Hoa Khôi Thuê Người Xách Ba Lô Học Quốc Phòng
- Số chương:
- 5
- Trạng thái:
- Hoàn thành
- Loại:
- Truyện lẻ
- Thời lượng:
- 39:17
- Giọng đọc:
- Trúc Ly (AI)
- Lượt nghe:
- 0
- Đăng:
- Cập nhật:
Hẹn giờ
Giới thiệu
Giữa kỳ quân sự nắng đổ lửa, hoa khôi tự phong Doãn Mạn Nhi ném ba lô cùng một tờ trăm tệ bắt Lục Tâm xách hộ, mỉa cô nghèo hèn; nào ngờ Lục Tâm là thiên kim giấu mặt của tập đoàn khách sạn năm sao, luyện võ và bắn đạn thật từ bé, lần lượt vả mặt hoa khôi lẫn ông anh họ hội trưởng lạm quyền.
Tháng Chín, thành phố A nóng đến phát điên, thứ nắng như cố tình quay chín đám tân sinh viên khốn khổ đang vật lộn với kỳ giáo dục quốc phòng. Bài hôm ấy là hành quân dã ngoại — vai ai nấy trĩu một chiếc ba lô quân tư trang xấp xỉ chục ký, chân lết dọc mười lăm cây số đường đồi. Mồ hôi túa ra như vắt, cả đoàn thở dốc chẳng khác bầy chó trốn cái oi bức mùa hạ. Đúng cái lúc mọi người cắn răng dồn từng bước thì một giọng nhão nhoẹt, ngọt gắt như chén chè để ôi, chọc thủng cái trật tự nhà binh.
"Hu hu! Thầy ơi chân em phồng dộp hết rồi, ba lô nặng quá em xách không nổi nữa. Hay là thầy cho em thuê người xách hộ được không ạ?"
Giọng ấy thuộc về Doãn Mạn Nhi, cái danh hoa khôi khoa nghệ thuật do chính cô ta tự khoác lên mình. Nấp dưới tán cây, cô ta ưỡn ẹo một tay làm bộ che nắng. Lớp kem chống nắng phết trên mặt dày tới nỗi tưởng chừng súng bắn chẳng lủng, mồ hôi rịn ra vạch thành những đường trắng loang lổ, nhìn hệt một ả ma nữ bước ra từ phim rẻ tiền. Thầy hướng dẫn mặt đen như đít nồi, nhả từng chữ: "Đây là quân sự, không phải cái chợ, không có chuyện thuê mướn gì ở đây hết, tất cả tự túc, ai không đi nổi thì trừ điểm rèn luyện, báo cáo về khoa."