Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cuộc thi tranh biện

Truyện audio Hoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường · 8 chương

Chương 4: Cuộc thi tranh biệnHoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường
0:006:21
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thấy mặt trận ở trường chẳng đem lại kết quả, Đào Thư Ý đổi hướng, đánh vào hậu phương. Cô ta biết hai nhà từng có chút giao thiệp, bèn lấy danh nghĩa hàng xóm cũ đến thăm mẹ Gia Diễn.

Cuối tuần, tôi đang ngủ nướng ở nhà thì mẹ Gia Diễn gọi, bảo tôi sang ăn chùa nhà bà, tiện thể xem một vở kịch hay. Tôi lật đật thay đồ, đặt chân vào cửa nhà họ Thiệu cùng lúc Gia Diễn vừa tập gym về.

Trong phòng khách, Thư Ý ngồi ngay ngắn trên sofa, trên bàn là hộp quà gói rất tinh xảo.

“Dì ơi, mấy năm rồi mới gặp, dì vẫn trẻ đẹp như xưa. Con nhớ dì thích trà hoa nhài nên đặc biệt mang ít từ quê lên biếu dì.”

Giọng cô ta ngoan và ngọt hết mức. Mẹ Gia Diễn là nữ doanh nhân từng trải. Bà cười xã giao, bảo người giúp việc nhận quà, nhưng thái độ không hề thân mật.

“Cảm ơn cháu, chu đáo quá. Lâu rồi không gặp, cháu lớn thế này rồi.”

Thấy bà có vẻ dễ chịu, Thư Ý thừa thắng, cố nhắc chuyện cũ.

“Dạ, hồi nhỏ tụi con hay chơi chung ở sân khu nhà. Mọi người trong xóm hồi đó toàn trêu con với A Diễn rất xứng đôi. Nghĩ lại thấy hoài niệm quá dì nhỉ?”

Đúng lúc tôi và Gia Diễn bước vào phòng khách, câu ấy lọt trọn vào tai anh. Anh chẳng thèm chào cô ta, đi thẳng tới trước mặt mẹ, mặt căng như dây đàn.

“Mẹ, hồi đó ai trêu vậy? Mẹ viết ngay cho con danh sách đầy đủ họ tên, địa chỉ. Con phải đi gõ cửa từng nhà đính chính. Chuyện này đồn ra ngoài là hỏng hết.”

Mẹ Gia Diễn lườm cậu con trai quý hóa, vỗ nhẹ lên bắp tay anh.

“Thằng quỷ, bớt lóc chóc đi cho mẹ nhờ. Nhà có khách mà cư xử vậy à?”

Gia Diễn kéo tôi lên đứng chắn phía trước, chỉ vào tôi rồi nói dõng dạc.

“Con không lóc chóc. Con đang làm nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ danh dự hôn nhân từ trong trứng nước. Vợ con đứng sờ sờ đây, mẹ đâu thể để người ta tung tin nhảm làm ảnh hưởng hạnh phúc của con.”

Tôi cạn lời, xoa thái dương đang giật liên hồi.

“Gia Diễn, anh bình thường được năm phút không?”

Anh quay sang nhìn tôi, nghĩ nghiêm túc vài giây rồi đáp.

“Đứng trước tình địch của em thì yêu cầu này hơi khó. Anh phải cho thấy mình là người đàn ông có đạo đức nghề nghiệp chứ.”

Trên sofa, nụ cười đoan trang của Thư Ý vỡ vụn. Sắc mặt cô ta từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, tay bấu chặt quai túi. Màn lấy lòng phụ huynh của cô ta chưa diễn tới cảnh hai đã bị Gia Diễn đạp đổ không thương tiếc.

Dạo ấy trường tôi đang rầm rộ tổ chức cuộc thi tranh biện liên khoa hằng năm. Theo phương châm thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tôi chưa từng đặt chân tới những hoạt động rườm rà thế này.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Phút chót, đội tranh biện khoa tôi có một thành viên bị đau ruột thừa phải nhập viện. Cô bạn cùng phòng, cũng là đội trưởng, khóc lóc ôm chân tôi suốt ba tiếng liền để xin tôi vào thế chỗ. Bị quấy tới mức không đọc nổi một trang sách, tôi đành tặc lưỡi nhận lời.

Lúc điền đơn đăng ký, tôi thở dài thườn thượt. Gia Diễn ngồi gọt táo bên cạnh, nụ cười rạng rỡ nở hẳn trên môi.

“Em đi thi đi, cố lên.”

Anh đút cho tôi một miếng táo, giọng hớn hở cổ vũ. Tôi nhai giòn tan, liếc anh xéo một cái.

“Sao anh hăng thế? Thích nhìn em khổ à?”

Gia Diễn lắc đầu, chống cằm nhìn tôi, mắt long lanh tự hào.

