Chương 2: Đòn phản công vật lý và chứng nhận nguyên bản năm vạn tệ
Truyện audio Hoa Khôi Tố Đội Bóng Rổ Tranh Giành Tình Cảm · 5 chương
Hẹn giờ
Cứ ngỡ mọi chuyện sau buổi chiều hôm ấy sẽ trôi vào dĩ vãng, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp trình độ hoang tưởng của nàng hoa khôi nọ. Khoảng mười giờ đêm, khi tôi đang nằm dài trên chiếc giường êm ái trong phòng ký túc xá cao cấp. miệng nhâm nhi ly trà sữa năm mươi tệ thì màn hình điện thoại chợt rung lên bần bật. Cô bạn cùng phòng gửi cho tôi một đường link dẫn thẳng vào diễn đàn ẩn danh của trường Đại học Tinh Lăng kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn. “ Mày vào xem ngay đi, con ả Bạch Liên lại lên cơn phát bệnh trên mạng rồi này!”
Tôi nhấn ngón tay vào màn hình. Một bài đăng đang chễm chệ chiếm lĩnh vị trí số một trên bảng tin nóng với tiêu đề đỏ chót giật gân. “ Phải làm sao khi sự tồn tại của tôi lại trở thành mồi lửa thiêu rụi tình anh em của đội bóng rổ?”
Bên dưới là một áng văn dài dằng dặc, sướt mướt như kịch bản phim truyền hình thập niên chín mươi. Nội dung đại khái kể rằng chiều nay cô ta có lòng tốt mang nước mát đến cho các nam thần vì thương họ tập luyện vất vả. Nào ngờ Tống Dực vì nổi cơn ghen tuông khi thấy Trần Vũ nhìn cô ta đắm đuối nên đã thẳng tay xô ngã cô ta để thị uy với đàn em. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn khéo léo bôi tro trát trấu vào danh dự của tôi. Cô ta viết rằng nữ quản lý họ Lâm vì yêu đơn phương đội trưởng nhưng không được đoái hoài nên đã nhân cơ hội này sỉ nhục, xua đuổi cô ta trước mặt đám đông. Cuối bài, cô ta để lại một câu cảm thán đầy tuyệt vọng. “ Có lẽ sự xuất hiện của tôi trên cõi đời này vốn dĩ là một sai lầm lớn.”
Phía dưới phần bình luận, hàng trăm tài khoản ẩn danh lập tức lao vào mạt sát không thương tiếc. Đám anh hùng bàn phím chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã vội vàng thể hiện lòng trắc ẩn mù quáng dành cho người đẹp. Họ thi nhau thóa mạ đội bóng rổ là lũ côn đồ cậy mạnh hiếp yếu và đặc biệt lôi tôi ra làm bia đỡ đạn. Họ rủa xả tôi là mụ quản lý độc ác, ghen ăn tức ở với nhan sắc của hoa khôi.
“Thương manh manh Bạch Liên quá đi mất, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng mà lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.”
“Cái cô quản lý Lâm Tinh Hâm kia cậy nhà có chút điều kiện nên hống hách quen thói rồi. Chắc ghen tị đỏ mắt với gương mặt hoa khôi của người ta chứ gì!”
Tôi hút một ngụm trân chú giòn sần sật, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong sắc lạnh. Ảo tưởng đến mức tự biên tự diễn ra một bộ phim thâm cung nội chiến tranh sủng cơ đấy. Đã cất công dựng rạp dựng tuồng thì tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà không giúp cô ta hạ màn một cách vẻ vang nhất.
Tôi chụp lại toàn bộ màn hình bài viết sướt mướt kia rồi quẳng thẳng vào nhóm trò chuyện nội bộ mang tên “Trại tập trung đực rựa Tinh Lăng”. Chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, khung chat bùng nổ dữ dội.
Trần Vũ gửi liền ba cái biểu cảm phẫn nộ.
“Cái quái gì thế này? Tôi thầm thương trộm nhớ cô ta từ bao giờ vậy? Mắt tôi bị mù hay não tôi úng nước? Chiều nay tôi vừa chén sạch ba bát cơm thịt kho, đọc xong cái bài này mà buồn nôn muốn trào ngược dạ dày!”
Lý Hạo, hậu vệ dẫn bóng của đội cũng nhanh chóng góp vui.
“Má ơi, kịch bản cẩu huyết gì thế này? Đội trưởng vì ghen tuông mà đẩy ngã người đẹp sao? Tống Dực ơi cậu mau khai thật đi, cậu yêu thầm thằng Vũ từ lúc nào thế?”
Tống Dực lập tức gửi một tin nhắn ngắn gọn nhưng nồng nặc mùi thuốc súng.
“Lâm Tinh Hâm, cậu giải quyết ngay cái đống rác rưởi này cho tôi. Để tên tôi nằm cạnh tên cô ta làm ô uế cả gia phả nhà họ Tống. Xử lý sạch sẽ xong thì tháng này toàn bộ chi phí ăn đêm của cậu cứ tính vào thẻ của tôi.”
Tôi gõ phím lách cách trả lời đầy hào hứng.
“Tuân lệnh Tống thiếu gia. Cậu cứ chuẩn bị sẵn thẻ đen hạn mức vô cực đi là vừa.”
Đối phó với loại người thích sắm vai nạn nhân để dắt mũi dư luận, việc nhảy vào cãi tay đôi trên mạng chỉ chứng tỏ bản thân thiếu i-ốt. Cách thức hiệu quả nhất chính là vung búa tạ đập tan nát cái mặt nạ giả tạo của đối phương.
Với tư cách là người nắm giữ quyền quản trị tối cao của sân thi đấu, tôi có sẵn tài khoản truy cập hệ thống camera an ninh độ nét cao. Tôi mở máy tính xách tay, tải về đoạn phim góc rộng 4K sắc nét ghi lại toàn cảnh lúc năm giờ chiều cùng toàn bộ phần âm thanh sống động không sót một tiếng thở dài. Sau khi cắt gọt chuẩn xác những đoạn thừa thãi, tôi dùng tài khoản chính chủ có dấu tích xanh xác thực của ban quản lý đội bóng đăng tải một bài phản hồi đanh thép. Tiêu đề bài viết ngắn gọn súc tích. “ Phân tích động lực học và tâm lý học hành vi về màn cưa trai thất bại của hoa khôi Bạch Liên.”
Nội dung bài viết tôi chỉ gạch ba đầu dòng rõ ràng.
“Thứ nhất, về vấn đề mang nước tiếp sức. Quỹ hoạt động mỗi tháng của đội bóng rổ lên tới sáu con số tệ. Chúng tôi chỉ sử dụng nước khoáng điện giải nhập khẩu theo chế độ dinh dưỡng vận động viên. Chúng tôi hoàn toàn không có nhu cầu tiêu thụ nước lọc hai tệ mua ngoài vỉa hè. Xin ghi nhận lòng tốt mang tính hình thức của bạn học Bạch.
Thứ hai, về cáo buộc đội trưởng Tống Dực ghen tuông xô ngã người đẹp. Xin trân trọng mời quý vị khán giả cùng thưởng lãm kỹ năng giật lùi ba bước đồng bộ đạt chuẩn thi đấu quốc tế của Tống Dực và Trần Vũ trong đoạn phim đính kèm. Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, khi bạn tự vấp chân mình ngã mà người khác chủ động né tránh để bảo vệ bản thân. thì việc mặt bạn hôn sàn gỗ hoàn toàn là do lực hút của Trái Đất, tuyệt đối không liên quan đến vấn đề ghen tuông.
Thứ ba, về việc quản lý ghen tị nhan sắc. Gu thẩm mỹ của tôi không bao gồm những gã con trai suốt ngày người ngợm nồng nặc mùi mồ hôi. Và điều quan trọng nhất là việc mang giày búp bê đế cứng đính đá bước vào sân thi đấu chuyên dụng được xếp vào hành vi cố ý phá hoại tài sản công cộng. Lần sau nếu bạn học Bạch có nhã hứng ghé thăm, vui lòng mang theo khăn lau để tự thu dọn hiện trường.”
Đoạn phim 4K không cắt ghép lập tức phát huy sức công phá khủng khiếp. Chỉ sau năm phút đăng tải, bài viết của tôi đã đạp phăng bài khóc lóc của Bạch Liên để leo thẳng lên đỉnh bảng tin nóng. Cả diễn đàn trường đêm hôm đó như một chảo dầu sôi sùng sục. Cư dân mạng vừa nãy còn hung hăng đòi công đạo cho hoa khôi lập tức bẻ lái cực gắt. Những lời giễu cợt tràn ngập khắp nơi.
“Trời đất ơi, cú lùi ba bước của Tống Dực với Trần Vũ mượt mà dứt khoát quá mức cho phép! Đỉnh cao của sự né tránh rủi ro là đây chứ đâu!”
“Xem lại đoạn phim tua chậm mười lần vẫn thấy buồn cười. Rõ ràng là tự vấp chân ngã sõng soài mà lên mạng kể lể như thể bị bạo lực học đường vậy, xấu hổ giùm luôn á!”
“Quản lý Lâm phản đòn đỉnh thật sự. Phân tích vật lý học rành mạch đập tan nát ảo tưởng của trà xanh. Nước hai tệ với giày đế cứng, phen này hoa khôi muối mặt cả đời!”
Tôi gập màn hình máy tính lại, vươn vai thư thái rồi thả mình xuống nệm êm chìm vào giấc ngủ. Đêm nay chắc chắn có kẻ sẽ phải trùm chăn cắn nát gối vì nhục nhã ê chề.
Trưa hôm sau, nhà ăn số một của trường đông đúc và ồn ã hơn thường lệ. Tôi thong thả bưng khay cơm trưa gồm sườn xào chua ngọt và bát canh cải sườn non tìm một góc bàn trống. Vừa đặt mông ngồi xuống, những tiếng thút thít quen thuộc đã lọt vào tai tôi từ phía bàn ăn đối diện.
Bạch Liên đang ngồi giữa một vòng vây những nam sinh đeo kính cận với vẻ mặt đầy vẻ xót xa. Đôi mắt cô ta sưng mọng như hai quả đào chín ép, chóp mũi ửng hồng trông mong manh như cành hoa trước gió lốc.
“Các cậu không hiểu đâu, đoạn phim đó chắc chắn đã bị Lâm Tinh Hâm dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo can thiệp chỉnh sửa rồi. Chiều qua tớ thật sự bị người ta đẩy ngã mà. Nhà cô ấy nhiều tiền lắm, muốn đổi trắng thay đen lúc nào chẳng được. Tớ chỉ là một đứa con gái nghèo ở quê lên tỉnh học, làm sao mà đối đầu nổi với quyền lực của giới nhà giàu chứ…”
Một cậu nam sinh mặt đầy mụn bọc lập tức đập mạnh tay xuống bàn, giọng điệu đầy phẫn uất.
“Quá đáng đến thế là cùng! Có tiền thì muốn làm mưa làm gió gì cũng được chắc? Bạch Liên, cậu đừng sợ hãi, chúng tớ nhất định sẽ đứng về phía cậu. Lát nữa tớ sẽ viết một bài phân tích vạch trần bộ mặt thối nát của mụ quản lý hống hách đó!”
Tôi đang nhai miếng sườn non thơm phức, nghe đến đó thì suýt chút nữa sặc nghẹn ra ngoài. Dùng trí tuệ nhân tạo chỉnh sửa video sao? Trí tưởng tượng phong phú đến mức độ này mà không chuyển sang khoa biên kịch viết kịch bản phim cẩu huyết thì quả thực là một sự lãng phí tài năng nghiêm trọng của đất nước.
Tôi từ tốn đặt đũa xuống khay, rút khăn giấy lau sạch khóe môi rồi đứng dậy. Đám đông xung quanh thấy bóng dáng tôi tiến lại gần bàn của Bạch Liên thì vội vã tản ra hai bên như sóng biển rẽ lối. Ánh mắt của hàng trăm sinh viên trong nhà ăn đều dồn hết về một điểm.
Tôi dừng bước ngay trước mặt cô ta, hai tay chống nhẹ lên mặt bàn, nở nụ cười rạng rỡ thân thiện.
“Bạn học Bạch này, vừa rồi tôi vô tình nghe cậu bảo đoạn phim camera an ninh do tôi công khai đã bị dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo chỉnh sửa đúng không?”
Bạch Liên giật bắn mình ngẩng đầu lên. Nhìn thấy nụ cười của tôi, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch không còn một giọt máu. Nhưng bản năng diễn kịch đã ăn sâu vào máu khiến cô ta nhanh chóng co rúm người lại, núp nép sau lưng cậu bạn kính cận.
“Lâm Tinh Hâm, cậu… cậu định làm gì ở đây? Nhà ăn đông người thế này, cậu đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng!”
Cậu chàng kính cận cũng ưỡn ngực xông xáo đứng chắn phía trước, chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi.
“Lâm Tinh Hâm, cô đừng có hòng dở trò bạo lực ở chốn đông người này nhé!”
Tôi bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp không gian nhà ăn lúc này đã im phăng phắc. Tôi thản nhiên rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, mở một tệp tài liệu kỹ thuật số rồi giơ cao lên cho toàn thể bàn dân thiên hạ cùng chiêm ngưỡng.
“Có tiền thì đúng là không thể đổi trắng thay đen theo ý mình được. Nhưng có tiền thì có thể thuê dịch vụ giám định tư pháp hỏa tốc trong vòng ba tiếng đồng hồ. Đây là giấy chứng nhận tính nguyên bản tuyệt đối của tập tin video do Trung tâm Giám định Kỹ thuật số Thành phố cấp vào chín giờ sáng nay. Tôi đã chi đúng năm vạn tệ tiền túi để làm dịch vụ khẩn cấp này đấy. Từng khung hình, từng dải âm thanh đều được chứng nhận không hề có bất kỳ dấu hiệu cắt ghép hay can thiệp công nghệ nào.”
Mặt Bạch Liên từ trắng bệch chuyển sang xanh xao như tàu lá chuối. Tôi thu điện thoại lại, cúi người ghé sát vào tai cô ta, giọng nói êm ái nhưng sắc bén như lưỡi lam cạo.
“Bạch Liên này, cô đóng kịch nạn nhân đến mức nghiện ngập luôn rồi à? Thích chơi lớn thì tôi sẵn sàng chơi tới cùng với cô. Để xem hôm nay cô lấy cái gì ra để tẩy trắng cho cái mác trà xanh thích ảo tưởng này đây?”
Cậu bạn kính cận vừa nãy còn hùng hổ đòi làm hiệp sĩ cứu vớt công chúa thì lúc này đã cứng họng hoàn toàn. Cậu ta lúng túng nhìn tờ chứng nhận có mộc đỏ chót trên màn hình rồi âm thầm lùi lại một bước lớn, dứt khoát kéo giãn khoảng cách an toàn với người đẹp bên cạnh. Tình cảm hiệp sĩ thời hiện đại quả nhiên tan biến nhanh hơn cả bọt xà phòng.
“Cậu… cậu vu khống tôi!” Bạch Liên lắp bắp, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng sự hoảng loạn tột cùng trong đáy mắt đã hoàn toàn bán đứng cô ta. “ Tờ giấy đó chắc chắn là giả mạo! Cậu dùng tiền mua chuộc người ta!”
Tôi thở dài một hơi thật dài, cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang bị sỉ nhục một cách cay đắng.
“Bạn học Bạch à, cô bớt đọc mấy bộ truyện tổng tài bá đạo ba xu giùm tôi cái. Cơ quan kiểm định dữ liệu của nhà nước mà cô làm như cái sạp bán rau ngoài chợ, muốn dùng vài hào bạc lẻ mua chuộc là mua được chắc? Nếu cô vẫn chưa chịu phục, chúng ta có thể mang toàn bộ hồ sơ này lên phòng thanh tra của nhà trường hoặc ra thẳng đồn cảnh sát khu vực để lập biên bản về hành vi vu khống. bôi nhọ danh dự người khác. Cô tự chọn đi, muốn lên văn phòng hiệu bộ hay muốn ra phường ngồi uống trà giải trình?”
Vừa nghe đến hai chữ cảnh sát, chút phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Bạch Liên hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân cô ta nhũn ra như cọng bún, cả người ngã phịch xuống ghế ăn. Nước mắt lần này trào ra thật sự, làm nhòe nhoẹt cả lớp phấn nền trang điểm công phu.
“Tớ… tớ không cố ý đâu mà. Tớ chỉ muốn được mọi người quan tâm chú ý một chút thôi…”
Tôi thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt trở nên lạnh băng.
“Muốn người khác chú ý bằng cách chà đạp lên danh dự của người khác? Bằng cách tung tin thất thiệt chia rẽ nội bộ người ta sao? Cô tưởng cả cái quả đất này quay xung quanh cô chắc? Tỉnh mộng lại đi cô em, bớt ảo tưởng sức mạnh lại cho đời nó thanh thản.”
Dứt lời, tôi bưng khay cơm quay người bước thẳng ra ngoài, không thèm ném cho cái bóng dáng thảm hại kia thêm một cái liếc mắt. Phía sau lưng tôi, tiếng xì xào bàn tán của hàng trăm sinh viên bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ. Những lời châm biếm, mỉa mai và khinh bỉ giờ đây trút xuống đầu Bạch Liên như một cơn mưa đá. Vở kịch hoa sen trắng u sầu chính thức hạ màn trong sự nhục nhã ê chề.