Chương 2: Hoa khôi thất thủ
Truyện audio Hoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường · 8 chương
Hẹn giờ
Sau màn tuyên bố ở sân bóng rổ, Nhan Ngưng Sương vẫn chưa buông tay. Cô ta là tiểu thư sinh ra trong nhung lụa, quen được nuông chiều, lại có nhan sắc nên lòng tin vào bản thân lúc nào cũng đầy ắp.
Cô ta quay sang dò hỏi về tôi. Nhưng tôi vào lớp đúng giờ, hết buổi là biến mất, quần áo luộm thuộm, chẳng gia nhập câu lạc bộ nào, cũng không bao giờ cùng Gia Diễn đến những chỗ hẹn hò lãng mạn.
Ngưng Sương bèn kết luận: tôi chỉ là cô bạn thanh mai trúc mã thân thiết, bị Gia Diễn lôi ra làm bình phong để chối từ cô ta.
Một hôm ở thư viện, cô ta chủ động ôm sách đến ngồi đối diện tôi. Mùi nước hoa hồng nhè nhẹ bay sang khiến tôi phải đặt bút xuống.
“Trình Lam Y đúng không?”
Ngưng Sương tì cằm lên tay, nở nụ cười đặc trưng.
“Cậu với Gia Diễn thân nhau lắm sao?”
Tôi giở sang trang khác, đáp.
“Bình thường thôi.”
Cô ta cười khẽ, ánh nhìn dò xét.
“Thân tới mức nào? Nghe nói hai người lớn lên bên nhau.”
Tôi ngừng tay, nhíu mày nghĩ một lát rồi nói thật.
“Thân tới mức mẹ anh ấy từng dặn rằng nếu dám làm tôi khóc thì khỏi cần bước chân về nhà.”
Ngưng Sương nghẹn lời, câu định nói tiếp mắc kẹt nơi cổ họng. Nhưng cô ta cố gỡ gạc, chồm người lại hỏi nhỏ.
“Vậy thật ra hai người đâu phải người yêu? Hôm ở sân bóng, Gia Diễn chỉ lấy cậu ra chọc tớ thôi, đúng không?”
Tôi vừa hé miệng định đáp “tất nhiên rồi” thì phía sau vang lên giọng quen thuộc.
“Không phải.”
Gia Diễn chẳng rõ từ đâu xuất hiện, một tay cầm ly trà sữa matcha đá xay, tay kia kéo ghế ngồi bịch xuống cạnh tôi. Mắt Ngưng Sương bừng lên, như người chới với vớ được phao.
Nhưng chỉ một giây sau, Gia Diễn thong dong cắm ống hút vào ly, đẩy về phía tôi và nói thêm.
“Là vị hôn phu với vị hôn thê. Bản nâng cấp.”
Tôi chẳng buồn nhìn anh, thẳng chân đá vào ống chân anh dưới gầm bàn.
“Á!”
Gương mặt điển trai của Gia Diễn méo xệch vì đau, nhưng khóe miệng vẫn gắng nhếch lên.
“Vợ ơi, em đánh anh ngay trước mặt tình địch, mất mặt anh quá.”
Tôi hút một hơi trà sữa, buông hai chữ lạnh tanh.
“Câm đi.”
Anh ngoan ngoãn khép miệng, nhưng ánh mắt dành cho tôi ngọt đến mức như tan chảy. Ngưng Sương ngồi đối diện, tận mắt thấy mọi sự thân mật tự nhiên ấy, mặt tái nhợt không còn chút máu. Cô ta vơ vội sách vở, đứng lên rời thư viện thật nhanh.
Dù bị đòn liên tiếp, cô ta dường như vẫn ôm hy vọng. Cô ta tự nhủ một hot boy hoàn hảo như Gia Diễn chắc chỉ đang diễn trò cho đỡ phiền, chứ đời nào lại chịu làm thê nô cho cô gái quanh năm khoác áo hoodie rộng thùng như tôi.
Vậy là cô ta đổi chiến thuật. Thay vì đánh thẳng, cô ta chọn cách mưa dầm thấm lâu. Bữa sáng đắt tiền được gửi tới tận lớp Gia Diễn. Rồi đến tài liệu học tập đánh dấu cẩn thận bằng bút màu, vé triển lãm nghệ thuật khó kiếm, cả những lá thư viết tay thoảng hương hoa nhài.
Cách xử lý của Gia Diễn thì giản đơn mà phũ. Được tặng gì anh đều chuyển phắt cho lớp trưởng.
“Lớp trưởng, ăn sáng chưa? Chưa thì lấy đi.”
“Lớp trưởng, tài liệu này ai trong lớp cần thì photo nhé.”
“Lớp trưởng, có bạn gái chưa? Cặp vé này, cầm đi hẹn hò.”
Thế là lớp trưởng khoa công nghệ thông tin hóa ra người hưởng lợi nhiều nhất từ mối tình đơn phương của hoa khôi.
Rồi tới một ngày Ngưng Sương chịu hết nổi. Cô ta chặn Gia Diễn ở hành lang giảng đường, mắt đỏ hoe, giọng đầy uất ức.
“Gia Diễn, anh ghét em đến vậy sao? Em tặng gì, anh thà cho người ta chứ nhất định không động vào.”
Gia Diễn đút tay túi quần, dáng lơ ngơ bất cần nhưng mắt rất nghiêm.
“Tôi không ghét cô.”
Nghe vậy, ánh mắt cô ta lập tức dịu lại, hy vọng chớm nhen. Thế nhưng anh phũ phàng nói tiếp.
“Có điều vợ tôi ghét phiền phức, mà cô cứ quấy tôi như thế. Thiên hạ đồn ầm lên, rốt cuộc tôi lại phải chạy theo dỗ cô ấy. Dỗ cô ấy cực lắm, cô hiểu không?”
Đúng lúc đó tôi tình cờ đi ngang cầu thang và nghe hết cuộc trò chuyện. Tôi bực mình, rút điện thoại nhắn anh.
“Anh dỗ em hồi nào mà than cực?”
Điện thoại trong tay Gia Diễn sáng lên. Anh cúi xuống đọc rồi quay phắt về phía góc cầu thang. Thấy tôi, anh nhếch mép, sải những bước dài bỏ lại Ngưng Sương, chạy tới.
“Vậy giờ anh bắt đầu dỗ nhé?”
Anh cúi xuống ngang tầm mắt tôi, giọng trầm khàn pha ý cười. Rồi anh moi trong ba lô ra hộp sữa dâu, gói kẹo dẻo vị nho cùng bịch khoai tây cỡ lớn, toàn món tôi mê nhất.
Tôi liếc anh, giật lấy đống đồ ăn vặt, rộng lượng bỏ qua cho anh.
Ngưng Sương đứng không xa, thấy tôi ôm một ôm đồ ăn, còn hot boy chói lọi của trường lẽo đẽo theo sau gọt táo cho tôi. Mặt cô ta tái xanh. Từ hôm ấy, chiêu dịu dàng của hoa khôi coi như sụp đổ.
Chuyện giữa tôi, Gia Diễn và Ngưng Sương lặp đi lặp lại vài lần, kéo theo sự chú ý của cả trường. Diễn đàn ẩn danh nổ ra hàng loạt chủ đề phân tích quan hệ của chúng tôi.
Nổi nhất là chủ đề mang tên “Nghiên cứu khoa học: Gia Diễn rốt cuộc là hot boy vạn người mê hay cún bự giữ nhà của Trình Lam Y?”
Người đăng là kẻ nhàn rỗi hết chỗ nói, gom về cả đống hình ảnh và video rõ nét làm bằng chứng.
Ảnh thứ nhất: Gia Diễn xếp hàng dài ngoằng bốn mươi phút giữa nắng, chỉ để mua cho tôi chiếc bánh trứng vừa nướng xong của tiệm bánh nức tiếng nhất phố.
Ảnh thứ hai: mưa lớn, Gia Diễn che ô cho tôi đi. Cả cây ô lệch hẳn về phía tôi, nên nửa bên vai áo sơ mi của anh ướt sũng.
Ảnh thứ ba: trong thư viện, tôi gục xuống bàn ngủ ngon lành, còn Gia Diễn ngồi miệt mài chép bài giúp, thỉnh thoảng đưa tay gạt lọn tóc rũ trên mặt tôi, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Và đỉnh nhất là đoạn clip ngắn: Gia Diễn đứng cãi tay đôi với máy bán hàng tự động ở sảnh A, vì cái máy nuốt tiền mà không chịu nhả lon sữa dâu tôi vừa chỉ tay đòi uống.
Phần bình luận tăng vùn vụt.
“Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng chắc não yêu đương của ổng ngập nước rồi mọi người ơi.”
“Trời, tôi cũng muốn nuôi một con chó to như Gia Diễn. Ai biết mua ở đâu không?”
“Kiếp trước Trình Lam Y chắc cứu cả dải ngân hà, kiếp này mới được Gia Diễn độ.”
Tôi nằm trên giường ký túc, đọc diễn đàn mà cười đến run vai, suýt làm điện thoại rơi vào mặt. Gia Diễn đang ngồi ở bàn học của tôi sửa laptop giúp tôi. Nghe tiếng cười, anh xoay ghế lại.
Anh liếc màn hình điện thoại của tôi, vẻ mặt chợt nghiêm hẳn.
“Họ nói sai rồi.”
Anh nhíu mày. Tôi lau nước mắt vì cười, hỏi.
“Sai chỗ nào? Anh cãi nhau với cái máy bán hàng tự động là thật mà?”
“Không phải chuyện đó.”
Gia Diễn lắc đầu, nhìn tôi chân thành tuyệt đối.
“Não anh không bị ngập nước.”
Tôi sững ra.
“Thế là sao?”
Anh đáp gọn lỏn, mặt không hề đỏ.
“Là ngập trong tình yêu của em.”
Tôi lặng đi đúng ba giây để tiêu hóa câu sến đến nổi da gà. Khóe môi giật giật, tôi chỉ ra cửa phòng.
“Ra ngoài ngay.”
Gia Diễn ôm ngực như bị tổn thương nặng nề, lẩm bẩm.
“Anh nói thật mà em không tin, đau lòng quá.”
Vậy mà đôi chân dài vẫn ngoan ngoãn đứng dậy bước ra, còn không quên khép cửa cẩn thận cho tôi. Cái tính lăng xăng này của anh, chắc cả đời tôi cũng không chữa nổi.