“Không phải. Anh chỉ muốn mọi người biết vợ anh không chỉ xinh xắn, ngoan ngoãn mà còn rất bá đạo. Đến lúc em tỏa sáng rồi.”

“Anh khoe em như khoe mèo ấy. Sợ người ta không biết nhà anh nuôi mèo chắc.”

Anh cười khanh khách, đưa tay xoa đầu tôi, vuốt lại mấy sợi tóc xòa.

“Sai rồi, con mèo nào của anh cũng không bá đạo bằng em.”

Hôm vòng loại diễn ra trực tiếp, hội trường đông nghịt người xem. Oan gia ngõ hẹp, đội đối thủ của khoa tôi lại chính là khoa của Thư Ý. Cô ta ở vị trí biện luận viên thứ hai, áo sơ mi trắng, chân váy bút chì, phong thái sắc sảo, tri thức.

Thấy tôi ngồi ở ghế dự bị cuối cùng, khóe môi cô ta nhếch lên đầy khinh thường. Chắc trong bụng cô ta nghĩ tôi chỉ là cô tiểu thư được Gia Diễn chiều hư, thùng rỗng kêu to, bị nhét vào cho đủ người.

Cô ta cố tình nhắm vào tôi. Mỗi lần đưa ra lập luận, mắt cô ta lại hướng thẳng sang tôi như muốn nghiền nát lòng tin của tôi trước đám đông.

Nhưng tới lượt tôi đứng lên phản biện, cả hội trường phải nín thở. Giọng tôi không to, môi vẫn cười ngoan, nhưng từng chữ buông ra sắc như dao, gọn, chặt, không để hở một kẽ.

Tôi nhắm vào chỗ hổng trong số liệu của cô ta, gỡ từng luận điểm một cách điềm tĩnh. Khán giả bắt đầu thì thầm, ánh nhìn về phía tôi thay đổi dần. Họ nhận ra Trình Lam Y không phải không nổi bật, chỉ là cô ấy lười bật công tắc.

Tôi đẩy nhịp cuộc thi lên cao trào. Thư Ý rõ ràng đã rối, nhưng vì sĩ diện, cô ta cố bẻ sang công kích cá nhân một cách tinh vi. Cầm micro, cô ta hất cằm nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.

“Lý thuyết sách vở đôi khi rất hay, nhưng có người từ nhỏ được bao bọc quá kỹ trong nhung lụa, đi đường có người che ô, ăn uống có người đút tận miệng. Nên có lẽ họ chưa hiểu thế giới thực cạnh tranh và tàn nhẫn đến đâu.”

Hội trường lặng phắc. Ai cũng hiểu cô ta đang châm chọc chuyện tôi được Gia Diễn cưng chiều, bám váy đàn ông.

Tôi ung dung cầm lấy micro. Tôi không giận, thậm chí còn cười tươi hơn.

“Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chất lượng cuộc sống của tôi.”

Tôi đáp bằng giọng dịu êm.

“Nhưng được bảo vệ kỹ không có nghĩa là tôi không có móng vuốt.”

Nói xong, tôi tung liền một loạt số liệu thực tế cùng những ví dụ điển hình về chiến lược thị trường, kết hợp kỹ năng phản biện sắc bén để lật tẩy sự ngụy biện trong lập luận của cô ta. Mỗi câu của tôi cắt đứt một đường lui, dồn Thư Ý vào thế bí đến độ không thốt nổi lời đáp trả.

Ở bàn giám khảo, các thầy cô gật gù tán thưởng không ngớt. Ở hàng ghế khán giả, Gia Diễn là người vỗ tay to nhất, hăng nhất. Tiếng bạch bạch bạch của anh vang dội một góc hội trường.

Cậu bạn thân ngồi cạnh vội kéo áo anh, thì thầm.

“Này Gia Diễn, nhỏ tiếng thôi, người ta nhìn kìa.”

Gia Diễn hất tay bạn ra, mặt nghiêm túc và đầy tự hào.

“Không được. Vợ tôi đang rực rỡ thế kia, tôi là người nhà thì đương nhiên phải làm hiệu ứng âm thanh cho thật hoành tráng.”

Kết quả đúng như dự đoán, đội tôi thắng áp đảo.

Ngay tối đó, confession của trường lại đổi gió chóng mặt. Bài viết về tôi mọc lên như nấm sau mưa.

“Góc kinh ngạc: Trình Lam Y rốt cuộc là thần tiên phương nào? Sao bấy lâu không ai phát hiện cô ấy vừa đẹp vừa bá đạo như vậy? Phản biện ngầu đét luôn!”

Bình luận top một nhận hàng ngàn lượt thích.

“Tại Gia Diễn giấu kỹ quá còn gì. Cất đồ quý trong tủ kính thì ai thấy được.”

Chưa đầy năm phút sau, chính chủ Gia Diễn dùng tài khoản thật với avatar thật, nhảy vào trả lời bình luận đó.

“Đúng. Sợ người khác phát hiện rồi lại thích cô ấy.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích