Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Bộ lễ phục ba triệu tệ

Truyện audio Hoa Khôi Tố Tôi Xé Váy Dạ Hội Năm Vạn · 5 chương

Chương 2: Bộ lễ phục ba triệu tệHoa Khôi Tố Tôi Xé Váy Dạ Hội Năm Vạn
0:007:09
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thấy tình thế đã vãn, Nhu Y tung ra chiêu cuối cùng trong gia truyền của dòng họ Bạch Liên Hoa. Mắt cô ta dại đi, môi tái nhợt, một tay ôm trán rồi người mềm nhũn đổ ngửa ra sau. “Ôi, đầu tớ choáng quá, tớ khó thở lắm…” Cô ta ngả người đúng ngay vào vòng tay Cảnh Nghiêu.

Mặt vị học trưởng cũng đang lúc xanh lúc đỏ vì nhục, nhưng thấy người đẹp ngất xỉu, bản năng anh hùng lập tức trỗi dậy. Anh ta ôm chặt cô ta, trừng mắt nhìn tôi quát: “Kỳ Vi Lan, cô ép người quá đáng rồi! Dù váy là của cô, cô cũng không có quyền làm nhục Nhu Y trước bao nhiêu người thế này. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, lỡ có mệnh hệ gì, cô đền mạng nổi không?”

Tôi phì cười. “Bệnh tim bẩm sinh? Tháng trước cô ta vừa đoạt giải nhất chạy marathon năm nghìn mét của trường. Tim cô ta chắc chạy bằng động cơ V8 thì có, bẩm sinh nỗi gì. Học trưởng Phạm, lo đưa cô ta đi khám thần kinh thì hơn.”

Cảnh Nghiêu nghẹn họng, gân xanh trên trán nổi lên bần bật. Anh ta bế thốc Nhu Y lên, định bỏ chạy khỏi hiện trường nhục nhã, còn buông lại một câu: “Tôi chẳng thèm đôi co với loại vô văn hóa như cô. Đêm hội ngay tối nay, mất váy dạ hội rồi, để xem cô lấy gì lên làm MC!”

Ngay khi anh ta vừa quay lưng, một giọng nam trầm ấm, cực kỳ chuyên nghiệp từ hành lang vọng vào, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. “Xin lỗi đã làm phiền. Xin hỏi vị nào ở đây là cô Kỳ Vi Lan?”

Đám đông tự giạt ra thành một lối đi. Một người đàn ông trung niên bước vào, vest đen may thủ công tinh xảo, tay đeo găng trắng, phong thái đĩnh đạc. Theo sau ông là bốn vệ sĩ vạm vỡ mặc đồ đen, cẩn thận khiêng một giá treo bằng gỗ gụ. Trên giá là bộ lễ phục dạ hội lộng lẫy bọc trong lớp túi bảo vệ trong suốt. Xuyên qua lớp ni lông vẫn thấy những viên pha lê Swarovski lấp lánh như sao trời trên thân váy, lụa tơ tằm thượng hạng bồng bềnh tựa mây. Và ở góc túi, logo đám mây cuộn sang trái của Lam Thường in nhũ vàng rực rỡ.

Người đàn ông tiến đến trước mặt tôi, cúi gập người bốn mươi lăm độ vô cùng cung kính. “Chào cô Kỳ. Tôi giữ chức giám đốc sáng tạo phụ trách khu vực châu Á của tập đoàn thiết kế Lam Thường. Theo chỉ thị, tôi đích thân mang đến cho cô bộ lễ phục phiên bản giới hạn toàn cầu Tinh Hà, trị giá ba triệu tệ, để cô dùng trong đêm hội tối nay. Xin lỗi vì đã để cô phải chờ.”

Cả phòng chìm vào im lặng chết chóc, tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một. Cảnh Nghiêu đứng chôn chân, hai tay còn bế Nhu Y mà miệng há hốc không khép lại được. Còn Nhu Y, người vừa một giây trước còn ngất vì bệnh tim, giờ mắt đã mở trừng trừng, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, nhìn đăm đăm bộ lễ phục ba triệu tệ trước mặt.

Sự im lặng chỉ kéo dài đúng ba giây rồi vỡ tung bởi tiếng hít hà của đám đông. Ba triệu tệ, con số quá sức tưởng tượng với sinh viên bình thường, đủ mua cả một căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Một nữ sinh run run chỉ vào bộ váy lấp lánh như dải Ngân Hà: “Ba… ba triệu tệ? Tôi không nghe nhầm chứ? Cái váy này bằng cả gia tài nhà tôi.” Người khác chép miệng: “Vậy mà lúc nãy có đứa dám đem giẻ lau một trăm chín mươi chín tệ ra khoe là hàng Lam Thường năm vạn. Đã phèn còn hay ra vẻ.”

Những ánh mắt chế giễu lại đổ dồn về phía Cảnh Nghiêu và Nhu Y. Lúc này cô ta đã quên bẵng kịch bản ngất vì bệnh tim, giãy giụa tụt khỏi vòng tay anh ta, mắt đỏ ngầu ghen tị nhìn chằm chằm bộ lễ phục Tinh Hà. “Không thể nào!” Cô ta rít lên, giọng lạc đi vì kích động. “Kỳ Vi Lan, cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cậu được bao nuôi đúng không? Chắc chắn cậu bán thân cho lão già bụng phệ nào đó, rồi thuê người đến diễn kịch lừa mọi người!”

Tôi chưa kịp mở miệng thì vị giám đốc đã sa sầm nét mặt. Ông ta liếc Nhu Y bằng ánh mắt lạnh như nhìn một con gián. “Vị tiểu thư này, xin cô cẩn trọng lời nói. Tập đoàn Lam Thường không có dịch vụ cho thuê, càng không bao giờ tham gia mấy trò diễn kịch rẻ tiền. Bộ lễ phục này là thiết kế độc quyền do chính chủ tịch tập đoàn dành riêng cho cô Kỳ. Nếu cô vẫn tiếp tục xúc phạm khách hàng VIP của chúng tôi, đội ngũ luật sư Lam Thường sẽ gửi giấy triệu tập tận nhà.”

Câu nói ấy như một cái tát trời giáng vào mặt Nhu Y. Cô ta lùi mấy bước, mặt trắng bệch, môi run lên mà không thốt nổi một lời. Cảnh Nghiêu cũng đã tỉnh mộng. Anh ta nhìn tôi, nhìn vị giám đốc sang trọng, rồi nhìn bộ lễ phục lấp lánh, trong mắt thoáng bối rối lẫn hối hận muộn màng. Anh ta bước lên, giọng đột nhiên mềm hẳn: “Lan Lan, chuyện này chắc là hiểu lầm. Nhu Y chỉ vì quá lo cho tiết mục tối nay nên mới hồ đồ. Em đừng giận cô ấy nữa, dù sao chúng ta cũng là bạn học.”

Tôi nhếch môi, thấy buồn nôn trước kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của tên tra nam này. Ban nãy anh ta còn gọi tôi là đồ đê tiện, kẻ vô văn hóa, giờ thấy tôi có vẻ là tiểu thư nhà giàu liền đổi giọng ngọt sớt. “Học trưởng Phạm, nếu tôi nhớ không lầm thì lúc nãy anh còn đòi đuổi học tôi cơ mà.” Tôi khoanh tay, đáp lạnh nhạt. “Với lại ai là ‘chúng ta’ với anh? Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Tôi không có thói quen kết bạn với kẻ não tàn mê diễn tuồng.”

Mặt Cảnh Nghiêu lúc xanh lúc đỏ. Anh ta nghiến răng định nói thêm nhưng bị mấy gã vệ sĩ áo đen sừng sững đứng đó dọa cho chùn bước. Tôi quay sang vị giám đốc, mỉm cười gật đầu: “Cháu cảm ơn chú Tằng đã cất công mang đồ đến. Chú cứ để váy ở đây, cháu tự lo phần còn lại.”

“Vâng, thưa cô Kỳ. Chúc cô một buổi tối tỏa sáng.” Chú Tằng cung kính cúi chào lần nữa rồi dẫn đội vệ sĩ rời đi, để lại căn phòng sinh hoạt chung vẫn ngỡ ngàng đến tột độ.

Tôi bước tới giá treo bằng gỗ gụ, cẩn thận gỡ lớp túi bảo vệ. Khi lớp nylon được tháo ra, bộ lễ phục lập tức phô vẻ đẹp lộng lẫy: hàng ngàn viên Swarovski đính thủ công trên nền lụa xanh thẫm, lấp lánh như bầu trời sao đêm. Đường cắt may tinh tế tôn đường cong hoàn hảo. Đám đông xuýt xoa không ngớt, vài cô gan dạ còn xin chụp ảnh cùng bộ váy.

Nhu Y vẫn đứng như trời trồng nơi góc phòng, hai bàn tay siết thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt đến rướm máu, đôi mắt vằn lên tia đỏ. Ghen tị và uất hận dường như sắp nuốt chửng lý trí cô ta. Từ ngày bước chân vào Đại học Hoài An, cô ta luôn là tâm điểm chú ý, đóa hoa khôi thanh thuần được bao chàng trai săn đón. Còn Kỳ Vi Lan chỉ là con nhóc nghèo kiết xác, ngày ngày ăn mặc giản dị, vùi đầu vào sách vở. Dựa vào đâu nó có bộ váy ba triệu tệ? Dựa vào đâu nó dám giẫm lên lòng kiêu hãnh của cô ta trước bao nhiêu người?

“Kỳ Vi Lan!” Nhu Y bật hét, giọng thé lên như vải xé. “Cậu đừng đắc ý. Dù mặc bộ ba triệu tệ đi nữa, tối nay trên sân khấu cậu cũng chỉ là con vịt xấu xí làm nền cho tớ thôi. Màn múa Thiên Nga của tớ chắc chắn đè bẹp vai MC mờ nhạt của cậu!”

Tôi quay lại nhìn khuôn mặt méo mó vì ghen của cô ta, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý. “Vậy sao? Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cô đấy, đóa bạch liên hoa.” Tôi nháy mắt trêu. “Nhớ múa cho cẩn thận, đừng làm rách váy. À quên, cô làm gì còn váy mà rách.” Cả phòng lại cười ồ.

Nhu Y tức đến dậm chân bành bạch, quay ngoắt chạy khỏi phòng. Cảnh Nghiêu cũng vội đuổi theo, bỏ lại sau lưng bao ánh mắt khinh bỉ. Giang Mẫn huých tay tôi, cười hắc hắc: “Vi Lan, cậu giấu kỹ thật đấy. Hóa ra là phú nhị đại ngầm à? Ba triệu tệ, chậc chậc, tớ không dám sờ, sợ làm xước mất hột xoàn.”

Tôi vỗ vai cô bạn: “Phú nhị đại gì đâu, đồ đi mượn thôi. Cậu cứ chờ xem kịch hay tối nay. Đảm bảo màn Thiên Nga của Nhu Y sẽ là tiết mục đặc sắc nhất lịch sử trường Hoài An.”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích