Chương 3: Chiêu trò bé đường và màn bóc phốt ngược của đại tiểu thư
Truyện audio Hoa Khôi Tố Đội Bóng Rổ Tranh Giành Tình Cảm · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn vả mặt chấn động ở nhà ăn, không khí trong đội bóng rổ trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Đám đực rựa không còn phải nơm nớp lo sợ bị bóng hình váy trắng nào bất ngờ nhảy xổ ra làm phiền nữa. Buổi chiều hôm ấy, Tống Dực giữ đúng lời hứa bao trọn gói một bữa lẩu bò cao cấp tại nhà hàng nổi tiếng nhất khu phố đi bộ. Đám con trai ăn uống no say, gắp thịt bò lia lịa và liên tục nâng ly chúc mừng tôi đã dẹp tan mối họa trà xanh.
Thế nhưng cuộc đời sinh viên của tôi dường như chưa thể yên bình được lâu. Sáng ngày hôm sau, vừa bước qua cánh cổng chính của trường, tôi đã thấy một đám đông sinh viên đang xúm xít vây quanh bảng thông báo lớn đặt trước tòa nhà hành chính. Tiếng bàn tán xôn xao, những ánh mắt chỉ trỏ lén lút hướng về phía tôi ngày một nhiều.
Tôi tò mò rẽ đám đông bước vào xem thử. Nụ cười trên môi tôi lập tức đóng băng.
Trên mặt bảng gỗ dán chi chít hàng chục bức ảnh màu sắc nét. Trong ảnh, một cô gái trẻ trung đang mỉm cười bước xuống từ chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ có giá trị hàng chục vạn tệ. Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói đang cười tít mắt đưa tay vuốt nhẹ lên má cô gái đầy âu yếm. Và cô gái trong bức ảnh đó không phải ai khác, chính là tôi.
Ngay bên dưới những tấm hình là một tờ giấy in chữ đậm đỏ lòm đầy kích động. “ Bộ mặt thật của nữ quản lý đội bóng rổ Lâm Tinh Hâm: Bề ngoài giả vờ thanh cao đàng hoàng, thực chất là bé đường được đại gia bao nuôi từ lâu! Lấy tiền bạc dơ bẩn mua chuộc giấy tờ kiểm định để ức hiếp bạn học nghèo!”
Máu nóng trong người tôi lập tức dồn ngược lên đỉnh đầu. Xung quanh tôi, những tiếng xì xào phỉ báng bắt đầu vang lên không kiêng nể.
“Trời đất ơi, nhìn mặt mũi sáng sủa thế kia mà lại đi làm gái bao cho ông chú già ư?”
“Thảo nào hôm qua vung tay một cái năm vạn tệ không chớp mắt, hóa ra là tiền của kim chủ bao nuôi!”
“Kinh tởm thật đấy, loại người này mà cũng được làm quản lý đại diện cho trường sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu để giữ cho bản thân không bốc hỏa ngay tại chỗ. Ánh mắt tôi lạnh lẽo quét qua đám đông xung quanh, rồi dừng lại ở một góc khuất sau cột cờ lớn. Bạch Liên đang đứng nép mình ở đó, khóe môi ả khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng đầy hiểm độc.
Tưởng rằng tung ra mấy tấm hình chụp lén góc khuất này là có thể dìm chết được tôi sao? Đúng là thiển cận đến mức đáng thương.
Tôi sải bước dài tiến lại gần bảng tin, vung tay giật phăng toàn bộ đống ảnh cùng tờ giấy in bôi nhọ xuống rồi vo tròn lại trong lòng bàn tay. Đám đông xung quanh giật mình lùi lại vài bước trước khí thế bức người của tôi. Tôi xoay phắt người lại, nhìn thẳng vào vị trí Bạch Liên đang đứng, cất giọng đanh thép vang vọng khắp sân trường.
“Kẻ nào lén lút dán đống rác rưởi này lên đây, tôi cho đúng một tiếng đồng hồ để tự giác lên văn phòng khoa thú tội và xin lỗi công khai. Quá thời hạn một tiếng, chuẩn bị tinh thần nhận trát triệu tập của tòa án đi. Lần này tôi tuyệt đối không nương tay nữa đâu!”
Nói xong, tôi ném bọc giấy vụn vào thùng rác rồi sải bước rời đi.
Bức ảnh kia hoàn toàn là ảnh thật, không hề có bất kỳ dấu vết chỉnh sửa cắt ghép nào. Thế nhưng người đàn ông trung niên đầu hói bụng bự đang âu yếm vuốt má tôi trong ảnh không phải là kim chủ bao nuôi nào cả. Đó chính là Lâm Chí Viễn, bố ruột của tôi kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Lâm Thị. Chiếc siêu xe thể thao màu đỏ kia chính là món quà sinh nhật tròn mười tám tuổi mà ông đích thân chọn tặng cho cô con gái rượu. Hành động vuốt má ấy chỉ là cử chỉ cưng chiều quen thuộc của một người cha dặn dò con gái trước khi tôi chuyển vào ký túc xá tự lập.
Bình thường bố tôi xuất hiện trên các trang báo kinh tế luôn diện âu phục sang trọng, tóc tai vuốt keo chỉn chu. Hôm đó ông vừa đi đánh golf về nên mới mặc bộ đồ thể thao xộc xệch, góc chụp lại cố tình chỉ lấy nửa khuôn mặt nên đám sinh viên không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vấn đề là ai đã rình rập chụp lại khoảnh khắc ấy? Hôm tôi chuyển vào trường, khu vực ký túc xá vắng tanh như chùa bà đanh.
Tôi lập tức rút điện thoại gọi cho Tống Dực. Đầu dây bên kia vừa đổ chuông một nhịp đã bắt máy ngay. Giọng cậu ta trầm thấp nhưng ngập tràn vẻ bực dọc.
“Cậu đang ở đâu thế? Tôi vừa nghe tin về mấy bức ảnh ở bảng tin. Cần tôi cho người gỡ sạch xuống không?”
“Không cần, chuyện này tôi tự xử lý được.” Tôi đáp dứt khoát. “ Nhưng cậu giúp tôi một việc. Dùng tư cách đội trưởng liên hệ với ban quản lý ký túc xá, trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực cổng ký túc xá vào buổi chiều ngày đầu tiên nhập học. khoảng từ hai giờ đến bốn giờ chiều. Cậu có mối quan hệ rộng, làm việc này sẽ nhanh hơn tôi.”
“Được, đợi tôi mười phút.”
Đúng mười phút sau, Tống Dực gửi một đoạn video ngắn qua ứng dụng nhắn tin. Tôi mở máy tính, tua nhanh đến thời điểm chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ xịch trước cổng. Quả nhiên, ở một góc khuất sau gốc cây bàng rậm rạp, một bóng dáng mặc váy trắng quen thuộc đang lúi húi cầm điện thoại canh góc chụp trộm. Không ai khác ngoài Bạch Liên. Thì ra cô ta đã ngấm ngầm theo dõi và chụp lén tôi ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường. Tâm địa đen tối của nàng hoa khôi bình dân này quả thực đã vượt xa mọi giới hạn đạo đức thông thường.
Tôi mỉm cười lạnh lẽo, những ngón tay bắt đầu nhảy múa thoăn thoắt trên bàn phím máy tính. Thích chơi đòn hiểm đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm mùi gậy ông đập lưng ông đau đớn đến tận xương tủy.
Tôi không vội vàng lên tiếng thanh minh cho bản thân. Thay vào đó, tôi dùng một tài khoản nặc danh đăng tải một bài viết chấn động khác lên diễn đàn với tiêu đề. “ Bóc trần gia cảnh thật sự của hoa khôi nghèo vượt khó Bạch Liên: Nghèo khó thật lòng hay chỉ là màn kịch làm màu để săn đại gia?”
Trong bài viết, tôi tung ra toàn bộ những bằng chứng mà tôi đã âm thầm thu thập được bấy lâu nay. Đó là hàng loạt hóa đơn mua sắm túi xách, mỹ phẩm hàng hiệu phiên bản giới hạn trị giá hàng chục vạn tệ được giấu kỹ dưới mác đồ bình dân. Đó là danh sách lịch hẹn và thẻ hội viên VIP tại một viện thẩm mỹ đắt đỏ bậc nhất trung tâm thành phố vào mỗi dịp cuối tuần.
Và đòn đánh chí mạng nhất chính là một đoạn ghi âm mà tôi tình cờ thu lại được ngoài hành lang khu vệ sinh cách đây một tháng. Trong đoạn ghi âm, giọng nói the thé, chua ngoa của Bạch Liên vang lên rõ mồn một, hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu dàng ngây thơ thường nhật.
“Mẹ à, con đã bảo mẹ phải gửi thêm tiền lên cho con cơ mà! Tháng này con cần mua thêm chiếc túi xách đắt tiền để đi dự sinh nhật của cô bạn cùng lớp. Mẹ bảo bố mau bán nốt mảnh ruộng ở quê đi! Bố mẹ định để con gái cưng của mình phải chịu khổ nhục ở cái đất thủ đô này à? Con đang cố gắng xây dựng hình tượng hoa khôi nghèo kiên cường để câu bằng được mấy thiếu gia hào môn trong trường. Bố mẹ không chịu bỏ vốn đầu tư thì sau này lấy đâu ra quả ngọt mà hưởng thụ chứ?”
Đoạn ghi âm vừa được tung lên, toàn bộ diễn đàn trường Đại học Tinh Lăng lập tức rung chuyển dữ dội. Mức độ chấn động lần này còn khủng khiếp hơn gấp mười lần những ồn ào trước đó. Hình tượng đóa hoa sen trắng vươn lên từ bùn lầy, nàng lọ lem ngoan ngoãn hiếu thảo sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn không thể cứu vãn.
“Trời ơi đất hỡi, hóa ra là giả nghèo giả khổ để lừa đảo lòng thương hại của mọi người à?”
“Nghe cái giọng điệu ép bố mẹ già ở quê bán đất để mua túi xách hàng hiệu mà sởn hết cả gai ốc! Đồ con gái bất hiếu vô lương tâm!”
“Bảo sao dạo này thấy sống mũi cao vút, cằm nhọn hoắt ra, hóa ra là đập cả đống tiền vào thẩm mỹ viện. Thế mà mở miệng ra là tự hào đẹp tự nhiên không góc chết!”
Cùng lúc đó, tôi chuyển sang tài khoản chính chủ có tích xanh của mình, đăng tải một bài viết ngắn gọn chốt hạ toàn bộ sự việc.
“Gửi kẻ đã lén lút dán ảnh bôi nhọ tôi ở bảng thông báo: Tôi đã cho cô một tiếng đồng hồ để hối cải nhưng cô đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau tại văn phòng ban giám hiệu cùng với luật sư riêng của gia đình tôi. À nhân tiện xin đính chính một chút, người đàn ông trung niên trong bức ảnh kia chính là Lâm Chí Viễn. bố ruột của tôi kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn bất động sản Lâm Thị. Rất tiếc vì đã làm cô phải thất vọng tràn trề, tôi không có nhu cầu làm bé đường cho ai cả, bởi vì bản thân tôi sinh ra đã là đại tiểu thư ngậm thìa vàng rồi.”
Bên dưới bài viết, tôi đính kèm bản sao giấy khai sinh có công chứng đỏ chói. ảnh chụp đại gia đình tại biệt thự riêng và đoạn video trích xuất camera an ninh ghi lại toàn bộ hành vi chụp lén lén lút của Bạch Liên sau gốc cây bàng.
Cú phản đòn liên hoàn, chuẩn xác và tàn nhẫn này khiến toàn bộ mạng xã hội của trường rơi vào khoảng lặng ngỡ ngàng trong vài giây, rồi lập tức bùng nổ như bom nhiệt hạch. Hàng ngàn bình luận đổ về dồn dập, mũi dùi căm phẫn của dư luận quay ngoắt một trăm tám mươi độ, trút thẳng toàn bộ sự khinh bỉ xuống đầu nàng hoa khôi dỏm.
Tôi mỉm cười gập màn hình máy tính bảng lại, ngả người ra ghế thở phào nhẹ nhõm.
“Vở kịch đến đây là hạ màn rồi nhé bạn học Bạch.”
Thế nhưng, cánh cửa phòng ký túc xá đột ngột bị tông bật ra kêu một tiếng rầm chói tai. Cô bạn cùng phòng mặt cắt không còn hạt máu, thở không ra hơi túm lấy tay tôi kéo mạnh.
“Tinh Hâm ơi nguy to rồi! Mày mau lên diễn đàn xem livestream đi! Con điên Bạch Liên… cô ta đang đứng trên sân thượng tòa nhà thư viện dọa nhảy lầu tự tử kìa!”