Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Bàn học bị phá và người thừa kế họ Hoắc

Truyện audio Hoa Khôi Vẽ Mặt Trời Xin Điểm · 5 chương

Chương 2: Bàn học bị phá và người thừa kế họ HoắcHoa Khôi Vẽ Mặt Trời Xin Điểm
0:008:51
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hạo Nhiên gầm lên: “Con khốn, mày dám uy hiếp tao? Đưa điện thoại đây!”

Tôi nghiêng người, dễ dàng né cú vồ hụt của con vượn người đang lên cơn. Chiếc điện thoại xoay tròn khéo léo trên tay tôi rồi biến mất vào túi đồng phục.

“Chu thiếu gia, anh bớt xem phim thần tượng đi. Giờ là thời đại nào mà còn chơi trò cướp vật chứng kiểu nguyên thủy? Tôi đã cài file ghi âm tự đồng bộ lên đám mây. Anh đập nát máy này thì lát tôi ra tiệm mua máy mới, trả bằng đúng số năm vạn tệ anh ném, tải file về và gửi thẳng cho đài truyền hình Giang Thành. Anh thử tính xem sáng mai cổ phiếu Chu thị bay mất mấy tỷ tệ vì cậu quý tử ngu xuẩn này.”

Hai chữ “cổ phiếu” làm hắn đứng khựng. Đầu óc hắn có nếp nhăn hay không thì hắn vẫn biết điểm chết của gia tộc nằm đâu. Nhận ra thế bất lợi, Tâm Di liền tung chiêu sở trường: cô ta khuỵu xuống, tay ôm ngực, thở như sắp tắt hơi.

“Hạo Nhiên, em chóng mặt quá… ngực em đau lắm…”

“Di Di, em sao thế?” Hạo Nhiên cuống cuồng đỡ bông sen trắng của hắn, dồn cả cơn giận lên đầu tôi. “Diệp Cẩm Ninh, thấy chưa? Cô ép Di Di phát bệnh rồi. Tim cô ấy mong manh lắm. Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi bắt cô đền mạng!”

Tôi khoanh tay, thờ ơ nhìn màn diễn rẻ tiền. Trái tim mong manh? Có bệnh tim bẩm sinh mà vẫn mỗi ngày uống ba cốc trà sữa trân châu đường đen, gào cổ vũ hắn chơi bóng rổ như tinh tinh thoát chuồng? “Cô ta chẳng mắc bệnh tim, chỉ mắc bệnh thiếu kỹ năng diễn thôi. Anh dắt cô ta tới khoa thần kinh hoặc học viện điện ảnh đi, đừng làm ô uế mắt tôi.”

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo hiệu trưởng. Ông ta vội vàng rời bàn làm việc, dùng giọng mềm mỏng đến buồn nôn để dỗ tôi. “Cẩm Ninh, em bình tĩnh. Chuyện gì cũng giải quyết được. Em là học sinh xuất sắc của trường, sắp tới có một suất tuyển thẳng vào đại học mà nhà trường định dành cho em. Chỉ cần em xóa đoạn ghi âm này, coi như hôm nay chưa có chuyện gì, suất tuyển thẳng đó chắc chắn là của em.”

Tôi cười khanh khách đến chảy cả nước mắt. “Hiệu trưởng Tần, ngài coi tôi là đứa ngốc sao? Suất tuyển thẳng đó dựa vào điểm số và thành tích Olympic của tôi, tôi đàng hoàng xứng đáng nhận. Ngài định lấy đồ của tôi ra hối lộ chính tôi? Ngài cứ giữ suất đó mà nhét cho cô công chúa mặt trời nhỏ kia. Tôi e với bộ não vẽ bậy lên bài toán ấy, thi thêm chục năm cũng chẳng qua nổi điểm liệt.”

Thầy Cát nãy giờ lặng thinh bỗng bước lên chắn trước mặt tôi. Bóng lưng gầy của thầy lúc ấy vững như một ngọn núi. “Hiệu trưởng Tần, ngài làm tôi thất vọng quá. Cẩm Ninh không làm gì sai. Nếu nhà trường nhất quyết bao che cho Chu Hạo Nhiên và Giản Tâm Di, ép một học sinh vô tội, thì cái chức giáo viên này tôi cũng không thèm làm nữa. Tôi sẽ cùng Cẩm Ninh làm cho ra nhẽ.” Thầy quay sang tôi, kiên định. “Cẩm Ninh, đi thôi. Không cần phí lời với những kẻ không hiểu đạo lý.”

Tôi gật đầu, theo thầy ra khỏi phòng. Trước khi khép cửa, tôi để lại một nụ cười mỉa cho ba con người đang hóa đá bên trong. “Chu Hạo Nhiên, nhớ chuẩn bị tiền thuê luật sư giỏi vào. Chuyện này tôi chơi với các người đến cùng.”

Tôi tưởng sự cứng rắn ấy sẽ khiến chúng chùn bước. Nhưng tôi đã đánh giá thấp mức vô sỉ và độ máu chó của đám con nhà giàu này.

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã bị một mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi. Bàn học của tôi bị lật ngửa, sách vở xé rách vung vãi dưới sàn. Trên mặt bàn, ai đó đã dùng sơn đỏ viết những dòng chửi bẩn thỉu: “con tâm cơ”, “cút khỏi trường”, “đồ nhà nghèo hám tiền”. Cả lớp lặng ngắt, những cái nhìn hả hê, thương hại đủ cả, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng.

Tâm Di ngồi bàn trên, thấy tôi vào liền rụt cổ, làm bộ sợ hãi nép vào người Hạo Nhiên. Hắn nhếch mép, xoay bút trong tay, lớn giọng khiêu khích: “Ôi, lớp trưởng đến rồi kìa. Không biết hôm nay lớp trưởng có mang máy ghi âm không nhỉ? Nghe nói diễn đàn trường đang có bài bóc phốt cô, yêu sinh hận vì tỏ tình với tôi không được nên quay ra hại Di Di, lại còn tống tiền tôi năm vạn tệ. Diệp Cẩm Ninh, kịch bản cô viết cũng khá đấy, tiếc là chẳng ai tin một đứa nghèo kiết xác, tâm địa rắn độc như cô.”

Tôi mở điện thoại lướt nhanh vào diễn đàn. Quả nhiên, một bài ẩn danh với tiêu đề giật gân đang nằm chình ình trên top thịnh hành: vạch trần mặt thật của lớp trưởng Diệp Cẩm Ninh ghen tị với hoa khôi, tống tiền thiếu gia. Trong bài là những tấm ảnh chụp lén ghép khéo léo, cảnh tôi cầm xấp năm vạn tệ của Hạo Nhiên nhưng cắt mất đoạn tôi ném vào mặt hắn. Phía dưới là hàng nghìn bình luận chửi rủa nhắm vào tôi. Thì ra đây là cách chúng phản công: dùng dư luận bóp chết một học sinh không chỗ dựa.

Tôi nhìn đống sách vở nát dưới đất, nhìn nụ cười đắc thắng trên môi Hạo Nhiên và vẻ ngây thơ giả tạo của Tâm Di. Cơn ức chế dâng lên tận cổ như có bàn tay vô hình bóp nghẹt tim tôi. Chúng không chỉ muốn đuổi tôi khỏi trường, mà muốn hủy cả tương lai và danh dự của tôi. Nhưng chúng quên mất rằng Diệp Cẩm Ninh này lớn lên trong cô nhi viện, đã nếm đủ cay đắng ở đời, đâu dễ gục ngã bởi mấy trò bắt nạt học đường rẻ tiền.

Tôi không khóc, không gào. Tôi điềm tĩnh giơ điện thoại, chụp lại hiện trường bàn học từ nhiều góc. Từng tiếng tách tách giữa lớp học im ắng khiến nụ cười của Hạo Nhiên cứng dần. Chụp xong, tôi nhặt một cuốn sách giáo khoa rách bìa lên, phủi bụi rồi ngẩng nhìn thẳng vào hắn, giọng lạnh như băng từ địa ngục.

“Chu Hạo Nhiên, anh nghĩ mấy trò mèo này dọa được tôi? Phá hoại tài sản cá nhân, bôi nhọ danh dự người khác trên mạng. Anh vừa tặng tôi hai tội danh hoàn hảo để tống anh vào trại giáo dưỡng. Cứ cười đi, nụ cười của anh sắp tắt hẳn rồi.”

Hạo Nhiên sững một giây rồi bật cười man rợ, tiếng cười vang trong lớp như quạ kêu. Hắn đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt tôi. “Trại giáo dưỡng? Cô kể chuyện cười đấy à? Cô có biết trong cái trường này, cái thành phố Giang Thành này, ai là người đặt luật chơi không? Chụp vài tấm ảnh, dọa vài câu là làm gì được tôi? Những gì cô đang chịu mới chỉ là món khai vị.”

Tâm Di cũng hùa theo, mắt rưng rưng làm ra vẻ yếu đuối. “Ninh Ninh, cậu đừng cố chấp nữa. Hạo Nhiên chỉ muốn dạy cậu cách làm người thôi. Cậu nghèo thì phải biết thân biết phận, sao cứ thích đối đầu với người có tiền? Cậu xin lỗi tớ với Hạo Nhiên đi, tớ hứa bảo các bạn dọn bàn cho cậu.”

Dạy tôi cách làm người? Tôi cười nhạt, thong thả bước về phía bàn Tâm Di. Một kẻ có đầu óc để trang trí, vẽ bậy lên bài toán, và một thiếu gia cậy tiền ức hiếp người khác, vậy mà đòi dạy tôi cách làm người. Các người đang sỉ nhục chữ “người” đấy.

Tôi vung tay. Bốp! Không phải tát Tâm Di, mà là đập cuốn sách rách vào cốc trà sữa trên bàn cô ta. Cốc vỡ toang, dòng nước nâu ngọt lịm bắn tung tóe lên bộ đồng phục đắt tiền của Tâm Di và gương mặt đang há hốc của Hạo Nhiên.

“A!” Tâm Di thét lên, nhảy dựng khỏi ghế. “Áo của tớ! Đây là bản giới hạn đấy!”

“Bản giới hạn à? Hợp với nhân cách giới hạn của cô lắm.” Tôi thản nhiên rút khăn giấy lau tay. “Đây là cái giá của việc làm bẩn bàn tôi. Còn vụ bôi nhọ trên diễn đàn, tôi sẽ tính sổ sau.”

Hạo Nhiên vuốt mặt, lau những giọt trà sữa nhớp nháp, mắt hằn tia máu. “Con này, tao giết mày!” Hắn lao tới, vung nắm đấm, nhưng trước khi chạm vào mặt tôi, một bàn tay rắn chắc đã vươn ra tóm gọn cổ tay hắn.

“Hạo Nhiên, cậu làm loạn đủ chưa?”

Giọng trầm ấm mà lạnh lùng vang lên từ cửa lớp. Cả phòng tức khắc im phăng phắc. Tôi quay lại và thấy Hoắc Tư Diễn. Hội trưởng hội học sinh, học thần của trường, và quan trọng nhất, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoắc thị, gia tộc duy nhất ở Giang Thành đủ sức khiến Chu thị phải e dè. Anh ta luôn giữ thái độ trung lập lạnh nhạt, chưa từng dính vào mấy trò hề của Hạo Nhiên. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện.

“Tư Diễn!” Hạo Nhiên giật tay lại, sắc mặt có chút kiêng dè. “Cậu xen vào làm gì? Con này dám hắt nước vào người Di Di, tôi phải dạy nó một bài học.”

Tư Diễn vào lớp, ánh mắt đen thẳm lướt qua đống bừa bộn dưới sàn rồi dừng lại nơi gương mặt tĩnh lặng của tôi. Anh ta nhíu mày, nét ghê tởm thoáng qua khi quay sang Hạo Nhiên. “Cậu lấy bạo lực ra giải quyết rồi gọi nó là dạy dỗ. Hạo Nhiên, cậu đang bôi nhọ danh hiệu học sinh của trường.” Anh ta nói tiếp, giọng nhạt nhòa: “Tôi vừa nhận báo cáo về bài đăng trên diễn đàn. Địa chỉ IP phát đi từ phòng máy tính của trường, camera ghi hình cậu cùng vài người bạn bước vào đó lúc sáu giờ sáng nay.”

Hạo Nhiên cứng họng, mặt tái nhợt. Tâm Di cũng hoảng, lắp bắp. “Hội trưởng Hoắc, anh… anh hiểu lầm rồi, Hạo Nhiên không có…”

“Im lặng.” Tư Diễn chặn lời, giọng không một chút hơi ấm. “Toàn bộ bằng chứng tôi đã chuyển cho ban giám hiệu. Lần này, hiệu trưởng Tần có muốn che chở cũng chịu. Hội đồng quản trị đã nắm chuyện, và họ rất khó chịu khi tiếng tăm trường bị vấy bẩn bởi những trò bắt nạt tầm thường.”

Nghe nhắc tới hội đồng quản trị, Hạo Nhiên thật sự hoảng. Hắn biết nhà họ Hoắc nắm phần lớn cổ phần trong hội đồng, lời của Tư Diễn nặng hơn bất kỳ ai. Tư Diễn quay sang tôi, ánh mắt dịu đi đôi chút. “Cẩm Ninh, em đi theo tôi. Hội đồng quản trị muốn nghe trực tiếp sự việc từ em.”

Tôi gật đầu, chẳng buồn nhìn đôi nam nữ đứng chết trân giữa lớp. Lúc bước qua cửa, tôi ngoái đầu bỏ lại một câu cho Hạo Nhiên: “Chuẩn bị tinh thần đi. Chu thiếu gia, ván này anh thua rồi.”

Tôi rời khỏi lớp, lưng thẳng, lòng nhẹ như vừa trút được cả tảng đá.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích