Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Đại ca chặn cổng trường

Truyện audio Hoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi · 5 chương

Chương 1: Đại ca chặn cổng trườngHoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi
0:008:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chiều nay trường tư thục Huy Lan rộn ràng khác lạ. Chuông tan học đã đổ nhưng thay vì tràn ra cổng, học sinh cứ tụ lại từng cụm rỉ tai nhau. Người được bàn tán nhiều nhất là Hồ Mạn Ni, cô nàng tự xưng hoa khôi. Lúc này cô ta đang ngồi vắt chân lên bàn giáo viên, cầm hộp phấn hàng hiệu tô thêm cho lớp son phấn vốn đã dày cộm. Đám nữ sinh xúm quanh, nịnh ngọt ngào đến phát ngấy.

“Mạn Ni sướng ghê. Nghe nói Tiêu Xuyên đang đứng chắn ở cổng trường, chắc chắn là đợi cậu rồi.”

“Đúng rồi, trường mình ngoài Mạn Ni ra thì ai lọt nổi vào mắt đại thiếu gia đó? Hôm nay cậu mặc váy trông thanh thuần lắm, anh ấy nhìn là đổ ngay.”

Hồ Mạn Ni vuốt lọn tóc xoăn, khóe môi cong lên đắc ý nhưng giọng lại ra vẻ e thẹn, đúng kiểu bạch liên hoa vô tội. “Các cậu đừng nói thế. Tiêu Xuyên chỉ nhắn hỏi mình dạo này học hành ra sao thôi, chưa chắc anh ấy đến tìm mình đâu. Biết đâu anh ấy tiện đường đi ngang qua.”

Tôi ngồi tận bàn cuối, lườm đến mức suýt nhìn thấy cả não mình. Tiện đường? Tên đại ma vương đó mà tự nguyện đi ngang qua cái trường này ư? Nếu không bị mẹ hắn xách tai ép tới thì có đánh chết hắn cũng chẳng chịu rời phòng máy tính. Tôi nhét cuốn bài tập vật lý vào ba lô, kéo khóa, định chuồn êm.

Nhưng hình như sự có mặt của tôi lúc nào cũng làm Hồ Mạn Ni ngứa mắt. Thấy tôi sắp đi, cô ta cất giọng lảnh lót cho cả lớp nghe. “Ơ, Phan Ngữ, cậu vội về làm gì? Lại về nhặt ve chai giúp bà nội à? Hôm nay Tiêu Xuyên tới tìm mình, hay cậu đi cùng tụi này ra cổng cho biết mặt người giàu. Cả đời cậu chắc cũng chẳng có dịp đứng gần thiếu gia nhà giàu thế đâu.”

Cả lớp rộ lên cười, những ánh nhìn mỉa mai đổ về phía tôi. Tôi dừng lại, nhìn Hồ Mạn Ni. Cô ta để áo sơ mi đồng phục bung hai cúc đầu, váy xếp ly cắt ngắn đến mức gió thổi là lộ, người xịt thứ nước hoa nồng nặc, rẻ tiền.

“Hồ Mạn Ni, cậu ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi à?” Tôi nhếch môi. “Tiêu Xuyên đến tìm cậu, sự tự tin đó cậu mua ở tiệm tạp hóa, năm tệ một cân hả?”

Mặt Hồ Mạn Ni xám ngoét. Đám tay chân lập tức nhảy dựng. “Phan Ngữ, đồ nghèo kiết xác, mày ghen với Mạn Ni thì có! Cả trường ai chẳng biết Tiêu Xuyên từng thả tim bài đăng của cậu ấy.”

Tôi cười khẩy. “Thả tim? Nếu tôi nhớ đúng thì bài đó là ảnh Mạn Ni chụp với chú chó Husky của trường, và Tiêu Xuyên bình luận một câu: con chó nhìn ngu quá. Qua miệng mấy người, câu đó thành tín vật định tình. Đúng là chuyện hoang đường.”

Rồi tôi nhún vai, thong thả vác ba lô lên vai. “Mời tử tế thế thì tôi cũng muốn xem thử, Tiêu Xuyên rốt cuộc đang đợi con trà xanh nào.”

Tôi không nói dối. Tôi tò mò thật, không hiểu hôm nay cái tên khốn đó uống nhầm thuốc gì mà lù lù xuất hiện trước cổng trường tôi. Trong khi sáng nay lúc tôi đi học, hắn vẫn còn trùm chăn ngáy khò khò trên chiếc giường cỡ lớn trong nhà tôi.

Đúng thế, tôi và Tiêu Xuyên, trùm trường khét tiếng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tiêu thị, là thanh mai trúc mã sống chung một mái nhà. Mẹ hắn là mẹ nuôi của tôi, thương tôi hơn cả con ruột. Còn hắn, nói trắng ra chỉ là tên sai vặt kiêm tài xế bất đắc dĩ của tôi.

Thấy tôi đồng ý đi cùng, Hồ Mạn Ni càng đắc ý, hất cằm đi trước như một bà hoàng. Dọc hành lang, học sinh các lớp kéo nhau ra xem. Tin trùm trường Tiêu Xuyên chặn cổng tỏ tình với hoa khôi Hồ Mạn Ni đã chạy trên diễn đàn nhanh như ánh sáng.

Ra đến sân, tôi thấy một chiếc siêu xe thể thao đen nhám đậu chễm chệ giữa cổng chính, chắn hết đường đi, ngông nghênh y như chủ nhân của nó. Tiêu Xuyên tựa vào cửa xe, mặc áo phông đen, quần túi hộp, chân xỏ đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, gương mặt góc cạnh, mắt hẹp dài toát vẻ lạnh lùng bất cần. Hắn đang ngậm que kẹo mút, nhai rôm rốp, hàng mày nhíu chặt, hiển nhiên đang rất mất kiên nhẫn. Đám nữ sinh xung quanh hét lên chói tai.

“Trời ơi, ngầu quá! Nhìn ánh mắt anh ấy kìa, chắc chắn đang tìm Mạn Ni!”

Hồ Mạn Ni hít một hơi, ưỡn ngực thu bụng, chỉnh mặt sao cho thật thanh thuần và tội nghiệp. Cô ta quay sang trừng tôi, hạ giọng răn đe: “Phan Ngữ, mở to mắt ra mà xem, tao với mày ai mới đứng trên đỉnh cao.” Rồi cô ta thướt tha bước về phía siêu xe. Tôi khoanh tay đứng nhìn, buồn cười đến mức suýt cắn trúng lưỡi. Đỉnh cao ư? Đỉnh cao của sự ngây ngô thì đúng hơn.

Khoảng cách giữa Hồ Mạn Ni và Tiêu Xuyên mỗi lúc một ngắn. Cả đám đông nín thở chờ cảnh nam thần ngôn tình ôm lấy nữ chính mỏng manh.

“Tiêu Xuyên.” Hồ Mạn Ni cất giọng ngọt như mía, dừng lại cách hắn chừng một mét, má ửng hồng, e thẹn cúi đầu. “Anh đợi em lâu chưa? Sao anh đến mà không báo em một tiếng, làm người ta bất ngờ quá đi.”

Tiêu Xuyên đang cắn dở viên kẹo, nghe tiếng gọi ồn ào thì chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt đang cố tỏ ra đáng yêu của cô ta, không dừng lại dù một phần mười giây, cứ như nhìn một chướng ngại vật chắn đường. Hắn nhíu mày chặt hơn, đưa mắt khắp đám đông rồi dừng lại ở chỗ tôi, kẻ đang đứng hóng hớt phía sau. Hắn nhổ que kẹo xuống đất, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng trầm khàn gầm lên giữa không gian đang lặng ngắt.

“Phan Ngữ, con nhóc chết tiệt kia, lăn lại đây cho tôi!”

Cả cổng trường Huy Lan đông cứng. Gió thổi cũng nghe rõ mồn một. Hàng trăm cặp mắt trợn tròn, đảo liên hồi giữa Tiêu Xuyên, Hồ Mạn Ni và tôi. Nụ cười e thẹn trên môi Hồ Mạn Ni nứt toác như lớp thạch cao kém chất lượng. Bàn tay cô ta đang định chạm vào vạt áo hắn khựng lại giữa không trung, trông thật nực cười.

“Tiêu, Tiêu Xuyên, anh gọi ai thế?” Hồ Mạn Ni cố vớt vát thể diện, gượng cười, liếc ra sau lưng rồi làm bộ ngây thơ. “Ở đây làm gì có ai tên Phan Ngữ, chắc anh nhìn nhầm. Em là Mạn Ni đây mà.”

Lúc này Tiêu Xuyên mới hạ mắt, đánh giá sinh vật đang đứng chắn trước mặt. Ánh nhìn của hắn lạnh và ghét, như nhìn một đống rác bốc mùi.

“Cô điếc, mù hay là não úng nước?” Hắn hất cằm, giọng ngông cuồng chẳng nể ai. “Tránh ra. Xịt cái thứ nước hoa rẻ tiền gì mà nồng thế, ông đây hắt hơi rồi này. Tránh trước khi tôi gọi bảo vệ lôi cô đi.”

Câu nói như cái tát vô hình giáng thẳng vào gương mặt được trát phấn kỹ càng của Hồ Mạn Ni, vang lên lanh lảnh khắp đám đông. Tiếng xì xào bật lên, kèm tiếng cười khúc khích bị kìm nén. “Trời ơi quê quá. Người ta còn chẳng nhớ tên mà dám khoe là Tiêu Xuyên đến tỏ tình.” Mặt cô ta trắng bệch rồi đỏ lựng rồi tím ngắt như quả cà. Cô ta lùi hai bước, cắn môi tới rớm máu, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn đầy uất ức.

Diễn vai nạn nhân rất đạt, tiếc là khán giả duy nhất cô ta nhắm tới chẳng thèm liếc thêm giây nào.

Tôi thở dài, lách qua đám đông đang dạt ra hai bên như rẽ sóng, thong thả bước tới bên siêu xe. “Gọi hồn à? Tai tôi chưa điếc. Anh gào cái gì?” Tôi lườm hắn rách mắt. “Đã bảo hôm nay tôi trực nhật, không cần anh đón.”

Thấy tôi lết xác tới, cơn bực trong hắn như tan nửa, nhưng cái mỏ hỗn thì không chịu tha. Hắn vò rối tóc tôi rồi cằn nhằn. “Trực nhật cái đầu cô. Biết ông đây đứng phơi nắng hai mươi phút chưa? Thái hậu ở nhà réo điện thoại, bắt tôi áp giải cô đi thử lễ phục cho tiệc tối mai. Lề mề. Có tin tôi ném cô lên nóc xe không?”

Tôi hừ lạnh, chẳng buồn đôi co với vị thiếu gia tính tình chóa má, tháo luôn ba lô nặng trịch sách vở trên vai, quăng thẳng vào người hắn không thương tiếc. “Cầm lấy. Nặng chết đi được.”

Đám đông đồng loạt rít một hơi lạnh. Hồ Mạn Ni cùng bè lũ trố mắt như vừa chứng kiến hai hành tinh va nhau. Tiêu Xuyên, trùm trường nổi tiếng nhẫn tâm, người chỉ cần bị liếc xéo một cái là ra đòn, lại bị một nữ sinh phang ba lô vào mặt. Ai nấy nín thở chờ xem tôi bị tát thế nào. Thế nhưng hắn chỉ giơ tay đón gọn chiếc ba lô, miệng cằn nhằn chửi thề: “Mẹ kiếp, cô vác đá tảng đi học à? Nặng thế này định tập tạ chắc.” Mồm thì chửi, tay lại tự nhiên quàng chiếc ba lô hồng có móc gấu bông lên bờ vai rộng của mình.

Cảnh một đại ca đồ đen ngầu lòi đeo ba lô hường vừa buồn cười vừa kỳ quái. Hắn mở cửa ghế phụ, hất cằm ra hiệu. “Nhanh chân lên. Thái hậu mà nổi giận thì cả tôi lẫn cô ra gầm cầu ngủ.”

Tôi nhún vai, vừa định lên xe thì một giọng the thé cắt ngang. “Khoan đã, chuyện này là sao?”

Hồ Mạn Ni không chịu nổi cú sốc, vứt luôn hình tượng bạch liên hoa, bước lên chỉ thẳng vào mặt tôi. Diệp Na, đứa tay chân thân cận nhất của cô ta, chống nạnh hùa theo. “Phan Ngữ, mày dùng bùa ngải gì dụ Tiêu thiếu gia hả? Mày chỉ là con nghèo kiết xác, học phí còn phải xin học bổng, dựa vào đâu mà sai Tiêu Xuyên xách đồ? Chắc chắn mày giở trò đồi bại gì rồi!”

Hồ Mạn Ni rưng rưng nhìn Tiêu Xuyên. “Tiêu Xuyên, anh đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa. Phan Ngữ ở lớp rất lẳng lơ, hay mồi chài nam sinh, nhà cậu ta phức tạp lắm, suốt ngày đi nhặt ve chai. Anh là người có thân phận, sao có thể dính dáng đến loại hạ lưu như thế?”

Tay tôi đang đặt lên nắm cửa xe, từ từ buông xuống, khóe môi nhếch thành nụ cười lạnh. Tôi định bỏ qua cho cô ta về sớm ăn cơm, nhưng xem ra có người không thích sống yên.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích