Chương 3: Điệu Thiên Nga đen
Truyện audio Hoa Khôi Tố Tôi Xé Váy Dạ Hội Năm Vạn · 5 chương
Hẹn giờ
Đêm hội chào tân sinh viên diễn ra ở hội trường lớn của Đại học Hoài An, nơi chứa được năm nghìn người. Đèn sân khấu rực rỡ, âm nhạc sôi động. Tôi trong bộ lễ phục Tinh Hà bước ra với vai trò MC chính, lập tức hút trọn mọi ánh nhìn, tiếng reo hò vỗ tay không dứt. Nhưng tôi biết tâm điểm đêm nay không phải tôi mà là Nhu Y.
Đúng tám giờ tối, tiết mục múa solo Thiên Nga đen của khoa nghệ thuật bắt đầu. Nhu Y xuất hiện trong bộ váy ba lê đen lấp lánh, chắc hẳn vừa phải đi vay mượn gấp để có. Ánh đèn rọi tôn vẻ thanh tú cùng những động tác uyển chuyển của cô ta. Dưới khán đài, Cảnh Nghiêu ngồi hàng ghế đầu, mắt si mê dõi theo từng bước nhảy, đám fan nam cũng gào cổ vũ không ngừng. Nhu Y mỉm cười đắc ý, thực hiện một vòng xoay hoàn hảo rồi chuẩn bị bật nhảy, động tác khó nhất bài múa.
Ngay lúc cô ta tung người lên không trung, nhạc đột ngột tắt phụt. Thay vào đó, một đoạn ghi âm chói tai vang khắp hội trường, đập thẳng vào tai năm nghìn con người. “Anh Nghiêu, con Kỳ Vi Lan đó đúng là ngu. Nó cứ tưởng em xin quyên góp là để mua váy thật chắc? Số tiền đó em đem đi sắm túi hiệu rồi. Còn cái váy một trăm chín mươi chín tệ kia là em chủ động xé rách để đổ tội cho nó đấy. Ai bảo nó dám giành chức MC với em!” Giọng ỏng ẹo nũng nịu quen thuộc vang lên rõ mồn một.
Nhu Y đang lơ lửng giữa không trung, nghe thấy liền giật mình hoảng loạn, mất thăng bằng rồi ngã oạch xuống sàn với tư thế khó coi hết sức. Tiếng rầm khô khốc chưa kịp tan thì hội trường đã nổ tung. Năm nghìn người hóa đá ba giây rồi đồng loạt ồ lên, tiếng xì xầm, chỉ trích, huýt sáo la ó nổi lên như bão cấp mười.
“Giọng Nhu Y phải không? Đúng ả rồi! Còn gọi anh Nghiêu ngọt xớt kìa. Hóa ra vụ quyên góp mua váy là lừa đảo, lấy tiền anh em khoa công nghệ thông tin đi mua túi xách! Tao vừa góp năm trăm tệ, tiền ăn sáng cả tuần đấy, trả đây con lừa đảo!”
Trên sân khấu, Nhu Y ngã sóng soài, đầu gối đập xuống sàn gỗ đau điếng, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi nhục. Cô ta luống cuống bò dậy, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng méo xệch vì hoảng loạn, mắt đảo quanh như con thú bị dồn vào đường cùng. Cô ta gào vào chiếc micro đeo tai: “Không phải tôi! Là giọng ghép, là AI ghép giọng!” Nhưng giọng run rẩy chột dạ ấy chỉ làm lời giải thích thêm nực cười.
Ở hàng ghế đầu, Cảnh Nghiêu mặt cắt không còn giọt máu, ngồi chết lặng, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy trán. Hàng trăm cặp mắt dồn về phía anh ta vì cái tên “anh Nghiêu” trong đoạn ghi âm. Mấy nam sinh khoa công nghệ thông tin ngồi gần đã đứng dậy, chỉ mặt chửi: “Mày là hội trưởng hội sinh viên mà cấu kết với ả này lừa tiền anh em hả? Giải thích sao đây?”
Tôi đứng nơi cánh gà, bình thản xem trọn vở bi hài kịch này. Bộ lễ phục lấp lánh dưới ánh đèn mờ, đối lập hoàn toàn với bộ dạng thảm hại của Nhu Y trên sân khấu. Giang Mẫn đứng cạnh, ôm bụng cười đến chảy nước mắt: “Vi Lan, cậu lấy đâu ra đoạn ghi âm vậy? Đỉnh của chóp! Lần này đóa bạch liên hoa hết đường tẩy trắng.”
Tôi nhếch mép. Đoạn ghi âm ấy đương nhiên không tự nhiên mà có. Chiều nay, khi màn xé váy ở phòng sinh hoạt chung kết thúc, tôi đã nhờ chú Tằng, vừa là giám đốc khu vực của Lam Thường vừa quản lý đội an ninh mạng của tập đoàn Kỳ thị. Trích xuất dữ liệu từ chiếc camera mini tôi lén gắn ở góc hành lang ký túc xá.
Cuộc trò chuyện mùi mẫn giữa Nhu Y và Cảnh Nghiêu lúc họ vừa rời phòng đã bị thu lại không sót một chữ. Vốn tôi định để cô ta múa xong mới tung bằng chứng lên diễn đàn trường. Nhưng cô ta cứ thích khiêu khích tôi, mà đã muốn chơi lớn thì tôi để cô ta tỏa sáng nhất đêm nay.
“Tắt đi! Ai phụ trách âm thanh? Mau tắt đoạn ghi âm đó đi!” Cảnh Nghiêu cuối cùng cũng hoàn hồn, bật dậy hoảng loạn gào về phía bộ phận kỹ thuật cuối hội trường. Nhưng đã muộn. Đoạn ghi âm được cài chế độ lặp lại liên tục. Giọng ỏng ẹo của Nhu Y vang lên lần hai, lần ba, như từng nhát búa giáng xuống lòng tự tôn mỏng manh của cô ta, cùng cái mác nam thần đạo mạo của Cảnh Nghiêu.
Rồi trên màn hình LED khổng lồ sau lưng Nhu Y, hình thiên nga đang múa vụt tắt. Thay vào đó là hàng loạt ảnh chụp tin nhắn WeChat phóng to hết cỡ, những đoạn chat giữa Nhu Y và nhóm vệ tinh của cô ta. Nhu Y nhắn cho một người: dạo này em kẹt tiền học phí, anh giúp em chút được không, kèm biểu tượng khóc lóc. Anh kia đáp: được chứ bảo bối, anh chuyển em hai nghìn tệ nhé.
Với người khác, cô ta viết tối nay đi ăn nhé, nhưng em quên mang ví rồi, và cậu ta trả lời không sao, để anh bao tất. Đỉnh điểm là đoạn trong một nhóm kín của cô ta cùng mấy cô bạn thân cùng hội trà xanh: “Hôm nay tao vừa moi được của thằng ngốc khoa IT năm trăm tệ, bọn con trai trường này dễ lừa thật, chỉ việc rơi vài giọt nước mắt là chúng tự móc ví. Riêng thằng Phạm Cảnh Nghiêu thì chỉ cần tao làm bộ yếu đuối một tí là nó nghe lời răm rắp, đúng là con chó trung thành.”
Khán đài nổ tung thực sự. Những nam sinh từng là nạn nhân mặt đỏ gay, phẫn nộ tột cùng, còn nữ sinh thì không ngừng dè bỉu, mắng cô ta là đào mỏ. Cảnh Nghiêu nhìn dòng “con chó trung thành” trên màn hình LED, mặt chuyển từ đỏ sang tím ngắt. Lòng kiêu hãnh của một hội trưởng, một nam thần vạn người mê bị giẫm nát không thương tiếc. Anh ta trừng mắt nhìn Nhu Y đang run rẩy trên sân khấu, ánh mắt đầy kinh tởm và giận dữ.
“Văn Nhu Y, cô… cô dám coi tôi là chó!” Anh ta gầm lên, không giữ nổi hình tượng nữa mà lao thẳng lên sân khấu. Nhu Y hoảng sợ lùi lại, nước mắt cuốn trôi lớp mascara, kéo thành hai vệt đen ngòm dọc mặt, nhìn như quỷ dạ xoa. “Anh Nghiêu, anh nghe em giải thích, tài khoản của em bị hack! Là Kỳ Vi Lan, con khốn đó hãm hại em!” Cô ta chỉ tay về cánh gà, nơi tôi đang khoanh tay thong thả thưởng thức vở diễn.
Ánh đèn spotlight lập tức xoay hướng, chiếu thẳng vào tôi. Trong bộ lễ phục lấp lánh, phong thái ung dung cao ngạo của tôi hoàn toàn lấn át vẻ thảm hại của hai kẻ trên sân khấu. Tôi từ tốn bước ra, nhận chiếc micro từ một nhân viên hậu đài đang ngơ ngác, mỉm cười rạng rỡ mà ánh mắt sắc như dao cạo.
“Văn Nhu Y, bớt ngậm máu phun người đi.” Giọng tôi trong trẻo vang lên, dập tắt mọi tiếng ồn trong hội trường. “Tài khoản WeChat của cô có bảo mật hai lớp, điện thoại cô lúc nào cũng ôm khư khư bên mình, tôi hack kiểu gì được? Nếu cô khăng khăng những tin nhắn này là giả, vậy mời công an mạng tới kiểm tra địa chỉ IP, đồng thời xem lịch sử giao dịch ngân hàng của cô. Xem thử cái túi Chanel cô mới mua hôm qua bằng tiền quyên góp có phải hàng thật không.”
Nhu Y sững sờ, môi mấp máy mà không nói được lời nào. Lịch sử giao dịch ngân hàng là bằng chứng thép, cô ta không thể chối. Cảnh Nghiêu lúc này đã lao tới trước mặt cô ta. Không nói không rằng, anh ta vung tay giáng một cái tát trời giáng vào khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chát! Tiếng tát vang lanh lảnh qua hệ thống âm thanh khiến cả hội trường lặng đi. Nhu Y ngã nhào xuống đất, khóe miệng rỉ máu, ôm mặt ngước nhìn người từng thề thốt bảo vệ mình mới vài giờ trước mà không thể tin nổi.
“Đồ đàn bà đê tiện! Cô dám lừa dối tôi, lợi dụng tôi!” Cảnh Nghiêu điên cuồng gào thét, hình tượng nam thần sụp đổ hoàn toàn. “Tôi mù mắt mới tin cô!”
Tôi lắc đầu, thở dài vào micro: “Chậc chậc, chó cắn chó, màn này còn đặc sắc hơn cả múa thiên nga. Học trưởng Phạm, anh đánh phụ nữ trước mặt năm nghìn người, phong độ hội trưởng hội sinh viên để đâu rồi?”
Lời mỉa mai của tôi như gáo nước lạnh tạt vào mặt, kéo anh ta từ cơn điên về với thực tại. Bàn tay vừa giơ lên định giáng thêm cú nữa cứng đờ giữa không trung. Anh ta đảo mắt nhìn xuống khán đài, nơi năm nghìn con người đang nhìn mình bằng đủ loại ánh mắt, khinh bỉ, ghê tởm, chế giễu.
Hàng loạt điện thoại giơ cao, đèn flash nhấp nháy liên hồi, ghi lại trọn khoảnh khắc nam thần đánh phụ nữ trên sân khấu. Anh ta hốt hoảng rụt tay lại, lắp bắp cố vớt vát chút thể diện cuối cùng: “Tôi không cố ý, là cô ta lừa tôi, lừa tiền của mọi người, tôi chỉ thay mọi người trừng trị cô ta thôi.”
“Trừng trị? Bằng bạo lực à?” Tôi cười khẩy, thong thả bước về giữa sân khấu, bộ lễ phục theo mỗi bước chân lại bắn ra những tia sáng rực rỡ, khiến tôi như nữ hoàng đang phán xét hai kẻ tội đồ hèn mọn. “Học trưởng Phạm, đừng tự dát vàng lên mặt nữa. Anh ra tay đâu phải vì công lý, mà vì lòng tự ái bị tổn thương khi biết mình chỉ là con chó trung thành trong mắt cô ta.” Tôi gằn từng chữ, sắc như dao găm, đâm trúng chỗ đau nhất của anh ta.
Khán giả bên dưới lại rộ lên tiếng cười mỉa. “Đúng đấy, nhục quá nên đánh người chứ công lý cái nỗi gì. Hội trưởng mà hành xử như côn đồ, ban giám hiệu chắc chắn cách chức.” Cảnh Nghiêu ôm đầu, không chịu nổi sức ép của búa rìu dư luận. Anh ta gầm lên như dã thú bị thương rồi quay lưng chạy khỏi sân khấu, lao ra cửa thoát hiểm. Đó là việc duy nhất kẻ hèn nhát như anh ta làm được lúc này.
Trên sân khấu chỉ còn tôi và Nhu Y. Cô ta vẫn ngồi bệt dưới đất, ôm bên má sưng vù, tóc rối bù, lớp trang điểm lem luốc, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa thù hận và tuyệt vọng. “Kỳ Vi Lan, cậu hài lòng chưa?” Cô ta rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc. “Cậu hủy hoại tôi rồi. Mọi thứ của tôi đều bị cậu cướp sạch.”
Tôi cúi nhìn cô ta, nụ cười tắt ngấm, thay bằng vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. “Tôi cướp của cô? Văn Nhu Y, cô tự dựng màn xé váy để vu oan cho tôi, tự lừa tiền bạn học, tự coi rẻ tình cảm của người khác. Những gì cô nhận hôm nay đều là quả báo chính tay cô gieo.”
Tôi đưa micro sát miệng, giọng vang khắp hội trường, đanh thép dứt khoát: “Ngày mai, toàn bộ bằng chứng về việc Văn Nhu Y lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa quyên góp sẽ do tôi chuyển tới ban giám hiệu và giao cho cơ quan công an. Ai từng bị cô ta lừa tiền, xin liên hệ tôi để lập danh sách. Chúng ta sẽ làm việc đúng trình tự pháp luật.”
Lời tuyên bố ấy là đòn kết liễu. Nghe đến hai chữ công an, Nhu Y run bắn toàn thân, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Lần này là ngất thật, không còn là diễn. Vài nhân viên hậu đài vội chạy lên khiêng cô ta xuống.