Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Anh trai vuốt keo

Truyện audio Hoa Khôi Trường Tự Huyễn Hoặc Học Bá Yêu Mình · 5 chương

Chương 2: Anh trai vuốt keoHoa Khôi Trường Tự Huyễn Hoặc Học Bá Yêu Mình
0:006:07
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tưởng vụ hộp cơm bà Tám sẽ khiến Tố Tâm nhục mà yên phận vài hôm. Nhưng da mặt nữ chính nguyên tác dày hơn tôi tính. Sáng hôm sau vừa vào lớp, tôi đã ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc. Diễn đàn trường có bài đăng chễm chệ đầu bảng: “Có lẽ sự chân thành của mình vẫn chưa đủ. Không sao, mình sẽ học nấu ăn thật ngon để không ai chê cười nữa. Cảm ơn cậu đã cho mình động lực hoàn thiện bản thân.” Kèm bức selfie góc nghiêng thần thánh, mắt đỏ hoe, nhìn xa xăm đầy tổn thương.

Tôi lướt điện thoại, khóe miệng giật giật. Tẩy trắng đỉnh cao! Từ đứa mua cơm hộp cổng trường nhận vơ, cô ta thoắt biến thành thiếu nữ si tình bị dẫm đạp mà vẫn kiên cường. Đám nam sinh ở phần bình luận sôi sục như dính bùa, thi nhau chửi Cảnh Trừng vô tình và mắng tôi là ác nữ ghen tuông.

“Cảnh báo từ hệ thống: bài đăng của Doãn Tố Tâm đã kích hoạt nam phụ số một, trùm trường Đường Thiệu Quân. Hắn đang mang cơn thịnh nộ cấp độ cao tiến về sân thể dục, mục tiêu dằn mặt Tiêu Cảnh Trừng và xé xác ký chủ. Chúc ký chủ bảo toàn tính mạng.”

Tôi vừa đứng dậy định xuống sân học thể dục thì hệ thống réo lên. Đường Thiệu Quân thì tôi nhớ: trong truyện hắn là đại ca trường Thánh Nghĩa, nhà giàu nứt đố đổ vách, điểm đội sổ nhưng đàn em đông như kiến, yêu thầm Tố Tâm đến mức cam làm lốp dự phòng kim cương. Cô ta rớt một giọt nước mắt là hắn sẵn sàng đi cắn người.

Vừa bước xuống sân bóng rổ đã có một quả bóng cam vèo tới nhắm đầu Cảnh Trừng đang đi cạnh tôi. Cậu thậm chí chẳng buồn rời mắt khỏi cuốn vật lý lượng tử nâng cao, chỉ nghiêng đầu sang trái ba xăng-ti-mét. Quả bóng sượt qua vành tai, đập chát vào tường rồi bật ra, bình thản đến đáng sợ.

“Thằng mọt sách kia, mày giỏi lắm!” Một giọng ồm ồm vang lên. Đám đông tản sang hai bên, nhường lối cho một nam sinh cao to, tóc vuốt keo dựng như lông nhím, áo sơ mi phanh ngực lộ sợi dây bạc to cỡ xích chó. Sau lưng năm sáu tên đàn em mặt mũi bặm trợn: Đường Thiệu Quân. Và nép sau tấm lưng bè bè của hắn, chẳng ai khác, chính là đóa bạch liên hoa đang rưng rưng nước mắt.

“Anh Quân, đừng mà.” Tố Tâm níu vạt áo hắn, giọng yếu ớt nức nở. “Tại em không tốt, hộp cơm em làm không ngon nên anh ấy giận. Với lại Miên Miên chỉ vì quá thích Cảnh Trừng nên mới nói lời khó nghe với em. Anh đừng đánh họ, em không muốn mọi người vì em mà sứt mẻ tình cảm.”

Nghe mà tôi nổi hết gai ốc. Trời, kịch bản máu chó thế này! Câu nào cũng sặc mùi trà xanh ủ lâu năm: đóng nạn nhân bao dung, khéo đổ tội lên đầu tôi và Cảnh Trừng, lại tiện tay châm ngòi cho Thiệu Quân.

“Tố Tâm, em hiền quá. Để anh dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học!” Thiệu Quân gầm lên, chỉ thẳng vào mặt Cảnh Trừng. “Thằng nghèo kiết xác, Tố Tâm hạ mình nấu cơm cho mày là phúc ba đời nhà mày. Mày không ăn thì thôi, còn đồng bọn với con nhỏ mỏ hỗn này sỉ nhục cô ấy. Hôm nay tao không đập gãy chân mày thì tao không họ Đường!”

Hắn xắn tay áo, hùng hổ lao tới. Đám học sinh rú lên kinh hãi. Tôi nhếch mép, bước lên chắn trước mặt Cảnh Trừng:

“Khoan đã, anh trai vuốt keo.” Tôi giơ tay, giọng vang khắp sân. “Trước khi đòi đập gãy chân ai đó, anh vận dụng chút nơ-ron thần kinh hiếm hoi còn lại trong đầu mà nghĩ xem. Cậu ấy,” tôi chỉ Cảnh Trừng, “là học sinh giỏi cấp quốc gia, niềm tự hào của Thánh Nghĩa, hiệu trưởng cưng như trứng mỏng. Anh động tới một sợi tóc của cậu ấy thì mai bố anh bị mời lên uống trà, ghế giám đốc tập đoàn nhà anh bay lúc nào chẳng hay.”

Đường Thiệu Quân khựng lại một nhịp, sắc mặt hơi đổi. Tôi thừa thắng xông lên:

“Thứ hai, anh bảo Tố Tâm hạ mình làm cơm? Xin lỗi, cái tem ba mươi lăm nghìn của bà Tám vẫn còn dính trên hộp cơm kìa. Anh mù hay mạng của anh chưa cập nhật thông tin thế? Anh cam tâm làm lốp dự phòng cho người ta, nhưng người ta coi anh là cái vô lăng đấy. Người ta khóc vài câu là anh nhảy dựng lên đi cắn bậy. Ớ dề vừa thôi, anh trai.”

Đường Thiệu Quân tức đến đỏ bừng mặt, gân cổ nổi lên. Tố Tâm thấy tình hình không ổn, vội khóc to hơn: “Ngu Miên Miên, cậu đừng vu khống tôi nữa! Anh Quân, anh đừng nghe cô ta nói bậy!”

Đúng lúc ấy, Cảnh Trừng, người nãy giờ vẫn im đọc sách, từ từ gấp cuốn vật lý lượng tử lại. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Đường Thiệu Quân rồi dừng ở quả bóng rổ đang lăn dưới đất.

“Quả bóng ném với góc bốn mươi lăm độ, lực khoảng một trăm năm mươi niu-tơn, nhưng tư thế sai khiến quỹ đạo lệch hai mươi độ so với đích.” Cảnh Trừng đẩy gọng kính, giọng đều đều vô cảm. “Kiểm soát lực kém, độ chính xác thấp như vậy, hệ thần kinh vận động của cậu chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa điều bốn khoản hai nội quy ghi rõ cố ý gây thương tích sẽ bị đình chỉ học. Cậu muốn tôi báo phòng giáo vụ, hay tôi tính luôn lực cần để bẻ gãy tay cậu bằng một đòn bẩy cơ bản?”

Không gian lặng như tờ. Đám đàn em của Thiệu Quân toát mồ hôi hột, lùi dần. Hắn cứng họng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn quen bắt nạt kẻ yếu, nhưng đứng trước một học bá vừa tính được quỹ đạo bóng vừa dọa bẻ tay bằng đòn bẩy vật lý với vẻ mặt không cảm xúc, giang hồ nào cũng phải rén.

“Anh Quân…” Tố Tâm run rẩy gọi.

“Câm miệng!” Hắn gắt, mất mặt vô cùng, trừng mắt nhìn tôi và Cảnh Trừng. “Chúng mày đợi đấy.” Rồi vung tay dẫn đám đàn em chuồn thẳng, bỏ mặc Tố Tâm đứng bơ vơ giữa sân bóng.

“Tinh! Vả mặt nam phụ thành công, phá vỡ hào quang trà xanh của nữ chính trước đám đông. Độ ảo tưởng giảm còn một trăm năm mươi phần trăm, thưởng hai trăm điểm. Ký chủ làm tốt lắm, đúng là mỏ hỗn xuất sắc.”

Tôi cười khẩy nhìn Tố Tâm đứng hóa đá, nước mắt treo lơ lửng trên mi không biết nên rơi hay nuốt vào, bị lốp dự phòng bỏ rơi giữa chợ, chắc thốn lắm.

“Sao hả hoa khôi? Diễn viên quần chúng chạy cả rồi, cậu định tự biên tự diễn tiếp à?” Tôi khoanh tay, hất cằm.

Tố Tâm cắn nát môi dưới, giậm chân thình thịch rồi quay lưng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đập tay vào không khí: đã đời! Rồi quay sang Cảnh Trừng giơ ngón cái: “Pha tính toán vật lý lúc nãy đỉnh thật. Cậu cũng biết dọa người đấy.”

Cảnh Trừng nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Dọa người? Tôi chỉ phân tích sự thật. Còn nếu cậu ta lao vào, tôi sẽ thật sự dùng đòn bẩy bẻ tay cậu ta; góc ba mươi độ ở khuỷu là chỗ yếu nhất.” Nói xong cậu quay lưng về lớp.

Tôi đứng đờ ra. Mẹ ơi, nam chính nguyên tác rốt cuộc là thiên tài hay sát thủ ẩn danh? Ở cái thế giới vô tri mất não này, chắc tôi còn phải gánh còng lưng dài dài.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích