Chương 4: Vở kịch trên sân thượng và cú đá phủi tay của tống thiếu gia
Truyện audio Hoa Khôi Tố Đội Bóng Rổ Tranh Giành Tình Cảm · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi sững sờ mất một giây. Nhảy lầu tự tử sao?
Ả đàn bà này quả thực đã điên cuồng đến mức mất hết nhân tính rồi. Bị vạch trần toàn bộ bộ mặt dối trá, không chịu nổi áp lực của búa rìu dư luận nên định dùng tính mạng ra để uy hiếp tôi ư? Hay đây lại là một quân cờ tuyệt vọng cuối cùng nhằm vớt vát lại sự thương hại mù quáng của thiên hạ?
“Đi!”
Tôi vớ lấy chiếc áo khoác mỏng trên móc, sải bước dài lao ra khỏi phòng ký túc xá. Dù là kịch hay là thật, tôi cũng phải đích thân có mặt tại hiện trường. Tôi tuyệt đối không bao giờ để bản thân phải mang cái danh nghĩa ép người khác vào bước đường cùng. Nhưng nếu cô ta nghĩ có thể dùng cái chết giả tạo để buộc tôi phải cúi đầu nhận tội, thì cô ta đã đánh giá quá thấp sự cứng rắn của Lâm Tinh Hâm này rồi.
Sân thượng tòa nhà thư viện trung tâm cao tám tầng lộng gió rít từng hồi lạnh ngắt. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở như đang đứng trước một ngòi nổ chậm. Phía dưới sân trường, hàng trăm sinh viên đang tụ tập đông nghẹt, ngửa cổ chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Lực lượng bảo vệ trường đã nhanh chóng giăng dây phong tỏa hiện trường, xe cứu hỏa và đệm hơi cứu hộ đang rầm rộ tiến vào cổng phụ. Vài thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa đang mồ hôi nhễ nhại, khản giọng dùng loa cầm tay ra sức khuyên can.
Bạch Liên đang đứng chênh vênh trên mép gờ tường bê tông hẹp chưa đầy hai gang tay. Một tay cô ta bám hờ vào cột thu lôi rỉ sét, tay kia cầm chặt chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Chiếc váy voan trắng mỏng manh bay phần phật trong gió chiều tạo nên một khung cảnh vừa thảm hại vừa kệch cỡm. Gương mặt cô ta nhợt nhạt không còn chút sắc khí, nước mắt giàn giụa làm nhòe nhoẹt hết mascara, đôi mắt dại đi nhìn xuống khoảng không sâu hun hút bên dưới.
“Các người đừng có bước qua đây! Ai bước lại gần một bước là tôi nhảy xuống ngay lập tức đấy!”
Giọng nói của cô ta khản đặc, vỡ vụn từng mảnh trong tiếng gió rít gào.
“Bạch Liên em ơi, bình tĩnh lại đi em! Có chuyện gì khúc mắc thì thầy trò mình từ từ ngồi lại giải quyết, tuyệt đối đừng làm điều dại dột mà hủy hoại tương lai em ơi!” Thầy chủ nhiệm khoa mếu máo, hai tay giơ cao lên trời làm điệu bộ van xin.
Tôi khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào khung cửa sắt của lối thoát hiểm, lạnh lùng quan sát toàn bộ màn biểu diễn. Ánh mắt tôi nhanh chóng bắt được chi tiết đôi bàn chân của cô ta tuy run rẩy nhưng những ngón chân vẫn bấm chặt lấy mép tường cực kỳ vững chãi. Người thực sự muốn tìm đến cái chết để giải thoát sẽ không bao giờ đứng đó gào thét suốt nửa tiếng đồng hồ chờ khán giả đến đông đủ. lại càng không rảnh rỗi dựng góc máy điện thoại để livestream câu tương tác. Đây rõ ràng là một màn tống tiền cảm xúc đỉnh cao, một ván bài sinh tử giả tạo nhằm ép tôi phải đứng ra nhận hết mọi tội lỗi.
“Lâm Tinh Hâm đâu rồi? Mau gọi con khốn đó ra đây cho tôi!”
Bạch Liên đột ngột gào thét điên loạn, ánh mắt sắc lẹm như dao quét qua đám đông trên sân thượng rồi dừng lại ngay trên người tôi. Cô ta chỉ ngón tay run rẩy về phía tôi, nức nở gào lên trong điện thoại.
“Chính là cô ta! Chính cô ta đã cậy tiền cậy quyền bôi nhọ danh dự của tôi, dồn ép tôi vào bước đường cùng! Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp trên cõi đời này nữa rồi!”
Ánh mắt của các thầy cô và bảo vệ lập tức đổ dồn về phía tôi. Những tiếng xì xào nghi ngại lại bắt đầu nhen nhóm. Dù biết rõ cô ta là kẻ dối trá lừa lọc, nhưng đứng trước lằn ranh sinh tử mỏng manh, tâm lý đám đông bao giờ cũng có xu hướng bênh vực kẻ yếu thế hơn.
Một nữ giảng viên trẻ chưa nắm rõ toàn bộ câu chuyện vội vàng chạy lại kéo tay tôi, giọng điệu đầy trách móc.
“Lâm Tinh Hâm, em làm cái gì mà để bạn học ra nông nỗi tuyệt vọng thế này hả? Mau bước ra đó xin lỗi bạn một câu đi em, cứu người là quan trọng nhất!”
Tôi khẽ nhếch mép cười khẩy, nhẹ nhàng gạt tay cô giáo ra rồi chậm rãi bước ra khỏi bóng râm của ô cửa. Hai nhân viên bảo vệ định lao ra cản lại nhưng tôi đã giơ một bàn tay lên ra hiệu dừng lại. Tôi dừng bước cách mép tường khoảng năm mét, cất giọng đều đều, âm lượng không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để lấn át cả tiếng gió.
“Bạch Liên, cô gọi tôi ra đây làm gì thế? Định để tôi làm khán giả danh dự chứng kiến màn diễn xuất cuối cùng của cô à? Hay là cô muốn tôi phải quỳ gối xuống van xin cô đừng nhảy, để cô có cớ biến tôi thành kẻ sát nhân máu lạnh dồn ép bạn học đến chết. còn cô thì thuận lợi tẩy trắng thành nạn nhân đáng thương?”.
Bạch Liên khựng lại, sắc mặt chuyển sang tím tái. Cô ta không thể ngờ rằng giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, tôi lại dám xé toạc tấm màn nhung che đậy tâm địa của cô ta trước mặt bao nhiêu người như vậy.
“Cô… cô ăn nói hàm hồ! Rõ ràng là cô ghen ăn tức ở với tôi, cô ngụy tạo bằng chứng vu oan cho tôi!” Bạch Liên gào lên, nước mắt lại trào ra như suối.
“Ngụy tạo bằng chứng ư?” Tôi bật cười mỉa mai, nụ cười sắc lẹm như băng giá. “ Đoạn ghi âm cô ép mẹ ruột ở quê bán đất mua túi xách hàng hiệu là giả mạo sao? Hóa đơn phẫu thuật thẩm mỹ năm vạn tệ là giả mạo à? Hay là việc cô lén lút rình rập chụp trộm tôi rồi tung tin tôi làm bé đường là do người khác ép cô làm? Mọi chứng cứ đều rành rành ra đó, cô còn định trơ tráo diễn kịch đến bao giờ nữa?”
Đám đông xung quanh bắt đầu im bặt. Những người vừa nãy còn tỏ vẻ xót xa cho cô ta giờ đây lại nhìn nhau ái ngại.
“Bạch Liên, cô nghe cho rõ đây.” Tôi tiến thêm một bước về phía trước, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy gương mặt hoảng loạn của cô ta. “ Cô nghĩ nhảy xuống dưới kia là mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp sao? Không có đâu. Cô chết rồi, người đời sẽ không gọi cô là nạn nhân bị chèn ép đâu. Người ta sẽ mãi mãi khắc ghi tên cô như một kẻ dối trá, lừa lọc, bất hiếu với cha mẹ và hèn hạ vu khống bạn học. Bố mẹ cô ở quê nhà sẽ phải cúi đầu nhục nhã suốt phần đời còn lại, bị xóm làng cười chê vì sinh ra một đứa con gái trơ trẽn. Đó là cái giá mà cô muốn gia đình mình phải gánh chịu sao?”
Từng lời nói của tôi như những nhát búa giáng thẳng vào tâm can của ả hoa khôi. Sự sợ hãi thực sự bắt đầu len lỏi vào đôi mắt đang trợn trừng của Bạch Liên. Cô ta run rẩy nhìn xuống khoảng sân sâu hun hút bên dưới, rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại đang hiển thị hàng loạt bình luận phẫn nộ yêu cầu cô ta ngừng diễn trò.
“Cô muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đúng không? Được thôi, nhìn xuống dưới kia xem, toàn trường đang ngước nhìn cô đấy.” Tôi chỉ tay về phía những chiếc ống kính máy ảnh bên dưới. “ Nhưng sự chú ý này không mang lại cho cô sự ngưỡng mộ hay thương hại đâu. Nó chỉ là sự ghê tởm và khinh bỉ tột cùng mà thôi!”
“Im đi! Mày im miệng lại cho tao!”
Bạch Liên phát điên bịt chặt hai tai lại, cả người lảo đảo mất thăng bằng trên gờ tường hẹp. Đám đông bên dưới thót tim rú lên những tiếng la hét kinh hoàng.
Đúng vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng đen cao lớn từ phía sau lưng tôi phóng vút qua nhanh như một tia chớp xé toạc không gian.
Là Tống Dực!
Cậu ta không biết đã vòng qua lối cầu thang kỹ thuật từ lúc nào. Với sải chân dài và tốc độ bứt phá của một vận động viên bóng rổ hàng đầu, Tống Dực tung người thực hiện một cú đá xoay tuyệt đẹp trên không trung. Mũi giày thể thao chuẩn xác đá văng chiếc điện thoại đang phát livestream trên tay Bạch Liên bay vút ra xa. đồng thời cánh tay vạm vỡ của cậu ta vươn ra tóm chặt lấy cổ áo khoác của cô ta, dùng lực giật mạnh ngược trở lại phía sàn sân thượng.
“Rầm!”
Bạch Liên ngã nhào xuống nền xi măng thô ráp, an toàn tuyệt đối nhưng toàn thân run rẩy như cầy sấy, khóc lóc thảm thiết trong sự hoảng loạn tột cùng.
Tống Dực đứng sừng sững trên mép tường bê tông, bóng lưng cao lớn ngược chiều ánh nắng chiều tà. Cậu ta phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau, cúi đầu nhìn ả đàn bà đang nằm bẹp dưới đất bằng ánh mắt chán ghét tột độ.
“Muốn chết thì cút ra ngoài đường mà chết, đừng có làm bẩn sàn trường học của tôi.”
Giọng nói lạnh băng và tàn nhẫn của thiếu gia họ Tống khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường đều phải rùng mình ớn lạnh. Lực lượng bảo vệ và các thầy cô lập tức ùa tới, nhanh chóng khống chế Bạch Liên rồi đưa cô ta xuống phòng y tế dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Đám đông bên dưới cũng dần dần giải tán trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi bước lại gần mép tường, ngước nhìn Tống Dực đang thong thả nhảy xuống đất, nhướng mày trêu chọc.
“Đội trưởng Tống xuất hiện đúng lúc ghê nhỉ? Cú đá vừa rồi điệu nghệ đấy, không ngờ cậu còn có cả năng khiếu làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy.”
Tống Dực tiến lại sát trước mặt tôi. Cậu ta khẽ cúi người xuống, gương mặt góc cạnh áp sát đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên vành tai. Ánh mắt sâu thẳm của cậu ta nhìn xoáy vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tôi không cứu cô ta.”
Tim tôi bỗng dưng đập chệch một nhịp.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi cứu cậu đấy.” Khóe môi Tống Dực khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ nuông chiều. “ Nếu cô ta nhảy xuống thật, cậu sẽ phải mang cái danh nghĩa ép chết người suốt cả cuộc đời này. Tôi không bao giờ cho phép quản lý của tôi phải dính líu vào cái đống bùn lầy nhơ nhớp ấy.”
Một luồng điện ấm áp bất ngờ chạy dọc sống lưng tôi. Cái tên mắc chứng cuồng sạch sẽ, mở miệng ra là buông lời châm chọc độc địa này, từ bao giờ lại biết nói những lời khiến tim người ta rung rinh đến thế này chứ?
“Đi thôi.” Tống Dực đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi quần thể thao, quay lưng bước về phía cửa thoát hiểm. “ Bữa lẩu hôm qua ăn chưa đã miệng, tối nay cậu phải bồi thường thêm cho tôi một bữa nữa.”
Tôi bật cười thành tiếng, nhanh chân rảo bước đuổi theo bóng lưng cao lớn của cậu ta.
“Được thôi đội trưởng Tống, nhưng lần này tôi chỉ chi tiền mua nấm kim châm thôi nhé, còn thịt bò Wagyu thì cậu tự quẹt thẻ đi!”
Màn kịch của đóa hoa sen trắng cuối cùng cũng đã bị dập tắt hoàn toàn. Nhà trường nhanh chóng ra quyết định kỷ luật đình chỉ học tập vô thời hạn đối với Bạch Liên vì hành vi bôi nhọ danh dự người khác và gây rối trật tự an ninh nghiêm trọng. Nghe đâu bố mẹ cô ta ở quê đã phải muối mặt bắt xe lên tận trường làm thủ tục bảo lưu trong sự xấu hổ tột cùng rồi đưa cô con gái cưng về quê tránh bão. Danh xưng hoa khôi bình dân thuở nào giờ đây chỉ còn là một trò cười nhạt nhẽo của sinh viên toàn trường mỗi khi rảnh rỗi.