Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Thiên kim bị giấu và bộ váy xanh ngọc

Truyện audio Hoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi · 5 chương

Chương 2: Thiên kim bị giấu và bộ váy xanh ngọcHoa Khôi Tự Nhận Trùm Trường Theo Đuổi
0:008:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi chưa kịp đáp thì Tiêu Xuyên đã sập cửa xe cái rầm. Sát khí tỏa ra từ người hắn làm mấy đứa đứng gần phải lùi dần. Hắn bước tới, dựng mình chắn trước tôi, giấu tôi phía sau lưng.

“Cô vừa nói ai hạ lưu?” Giọng hắn trầm xuống, lạnh như băng từ địa ngục.

Hồ Mạn Ni run lên nhưng vẫn gắng cãi. “Em nói sự thật mà. Phan Ngữ nhà nghèo rớt mồng tơi, ai trong trường cũng biết.”

“Nghèo?” Tiêu Xuyên bật cười khinh bỉ, chỉ vào đôi giày tôi đang đi. “Đôi giày này là bản giới hạn toàn cầu, giá bằng cả cái chung cư nhà cô gộp lại. Chiếc kẹp tóc cô ấy cài là kim cương thật, mẹ tôi đặt làm riêng ở Pháp. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô ấy đủ mua đứt cái trường này.”

Hắn bước lên một bước, ép Hồ Mạn Ni sợ hãi lùi lại, giọng vang khắp sân. “Cô ấy là thiên kim tiểu thư được nhà họ Tiêu chúng tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô ấy là tổ tông của tôi, là người tôi tình nguyện xách dép. Còn cô là cái thá gì mà dám sủa bậy trước mặt cô ấy?”

Toàn trường chết lặng. Hồ Mạn Ni loạng choạng, đôi giày cao gót không giữ nổi, ngã phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cảnh cô ta ngồi bệt dưới nền, váy áo xộc xệch, lớp trang điểm nhòe nhoẹt vì mồ hôi lạnh, thảm hại đến mức chẳng ai buồn đỡ. Diệp Na, vừa nãy còn già mồm, giờ câm như hến, lén lùi ra sau hòng tàng hình.

Tôi đứng sau lưng Tiêu Xuyên, ngước nhìn tấm lưng rộng của hắn mà trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Tên khốn này ở nhà mỏ hỗn nhất đời, chọc tôi điên lên được, nhưng ra ngoài lúc nào cũng là người đứng ra che gió chắn mưa.

“Sao thế? Ban nãy mồm mép tép nhảy lắm cơ mà, giờ câm hết rồi à?” Tiêu Xuyên khoanh tay, ánh mắt sắc như dao găm quét một vòng, ai chạm phải cũng vội cúi gằm.

Hồ Mạn Ni run lập cập, nước mắt lần này là thật vì quá sợ. “Tiêu thiếu, em không biết, em thật sự không biết cô ấy. Không, ý em là, Phan tiểu thư lại là người của ngài.”

“Người của tôi?” Hắn nhướng mày, nụ cười nửa miệng càng tà ác. “Đừng dùng từ rẻ tiền đó gọi cô ấy, nghe buồn nôn lắm. Phan Ngữ là con gái nuôi của mẹ tôi, là người thừa kế hợp pháp của Tiêu thị. Cô động vào cô ấy, tức là đang đào mả tổ nhà họ Hồ lên, hiểu chưa?”

Lời tuyên bố như quả bom nổ giữa sân trường. Tiếng hít khí lạnh nối nhau. Con gái nuôi của Tiêu phu nhân, người thừa kế hợp pháp của Tiêu thị. Những kẻ từng hùa theo Hồ Mạn Ni nhạo tôi là con nhặt rác giờ xanh mặt như tàu lá chuối. Họ hiểu quá rõ thế lực nhà họ Tiêu ở thành phố này: chỉ cần Tiêu Xuyên búng tay, gia đình họ ngày mai có thể phá sản ra đường.

“Còn cô.” Tiêu Xuyên híp mắt nhìn Hồ Mạn Ni. “Nghe nói cô hay tung tin Phan Ngữ nhặt ve chai, lại bắt nạt cô ấy ở lớp. Gan to đấy. Mấy ngày nay tôi để yên cho cô nhảy nhót, tưởng cô có bản lĩnh gì, hóa ra chỉ là con hề.”

“Không, không có.” Hồ Mạn Ni hoảng loạn xua tay, bò lết trên mặt đất. “Hiểu lầm thôi, bọn em là bạn cùng lớp, trêu nhau chút. Phan Ngữ, cậu nói gì đi chứ, chúng ta là bạn mà.” Cô ta quay sang cầu cứu tôi, ánh mắt van lơn thảm hại.

Tôi bước ra từ sau lưng Tiêu Xuyên, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi khẽ nhếch. “Bạn à? Bạn kiểu gì mà ngày nào cũng giấu sách vở của tôi vào thùng rác? Bạn kiểu gì mà xé nát bài tập rồi vu cho tôi không làm? Bạn kiểu gì mà đồn tôi làm gái bao để có tiền đóng học phí?”

Mỗi câu tôi nói là một lần mặt Hồ Mạn Ni trắng thêm. Quanh đó xì xào nổi lên; sự thật bẩn thỉu bị lột trần giữa ban ngày khiến hình tượng hoa khôi thanh thuần của cô ta sụp đổ hoàn toàn. “Cô ngậm máu phun người!” Hồ Mạn Ni vẫn gắng cãi chày cãi cối, dù giọng đã run đến không thành tiếng. “Cô có bằng chứng không?”

“Bằng chứng?” Tôi bật cười. “Camera hành lang, camera trong lớp, cả file ghi âm những lời cô dọa tôi trong nhà vệ sinh, tôi đều lưu đủ. Cô tưởng tôi nhịn vì sợ cô à? Tôi chỉ chờ xem cô diễn trò khỉ được tới bao giờ.” Tôi rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm. Giọng the thé chua ngoa của Hồ Mạn Ni vang lên rành rành: “Phan Ngữ, mày khôn hồn thì tránh xa các nam sinh ra. Loại nghèo hèn dơ bẩn như mày chỉ xứng lau giày cho tao. Nếu mày còn dám vác mặt đến trường, tao sẽ cho người lột sạch quần áo mày ném ra đường.”

Đoạn ghi âm dứt, sân trường lại im phăng phắc. Bằng chứng thép đã bày ra, Hồ Mạn Ni hết đường chối. Cô ta gục đầu xuống đất, run như cầy sấy, không nói thêm được lời nào. Tiêu Xuyên nghe xong, mặt đen như đít nồi, sát khí bùng lên. Hắn tiến một bước, định tung cú đá văng cô ta, nhưng tôi kịp giữ chặt cánh tay hắn.

“Đừng làm bẩn giày của anh.” Tôi nhắc khẽ. “Xử lý cô ta thiếu gì cách, cần gì dùng bạo lực.”

Hắn nghiến răng nén cơn giận, trừng mắt nhìn Hồ Mạn Ni, lạnh lùng tuyên bố. “Từ mai tôi không muốn thấy cái mặt cô ở trường Huy Lan nữa. Tự làm đơn thôi học đi. Không thì tôi đảm bảo chẳng những cô, mà cả cái công ty rách của bố cô cũng biến mất khỏi bản đồ kinh tế thành phố này.” Rồi hắn nắm cổ tay tôi, kéo mạnh về phía siêu xe. “Đi thôi, ở đây ô nhiễm không khí quá, hít thêm giây nữa chắc tôi ung thư phổi mất.”

Hắn mở cửa, ấn vai tôi vào ghế phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi, những động tác tỉ mỉ dịu dàng khác hẳn vẻ hung thần ác sát lúc nãy. Hắn vòng sang ghế lái, nổ máy. Siêu xe gầm lên rồi vút đi, bỏ lại sau lưng đám đông hóa đá và Hồ Mạn Ni gục trên mặt đất khóc lóc vì hối hận.

Ngồi trong xe, ngắm thành phố lướt ngoài cửa kính, tôi sảng khoái vô cùng, cuối cùng cũng tống được cục nợ chướng mắt. “Vui lắm à?” Tiêu Xuyên vừa lái vừa liếc sang, giọng hậm hực. “Bị bắt nạt đến thế mà cô vẫn im được? Bình thường cãi tôi giỏi lắm cơ mà, sao ra ngoài lại hèn?”

Tôi quay sang lườm. “Ai hèn? Tôi đang gom chứng cứ để hốt gọn cả ổ. Đánh rắn phải đánh dập đầu, hiểu không? Không phải ai cũng bốc đồng não tàn như anh.”

“Cô bảo ai não tàn?” Hắn trừng mắt, đạp phanh khiến tôi chúi về phía trước. “Ông đây vừa ra mặt bảo vệ cô đấy. Không một câu cảm ơn thì thôi, còn cắn ngược. Đồ vong ân bội nghĩa.”

“Ai mượn anh?” Tôi bĩu môi, chỉnh lại chỗ ngồi. “Anh làm vậy chỉ khiến tôi nổi tiếng thêm. Mai lên trường chắc chắn họ nhìn tôi như sinh vật lạ.”

“Thế thì nghỉ học.” Hắn nhún vai, thản nhiên. “Nhà thiếu tiền đâu mà phải học cái trường rách đó. Về nhà tôi nuôi.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Tôi nuôi? Tôi đưa tay sờ trán hắn. “Anh ấm đầu à? Nói sảng gì đấy?” Hắn giật mình, hình như vừa nhận ra mình lỡ lời, vành tai đỏ ửng lên, hất tay tôi ra, hắng giọng chữa ngượng. “Ý tôi là mẹ tôi nuôi. Cô là con gái nuôi của bà mà, ăn bám nhà tôi cả đời cũng được.”

Tôi cười khẩy, lười biếng ngả lưng ra ghế. “Thôi đi. Ăn bám nhà anh để ngày nào cũng làm bao cát cho anh trút giận à? Tôi còn muốn sống thêm vài năm.” Hắn hừ lạnh, không cãi, nhưng khóe môi lại cong rất khẽ.

Chẳng bao lâu chiếc xe dừng trước một cửa hiệu thời trang cao cấp ở khu trung tâm sầm uất nhất thành phố. Tiêu phu nhân, mẹ nuôi tôi, là fan cuồng mua sắm chính hiệu, và đối tượng thỏa mãn sở thích đó của bà không ai khác ngoài tôi. Mỗi lần đi thử đồ là tôi bị biến thành búp bê, thay hàng chục bộ váy tới hoa mắt chóng mặt.

Vừa bước vào, quản lý đã vồn vã chạy ra đón, cung kính đến mức chỉ thiếu quỳ xuống liếm giày cho Tiêu Xuyên. “Tiêu thiếu gia, hoan nghênh ngài. Tiêu phu nhân đã dặn chúng tôi chuẩn bị sẵn những mẫu váy dạ hội mới nhất cho Phan tiểu thư. Mời hai vị vào phòng VIP.”

Trong phòng VIP, ba giá treo chật cứng váy đủ màu đủ kiểu. Tôi quay sang Tiêu Xuyên cầu cứu, nhưng hắn đang ngồi chễm chệ trên sofa nhung, nhấp ly vang đỏ nhân viên vừa rót, hất cằm. “Thử hết đi. Thái hậu dặn rồi, không chọn được bộ nào ưng ý thì đừng vác mặt về nhà.”

Tôi nghiến răng lườm hắn, ôm một đống váy vào phòng thử đồ. Cực hình bắt đầu. Bộ đầu tiên màu đỏ rực cắt xẻ táo bạo, hắn nhíu mày: “Nhìn như con vẹt mắc mưa, đổi.” Bộ thứ hai trắng tinh bồng bềnh: “Định đi đám tang à? Đổi.” Bộ thứ ba đen huyền bó sát: hắn suýt sặc rượu, “Cô mặc cái ni lông đen này định dọa ma nào? Đổi ngay.” Tới bộ thứ mười, tôi kiệt sức, dựa cửa phòng thử đồ thở hổn hển. “Tiêu Xuyên, anh có thù với tôi à? Rốt cuộc anh muốn gì?”

Hắn đặt ly xuống, đứng dậy, chậm rãi bước tới. Ánh mắt hắn trượt qua bộ váy xanh ngọc bích tôi đang mặc, thiết kế trễ vai, tôn làn da trắng và xương quai xanh, eo ôm sát, tà xẻ cao khoe đôi chân thon. Hắn dừng cách tôi một sải tay, gần tới mức tôi ngửi được mùi bạc hà quyện mùi rượu vang. Đôi mắt hẹp dài tối sầm, yết hầu khẽ chuyển động.

“Bộ này.” Hắn hắng giọng, quay mặt đi, vành tai lại đỏ lên. “Tạm được. Lấy bộ này.”

Tôi thở phào như trút được gánh ngàn cân. Cuối cùng cũng xong, về thôi, tôi đói mốc meo rồi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích