Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cuộc gọi từ nhà họ Kỳ

Truyện audio Hoa Khôi Tố Tôi Xé Váy Dạ Hội Năm Vạn · 5 chương

Chương 4: Cuộc gọi từ nhà họ KỳHoa Khôi Tố Tôi Xé Váy Dạ Hội Năm Vạn
0:006:48
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi chỉnh lại nét mặt. “Mong quý vị thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn vừa rồi.” Nụ cười chuyên nghiệp trở lại, tôi lại là một MC hoàn hảo. “Đêm hội của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Xin một tràng pháo tay chào đón tiết mục tiếp theo của câu lạc bộ hip hop nhà trường!”

Nhạc sôi động nổi lên, đèn sân khấu đổi màu rực rỡ, khán giả nhanh chóng cuốn theo nhịp điệu mới, bỏ lại sau lưng vở kịch bi hài ban nãy. Tôi lùi vào cánh gà, giao phần còn lại cho MC nam. Giang Mẫn lao tới ôm chầm lấy tôi, hét lên sung sướng: “Vi Lan, cậu ngầu bá cháy bọ chét! Lúc cậu đứng giữa sân khấu xử hai đứa kia, nhìn chẳng khác nữ vương giáng trần. Đã quá đi chứ!”

Tôi bật cười, vỗ lưng cô bạn: “Có gì đâu. Đùa với lửa kiểu gì cũng có ngày cháy tay, tớ chỉ giúp nó đến sớm hơn một chút.”

Đêm đó diễn đàn Đại học Hoài An nổ tung. Bài bóc phốt Nhu Y và Cảnh Nghiêu mọc lên như nấm sau mưa, còn đoạn video anh ta tát cô ta chỉ mười phút sau đã leo lên top một hot search của trường. Những nạn nhân từng bị Nhu Y lừa tiền đồng loạt lên tiếng, đưa thêm vô số bằng chứng chuyển khoản. Sáng hôm sau, đúng như đã hứa, tôi cùng hơn hai mươi sinh viên khác mang toàn bộ hồ sơ tới phòng hiệu trưởng. Vụ việc nặng đến nỗi ban giám hiệu phải họp khẩn.

Kết quả không ngoài dự đoán. Nhu Y bị đuổi học ngay lập tức, lý do là lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng vi phạm nặng đạo đức sinh viên, hồ sơ được chuyển sang công an địa phương xử lý theo pháp luật. Với số tiền lừa lên tới vài vạn tệ, cô ta khó thoát án tù.

Còn Cảnh Nghiêu bị cách chức hội trưởng, chịu kỷ luật cảnh cáo toàn trường vì bạo lực và bao che sai phạm. Nhưng hình phạt nặng nhất với anh ta có lẽ là bị cả trường quay lưng: bước tới đâu cũng bị chỉ trỏ, cười nhạo. Không chịu nổi áp lực, một tuần sau anh ta lặng lẽ làm đơn bảo lưu kết quả học tập rồi biến mất khỏi trường.

Sóng gió dường như đã qua, ký túc xá trở lại yên bình. Tôi cất bộ lễ phục Tinh Hà vào tủ, thay lại áo phông quần jeans quen thuộc, tiếp tục đóng vai nữ sinh bình thường vùi đầu trong sách vở và thư viện. Nhưng tôi biết bộ lễ phục ba triệu tệ đã khiến thân phận thật của mình bắt đầu rò rỉ. Trong giới học môn, tin tức lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Chiều thứ sáu, khi tôi đang ngồi ở thư viện giải nốt bài tập kinh tế vi mô thì chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật. Một số lạ. Tôi cau mày, linh cảm chẳng lành nhưng vẫn bắt máy. “Alo.”

Đầu dây bên kia là giọng nam trầm ấm, hơi lười biếng và ngạo mạn, quen đến mức khiến tôi lạnh sống lưng. “Kỳ Vi Lan, trốn nhà đi chơi vui không? Chơi đủ thì vác xác về đi. Lão gia tử đang nổi trận lôi đình vì cô dám đem bộ Tinh Hà của ông ấy ra làm tạp dề lau sân khấu đấy.”

Tôi cứng đờ mấy giây, cây bút bi tuột khỏi tay rơi lạch cạch xuống mặt bàn kính, đủ làm vài người xung quanh ngước nhìn. Tôi vội gom sách nhét vào ba lô, chạy ào ra hành lang rồi hạ giọng nghiến răng: “Kỳ Diệp Sâm, anh ăn nói cho cẩn thận. Ai đem bộ Tinh Hà đi làm tạp dề? Rõ ràng chú Tằng tự mang đến, tôi còn chưa kịp từ chối.”

Đầu dây vang lên tiếng cười trầm thấp, đầy chế giễu. Kỳ Diệp Sâm, ông anh ruột quý hóa của tôi, đồng thời là tổng giám đốc điều hành đương nhiệm của tập đoàn Kỳ thị, thong thả hỏi lại: “Chú Tằng là người của ai? Nếu không có lệnh của lão gia tử, chú ấy dám tự ý xách bảo vật trấn phái ra khỏi kho, đưa cho cô diễn trên sân khấu trường đại học sao? Nhóc con, lộ tẩy rồi nhé.”

Tôi thở dài, đưa tay day thái dương đang giật liên hồi. “Lão gia tử sai anh gọi tôi về để làm gì? Chẳng phải ông từng hứa cho tôi tự do bốn năm đại học, không can thiệp vào đời tôi sao?”

“Hứa là một chuyện, nhưng cô gây động tĩnh lớn như vậy, ông không thể mặc kệ.” Giọng Diệp Sâm đột nhiên nghiêm túc hơn. “Video cô mặc Tinh Hà vả mặt con nhóc trà xanh đã lan khắp giới thượng lưu. Mấy lão già trong hội đồng quản trị đang bàn tán, bảo đại tiểu thư nhà họ Kỳ hành sự quá phô trương. Quan trọng hơn…”

Anh ta ngập ngừng, rồi bồi thêm cú chí mạng. “Bà mẹ kế thân yêu của chúng ta đang tranh thủ dịp này rỉ tai lão gia tử, nói rằng cô ở ngoài nhiễm thói hư tật xấu, ức hiếp bạn học, làm bẽ mặt gia phong. Bà ta đòi cắt thẻ tín dụng của cô, lại ép cô dọn về nhà cho tiện bề dạy dỗ.”

Nghe đến ba chữ “mẹ kế”, nụ cười của tôi vụt tắt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đàm Mỹ Hạnh bước chân vào nhà họ Kỳ khi mẹ ruột tôi mới mất vỏn vẹn sáu tháng.

Suốt mười năm, ngoài mặt bà ta đóng vai người mẹ kế hiền thục nhẫn nhịn, thương con chồng như con đẻ, nhưng sau lưng lại không ngừng dùng thủ đoạn tinh vi để chia rẽ tình cảm giữa tôi, Diệp Sâm và ông nội. Đồng thời âm thầm vun đắp đứa con trai riêng Kỳ Diệp Khải để tranh quyền thừa kế. Lý do chính khiến tôi dọn ra ký túc xá, đóng vai sinh viên nghèo, là để tránh xa những mưu mô bẩn thỉu ấy, yên tâm tận hưởng vài năm thanh xuân bình yên.

“Bà ta lại giở trò gì nữa?” Tôi hỏi lạnh lùng.

“Tối nay nhà họ Kỳ có tiệc tiếp đối tác quan trọng từ nước ngoài. Lão gia tử ra lệnh cô bắt buộc phải có mặt. Cô mà không về thì bà ta sẽ tự dẫn người tới trường đón cô.” Diệp Sâm chậc lưỡi. “Tôi khuyên cô cứ tự về cho xong, kẻo bà ta lại có cớ quậy tung ở trường.”

“Biết rồi, tối nay tôi về.” Tôi cúp máy cái rụp, trong lòng trào lên cơn bực dọc khó tả. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi đã cố tình lùi một bước, vậy mà Đàm Mỹ Hạnh lại tưởng tôi sợ bà ta. Được thôi, tối nay tôi sẽ cho bà ta biết Kỳ Vi Lan này chưa bao giờ là quả hồng mềm để ai muốn bóp thì bóp.

Bảy giờ tối, tôi đứng trước cổng chính biệt thự nhà họ Kỳ, một tòa nhà phong cách châu Âu đèn đuốc sáng trưng, xe sang đậu kín lối đi, khách khứa ăn mặc lộng lẫy cười nói bước vào. Tôi hít sâu rồi đẩy cửa. Khác với vẻ lộng lẫy của bộ Tinh Hà đêm trước, hôm nay tôi chỉ mặc chiếc váy liền đen đơn giản, tóc xõa tự nhiên, gương mặt không trang điểm cầu kỳ. Song khí chất đại tiểu thư nhà họ Kỳ toát ra từ tận xương tủy thì không bộ đồ nào che nổi.

Vừa vào sảnh chính, tôi đã nghe giọng ngọt ngào đến giả tạo của Đàm Mỹ Hạnh vọng ra từ phía sofa: “Ôi chao, Vi Lan về rồi đấy à? Con gái con đứa, đi học xa nhà mà chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Mẹ nghe đồn ở trường con ẩu đả, xé váy bạn cùng lớp, lại còn tung tin hãm hại người ta đến mức người ta bị đuổi học. Chuyện này truyền ra ngoài, thể diện nhà họ Kỳ biết để vào đâu?”

Bà ta mặc sườn xám lụa tơ tằm, tay cầm quạt lông chim, dáng vẻ cao quý, ngồi cạnh ông nội tôi, Kỳ lão gia tử. Gương mặt bà ta làm ra vẻ xót xa lo lắng, thế nhưng trong mắt thoáng lên tia đắc ý khi nhìn tôi. Phòng khách không chỉ có người nhà họ Kỳ mà còn vài vị khách quý. Trong đó có người đàn ông trung niên nét mặt nghiêm nghị, chính là đối tác nước ngoài Diệp Sâm nhắc tới: ông Thôi, chủ tịch tập đoàn đầu tư Hoàn Vũ.

Nghe những lời ấy, sắc mặt ông nội trầm xuống. Ông đập mạnh cây gậy đầu rồng xuống sàn, giọng uy nghiêm: “Vi Lan, bước ra đây. Lời dì Đàm của con có đúng không? Ở trường con làm ra những chuyện hồ đồ gì vậy?”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích