Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tiểu thư nhà họ Quách và bữa tiệc sinh nhật

Truyện audio Hoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi · 5 chương

Chương 3: Tiểu thư nhà họ Quách và bữa tiệc sinh nhậtHoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi
0:005:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi vừa định quay vào thay đồ thì cửa phòng VIP bị đẩy tung. Một giọng chói tai vang lên, hống hách ngạo mạn. “Quản lý đâu? Tôi muốn thử bộ váy độc quyền của Julian, nghe nói cả thành phố chỉ có đúng một bộ. Mau lấy ra đây.”

Tôi và Tiêu Xuyên cùng quay lại. Người vừa vào là một cô gái ăn mặc lòe loẹt, đeo đầy trang sức, mặt vênh như cả thế giới nợ tiền cô ta, theo sau là mấy gã vệ sĩ áo đen trông bặm trợn. Quản lý toát mồ hôi hột, chạy ra giải thích. “Quách tiểu thư, xin lỗi cô, bộ váy đó đã được Tiêu phu nhân đặt trước cho Phan tiểu thư, hiện cô ấy đang mặc thử.”

Quách Hân Hân, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Quách thị, gia tộc cũng có máu mặt trong giới kinh doanh, nổi tiếng ngông cuồng, muốn gì là phải có bằng được. Nghe vậy, ánh mắt cô ta lập tức quét sang tôi, từ đầu đến chân, dừng ở bộ váy xanh ngọc, trong mắt xẹt qua tia ghen tị.

“Phan tiểu thư, Phan Ngữ đó hả?” Quách Hân Hân cười khẩy, tiến lại gần. “Tôi tưởng ai, hóa ra là đứa con gái nuôi nhặt từ bãi rác của nhà họ Tiêu. Một con vịt xấu xí mà đòi mặc đồ thiên nga à? Cởi ra ngay. Bộ váy này chỉ có tôi mới xứng.”

Tôi nhíu mày, thấy buồn cười. Hôm nay ra đường quên xem lịch hay sao mà toàn gặp mấy đứa ảo tưởng sức mạnh. Vừa xử xong một Mạn Ni lại mọc thêm một Hân Hân. “Quách tiểu thư, cô ăn nói cẩn thận. Bộ này mẹ tôi đặt trước, tôi đang mặc, và tôi không định nhường.”

“Mày dám cãi tao?” Quách Hân Hân trừng mắt, giơ tay định tát. “Chỉ là con chó ăn bám nhà họ Tiêu, tao đánh mày thì nhà họ Tiêu cũng chẳng thèm chớp mắt.”

Bàn tay cô ta còn chưa chạm tới má tôi đã bị một lực mạnh kẹp cứng giữa không trung. Tiêu Xuyên không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt tôi, bàn tay to bóp chặt cổ tay Quách Hân Hân, mạnh đến mức nghe cả tiếng xương kêu răng rắc, sắc mặt âm u, mắt lạnh như thú dữ sắp cắn xé con mồi.

“Cô vừa gọi ai là chó?” Giọng hắn trầm thấp, đầy sát khí.

Quách Hân Hân kêu oai oái, mặt nhăn nhó. Ngước lên nhận ra hắn, sắc mặt cô ta tái đi. “Tiêu, Tiêu thiếu gia, anh buông tay, đau quá!”

“Tôi hỏi lại, cô vừa gọi ai là chó?” Hắn không buông, còn siết mạnh hơn, tiến lên ép cô ta lùi. “Mắt cô mù rồi à? Không thấy ông đây đứng lù lù ở đây mà dám động tay động chân với người của tôi?”

Mấy tên vệ sĩ thấy chủ bị bắt nạt định xông lên, nhưng hắn chỉ liếc một cái, ánh nhìn sắc như dao găm làm bọn chúng chôn chân tại chỗ. Chúng hiểu rõ đắc tội Quách Hân Hân cùng lắm mất việc, đắc tội Tiêu Xuyên thì có khi mất mạng. Cổ tay Quách Hân Hân bị siết trắng bệch, nước mắt ứa ra, lớp trang điểm lộng lẫy bắt đầu nhòe. Sự kiêu ngạo ban nãy biến sạch, chỉ còn nỗi sợ khi đối diện cơn thịnh nộ của hắn.

“Tiêu thiếu, em sai rồi, em không biết cô ấy đi cùng anh.” Cô ta lắp bắp, giãy giụa vô ích. “Anh tha cho em, tay em sắp gãy rồi.”

Tiêu Xuyên hừ lạnh, hất tay cô ta ra như vứt rác. Quách Hân Hân loạng choạng, ngã vào vòng tay đám vệ sĩ, ôm cổ tay sưng vù, run không dám ngẩng đầu. “Cút.” Hắn rút khăn tay từ túi áo vest lau những ngón vừa chạm cô ta, vẻ chán ghét tột độ. “Từ nay thấy Phan Ngữ ở đâu thì cút xa ra một nghìn mét. Để tôi thấy cô bén mảng lại gần cô ấy, tôi bẻ gãy cả hai tay.”

Quách Hân Hân sợ hãi gật đầu lia lịa, nước mắt ngắn dài, được đám vệ sĩ dìu ra khỏi cửa hàng như chạy trốn. Trong phòng chỉ còn tôi, Tiêu Xuyên và quản lý đứng run lẩy bẩy ở góc tường. Tôi nhìn hắn vứt chiếc khăn tay đắt tiền vào thùng rác, lòng dâng một cảm giác ấm áp lạ. Tên này lúc nào cũng thế, dùng cách bạo lực ngông cuồng nhất để bảo vệ tôi, không cho ai ức hiếp tôi dù chỉ một lời.

“Nhìn gì?” Hắn quay lại bắt gặp ánh mắt tôi, nhíu mày hất cằm hống hách. “Bị sắc đẹp của ông đây làm cho mê mẩn rồi à?”

Tôi đảo mắt, cơn cảm động vừa nhen đã bị dập tắt không thương tiếc. “Mê mẩn cái đầu anh. Tôi đang nghĩ lát về mách mẹ thế nào chuyện anh suýt bẻ tay con gái nhà người ta, nhỡ nhà họ Quách tới đòi bồi thường thì sao?”

“Cho chúng nó mười lá gan cũng không dám.” Hắn cười khẩy, bước tới xoa đầu tôi rối tung. “Lo thân cô đi, thay đồ nhanh lên. Tôi đói muốn xỉu rồi.”

Khi chúng tôi về đến nhà họ Tiêu, trời đã nhá nhem. Mùi thức ăn thơm phức làm bụng tôi réo ùng ục. Tiêu phu nhân đang ngồi trên sofa phòng khách, đắp mặt nạ, lướt iPad. Thấy chúng tôi, bà gỡ mặt nạ ngay, tươi cười đón. “Hai đứa về rồi à? Thử đồ thế nào, chọn được bộ nào ưng ý không? Mẹ hỏi con gái cưng của mẹ đấy.”

Tiêu Xuyên ném chìa khóa xe lên bàn, uể oải ngã xuống ghế, bốc quả nho bỏ vào miệng. “Lựa tới lựa lui cả buổi chiều, cuối cùng chọn bộ xanh lè như con công, gu thẩm mỹ kém quá.”

Tôi lườm hắn, quay sang ôm tay bà làm nũng. “Mẹ xem anh ấy kìa. Rõ ràng anh ấy bảo bộ đó đẹp nhất con mới chọn, giờ lại quay sang chê.”

Mắt Tiêu phu nhân sáng rỡ, nhìn con trai đầy ẩn ý. “Ồ, thì ra là Xuyên Xuyên nhà ta chọn à? Chà chà, hiếm thấy đấy. Bình thường con có để ý quần áo của ai bao giờ.”

Tiêu Xuyên suýt nghẹn nho, ho sặc sụa, vành tai đỏ bừng, trừng tôi rồi lúng túng biện minh. “Mẹ đừng nghe cô ta nói bậy. Con chỉ bảo bộ đó, ừm, ít xấu nhất trong đống đó thôi.”

Tiêu phu nhân cười tủm tỉm không vạch trần, quay sang vỗ tay tôi. “Được rồi, chọn được đồ ưng ý là tốt. Mai là tiệc sinh nhật ông nội, hai đứa chuẩn bị cho tử tế, đừng làm loạn đấy.”

Nghe nhắc tiệc sinh nhật ông nội Tiêu, nụ cười của tôi hơi khựng. Ông nội là người đứng đầu gia tộc họ Tiêu, truyền thống, nghiêm khắc, trọng nam khinh nữ cực đoan. Ông luôn không vừa mắt tôi, đứa con nuôi chẳng cùng huyết thống, lại mang họ Phan. Trong mắt ông, tôi là kẻ ăn bám, là vết nhơ của dòng họ. Tiêu phu nhân nhận ra nét mặt tôi đổi khác, dịu dàng xoa đầu. “Tiểu Ngữ đừng lo, có mẹ với Xuyên Xuyên ở đây, không ai dám bắt nạt con.”

Tôi mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng vẫn bất an. Tiệc sinh nhật ngày mai, e rằng không êm đềm như vẻ ngoài.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích