc rằng cả đám phản diện gộp lại cũng không đủ IQ bằng một phần nhỏ của Dạ Trầm.
Đêm đó, Dạ Trầm mang theo đoạn ghi âm, lời khai của gã côn đồ cùng dấu vết IP truy ra từ biệt thự nhà họ Lăng, đặt thẳng xuống bàn họp hội đồng quản trị Lăng thị. Ông nội Lăng, người nắm quyền cao nhất gia tộc, nổi giận đến mức bẻ gãy gậy ba toong. Lăng Tuấn mất hết chức vụ, bị đuổi khỏi dòng họ và bị cảnh sát khởi tố với tội chủ mưu bắt cóc, xâm hại thân thể người khác; tương lai của vị thiếu gia lắm tham vọng khép lại sau song sắt.
Với nhà họ Vi, chỉ cần Dạ Trầm búng tay là toàn bộ vốn đầu tư hợp tác bị rút. Sáng hôm sau cổ phiếu Vi thị chạm đáy, còn Vi phu nhân ngất giữa sảnh công ty khi chủ nợ đổ tới siết nhà. Mộng Nhi chính thức bị Thịnh Dương đuổi học. Ngày cô ta dọn đi, không còn chiếc Mercedes đen nào đưa rước; cô ta mặc đồ chợ rẻ tiền, khóc lóc bước ra khỏi căn biệt thự bị niêm phong.
Nghe đồn cả nhà phải trốn nợ trong một dãy nhà trọ xuống cấp ngoài ngoại ô, chấm dứt những ngày bạch liên hoa ngậm thìa vàng ngạo nghễ.
Sóng gió lặng đi, Thịnh Dương lại yên ả như trước, chẳng ai dám xì xào hay xem thường tôi. Một tháng sau, tôi đoạt giải nhất Olympic Toán cấp thành phố, nắm chắc suất tuyển thẳng và học bổng toàn phần của đại học A danh giá. Còn bố tôi chẳng những giữ được việc mà còn được tập đoàn Lăng thị đề bạt làm tổ trưởng đội an ninh, lương gấp ba lần.
Chiều thứ Sáu, nắng nhạt xuyên qua cửa sổ lớp học, tôi đang cặm cụi giải nốt đề vật lý thì có chai sữa dâu lạnh ngắt áp lên má.
“Học bá Mộc, thi xong rồi còn định cày tới bao giờ? Muốn giành luôn học bổng của tôi ở đại học A à?” Dạ Trầm kéo ghế ngồi cạnh tôi, hai chân dài gác lên thanh ngang của bàn, dáng vẫn biếng nhác gợi đòn như mọi khi.
Tôi hút ngụm sữa dâu, liếc xéo anh: “Đại học A là trường công, học bổng xét theo thực lực, không chỗ cho thái tử gia mua bằng tiền. Anh lo giữ top một đi, coi chừng bị tôi vượt mặt.”
“Khẩu khí lớn lắm.” Dạ Trầm khẽ cười, nụ cười rực rỡ đến làm lu mờ cả ánh hoàng hôn. Anh bất ngờ vươn tay búng nhẹ lên trán tôi. “Vậy mình cá cược đi. Nếu lên đại học điểm tôi vẫn cao hơn cậu, cậu làm bạn gái tôi. Còn nếu cậu thắng…”
Tôi tròn mắt, nhịp tim bất giác đập trật một nhịp: “Nếu tôi thắng thì sao?”
“Thì tôi làm bạn trai cậu.” Anh nhếch mép, gương mặt ghé sát lại, hương bạc hà quen thuộc bao lấy mọi giác quan của tôi. “Dù sao cậu cũng là người của tôi rồi, chạy không thoát đâu, con cáo nhỏ.”
Tôi bật cười, mặc kệ cái logic bá đạo của gã mỏ hỗn kia. Ngoài cửa sổ, trời xanh ngắt, rực rỡ. Cô gái nghèo là tôi từng sống giữa bất công và rẻ rúng. Vậy mà nhờ cái đầu lạnh, chút gai góc và người đồng hành đặc biệt này, tôi tự tay đáp trả những kẻ chắn đường, giành lại thứ hào quang vốn thuộc về mình. Tuổi xuân của chúng tôi hẳn còn chờ vô số bài toán khó để cùng giải.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Quẳng Tiền Bắt Tránh Xa Học Bá
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.