Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Vở kịch đổi diễn viên

Truyện audio Hoa Khôi Vẽ Mặt Trời Xin Điểm · 5 chương

Chương 4: Vở kịch đổi diễn viênHoa Khôi Vẽ Mặt Trời Xin Điểm
0:004:33
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Việc tôi và Tư Diễn công khai xuất hiện như gáo nước sôi dội vào chảo dầu đang nóng. Diễn đàn nhà trường lại sôi sục, nhưng lần này mũi dùi dư luận không chĩa vào tôi nữa. Ai cũng bàn tán về mối quan hệ của chúng tôi, về chuyện Lọ Lem Diệp Cẩm Ninh đã chinh phục hoàng tử băng giá ra sao. Đọc những bình luận ấy tôi chỉ thấy nực cười. Hoàng tử băng giá gì chứ, anh ta là ác quỷ đội lốt người thì đúng hơn.

Một tháng trôi qua, án đình chỉ của Hạo Nhiên và Tâm Di hết hạn. Hôm họ quay lại trường, tôi và Tư Diễn đang ăn trưa ở căng tin VIP. Hạo Nhiên bước vào, sắc mặt tiều tụy, mắt hằn tia máu. Thấy chúng tôi, cơn giận dồn nén bấy lâu bùng nổ. Hắn lao tới đập tay xuống bàn.

“Diệp Cẩm Ninh, Hoắc Tư Diễn, hai người đang diễn trò gì? Cô tưởng bám được Hoắc Tư Diễn là lên mặt với tôi được sao?”

Tư Diễn chậm rãi đặt nĩa xuống, ngước nhìn Hạo Nhiên, giọng nhạt mà đầy uy lực. “Chu Hạo Nhiên, chú ý thái độ. Cẩm Ninh bây giờ là bạn gái tôi. Cậu ăn nói hàm hồ, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng.”

Hạo Nhiên cười gằn, chỉ thẳng vào mặt anh ta. “Bạn gái? Cậu lừa được người khác chứ không lừa được tôi. Cậu nghĩ tôi không biết cậu đang lợi dụng cô ta để đối đầu nhà họ Chu? Tư Diễn, đừng đắc ý quá sớm. Dự án khu đô thị mới, nhà họ Chu nhất định lấy bằng được.”

Tư Diễn nhếch môi, đầy khiêu khích. “Vậy sao? Để xem nhà họ Chu có đủ thực lực không đã.”

Hạo Nhiên hậm hực bỏ đi. Tâm Di liếc trộm tôi, ánh mắt đầy ghen tị và oán hận. Cô ta chẳng còn diễn bông sen trắng yếu đuối nữa, để lộ bản chất thật. “Cẩm Ninh, đừng tưởng có Hoắc Tư Diễn chống lưng là ngon. Cậu chỉ là món đồ chơi của anh ấy thôi. Khi anh ấy chán, cậu sẽ bị vứt như miếng giẻ rách.”

Tôi bình thản nhấp ngụm nước, mỉm cười. “Ít ra tôi còn là món đồ chơi có giá trị lợi dụng. Còn cô, Giản Tâm Di, đến làm đồ chơi cũng không đủ tư cách. Chu Hạo Nhiên bảo vệ cô chỉ vì cái mác hoa khôi rẻ tiền. Khi nhan sắc tàn phai, cô nghĩ hắn còn ngó đến cô không?”

Tâm Di tức đến đỏ mặt tía tai, dậm chân bỏ đi. Tư Diễn nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia tán thưởng. “Em diễn khá lắm, Cẩm Ninh. Cứ phát huy.”

Tôi không đáp, cúi đầu ăn tiếp. Bữa ăn ngon bỗng nhạt thếch. Tôi biết cuộc chiến giữa nhà họ Hoắc và nhà họ Chu đã chính thức bắt đầu, và tôi đang đứng giữa tâm bão.

Mấy hôm sau, bà viện trưởng gọi điện cho tôi, giọng nghẹn ngào: “Ninh Ninh, Hoắc thị đã bỏ tiền cải tạo cô nhi viện, mình không phải chuyển đi nữa rồi!”

Tôi thở phào, nhưng niềm vui chưa tròn thì một tin sét đánh khác ập tới. Chu thị tung ra hàng loạt bằng chứng giả mạo, vu cho Hoắc thị trốn thuế và dùng vật liệu kém chất lượng trong các công trình xây dựng. Cổ phiếu Hoắc thị lao dốc không phanh, Tư Diễn đối mặt áp lực khổng lồ từ hội đồng quản trị lẫn dư luận.

Tôi tìm đến văn phòng anh ta. Tư Diễn đang gục đầu trên bàn, quanh là đống tài liệu ngổn ngang, tiều tụy và mệt mỏi hơn bao giờ hết. “Anh không sao chứ?” Tôi ngập ngừng.

Anh ta ngẩng lên, mắt đỏ ngầu, cười cay đắng. “Em đến để chế nhạo tôi à? Nhà họ Chu ra tay độc hơn tôi tưởng. Họ muốn dồn Hoắc thị vào chỗ chết.”

Tôi lặng đi. Dù ghét Tư Diễn đến mấy, tôi cũng không chối được việc anh ta đã giữ đúng lời hứa che chở cô nhi viện. Tôi không nỡ đứng nhìn anh ta gục ngã. “Còn cách nào gỡ rối không?”

Anh ta thở dài. “Trừ khi tìm được bằng chứng chứng minh Chu thị ngụy tạo tài liệu. Nhưng họ làm quá tinh vi, tôi chẳng tìm ra kẽ hở.”

Tôi chợt nhớ ra một chi tiết: Tâm Di hay khoe khoang rằng Hạo Nhiên kể hết mọi bí mật kinh doanh cho cô ta. “Nếu chúng ta tiếp cận cô ta, có thể tìm được manh mối.”

Mắt Tư Diễn sáng lên, nhìn tôi kinh ngạc. “Em muốn giúp tôi? Vì sao?”

“Vì anh đã cứu cô nhi viện.” Tôi đáp gọn. “Tôi không nợ ai cái gì.”

Cả hai bắt đầu lập kế hoạch. Tôi chủ động tìm Tâm Di, giả như bị Tư Diễn bỏ rơi và đang cần ai đó thấu hiểu. Tâm Di vừa ngốc vừa tự cao nên mắc bẫy ngay. Cô ta khoái chí mỉa mai tôi, đồng thời vô ý tiết lộ nhiều chuyện quan trọng về kế hoạch của Chu thị. “Hạo Nhiên bảo chỉ cần tung đoạn ghi âm giả giọng chủ tịch Hoắc là Hoắc thị tiêu đời.” Cô ta hãnh diện khoe: “Đoạn ghi âm ấy nằm trong két sắt ở biệt thự riêng của Hạo Nhiên.”

Tôi lập tức báo cho Tư Diễn. Anh ta sai người đột nhập biệt thự của Hạo Nhiên, lấy được đoạn ghi âm gốc cùng những tài liệu chứng minh Chu thị thuê người làm giả bằng chứng. Mọi thứ phơi bày dưới ánh sáng. Chu thị bị điều tra, cổ phiếu rớt thảm hại, mọi mánh khóe lộ ra trước công chúng.

Tư Diễn lật thế cờ đẹp mắt. Anh ta mở một buổi họp báo lớn, công khai mọi sự thật và rửa sạch tiếng xấu cho Hoắc thị. Tôi đứng dưới khán đài ngắm anh ta rực rỡ trên sân khấu, lòng thấy thanh thản. Rốt cuộc mọi chuyện cũng yên. Nhưng tôi đã lầm: vở kịch còn một màn cuối.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích