Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Hộp cơm có tem giá

Truyện audio Hoa Khôi Trường Tự Huyễn Hoặc Học Bá Yêu Mình · 5 chương

Chương 1: Hộp cơm có tem giáHoa Khôi Trường Tự Huyễn Hoặc Học Bá Yêu Mình
0:006:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi là Ngu Miên Miên, một sinh viên đại học bình thường, đêm trước vừa cày xong bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mang cái tên sến súa đến nổi da gà: “Nụ hôn học bá dành riêng cho hoa khôi”. Sáng ra mở mắt, tôi bàng hoàng thấy mình ngồi trong lớp học xa lạ, mặc đồng phục cấp ba, còn bên tai là một giọng điện tử không chút cảm xúc:

“Tinh! Chào mừng ký chủ đến Thế Giới Tiểu Thuyết. Bạn được chọn để kích hoạt hệ thống vả mặt vô địch. Nhiệm vụ: đập tan ảo tưởng mất não của nữ chính Doãn Tố Tâm, cứu nam chính Tiêu Cảnh Trừng khỏi kết cục bị ép yêu đương đến rớt đại học. Hoàn thành, bạn được về hiện thực kèm thưởng một tỷ đồng. Thất bại, bạn kẹt lại đây diễn nữ phụ độc ác bị giẫm đạp đến hết đời.”

Một tỷ đồng! Mắt tôi sáng rực. Xuyên thì xuyên, có tiền là xong chuyện. Tôi liếc người ngồi cạnh: thiếu niên sơ mi trắng tinh tươm, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài che đôi mắt lạnh, ngón tay thon thoăn thoắt giải bài vi tích phân trên giấy nháp. Tiêu Cảnh Trừng, nam chính của cuốn sách, học bá đỉnh lưu trường Thánh Nghĩa, IQ một trăm sáu mươi nhưng EQ chắc nằm ở số âm. Theo thiết lập truyện máu chó, tảng băng ngàn năm ấy sẽ tan chảy vì sự ngây thơ lương thiện của hoa khôi Tố Tâm.

Đó là trong sách; còn thực tế ba ngày qua tôi chứng kiến thế nào thì tôi rõ.

“Tinh! Cảnh báo: mục tiêu Doãn Tố Tâm đang tiếp cận, độ ảo tưởng hiện tại một trăm năm mươi phần trăm. Ký chủ chuẩn bị chiến đấu.”

Hệ thống vừa dứt, cửa lớp 12A1 bị đẩy mạnh. Một cô gái tóc đen dài xõa ngang vai, kẹp chiếc nơ hồng phấn, đôi mắt to rưng rưng bước vào. Cả lớp im bặt. Đó là Tố Tâm, người tự phong hoa khôi khối mười hai, sở hữu kỹ năng tẩy trắng và đóng nạn nhân xuất thần nhập hóa. Cô ta đi thẳng tới bàn tôi và Cảnh Trừng, phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của tôi, đặt mạnh một hộp cơm hồng nhạt xuống bàn.

“Cảnh Trừng!” Giọng cô ta nghẹn lại, nức nở như vừa trải qua biến cố gia đình. “Em biết anh ghen với hot boy lớp bên nên cuối tuần cố tình không nhắn lại cho em. Thấy anh tiều tụy xanh xao thế này em xót lắm. Anh ăn đi. Hộp cơm tình yêu này em dậy từ năm giờ sáng tự tay làm đấy. Anh đừng bướng bỉnh hành hạ bản thân nữa.”

Cả lớp ồ lên, mấy nam sinh huýt sáo ầm ĩ: “Ôi, hoa khôi chủ động kìa! Cảnh Trừng sướng nhất nhé, được người đẹp quan tâm.”

Ngồi bên cạnh, tôi cạn lời đến mức chỉ muốn hất tung cái bàn. Cuối tuần qua cậu ta không trả lời tin nhắn là vì đang thay mặt trường dự Olympic toán quốc gia, điện thoại thì bị giáo viên thu từ thứ Sáu. Còn “xanh xao tiều tụy” ư? Do cậu thức trắng hai đêm giải đề thi thử của Đại học Thanh Hoa.

Cảnh Trừng từ từ ngẩng lên khỏi tờ nháp. Đôi mắt đen láy lướt qua hộp cơm hồng chói lóa rồi dừng trên gương mặt đang diễn nét đau khổ của Tố Tâm. Cậu nhíu mày, giọng lạnh tanh:

“Cậu là ai?”

Ba chữ cụt lủn mà sát thương chí mạng. Cả lớp đang ồn ã bỗng lặng phắc, không khí như đóng băng. Sắc mặt Tố Tâm đờ ra, nhưng nữ chính não tàn đâu dễ gục. Cô ta cắn môi dưới, nước mắt lã chã:

“Anh vẫn còn giận em à? Chuyện hôm thứ Sáu anh lén nhìn em ở sân bóng rổ, em biết hết rồi. Ánh mắt anh đắm đuối thế cơ mà. Em hiểu anh yêu em nhưng vì nhà nghèo nên tự ti, chẳng dám nói ra, đúng không? Không sao, em không chê anh nghèo đâu.”

“Ký chủ, cô ta đang bóp méo sự thật, độ ảo tưởng tăng lên hai trăm phần trăm. Hãy vả mặt cô ta ngay!”

Tôi không nhịn nữa, bật cười thành tiếng, tiếng cười giữa không gian lặng nghe cực chói tai. Tố Tâm trừng mắt:

“Ngu Miên Miên, cậu cười cái gì? Cậu ghen vì Cảnh Trừng yêu tôi chứ gì? Đừng tưởng ngồi cạnh anh ấy là làm người thứ ba được!”

Tôi vươn vai đứng lên, hai tay chống xuống bàn, nói to rõ: “Này bạn học Doãn, trước hết, thứ Sáu Cảnh Trừng đâu có nhìn cậu. Cậu ấy đang theo quỹ đạo quả bóng rổ để tính lực cản gió và vận tốc rơi tự do. Cậu đứng đúng dưới rổ che mất tầm nhìn nên cậu ấy mới trừng mắt. Ảo tưởng vừa phải thôi.”

“Cậu… cậu nói bậy! Rõ ràng anh ấy nhìn tôi!” Tố Tâm tái mặt.

“Thứ hai.” Tôi gõ ngón tay lên hộp cơm hồng, nhếch mép. “Cậu bảo dậy từ năm giờ sáng tự tay làm. Vậy cậu giải thích sao về cái nhãn dán của hàng cơm hộp bà Tám cổng trường, giá ba mươi lăm nghìn, vẫn dính chặt dưới đáy hộp chưa bóc hết kia? Bà Tám mới đổi bao bì màu hồng à? Ớ dề thật sự.”

Cả lớp đồng loạt vươn cổ. Một nam sinh bàn trên nhanh tay lật ngược hộp cơm. Quả nhiên cái tem giá ba mươi lăm nghìn to bự vẫn dán chình ình.

“Trời, mua cơm ngoài cổng trường rồi nhận vơ là tự làm. Thế mà diễn nét thâm tình như thật, nổi hết da gà.”

“Hoa khôi gì mà phông bạt quá vậy?”

Những tiếng xì xầm làm gương mặt Tố Tâm từ trắng bệch chuyển đỏ lựng rồi xanh lét. Cô ta luống cuống giật lại hộp cơm, nước mắt lã chã, đóng vai người bị hại:

“Ngu Miên Miên, cậu cố tình bôi nhọ tôi! Cậu thích Cảnh Trừng nên mới vu oan cho tôi đúng không? Cảnh Trừng, anh mau nói gì đi, anh để mặc cô ta ức hiếp em sao?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về Cảnh Trừng. Vị học bá lạnh lùng cuối cùng đặt bút xuống, đẩy gọng kính, nhìn Tố Tâm bằng ánh mắt chán ghét, giọng đều đều như đọc báo cáo khoa học:

“Ngu Miên Miên nói đúng. Quỹ đạo bóng thứ Sáu bị lệch mười lăm độ vì cậu bất ngờ chạy vào sân hét lên, làm hỏng số liệu tôi đang quan sát. Thêm nữa, mang hộp cơm sáu mươi phần trăm chất bảo quản cùng bột ngọt này ra khỏi tầm mắt tôi. Mùi hành tây rẻ tiền khiến tốc độ tư duy logic của tôi tụt hai mươi phần trăm. Và cuối cùng, tôi hỏi lại: cậu là ai?”

Lần thứ hai “cậu là ai?” của Cảnh Trừng như một cái tát trời giáng vào mặt Tố Tâm. Cô ta bàng hoàng lùi hai bước, ôm ngực như tim vỡ nát, nhìn Cảnh Trừng đầy bi phẫn rồi quay sang lườm tôi bằng ánh mắt viên đạn xuyên thấu.

“Hai người… hai người hùa nhau ức hiếp tôi! Ngu Miên Miên, cô cứ đợi đấy!”

Tố Tâm hét một tiếng chói tai rồi ôm hộp cơm bỏ chạy ra khỏi lớp, bỏ lại tràng cười ồ của đám học sinh.

“Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành cú vả mặt đầu tiên. Độ ảo tưởng của nữ chính tạm giảm còn một trăm tám mươi phần trăm. Thưởng một trăm điểm, kỹ năng mỏ hỗn có duyên đã thăng cấp.”

Tôi đắc ý ngồi xuống, phủi tay áo như vừa dọn xong đống rác. Cảnh Trừng bên cạnh khẽ liếc tôi, khóe môi dường như nhếch lên một biên độ cực nhỏ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt than thường ngày.

“Cảm ơn.” Cậu nhả hai chữ ngắn ngủn rồi tiếp tục cắm cúi vào tờ nháp.

“Không có chi. Gánh còng lưng cho cậu là đam mê của tôi mà.” Tôi cười tít mắt.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích